Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Copy lại nhận định:

Thị trường lình xình điều chỉnh....Quán Thiền vắng bóng Nam thanh, nữ tú.

Nhận định đây chỉ là điều chỉnh nhỏ...để đi lên tiếp trong thời gian tới. Và đây cũng là cách làm thường và quen của TTCK Việt nam....

Cách tốt nhất là mua phiên đỏ điều chỉnh như hôm nay để đợi cho tuần sau lễ Noel kế tiếp...

TT đã có những phiên thể hiện sức mạnh về Volume như hôm qua 70 - 80 triệu, thì câu hỏi trong những tuần kế tiếp liệu có những phiên 130 - 150 triệu đơn vị hay không....? Câu hỏi còn bỏ ngỏ để cho thời gian trả lời...

Nhưng Quan điểm của Tập thể Quán Thiền là sẽ có những phiên giao dịch như vậy.8->

Omsvati.

G/L to all pro.
 
Sau khi có tổng kết chi ngân sách địa phương vào cuối năm, em túm lại vài dòng ở trên. Lúc này có thể nhìn lại một số nhận xét trước đây liên quan đến nguồn vốn và định hướng tái cơ cấu nền kinh tế.
Mời các bác đọc lại bài viết trên SGTT:

Thâm hụt ngân sách tăng nhanh sẽ cản trở quá trình tái cơ cấu kinh tế

http://sgtt.vn/Kinh-te/171264/Tham-...-se-can-tro-qua-trinh-tai-co-cau-kinh-te.html

Như vậy, để có nguồn tiền thực sự giải cứu BDS thì việc tìm kiếm hoặc cơ cấu nguồn cần có hướng rõ ràng và nguồn tiền đảm bảo ỏn định. Còn nếu tiếp tục làm theo cách ngắt đuôi con tôm bỏ mồm con cá thì sẽ chẳng có kết quả đến đâu cả.
 
Sau khi có tổng kết chi ngân sách địa phương vào cuối năm, em túm lại vài dòng ở trên. Lúc này có thể nhìn lại một số nhận xét trước đây liên quan đến nguồn vốn và định hướng tái cơ cấu nền kinh tế.
Mời các bác đọc lại bài viết trên SGTT:

Thâm hụt ngân sách tăng nhanh sẽ cản trở quá trình tái cơ cấu kinh tế

http://sgtt.vn/Kinh-te/171264/Tham-...-se-can-tro-qua-trinh-tai-co-cau-kinh-te.html

Như vậy, để có nguồn tiền thực sự giải cứu BDS thì việc tìm kiếm hoặc cơ cấu nguồn cần có hướng rõ ràng và nguồn tiền đảm bảo ỏn định. Còn nếu tiếp tục làm theo cách ngắt đuôi con tôm bỏ mồm con cá thì sẽ chẳng có kết quả đến đâu cả.

Mở room và bán sale off tài sản cho Tây và tư nhân :))
 
Với điều kiện ko sa thải người lao động chứ bác :D Một ngày đẹp giời có khi sếp em lại là bác MR thì toi :))

Có sa thải chứ ?
Năm 2013 sẽ chứng kiến làn sóng thứ 2 về việc dời bỏ biên chế nhà nước hàng loạt để sang khối tư nhân và nước ngoài.
Làn sóng thứ 1 xảy ra khi VN được dỡ bỏ cấm vận
 
Bác mũi tên gãy làm nhà nc hay sao mà có một cái nhìn qua lăng kính u ám ghê :D Em thì không nghĩ vậy, cái nội lực của khối doanh nghiệp nhà nc đang được ưu đãi đủ kiểu nó yếu như em chã , nói thẳng là chẳng làm cái quái gì cho ra hồn nhưng nếu cái nguồn lực về tài chính được hỗ trợ cho khối doanh nghiệp tư nhân + chính sách và cơ chế hỗ trợ thì VN cất cánh ngay. Người VN ko phải kém thông minh và kém tháo vát đâu bác . Em tán phét chút cho đỡ bực vì ....vào hàng nhiều quá mà chả thấy tận thế gì cả =))

