VC-Thiền quán

Cụ này chơi bài Đông Tây kết hợp:
Valse 15' - Disko 15' - Thiền 15' - Valse 15'

Tui Tây mê tít !:))

Dụng ý không dụng hình mà, đẳng cấp pờ rồ nó phải thế :))
 
Last edited by a moderator:
Em phi lộ vài câu giúp cụ Don:

Thiết: sử đao, chiêu số đơn giản nhưng mãnh liệt.
Tom: Lăng ba vi bộ.
GL: sử Thiết phiến, chiêu số chiết từ tứ thư ngũ kinh. Nhưng sao lại sử cả Đả cẩu bổng hả cụ Don? cái này em chưa thông.
WW: Nano chính là Hấp tinh đại pháp. Môn kia là "Biện chứng thập tam thức"
Don: chưa thấy xuất hiện, nhưng chắc thuộc hàng Phương trượng thiếu lâm, và dĩ nhiên là nổi danh với nội công Dịch cân kinh. Tuy nhiên lại giỏi cả Lục mạch thần kiếm, có lẽ vì gốc họ Đoàn nước Đại lý (Don = Đoàn)
K2G: Ông ngoại là giáo chủ Minh giáo. Võ công cho là Càn khôn đại nã di nhỉ ...
Nắng vàng: chiêu số nhẹ như tơ, sức mạnh âm nhu vô cùng. Vậy là chuyên về Nhiếp tâm đại pháp - thế mới khả dĩ rung động được phương trượng thiếu lâm :))

bình tĩnh bình tĩnh hiiiiiiiiiiii

nhất biến ứng vạn biến!

cụ don đưa hai ta ra làm banh bóng, dẫn hai bác GL, winwin ra để cụ control. quả là tân kim dung hiiiiiiiii

nhưng bị tom bắt bài ngay từ giây đầu "bất chiến tự nhiên thành" hú uuuuuuu nếu đã lộ chiêu số thì khác gì "dâng gà cho ta hưởng" tất đại cao thủ ww, Gl dư sức đoán

vậy nên ta cũng bất động-tâm định, sẽ lộ ra tâm ai đang động hiiiiiiiii (*mà không nói cũng biết nắng vàng & hiểu biết soi chuông đâu soi ai, quả là đồng tâm đồng ứng hị iiiiii)

kết quả: một ngũ mai lão ni phải đương đầu quần hùng khà aaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Cụ này chơi bài Đông Tây kết hợp:
Valse 15' - Disko 15' - Thiền 15' - Valse 15'

Tui Tây mê tít !:))

nó dạng lên đồng đó, nhưng có disco (*nhạc giật) e là lành ít dữ nhiều. nó chẳng phải phát minh gì, từ thời khổng tử đã có múa lên đồng rùi

NB: xem khổng tử phát dương lễ là số một, với tế lễ, nghi lễ cúng trời đất
 
nó dạng lên đồng đó, nhưng có disco (*nhạc giật) e là lành ít dữ nhiều. nó chẳng phải phát minh gì, từ thời khổng tử đã có múa lên đồng rùi

NB: xem khổng tử phát dương lễ là số một, với tế lễ, nghi lễ cúng trời đất


OK...Thời nào cũng vậy !
Hay là cái cách đưa thiền vào phương Tây, nâng cấp lên đồng thành Disco !
Thiền mà vẫn không DIỆT DỤC (chỉ tiết chế một phần thui)

Ngày xưa còn nghèo: Thiền là Giải thoát, Thoát nghèo, thoát khổ, Diệt dục
Bây giờ hết nghèo: Thiền là Sức khỏe, Tuổi thọ, Cân bằng.

Ý tưởng rất minh triết, giàu tính nhân văn, tiếc là đạo sư viên tịch hơi sớm..
 
Last edited by a moderator:
bình tĩnh bình tĩnh hiiiiiiiiiiii

nhất biến ứng vạn biến!

cụ don đưa hai ta ra làm banh bóng, dẫn hai bác GL, winwin ra để cụ control. quả là tân kim dung hiiiiiiiii

nhưng bị tom bắt bài ngay từ giây đầu "bất chiến tự nhiên thành" hú uuuuuuu nếu đã lộ chiêu số thì khác gì "dâng gà cho ta hưởng" tất đại cao thủ ww, Gl dư sức đoán

vậy nên ta cũng bất động-tâm định, sẽ lộ ra tâm ai đang động hiiiiiiiii (*mà không nói cũng biết nắng vàng & hiểu biết soi chuông đâu soi ai, quả là đồng tâm đồng ứng hị iiiiii)

kết quả: một ngũ mai lão ni phải đương đầu quần hùng khà aaaaaa

Bác nhắc gì đến em đấy mà em không hiểu gì cả???
 
