Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Như thế 2003 mông lung nhỉ!
Bac Arrow tóm vài ý cho năm mới với

các pác chém vụ SOROS đến Việt Nam nghỉ dưỡng cuối năm đê.
http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/v...ros-cung-vo-nghi-duong-o-Da-Nang/10084032.epi

Chào các bác thành viên mới, TT có lẽ ấm thật rồi. Chúc các bác và cả nhà một năm mới 2013 có những quyết định kinh doanh sáng suốt, đầu tư đúng hướng, ra vào hợp lý, không bị sợ nhưng cũng không được tham.... hì hì
 
Tình hình 2013 vẫn rất khó đoán vì VN yếu tố chính trị chưa rõ ràng, nếu anh X ra đi thì KT chắc sẽ chững lại 1 vài tháng để chơ chính sách mới
 
Tình hình 2013 vẫn rất khó đoán vì VN yếu tố chính trị chưa rõ ràng, nếu anh X ra đi thì KT chắc sẽ chững lại 1 vài tháng để chơ chính sách mới

còn khó đoán gì nữa cụ, anh x vẫn vững vàng và anh sẽ vẫn làm như 51 năm qua anh ấy làm vậy thì cụ còn muốn gì nữa ???
 
Xin được chủ tịt lượng thứ vì bài dự báo đầu năm đã trễ lịch. Mình là mình rất sợ chủ tịt nên phải viết tạm vài dòng chữa cháy ngay tức thì.

Sự kiện nổi bật nhất tuần qua là tin đồn bắt chủ tịch BIDV gây xáo trộn lớn trên TTCK. Đằng sau những ồn ào còn có những dữ kiện mọi người ít để ý như sau:

- Khác với vụ bắt bầu Kiên, bầu Thành khi nguồn tin phát xuất thì người nhận tin ít nhiều nắm được trọng tâm thông tin chính. Vụ này hoàn toàn khác, trên toàn hệ thống rất nhiễu loạn và ko có thông tin chính về nguyên nhân vụ việc.
Ngày hôm sau, bác Bắc Hà tự đăng đàn để nhận lý do thị trường sập về mình và nói về hệ thống thông tin liên quan.
Đồng bộ với nó là việc báo chí đăng tin Tổng cục 2 nhập cuộc để truy tìm nguồn tạo tin đồn.

Vậy trên kênh thông tin của các member có bao nhiêu mem nhận được tin đồn bắt bớ ở BIDV là nguyên nhân chính của biến động thị trường lần này? Nếu có thể làm một thống kê nho nhỏ thì cũng khá tốt cho việc test mẫu kiểm tra theo diện xác suất.

Giả định ban đầu được ước đoán do quá trình gây nhiễu loạn thông tin của các tổ chức liên quan đến thị trường, nhiều khả năng của các nhóm đầu tư nước ngoài. Nếu giả thuyết này xảy ra thì những ngày tới đây thị trường sẽ ko thể đoán định, bởi với cách tạo tác động ngầm và ảnh hưởng từ hoạt động kiểm soát, can thiệp rắn từ nhà quản lý thì hướng đi sẽ thật khó nói.

Nếu giả thuyết trên ko xảy ra thì điều gì đang diễn ra trên thị trường? Việc này rất khó trả lời nhưng thị trường đã ko còn trong những ngày an toàn nữa....

Hỡi những con bạc, kéo buồm lên thôi.....
 
Last edited by a moderator:
Xin được chủ tịt lượng thứ vì bài dự báo đầu năm đã trễ lịch. Mình là mình rất sợ chủ tịt nên phải viết tạm vài dòng chữa cháy ngay tức thì.

Sự kiện nổi bật nhất tuần qua là tin đồn bắt chủ tịch BIDV gây xáo trộn lớn trên TTCK. Đằng sau những ồn ào còn có những dữ kiện mọi người ít để ý như sau:

- Khác với vụ bắt bầu Kiên, bầu Thành khi nguồn tin phát xuất thì người nhận tin ít nhiều nắm được trọng tâm thông tin chính. Vụ này hoàn toàn khác, trên toàn hệ thống rất nhiễu loạn và ko có thông tin chính về nguyên nhân vụ việc.
Ngày hôm sau, bác Bắc Hà tự đăng đàn để nhận lý do thị trường sập về mình và nói về hệ thống thông tin liên quan.
Đồng bộ với nó là việc báo chí đăng tin Tổng cục 2 nhập cuộc để truy tìm nguồn tạo tin đồn.