Lộ trình tất yếu sẽ phải giải phóng cho khối tư nhân, nhưng để làm được việc đó phải có cơ chế và chính sách. Hạn chế khủng nhất lúc này là không có quyết sách, do vấn đề nội tại của Việt Nam. Như vậy, trong tầm nhìn khoảng 2 năm tới em không thấy có điều đó. Hai năm không dài, nhưng trong điều kiện kinh tế suy yếu, nó có đủ sức tiêu diệt rất nhiều doanh nghiệp. Theo số liệu của em thì đã có hơn một nửa số DN của VN ra đi trong thời gian qua, vậy 2 năm tới nếu tiếp tục suy giảm thì lượng còn tồn tại chắc sẽ là con số nhỏ hơn nữa.
 
Lộ trình tất yếu sẽ phải giải phóng cho khối tư nhân, nhưng để làm được việc đó phải có cơ chế và chính sách. Hạn chế khủng nhất lúc này là không có quyết sách, do vấn đề nội tại của Việt Nam. Như vậy, trong tầm nhìn khoảng 2 năm tới em không thấy có điều đó. Hai năm không dài, nhưng trong điều kiện kinh tế suy yếu, nó có đủ sức tiêu diệt rất nhiều doanh nghiệp. Theo số liệu của em thì đã có hơn một nửa số DN của VN ra đi trong thời gian qua, vậy 2 năm tới nếu tiếp tục suy giảm thì lượng còn tồn tại chắc sẽ là con số nhỏ hơn nữa.
Sấm Trạng"mười chết bảy còn ba"lúc đó mới thái bình!
 
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/hang-chuc-nghin-ty-dong-giai-cuu-nen-kinh-te/

Theo các bác nhóm nào có tính khả thi, nhóm nào không ?

Theo em tính khả thi của PA này khá cao nhưng trước hết phải giải quyết được vấn đề 1 sau đó mới đến ...

1. Về giải quyết nợ xấu, Nghị quyết cũng yêu cầu tích cực đánh giá, phân loại nợ, triển khai các biện pháp xử lý, giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thành đề án giải quyết nợ xấu, trình Bộ Chính trị trong những năm trước đây.

dù tỷ lệ thất nghiệp chưa cao ??? con số thực hiện tại là bao nhiêu ??? và thế nào là cao ???
 
Last edited:
Liên tưởng đến:

Một nhóm 15 nhà phân tích các quỹ đầu cơ khác đã tới Hy Lạp ngày 20/09 để tham dự một buổi hội thảo đầu tư do công ty môi giới Exotix tổ chức.

Trong chương trình, họ sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp lớn nhất Hy Lạp, cơ quan quản lý nợ và các quan chức hàng đầu chính phủ, bao gồm hai nhân vật quyền lực nhất là Bộ trường Phát triển Kostis Hatzidakis và Thứ trưởng Tài chính Christos Staikouras.

Sau những cuộc gặp này, nhiều nhà phân tích đã trở về sàn giao dịch tại London và New York với một suy nghĩ khác: Cái đất nước cùng khổ đang bị cả cộng đồng đầu tư quốc tế bỏ rơi này hóa ra lại là một cơ hội đầu tư lớn.


http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/khuc-khai-hoan-tu-cho-chet-20121224051321305ca32.chn
 
Liên tưởng đến:

...
Sau những cuộc gặp này, nhiều nhà phân tích đã trở về sàn giao dịch tại London và New York với một suy nghĩ khác: Cái đất nước cùng khổ đang bị cả cộng đồng đầu tư quốc tế bỏ rơi này hóa ra lại là một cơ hội đầu tư lớn.

http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/khuc-khai-hoan-tu-cho-chet-20121224051321305ca32.chn

Cứ tưởng tượng như ITA về lại mệnh giá nhỉ :))
 
Liên tưởng đến:

Một nhóm 15 nhà phân tích các quỹ đầu cơ khác đã tới Hy Lạp ngày 20/09 để tham dự một buổi hội thảo đầu tư do công ty môi giới Exotix tổ chức.

