Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Ở đâu cũng thế thôi bác ạ.
Chắc cũn được báo cáo và bật đèn xanh rồi.
Ở Mỹ thì gần đây sau khi Warren Buffet mua xong IBM mới phải công bố dưới sự chấp thuận của SEC

Nếu thế thì đưa ra luật làm gì nhỉ. Luật mà cò con với gà mờ thì phải áp dụng, còn cá mập thì miễn nhiễm. Vậy hóa ra luật chỉ có lợi cho 1 nhóm thiểu số đại gia à???
Bởi thế em mới nói minh bạch thông tin là điều xa xỉ đối với Việt Nam, mà ko minh bạch được thì đừng bao giờ bàn đến chuyện chống tham nhũng các bác nhỉ.
Thôi thì mình cò con, an phận té nước theo mưa vậy he he
 
Có nên giảm lãi suất không?

Vừa qua HSBC lại quăng bom nói LS có thể giảm 2-3% nữa, với lý do LP sẽ giảm về 6% trong hai tháng tới. nếu vậy LS huy động là 6-7% từ mức 9%
.....
Xin thưa các cụ chớ nghe đài địch, bởi LP VN 5% là mục tiêu dài hạn đề ra, nếu lãi huy động 6-7% là quá lạc quan. và nếu thế sẽ không thành hiện thực, vô tình đẩy bà con tiết kiệm qua ôm USD, vàng, và khởi động chu kỳ bất ổn mới

Lãi suất nên giữ mức 9% cho đến hết khủng khoảng thế giới vì:

+ phù hợp mục tiêu 1-3 năm về tái cấu trúc kte, không để trường hợp dễ người dễ ta, nghĩa là sẽ có nhiều DN tưởng bở, chụp giật tái sinh để hưởng lợi lãi vay thấp kiếm lời. lãi huy động 8-9% sẽ đảm bảo cho vay 10-11%, và chỉ có DN có phương án hiệu quả, làm ăn chiều sâu mới hưởng lợi, tôi cho rằng mức sinh lời của DN này cỡ 14-15%/vốn SH, cơ cấu vốn vay 30% thì chi phí vay khoảng 3-3.7% là ổn
+đảm bảo người gửi an tâm không nhảy qua nhảy lại gold, USD
+ đảm bảo ta đã đón lõng LP quay lại cuối năm vì các chính sách hạ lãi gấp của ta
+ đảm bảo LP quay lại chỉ ở mức dưới 10%

NB:

Giữ ổn định lãi suất 9% từ nay tới cuối năm

Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sau đợt giảm ngày 11/6, lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn dưới 12 tháng sẽ được giữ ổn định cho tới cuối năm. Cam kết tỷ giá tăng không quá 3% cũng tiếp tục được bảo lưu.

http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/tin-tuc/2012/06/giu-on-dinh-lai-suat-9-tu-nay-toi-cuoi-nam/
‘Lãi suất có thể tiếp tục hạ’

Theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn - Giám đốc Nghiên cứu của Dragon Capital, lãi suất cân bằng của kinh tế Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức 9% hiện tại. Do đó, từ nay đến cuối năm, con số này có thể giảm tiếp 2-3%.
 
Bơm tiền, dùng biện pháp hành chính để đè lãi suất, nhưng lãi suất cho vay không giảm như kỳ vọng, tiêu dùng không tăng, lạm phát giảm- nền kinh tế Việt Nam đang tiến gần đến "bẫy thanh khoản" đi kèm với suy thoái kéo dài!
 
Bơm tiền, dùng biện pháp hành chính để đè lãi suất, nhưng lãi suất cho vay không giảm như kỳ vọng, tiêu dùng không tăng, lạm phát giảm- nền kinh tế Việt Nam đang tiến gần đến "bẫy thanh khoản" đi kèm với suy thoái kéo dài!