Vậy trên kênh thông tin của các member có bao nhiêu mem nhận được tin đồn bắt bớ ở BIDV là nguyên nhân chính của biến động thị trường lần này? Nếu có thể làm một thống kê nho nhỏ thì cũng khá tốt cho việc test mẫu kiểm tra theo diện xác suất.

Giả định ban đầu được ước đoán do quá trình gây nhiễu loạn thông tin của các tổ chức liên quan đến thị trường, nhiều khả năng của các nhóm đầu tư nước ngoài. Nếu giả thuyết này xảy ra thì những ngày tới đây thị trường sẽ ko thể đoán định, bởi với cách tạo tác động ngầm và ảnh hưởng từ hoạt động kiểm soát, can thiệp rắn từ nhà quản lý thì hướng đi sẽ thật khó nói.

Nếu giả thuyết trên ko xảy ra thì điều gì đang diễn ra trên thị trường? Việc này rất khó trả lời nhưng thị trường đã ko còn trong những ngày an toàn nữa....

Hỡi những con bạc, kéo buồm lên thôi.....

Cục an ninh chỉ cần tư duy đơn giản là: Không lẽ mấy ông, bà nông dân có khả năng, trí tuệ để sản xuất dạng tin đồn này.....hê..hê..:))

Cuộc chơi mạo hiểm. Tiền lãi có thể tính bằng 100% ( theo ngôn từ của Colai là = Lần).... thì không nên dùng từ an toàn. Vì vốn dĩ nó đã hàm chứa rủi ro rồi....khứa....khứa.

..............Chẳng biết nói thế nào cho phải đạo.
 
Xin được chủ tịt lượng thứ vì bài dự báo đầu năm đã trễ lịch. Mình là mình rất sợ chủ tịt nên phải viết tạm vài dòng chữa cháy ngay tức thì.

Sự kiện nổi bật nhất tuần qua là tin đồn bắt chủ tịch BIDV gây xáo trộn lớn trên TTCK. Đằng sau những ồn ào còn có những dữ kiện mọi người ít để ý như sau:

- Khác với vụ bắt bầu Kiên, bầu Thành khi nguồn tin phát xuất thì người nhận tin ít nhiều nắm được trọng tâm thông tin chính. Vụ này hoàn toàn khác, trên toàn hệ thống rất nhiễu loạn và ko có thông tin chính về nguyên nhân vụ việc.
Ngày hôm sau, bác Bắc Hà tự đăng đàn để nhận lý do thị trường sập về mình và nói về hệ thống thông tin liên quan.
Đồng bộ với nó là việc báo chí đăng tin Tổng cục 2 nhập cuộc để truy tìm nguồn tạo tin đồn.

Vậy trên kênh thông tin của các member có bao nhiêu mem nhận được tin đồn bắt bớ ở BIDV là nguyên nhân chính của biến động thị trường lần này? Nếu có thể làm một thống kê nho nhỏ thì cũng khá tốt cho việc test mẫu kiểm tra theo diện xác suất.

Giả định ban đầu được ước đoán do quá trình gây nhiễu loạn thông tin của các tổ chức liên quan đến thị trường, nhiều khả năng của các nhóm đầu tư nước ngoài. Nếu giả thuyết này xảy ra thì những ngày tới đây thị trường sẽ ko thể đoán định, bởi với cách tạo tác động ngầm và ảnh hưởng từ hoạt động kiểm soát, can thiệp rắn từ nhà quản lý thì hướng đi sẽ thật khó nói.

Nếu giả thuyết trên ko xảy ra thì điều gì đang diễn ra trên thị trường? Việc này rất khó trả lời nhưng thị trường đã ko còn trong những ngày an toàn nữa....

Hỡi những con bạc, kéo buồm lên thôi.....

Khứa khứa. Trứng gà nào gà ấy cục tác.
 