Trong chương trình, họ sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp lớn nhất Hy Lạp, cơ quan quản lý nợ và các quan chức hàng đầu chính phủ, bao gồm hai nhân vật quyền lực nhất là Bộ trường Phát triển Kostis Hatzidakis và Thứ trưởng Tài chính Christos Staikouras.

Sau những cuộc gặp này, nhiều nhà phân tích đã trở về sàn giao dịch tại London và New York với một suy nghĩ khác: Cái đất nước cùng khổ đang bị cả cộng đồng đầu tư quốc tế bỏ rơi này hóa ra lại là một cơ hội đầu tư lớn.


http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/khuc-khai-hoan-tu-cho-chet-20121224051321305ca32.chn

Ừ nhỉ ! Nhưng nếu áp dụng vào VN ta thì có lẽ khác ,....
Thằng Hy Lạp này không có cụm từ "...định hướng XHCN" mà.
Bọn này sợ vào không có đường ra ...
 
Liên tưởng đến:

Một nhóm 15 nhà phân tích các quỹ đầu cơ khác đã tới Hy Lạp ngày 20/09 để tham dự một buổi hội thảo đầu tư do công ty môi giới Exotix tổ chức.

Trong chương trình, họ sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp lớn nhất Hy Lạp, cơ quan quản lý nợ và các quan chức hàng đầu chính phủ, bao gồm hai nhân vật quyền lực nhất là Bộ trường Phát triển Kostis Hatzidakis và Thứ trưởng Tài chính Christos Staikouras.

Sau những cuộc gặp này, nhiều nhà phân tích đã trở về sàn giao dịch tại London và New York với một suy nghĩ khác: Cái đất nước cùng khổ đang bị cả cộng đồng đầu tư quốc tế bỏ rơi này hóa ra lại là một cơ hội đầu tư lớn.

http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/kh...321305ca32.chn

Hai vấn đề cần rút kinh nghiệm:
1/ CP HY lạp đã buông lỏng quá mức......để cho bọn "kền kền" nó giựt lên giứt xuống....tạo ra trạng thái Big over sold, trạng thái mất niềm tin. VN bị sơ sơ trạng thái này..khi bầu cua bị bắt, và kền kền tung tin....nhưng thiết hại không nhiều, do VN đã tạo đáy từ lâu, giá đã thấp..do vậy VNI chỉ bay có vài tỷ $
2/ Lưu ý là Hy lạp là nước đã phát triển ở tầm cao..do vậy mới gia nhập được Euro zone, khi bị trạng thái trên....sẽ có quá nhiều CTY tốt được định giá rẻ/thấp, chỉ có các quỹ có sừng..có khả năng FA cao, sát thực mới chọn đúng CTY tốt. còn nhỏ lẻ....thì thường là đi lạng hết. bởi ...chọn đúng "DN giả thấp...nhưng không rẻ" hiiiiiiiiiiiii
 
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/hang-chuc-nghin-ty-dong-giai-cuu-nen-kinh-te/

Theo các bác nhóm nào có tính khả thi, nhóm nào không ?

Theo em tính khả thi của PA này khá cao nhưng trước hết phải giải quyết được vấn đề 1 sau đó mới đến ...

1. Về giải quyết nợ xấu, Nghị quyết cũng yêu cầu tích cực đánh giá, phân loại nợ, triển khai các biện pháp xử lý, giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thành đề án giải quyết nợ xấu, trình Bộ Chính trị trong những năm trước đây.

dù tỷ lệ thất nghiệp chưa cao ??? con số thực hiện tại là bao nhiêu ??? và thế nào là cao ???

Phải đồng bộ mới xử được nợ xấu.
Năm rùi Bác đồ mi son..làm mạnh quá, thành ra..tịt luôn cái ngành ô tô, thất thu ngân sách cả hàng tỷ $, mà chưa thấy bị xử lý hiiiiiii nay ngoại tệ kha khá thì phải nhả ga...tiến tới biến ô tô thành sản phẩm thiết yếu (*những cái nào trên 1 tỷ mới coi là sa sỉ) như vậy sẽ phục hồi 01 nguồn thu ngân sách khá lớn
Các chính sach trên làm Sx, thu nhận công nhân tăng.....gián tiếp làm giảm nợ xấu, nhất là tương lai. cùng với tiến trình sử lý hiện tại về nợ xấu...thì vấn đề này sẽ OK trong vài năm (còn không ngành Nh sẽ toi 05 năm như khủng khoảng Nh năm 1998, mãi 2003 mới hồi hồi chút)
 