Em xin bổ sung:
http://www.tinmoi.vn/viet-nam-co-roi-vao-bay-thanh-khoan-06924777.html
Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ và Eurozone hiện nay và Nhật Bản trước đây được nhiều nhà kinh tế cho rằng bị rơi vào tình trạng bẫy thanh khoản. Do tổng cầu suy giảm và hệ thống tín dụng suy sụp do suy thoái, ECB và FED đã bơm hàng ngàn tỉ EUR và USD vào hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) với mức lãi suất xấp xỉ 0% nhưng tăng trưởng tín dụng tại các quốc gia này hầu như không được cải thiện. Kể từ suy thoái năm 2008, tín dụng tiêu dùng của Mỹ vẫn ở quanh mức 2,5 ngàn tỉ USD. Lạm phát tại các quốc gia này vẫn ở mức thấp, chỉ trên 2% trong hai năm trở lại đây, bất chấp lượng cung tiền cơ sở tăng khủng khiếp.

Để giải quyết vấn đề bẫy thanh khoản, chính quyền Obama đã thực hiện các gói kích cầu hàng ngàn tỉ USD trong các năm vừa qua. Các nước thuộc Eurozone không thể làm điều này do tình trạng nợ công tăng cao. Nhưng ngay cả khi có điều kiện như Mỹ thì tình hình vẫn không thực sự được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này vẫn ở mức cao, 8,2% tính cho tháng 5.2012.

Tại Việt Nam, để giải quyết tình trạng mất thanh khoản của hệ thống trong giai đoạn cuối 2011, NHNN đã bơm lượng tiền khổng lồ vào hệ thống. Tuy nhiên, tín dụng vẫn trong tình trạng đóng băng, lãi suất cho vay không hạ ngay cả khi lãi suất liên ngân hàng, lãi suất huy động và lãi suất chính sách giảm mạnh. NHNN đã phải dùng các biện pháp hành chính để ép các NHTM giảm lãi suất cho vay, nhưng tình hình vẫn chưa có những biến chuyển rõ rệt.
 
Bơm tiền, dùng biện pháp hành chính để đè lãi suất, nhưng lãi suất cho vay không giảm như kỳ vọng, tiêu dùng không tăng, lạm phát giảm- nền kinh tế Việt Nam đang tiến gần đến "bẫy thanh khoản" đi kèm với suy thoái kéo dài!
Đây cũng chỉ là 1 khả năng thôi.
Em thì thấy đây là tín hiệu tích cực vì sơ nhất là cho vay ồ ạt lại.
Em biết nhiều DN tốt đã tiếp cận vốn vay không hạn chế với lãi suất 10% từ cách đây 1 tháng.
Keypoint bây giờ là sức cầu quá yếu do thu nhập thực tế và kỳ vọng thấp.
Gov cần giải bài toán này.
Bài toán lãi suất thì đã tạm ổn nhưng cần thêm thời gian.

Sau này nhìn lại sẽ thấy con sóng sắp tới to nhất và an toàn nhất trong năm 2012 :D
 
Last edited by a moderator:
Đây cũng chỉ là 1 khả năng thôi.
Em thì thấy đây là tín hiệu tích cực vì sơ nhất là cho vay ồ ạt lại.
Em biết nhiều DN tốt đã tiếp cận vốn vay không hạn chế với lãi suất 10% từ cách đây 1 tháng.
Keypoint bây giờ là sức cầu quá yếu do thu nhập thực tế và kỳ vọng thấp.
Gov cần giải bài toán này.
Bài toán lãi suất thì đã tạm ổn nhưng cần thêm thời gian.