OSHO-THIỀN ĐỘNG cho con người hiên đại

Gồm 5 bước:
1. 10' Thở sâu + Valse
2. 10' Mạnh mẽ + Disco
3. 10' Nhảy + Hò hét: Hô...Hô...
4. 15' Thiền tĩnh: Đứng hoặc Ngồi
5. 15' Vui vẻ, tự do + Valse

[video=youtube;WkGpjUnl3ow]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WkGpjUnl3ow[/video]
 
Bác nhắc gì đến em đấy mà em không hiểu gì cả???

thiền tông: đạt ma sư tổ "thiền là trực chỉ chân tâm"

"Bác nhắc gì đến em đấy": cái bác hỏi không có, tôi chỉ nói bác don, bác hỏi bác don thì biết hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
OSHO-THIỀN ĐỘNG cho con người hiên đại

Gồm 5 bước:
1. 10' Thở sâu + Valse
2. 10' Mạnh mẽ + Disco
3. 10' Nhảy + Hò hét: Hô...Hô...
4. 15' Thiền tĩnh: Đứng hoặc Ngồi
5. 15' Vui vẻ, tự do + Valse

[video=youtube;WkGpjUnl3ow]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WkGpjUnl3ow[/video]

tiêu sớm là đúng rồi .......thiền gốc là phải đọc hatha yoga, đạo sư dụng công định cho thân xác mệt ..rồi nhập định với hy vọng "thân, ý" hợp nhất là sự kém hiểu biết

lưu ý:thiền phải sao khi ăn, vận động là 1-2 giờ, anh nhảy disco (* nhất là thanh niên) tất thể xác, khí hậu thiên vận động át cái tinh thần
nói dễ hiểu hơn, ngũ khí trong ngũ tạng sẽ khởi phát, mà ai cũng có bệnh trong ngũ khí đó..nếu ngay lập tức chuyển qua luyện thiên tiên nhâm đốc....rất dễ tẩu hoả nhập ma, mà bệnh khí thì rất khó chữa...phải là bậc thầy về khí, châm cứu
 
nói sơ về khí công:
nói khí thì AE sẽ dễ nhầm với khí trời, và như vậy là tây y hoá vấn đề. nói đơn giản là toàn bộ thể xác ta là do thần kinh não điều khiển, kế đến là tuỷ sống, các dây thần kinh thực vật (*qua ngũ tạng: tim gan, phèo phổ), cái dây thần kinh này sử dụng một loại vật chất mà đông y gọi là "khí" để truyền thông tin, và nuôi dây thần kinh

trên các dây đó có các nút...mà dùng để phân nhánh các dây thần kinh..có chức năng hiệu chỉnh tăng giảm luồng khí, đông y gọi là huyệt đạo, nói là cơ thể có 12 kinh nhưng nhìn đồ hình ta sẽ thấy dây thần kinh như rễ cây bó cơ thể ta

trong cơ thể người luồng chân khí có một nằm trong hai kinh nhậm đốc gọi là khí hải, gọi là chân khí vì nó "sạch" và sẽ phân bổ vào 12 kinh.
đạo gia gọi nhậm đốc là tiểu chu thiên chứa khí tiên thiên, còn 12 kinh là đại châu thiên chứa ngũ khí với ngũ tính kim, mộc...có tính tương sinh tương khắc nhau. nếu anh luyện bá láp làm mất cân bằng thì sớm hay muộn sẽ chết
hatha yoga xem trọng việc luyện nhâm đốc, giải phóng tối đa năng lượng tại 7 đại huyệt, mà nâng cao quan điểm gọi là luân xa
nhưng nếu khai mở 01 huyệt này, thì chân khí sẽ vào kinh tương ứng và bớt vào kinh khác..kết quả sẽ làm ta rất dễ loạn tưởng ta là thần thiệc...kỳ thực nó chỉ ảo tưởng, và ta mắc bệnh khí nặng, nếu không gặp đại cao thủ khí công sẽ chết chắc
......
vài lời về khí, để chúng ta đừng ngộ nhận sự lẫn lộn giữa thiền và khí hiiiiii
 
nói sơ về khí công:
nói khí thì AE sẽ dễ nhầm với khí trời, và như vậy là tây y hoá vấn đề. nói đơn giản là toàn bộ thể xác ta là do thần kinh não điều khiển, kế đến là tuỷ sống, các dây thần kinh thực vật (*qua ngũ tạng: tim gan, phèo phổ), cái dây thần kinh này sử dụng một loại vật chất mà đông y gọi là "khí" để truyền thông tin, và nuôi dây thần kinh