Phát triển kinh tế nhiều khi cần phải bung 01 ngành mới (*trong điều kiện thị trường thế giới chưa sáng sủa)
Tại sao các nước phát triển đều phát triển ngành ô tô nói chung?
1/ thực tế cho thấy..từ khi xe máy phát triển...thay cho xe đạp, thì VN phát triển nên một mức, nhưng đến lúc ..phải nghĩ lại. Ô tô mới thực sự là đích cuối cùng, vì
+ nay ngành giao thông đã phát triển khá, thể hiện VN đã làm chủ công nghệ cầu vượt trên cao bằng sắt. tuy nhiên loại này chi phí lớn phải huy động nguồn XH, vậy chỉ người sử dụng ô tô mới trả được phí này..qua xăng....còn chủ xe máy, xin thưa 01 năm thu các thể loại vài trăm ngàn, mà nó chuồn như con trạch, cử người đi thu...thì hết phí
+ các hệ thống đường bộ cao tốc đang hình thành..và bỏ phí (*theo tỷ lệ % sử dụng mặt đường), chỉ có ô tô mới sài các đường liên tỉnh, mở rộng phạm vi di chuyển (ví dụ: HN > nghệ an, điện biên 500km, thay vì chỉ HN>quận ven 40km)
2/ Đối với người dân: với khí hậu biền đổi..mưa, nắng gắt, khói...thì đi ô tô tốt hơn nhiều xe máy
3/ Đối nền kte: khi phát triển thị trường ô tô 2-3 triệu xe, thì ngành ô tô trong nước, nội địa hoá sẽ phát triển, ngành phụ trợ phát triển.......nói đơn giản, thằng sửa xe cũng Ok thu vài chục T/tháng, thay vì xe máy chỉ được vài t/tháng

VẤn đề còn lại: tiền đâu ? vì sao? người dân phải mua..sài ô tô? VÌ:
1/ tiện ích trên ai cũng biết, như xe ..mắc quá. giống như trước ..M con honda jap 30tr thì ai mua, nhưng con wave tàu 10t thì mua ào ào...vậy nên nếu ô tô loại bình dân thu phí thấp, thuế thấp......thì khỏi lo, sẽ có 3 triệu ô tô ngay (10 triệu thì khó nói), ví như 01 con toyata nay còn 400tr, con vinasuki nay còn 100-200, và các thể loại ô tô giá rẻ...thì cầu sẽ bung ngay
và xin thưa..con 100 tr thì nó cũng ăn xăng như con MEC 3 tỷ, chi phí vận hành ...cũng same same
TIền đâu mua xe: xin thưa...đừng lo cho nó, hồi xe máy đã có câu hỏi đó......BDS hàng tỷ ma nó còn mua được, nay 01 tài sản vừa vừa vài trăm triệu....lo gì? hiiiiiiiiii
2/ nếu thuế nhập/tiêu thụ đặc biệt chỉ giảm 30%-50% về chất (/01 xe) làm lượng tăng 5-10 lần. thì thuế tăng tổng. ngân sách từ nay khoẻ hơn bao nhiêu??
3/ KHi chấp nhận mở ngàng ô tô như thế.......nền kte VN sẽ bừng tỉnh thêm 01 lần nữa
 
Last edited by a moderator:
Lộ trình tất yếu sẽ phải giải phóng cho khối tư nhân, nhưng để làm được việc đó phải có cơ chế và chính sách. Hạn chế khủng nhất lúc này là không có quyết sách, do vấn đề nội tại của Việt Nam. Như vậy, trong tầm nhìn khoảng 2 năm tới em không thấy có điều đó. Hai năm không dài, nhưng trong điều kiện kinh tế suy yếu, nó có đủ sức tiêu diệt rất nhiều doanh nghiệp. Theo số liệu của em thì đã có hơn một nửa số DN của VN ra đi trong thời gian qua, vậy 2 năm tới nếu tiếp tục suy giảm thì lượng còn tồn tại chắc sẽ là con số nhỏ hơn nữa.