Sau này nhìn lại sẽ thấy con sóng sắp tới to nhất và an toàn nhất trong năm 2012 :D

DN tiếp cận vay được 10% có lẽ đếm trên đầu ngón tay trên toàn quốc. Đại đa số vẫn vay mức 14-16%.
Lãi suất tiền gửi hạ, có 1 số ngân hàng vẫn đề nghị thỏa thuận lãi suất với người gửi > 1 tháng

Sau này nhìn lại sẽ thấy con sóng sắp tới to nhất và an toàn nhất trong năm 2012 :D

Dự báo của bác có lẽ phải có độ trễ đến 5 tháng (theo lịch sử) :))
 
Last edited by a moderator:
Nếu trời chiều lòng bác mr4046 thì TT đang tích lũy lại từ đây và sẽ lại dâng lên khi dòng tiền mới châm vào.
 
Sao lại an toàn nhất nhỉ ? To nhất thì đồng ý :D

Vì đây là lúc các quỹ đầu tư mới thực sự tham gia vào bác Tican ạ.
Đợt tăng đầu năm thì chỉ là cú pop lại sau khi undervalue nhiều quá.
Mà đợt đó thì chỉ có nhỏ lẻ và MMs. Đa số BBs nhỡ vụ đó hoặc nếu vào thì rất ít (KLS là 1 ví dụ).
Em kết nhất câu của Paven "đây là thời gian mà ngồi đỉnh nào thì cũng sẽ có thằng lên bê mình xuống" =))
 
@mr4046: vậy thì đối với người cầm tiền sẽ là "đây là lúc mua cái gì cũng có tí CHÁO" :D
 
@mr4046: vậy thì đối với người cầm tiền sẽ là "đây là lúc mua cái gì cũng có tí CHÁO" :D

Vẫn phải đợi gió Đông bác Tican ạ.
Đó là động thái mua ròng liên tục trở lại của khối ngoại.
 
Vẫn phải đợi gió Đông bác Tican ạ.
Đó là động thái mua ròng liên tục trở lại của khối ngoại.

Hộp sâu :D

Mặc dù khối ngoại bán ròng liên tục 2 tháng gần đây nhưng tỷ giá vẫn ổn định (biến động ko đáng kể và kéo dài). Kèm theo đó là thông tin SBV mua ròng được gần 9 tỷ USD thì có thể tạm rút ra được vài điều:
- Khối ngoại take profit và cơ cấu danh mục sau khi đã mua ròng liên tục từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Lượng thoái vốn nếu có không nhiều.
- Một lượng lớn dự trữ ngoái hối đã chuyển từ dân sang SBV
- Vốn FII âm thầm đã vào VN khá nhiều để chờ đợi quá trình privatization mạnh mẽ hơn bao giờ hết của VN

Có thể khẳng định TTCK VN sẽ thăng hoa khi dựa vào ngoại binh (bao gồm cả capital và direction) còn nội binh sẽ tạo ra những cơn hưng phấn ngắt quãng.
Hy vọng VCers đón nhận được cơ hội này.

Nhưng đó là plan B ;)
Còn plan A là No country for old men =))
 
Last edited by a moderator:
No country for old men

Quá trình suy giảm tổng cầu do hiệu ứng điều chỉnh về mức cầu thật đã phản ánh rất rõ trên thị trường. Không thuần túy là chi tiêu bó hẹp do những khó khăn kinh tế tạm thời, thực tế đang chỉ rõ là khả năng và túi tiền của người dân cũng có điểm hạn chế.

Thị trường bán lẻ Việt Nam bị tụt hạng
http://nld.com.vn/2012061509561587p0c1014/thi-truong-ban-le-viet-nam-tut-hang.htm

Quá trình điều chỉnh này chính thức đặt các doanh nghiệp vào một thời kỳ mới. Theo đó, những đòi hỏi về cách hoạch định chiến lược, tổ chức kinh doanh cũng như phân bổ nguồn lực ngày càng ngặt nghèo hơn. Hơn lúc nào hết, thực tế sẽ đòi hỏi người quản lý DN phải có kiến thức thực sự, để trụ lại và đi lên từ hiện tại.

Bối cảnh chung của ktế thế giới ko hỗ trợ nhiều, ngược lại có thể xấu đi. Chúng ta chuẩn bị gì cho trường hợp mọi thứ ko thuận lợi?
 