trên các dây đó có các nút...mà dùng để phân nhánh các dây thần kinh..có chức năng hiệu chỉnh tăng giảm luồng khí, đông y gọi là huyệt đạo, nói là cơ thể có 12 kinh nhưng nhìn đồ hình ta sẽ thấy dây thần kinh như rễ cây bó cơ thể ta

trong cơ thể người luồng chân khí có một nằm trong hai kinh nhậm đốc gọi là khí hải, gọi là chân khí vì nó "sạch" và sẽ phân bổ vào 12 kinh.
đạo gia gọi nhậm đốc là tiểu chu thiên chứa khí tiên thiên, còn 12 kinh là đại châu thiên chứa ngũ khí với ngũ tính kim, mộc...có tính tương sinh tương khắc nhau. nếu anh luyện bá láp làm mất cân bằng thì sớm hay muộn sẽ chết
hatha yoga xem trọng việc luyện nhâm đốc, giải phóng tối đa năng lượng tại 7 đại huyệt, mà nâng cao quan điểm gọi là luân xa
nhưng nếu khai mở 01 huyệt này, thì chân khí sẽ vào kinh tương ứng và bớt vào kinh khác..kết quả sẽ làm ta rất dễ loạn tưởng ta là thần thiệc...kỳ thực nó chỉ ảo tưởng, và ta mắc bệnh khí nặng, nếu không gặp đại cao thủ khí công sẽ chết chắc
......
vài lời về khí, để chúng ta đừng ngộ nhận sự lẫn lộn giữa thiền và khí hiiiiii

Đang thiền Phật nhảy vù sang Yoga Hindu thế này thì loạn chưởng hết cả

Nếu bàn sang Thiền Yoga bạn phải đi từ từ vào các khái niệm:
Yoga ?
Thiền Yoga ?
Luân xa ?
.......
 
Đang thiền Phật nhảy vù sang Yoga Hindu

Phật đầu tiên là luyện yoga+......+thiền yoga+..... sau đó mới phát kiến ra thiền phật

NB: thực ra thiền tông,..sau này...mang tính hoàn nguyên về hatha yoga, giống như bác tom nói "thiền như ly nước cam.." nghĩa là tự nhiên hiiiiiiiiii

nói hơi bùn như bác Giailang...đệ tử của Gautama ...không chỉ chưa làm được cái TV ngon lành mà còn không hiểu cái TV của ngài một cách chân thật
 
Last edited by a moderator:
bình tĩnh bình tĩnh hiiiiiiiiiiii

nhất biến ứng vạn biến!

cụ don đưa hai ta ra làm banh bóng, dẫn hai bác GL, winwin ra để cụ control. quả là tân kim dung hiiiiiiiii

nhưng bị tom bắt bài ngay từ giây đầu "bất chiến tự nhiên thành" hú uuuuuuu nếu đã lộ chiêu số thì khác gì "dâng gà cho ta hưởng" tất đại cao thủ ww, Gl dư sức đoán

vậy nên ta cũng bất động-tâm định, sẽ lộ ra tâm ai đang động hiiiiiiiii (*mà không nói cũng biết nắng vàng & hiểu biết soi chuông đâu soi ai, quả là đồng tâm đồng ứng hị iiiiii)

kết quả: một ngũ mai lão ni phải đương đầu quần hùng khà aaaaaa

Cụ cứ bình tĩnh, diễn biến câu chuyện sẽ li kỳ hấp dẫn lắm, chưa biết thế nào đâu vì toàn cao thủ thượng hạng, tay bo là bất phân thắng bại ...

Ngũ Mai sẽ không xuất hiện, họa chăng có đệ tử Nghiêm Vịnh Xuân hè hè ...
 
Cụ cứ bình tĩnh, diễn biến câu chuyện sẽ li kỳ hấp dẫn lắm, chưa biết thế nào đâu vì toàn cao thủ thượng hạng, tay bo là bất phân thắng bại ...

Ngũ Mai sẽ không xuất hiện, họa chăng có đệ tử Nghiêm Vịnh Xuân hè hè ...

Nàng cũng ko xuất hiện đâu vì đang trên đường tìm kiếm Lương Bác Trù :))
 
Hè hè ...

Một chữ thiền, vạn pháp môn ...

Thiền như Kiếm, sử kiếm thế nào còn tùy kiếm phái. Kiếm phái khác biệt bởi kiếm ý. Kiếm ý cần chiêu thức để thi triển. Chiêu thức thi triển thế nào lại còn tùy thuộc vào kiếm khách ...

Nên là luận chiêu thường dẫn tới tỉ thí võ công bằng tay chân lắm, do chuỗi logic nó dài quá cãi hoài không thông.