Tin đồn ở VN luôn có nguồn cơn, chả phải tự nhiên sinh ra. Đâm ra có thể đặt câu hỏi về "hòn đá dò đường" đối với vụ anh TBH. Còn về nhiễu loạn vừa qua trên TTCK và ngoại hối có thể liên quan đến "carry trade". Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tự dưng tăng cao 1 cách khó hiểu trong năm 2012 dù luồn vốn FDI và kiều hối suy yếu, xuất siêu không đáng kể, vậy thì nguồn tiền ở đâu ra? Có phải giới đầu cơ đang tấn công VNĐ trong lúc chính phủ cố gắng neo giá đồng VN và duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát không?. Không phải tự nhiên mà thời gian gần đây Soros đến Việt Nam và ở lại khá lâu, ngoài ra không có buổi tiếp xúc hoặc câu phát biểu chính thức nào về vấn đề này.
 
Tin đồn ở VN luôn có nguồn cơn, chả phải tự nhiên sinh ra. Đâm ra có thể đặt câu hỏi về "hòn đá dò đường" đối với vụ anh TBH. Còn về nhiễu loạn vừa qua trên TTCK và ngoại hối có thể liên quan đến "carry trade". Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tự dưng tăng cao 1 cách khó hiểu trong năm 2012 dù luồn vốn FDI và kiều hối suy yếu, xuất siêu không đáng kể, vậy thì nguồn tiền ở đâu ra? Có phải giới đầu cơ đang tấn công VNĐ trong lúc chính phủ cố gắng neo giá đồng VN và duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát không?. Không phải tự nhiên mà thời gian gần đây Soros đến Việt Nam và ở lại khá lâu, ngoài ra không có buổi tiếp xúc hoặc câu phát biểu chính thức nào về vấn đề này.
Âm mưu có vẻ nguy hiểm bác nhỉ???
 
Nếu muốn tấn công VND em nhớ hình như nó phải thổi 1 cái gì đấy thành bong bóng rồi vỡ, là cái gì được cái bác nhỉ? Chứng khoán chăng???
 
Tin đồn ở VN luôn có nguồn cơn, chả phải tự nhiên sinh ra. Đâm ra có thể đặt câu hỏi về "hòn đá dò đường" đối với vụ anh TBH. Còn về nhiễu loạn vừa qua trên TTCK và ngoại hối có thể liên quan đến "carry trade". Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tự dưng tăng cao 1 cách khó hiểu trong năm 2012 dù luồn vốn FDI và kiều hối suy yếu, xuất siêu không đáng kể, vậy thì nguồn tiền ở đâu ra? Có phải giới đầu cơ đang tấn công VNĐ trong lúc chính phủ cố gắng neo giá đồng VN và duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát không?. Không phải tự nhiên mà thời gian gần đây Soros đến Việt Nam và ở lại khá lâu, ngoài ra không có buổi tiếp xúc hoặc câu phát biểu chính thức nào về vấn đề này.

em co cai wonder giống hệt bác trong đoạn gạch trên. giờ bác có câu trả lời chưa ạ?
 
em co cai wonder giống hệt bác trong đoạn gạch trên. giờ bác có câu trả lời chưa ạ?
Anh nghĩ đơn giản là do tỷ giá bị ép nên dân đổ hết usd tích trữ ra bán thôi, chắc ko có gì nguy hiểm đâu...
Soros tấn công được ở đâu chứ ở VN chắc chịu chết, đến Mỹ với hàng triệu tấn bom đạn còn phải chịu thua...kekeke...
 
Anh nghĩ đơn giản là do tỷ giá bị ép nên dân đổ hết usd tích trữ ra bán thôi, chắc ko có gì nguy hiểm đâu...
Soros tấn công được ở đâu chứ ở VN chắc chịu chết, đến Mỹ với hàng triệu tấn bom đạn còn phải chịu thua...kekeke...

ko có sự dịch chuyển lớn từ dân <--> nh anh ạ. thế nên em mới thắc mắc.

còn soros có tấn ko / chưa, em chưa có câu trả lời. soros thường là đón đầu chứ ko đi sau, vì thế nếu có thì sắp tới trong tương lai mới có "biến lớn", nếu nhòm vào ngần ấy trong két của VN thì ko đáng bõ bèm so với các anh DNA nói riêng khác. :)
 