...
Bối cảnh chung của ktế thế giới ko hỗ trợ nhiều, ngược lại có thể xấu đi. Chúng ta chuẩn bị gì cho trường hợp mọi thứ ko thuận lợi?

Các BBs sẽ làm gì:

1. Còng lưng kéo xe bò lên dốc.
2. Âm thầm lặng lẽ rút đi.
3. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp.
4. Khuấy cho nước đục ngầu lên để thả câu.

Chúng ta chờ đi theo cá lớn ăn mồi thì dễ hơn là tự mình tìm đường.
 
Các gói cứu trợ thấy tuyên bố chém gió ào ào. Tuy nhiên, giới hạn sự hỗ trợ của cung tiền đã ở mức cực đại.

Chúng ta quay lại với biểu đồ và những dự báo cách đây mấy tháng:
http://vietcurrency.vn/showthread.php?17-Hiện-trạng-vĩ-mô-và-kinh-tế-Việt-Nam/page40

Vì vậy sẽ thật dễ hiểu khi những chính sách đang được hô hào kia bản chất ko có tính kích ứng nhiều do cung tiền thực tế bị hạn chế bơm ra thị trường.
Sẽ rất khó để có một sóng lên mạnh như kỳ vọng của Mr ở trên. Ở phía Buy side, cũng ko sẵn tay chơi bơm tiền để đẩy giá lên cả.

Có lẽ, trong vòng 1 tháng tới, thị trường sẽ ở dao động trong một range nhất định để chờ động lực xác định xu hướng thị trường...
 
Chính sách tiền tệ đã nới nỏng hết mức, lãi suất cho vay ngăn hạn giảm, tổng cầu tiêu dùng không tăng, lạm phát không tăng- đó chính là dấu hiệu cho thấy nền KT Việt Nam đang sắp rơi vào cái bẫy thanh khoản "liquidity trap", cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều hết vẹo. Nói chung nếu không chấp nhận vay IMF tầm 20 tỷ USD để xử lý nợ xấu của NHTM, chấp nhận 1 chương trình thắt lưng buộc bụng quyết liệt, giảm đầu tư công và bán bỏ bọn DNNN thì sẽ còn tiếp tục đắm chìm ở cái hố vôi này và chưa nhìn thấy ngày lên!
 
Chính sách tiền tệ đã nới nỏng hết mức, lãi suất cho vay ngăn hạn giảm, tổng cầu tiêu dùng không tăng, lạm phát không tăng- đó chính là dấu hiệu cho thấy nền KT Việt Nam đang sắp rơi vào cái bẫy thanh khoản "liquidity trap", cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều hết vẹo. Nói chung nếu không chấp nhận vay IMF tầm 20 tỷ USD để xử lý nợ xấu của NHTM, chấp nhận 1 chương trình thắt lưng buộc bụng quyết liệt, giảm đầu tư công và bán bỏ bọn DNNN thì sẽ còn tiếp tục đắm chìm ở cái hố vôi này và chưa nhìn thấy ngày lên!

Chỉ sợ làm thế này thì VN lại thành Hy Lạp thứ 2 thôi! 8-x

Austerity sẽ còn làm tổng cầu giảm thê thảm nữa, lúc đó không còn "câu chuyện" tăng trưởng thì VN ta biết bán cái gì để nuôi miệng đây :confused:
 
Các bác yên tâm đi, em tin là chế độ XHCN nó sẽ có những cái ưu việt để xử lý các vấn đề trên.....các vấn đề trên chỉ nguy hiểm cho CNTB thôi....
 
Các bác không thấy Vinashin với Vinaline Thủ tướng chỉ cần ra 1 cái lệnh cực kỳ đơn giản "Tái cơ cấu" là xong hết mọi việc à? Ưu việt lắm...
 
Back
Top