Phân biệt kiếm, kiếm ý, kiếm chiêu và bản thân kiếm khách thế nào, đôi khi khó nói lắm ...

Mong là các cụ khi luận kiếm chú ý giữ hòa khí, kẻo lại thành tỉ thí ...

Dĩ nhiên em không sợ tỉ thí, vì em có lăng ba vi bộ, chạy nhanh lắm :))
 
"Mạch Đốc đi lên, mạch Nhâm đi xuống." Đạo Lão cũng viết: Hậu thăng, tiền giáng định nhất chu (Trước Xuống, Sau Lên định một vòng.) ....

Nhâm mạch là «Âm Kinh chi Hải». Đốc mạch là «Dương Kinh chi Hải»

Lý Thời Trân trong quyển Tố Hồ Mạch Quyết viết: «Hai mạch Nhâm Đốc là 2 hướng Tí Ngọ trong người, theo Đơn Gia thì là đường thăng giáng của Dương Hỏa và Âm Phù, và là nơi Khảm Li giao cấu.»

Thôi Hi Phạm, trong quyển Thiên Nguyên Nhập Dược Cảnh viết: «Qui Căn Khiếu, Phục Mệnh Quan, Quán Vĩ Lư, thông Nê Hoàn.»

Du Diễm khi chú Tham Đồng Khế có viết: «Nhân thân khí huyết, vãng lai, tuần hoàn, ngày đêm không ngừng. Sách thuốc có 2 mạch Nhâm Đốc. Ai thông được 2 mạch ấy, thì mọi mạch đều thông.»

Sách dạy như thế, nhưng có điều sách dạy ở chỗ khác là Dương trung chi Âm, Âm trung chi Dương, nghĩa là trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Theo đúng chiều thuận thì Đốc lên mà Nhâm xuống, nên khi thông Đốc thì hỏa xà chạy từ Trường Cường mà lên thẳng Bách Hội, hỏa xà tuy là hỏa, nhưng lại là Âm hỏa, đối ngược với Dương hỏa thuộc Tâm kinh, theo lẽ Âm Dương thuận lý thì đi lên là chiều của Dương, nhưng tính lại Âm, đó là Âm trung chi Dương. Trong cơ thể người (tiểu càn khôn) khó có thể tồn tại khái niệm thuần Âm hoặc thuần Dương, nên hỏa xà chỉ chạy lên khi khí lực đủ độ, bình thường cũng nhiều người đã thông Đốc mà hỏa xà vẫn trú tại Trường Cường không dịch chuyển. Đôi khi, do sự cố mà luồng năng lượng này chạy lên ngoài kiểm soát và cơ thể không sẵn sàng tất sinh đột quỵ.

Lại bàn về lời Du Diễm, e rằng ông hơi nói quá, vì có trường hợp đã thông Nhâm Đốc nhưng chưa chắc 6 mạch chủ và 15 lạc thông được hết, cái này tùy khí đóng tại Khí Hải và độ mở ở Trường Cường. Nghĩa là có người đủ tiên thiên(bẩm sinh) nhưng thiếu luyện tập thì như có ngọc trong đá mà không biết, ngồi trên hũ vàng chôn sâu đành bỏ phí.
 
Các cụ bàn về phương pháp thiền nào cũng được,
Nhưng thiền mà dẫn đến DIỆT DỤC nó không thực tế với xã hội hiện đại

Nên thiền nó làm sao cho dục được cân bằng, rồi đi đến dục trong thiền, thiền trong dục
Thiền không chỉ để anh đi đến giác ngộ, mà thiền để anh tạo ra (dục) những sinh linh giác ngộ...(%)(%)
 
Các cụ bàn về phương pháp thiền nào cũng được,
Nhưng thiền mà dẫn đến DIỆT DỤC nó không thực tế với xã hội hiện đại

Nên thiền nó làm sao cho dục được cân bằng, rồi đi đến dục trong thiền, thiền trong dục
Thiền không chỉ để anh đi đến giác ngộ, mà thiền để anh tạo ra (dục) những sinh linh giác ngộ...(%)(%)

Có trường phái chủ trương diệt dục. Phê phán trường phái là chạm đến tư tưởng. Chạm đến tư tưởng là dễ có thánh chiến lắm cụ 2W ơi ...

Em không có chủ trương diệt dục, nhưng em nghĩ em thông cảm được với chủ trương đó, họ có cái lý của họ. Đó là Phương tiện, chứ không phải Mục tiêu. Còn lẫn phương tiện với mục tiêu thì dĩ nhiên là khó rồi ...
 
Back
Top