Last edited by a moderator:
Anh nghĩ đơn giản là do tỷ giá bị ép nên dân đổ hết usd tích trữ ra bán thôi, chắc ko có gì nguy hiểm đâu...
Soros tấn công được ở đâu chứ ở VN chắc chịu chết, đến Mỹ với hàng triệu tấn bom đạn còn phải chịu thua...kekeke...
Tính thanh khoản chỉ có với thị trường mở và liên thông. Với thị trường Việt nam, thiếu cả hai đoạn này. Bằng chứng là giao dịch của liên ngân hàng rất không ổn định, không có tính quy luật bởi nhu cầu vốn thường không theo kế hoạch kinh doanh có tính chiến lược, mà là các nhu cầu bộc phát kiểu đáo hạn đảo nợ, hoặc có một nhóm khách hàng vay được gom lại. Thị trường vốn tại việt nam không có phân bổ điều tiết định hướng thị trường, do vậy không có khái niệm điều hòa vốn theo quy luật và theo cân đối ngành/ lĩnh vực, mà là kiểu gom các đơn hàng lẻ, thừa thì bán, thiếu thì mua mang tính tự phát và đột xuất cao.

Tình trạng trên có thể thấy rõ từ mọi dạng sản phẩm:
+Trái phiếu, trái khoán (các nhu cầu vốn dài và trung hạn) không có công cụ chuẩn để tính đường cong lãi suất và volatility.
+Thị trường mở hoàn toàn phụ thuộc vào điều tiết có tính hành chính của Nhà nước.
+Thiếu loại hình sản phẩm đầu tư tài chính để tăng suất sinh lời cho đồng vốn của tiền gửi
+Ngay trong các sản phẩm tài chính hiện có, tính hiệu quả chỉ được xét trên các ước tính lời lãi từ những báo cáo của các đơn vị sử dụng/cung cấp sản phẩm mà thiếu cơ sở thẩm định và đánh giá khách quan về thị trường cũng như việc định kỳ/đột xuất đánh giá lại khả năng sinh lời. Việc này dẫn đến tình trạng một khi dự án gặp khó khăn, không có cách nào khắc phục ngoài việc bơm thêm tiền.
+Các sản phẩm tài chính hạn hẹp khiến khách hàng chỉ coi NH là nơi lưu giữ tiền thuần túy, mỗi khi có chênh lệch lãi suất là lập tức đảo khoản, chuyển sang NH có lãi suất cao hơn.
+Luân chuyển vốn không thực sự hiệu quả, đặc biệt là giao dịch điện tử không phải là phương tiện duy nhất để luân chuyển vốn (ví dụ, khách rút tài khoản ở ngân hàng A để chuyển sang ngân hàng B với số lượng lớn thì thường báo cho ngân hàng B chuẩn bị xe chở tiền, kế toán đến kiểm đếm ngay sau khi rút khỏi tài khoản tại NH A và chở về NH B).
Mặc dù có kết nối giữa các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, luân chuyển vốn vào và ra khỏi biên giới là rất hạn chế.
+Quy mô thị trường Việt nam nhỏ so với nhiều nước lân cận, gần nhất là Thái lan thì thị trường Việt nam cũng còn quá bé.

Tóm lại, từ các đặc điểm trên cho thấy thị trường Viêt nam không mở, không liên thông với thị trường quốc tế, thanh khoản thấp, volatility cao nhưng không có điều kiện để ước lượng volatility(nghĩa là không thể dự báo được)

Đó là lý do thị trường Việt nam không thể là đối tượng tấn công của Soros
 
...
Tóm lại, từ các đặc điểm trên cho thấy thị trường Viêt nam không mở, không liên thông với thị trường quốc tế, thanh khoản thấp, volatility cao nhưng không có điều kiện để ước lượng volatility(nghĩa là không thể dự báo được)

Đó là lý do thị trường Việt nam không thể là đối tượng tấn công của Soros

Và đó cũng là lý do làm TT VN "dễ chơi" hơn đối với gà :))
 
Back
Top