Nước xa không cứu lửa gần

Phát triển khối tư nhân là tất yếu, nhưng cách làm phải nhanh..đó là CP hoá DNNN, làm vậy sẽ rút ngắn hai quá trình:
+ Nếu để phát triển tư nhiên, thì DN tư nhân VN cần vài trăm năm mới theo kịp..thai land, về trình độ quản lý, văn hoá DN, trình độ kỹ thuật. ví như nếu tôi là chủ DN XD thì tôi đâu có thuê NV liên tục, mà tui chỉ đi nhậu với mấy thầy cai LD, có việc là tui gọi...điều NV tới, giá mềm...nếu vậy bao giờ mới thành 01 BItex mới ? khi trong đầu tui chỉ cần tháng vài chục trai đủ sài, tui đâu cần ..xưng bá? tư nhân là hiệu quả
.
+ KHối DNNN thì trì trệ quá, số lượng đông quá......kém hiệu qủa. thực tế nhà nước để tài sản 01 tỷ lệ lớn tại DNNN..thì khi khủng khoảng, bị kẹt quá lớn. cũng không có nguồn lực để...cứu DNNN, nói chi đến cứu nền kte nói chung. do vậy phải CP hoá, chỉ giũ 01 tỷ lệ..đủ điều khiển nền kte là đủ (30-50%), khối DNNN có sẵn: tài sản đã tích tụ & nhân lực khá đủ trình độ để..........update
.
NHư vậy CP hoá DNNN là giải pháp, chính xác hơn là ..Đại chiến lược dài hạn....để VN phát triển thành nước CN phát triển

NHưng tư nhân thì ..lợi mới làm, khó thì chuồn qua Mẽo..xem thuý nga 106 hiiiiiiiiii
vậy lên nhà nước , DNNN vẫn sẽ là lực lượng ...xử lý nợ xấu, tồn kho...nước gần chữa lửa gần, nếu nhà nước NO action......thì DN sẽ die ngày một nhiều hơn, chỉ nhà nước là thành phần tích cực chữa..vượt khó, đến khi ngon ngon..thì tư nhân tự khắc nó sắn tay nhảy vô. bữa tiệc nào chẳng mất xiền....mở hầu bao đi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Tổng đầu tư xã hội 2012 khoảng 800k tỷ, trong đó chi tiêu ngân sách chiếm khoảng 540k tỷ, tăng gấp 2 lần so với 2011. Như vậy năm nay chi tiêu ngân sách chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng đầu tư xã hội, là yếu tố rất rất quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và hỗ trợ dòng tiền và thanh khoản cho ngân hàng.

Báo cáo chi ngân sách địa phương đã nộp. 2013 lượng chi kế hoạch sẽ giảm 30% so với 2012. Thực tế dòng tiền ngân sách 2013 yếu đi cũng là tất yếu, chỉ ko biết là thực tế thực hiện ko biết sẽ đạt con số bao nhiêu % kế hoạch...:-<

Thế là cuối năm cũng có sóng như đã mong mỏi, chỉ tiếc là ko tham gia vì vướng công việc. Cả đội bóng của chủ tịt cũng vắng bóng. Hi hi, nhìn thấy 2013 vất vả dài dài nên lo lắng chạy đua để có việc làm, ko còn thời gian dành cho chứng và bóng nữa...:o

Bữa trước đi thăm biển Đồng Châu, thấy bác nông dân ngậm ngùi than bãi ngao dạo này cũng ế việc. Dân cũng ko thấy mua ngao nhiều nữa nên ngao đến kỳ thu hoạch cũng đành để ngoài bãi...Nhác nhìn công trình ông bạn sắp làm, tự hỏi chẳng biết có thu được tiền ko mà lòng bùi ngùi cùng nhịp với người nông dân già.

Ông vẫn ngày ngày nhìn ra biển, nơi sương khói mờ ảo lan khắp bãi ngao con nước mênh mông...:cool:
 
Last edited by a moderator:
Back
Top