Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Trung Quốc hạ lãi suất lần đầu tiên từ 2008


BẮC KINH (Bloomberg) - Lần đầu tiên từ 2008 sự Trung Quốc hạ lãi suất và nới rộng quy định kiểm soát đối với các ngân hàng.

Biện pháp được loan báo hôm Thứ Năm nhằm vào nỗ lực giảm bớt tình thế suy trầm trong lúc khủng hoảng nợ nần ở các nước Âu Châu tác động đến mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cảnh sát Trung Quốc đứng gác trước Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. (Hình: Sim Chi Yin/Bloomberg/Getty Images)

Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc loan báo lãi suất vay tiền một năm sẽ từ 6.66% xuống còn 6.31%. Mức lời ký thác mỗi năm từ 3.5% hạ xuống 3.25%. Các ngân hàng cũng sẽ được tự do ấn định trả những ngân khoản ký thác và tính tiền phải trả cho những món nợ.

Tin tức này, đồng thời với việc Australia giảm lãi suất cũng như các ngân hàng trung ương Âu Châu và Hoa Kỳ làm chứng khoán Âu Châu và Hoa Kỳ đều sẽ đưa ra những biện pháp kích cầu khác làm cho chứng khoán từ Âu Châu đến Hoa Kỳ lên giá. Tuy nhiên đến buổi chiều Thứ Năm mức gia tăng đã không còn duy trì được khi cổ phiếu ngân hàng và các công ty kỹ thuật rớt giá.

Ðộng thái ở Trung Quốc chứng tỏ các nhà hoạch định chính sách lo ngại nhu cầu vay mượn giảm sút. Ba giới chức ngân hàng nói với Bloomberg News tháng trước là lần đầu tiên từ 7 năm những cơ quan tài chính cho vay tiền có thể không đạt tới chỉ tiêu về tín dụng.

Wang Tao, trưởng kinh tế gia của USB ở Hong Kong nói rằng sự thay đổi về mức trần của ngân khoản ký thác là chưa từng thấy và là một dấu mốc tiến đến việc giải phóng lãi suất. Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Timothy F. Geithner trong chuyến đến Trung Quốc cùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton tháng trước đã thúc đẩy tăng mức giới hạn để dân chúng gởi tiết kiệm có tiền lời nhiều hơn và chi dụng tăng lên.
 
Nhận xét về phiên giao dịch cuối tuần:

1- Dòng tiền đã quay lại, sau khi Govt đã có các hành động cụ thể như hạ giá xăng, hạ lãi suất ngân hàng từ thứ 2 (11/6).

2- Thanh khoảng gia tăng mạnh trong tuần, mặc dù sức ép của NN bán đã khá mạnh trong tuần này, nhưng tâm lý chung của NDT trong nước vẫn khá vững.

Tuần này đánh dấu việc NĐT NN đã trở thành bán nhiều hơn mua tính từ đầu năm đến nay trên Hosino - đã bán 137 tỷ đồng, tuy một con số khá nhỏ - nhưng cũng nên lưu ý. Có dấu hiệu tích cực là trong phiên cuối tuần, NN đã bán ít hẳn, còn có 22.02 tỷ

3- Điều quan trọng nhất còn lại sau một tuần khá nhiều biến động: là tuần tới thế nào?

===> Dự báo: tuần tới sẽ tăng tiếp, Hose sẽ vẫn là trung tâm của dòng tiền, hơn Hase.
 
Biểu Tình, Chống ADB Giúp Làm Than Ở VN...


Các nhà hoạt động môi sinh thuộc hội Greenpeace biểu tình trong khi lấy than bôi đen người bên ngoài trụ sở Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB trong khi diễn ra hội nghị Năng Lượng Sạch năm thứ 7 tại Manila hôm 7-6-2012, kêu gọi ADB ngừng tài trợ các dự án khai thác và sử dụng than ở Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Thống kê của Tổ Chức Y tế Thế Giới cho biết mỗi năm than làm giảm thọ 1 triệu người mỗi năm.
 
'Tâm thư' của Chương Tử Di về tin đồn gái bao

Gần đây làng giải trí Hoa ngữ chấn động với tin Chương Tử Di đã nhiều lần lên giường với quan chức đầy tai tiếng Bạc Hy Lai. Và đương nhiên Chương Tử Di không thể im lặng để những lời đồn thổi ngày càng lan rộng. Cô đã lên tiếng. Chúng tôi trích đăng bài viết của infonet để quý vị theo dõi những pha phản pháo của người đẹp làng giải trí Hoa ngữ này.

Những lời lẽ hùng hồn, đanh thép trong “Thư công khai” trên mạng xã hội và văn kiện của văn phòng luật sư gửi tới báo giới của Chương Tử Di và người quản lý của cô được xem là những lời chính thống mà Hoa đán đáp trả dư luận.

Sau khi bóng gió trên mạng Weibo đáp trả dư luận về scandal gái bao liên quan đến cựu quan chức chính phủ Bạc Hy Lai, ngay trong tối 29/5 người quản lý của Chương Tử Di cũng đã thông qua chính mạng xã hội này để đăng tải “Thư công khai” đồng thời tuyên bố sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp để truy cứu trách nhiệm từ những thông tin mà cô và công ty quản lý của mình cho là những lời đồn thổi.

[Văn phòng luật sư Hadlanes cũng đã đại diện cho Chương Tử Di gửi văn kiện tới báo giới.]

Tuyên bố trên mạng xã hội và công văn gửi tới báo giới từ văn phòng luật sư của Chương Tử Di.

Dưới đây là toàn văn nội dung “Thư công khai” mà Chương Tử Di và công ty quản lý đăng tải trên trang cá nhân của cô:

[Toàn văn bức thư công khai của Chương Tử Di.]

“Hôm nay chúng tôi đã đọc được bài viết vô cùng hoang đường thậm chí là hư cấu cao độ được đăng trên tạp chí Apple Daily. Chúng tôi cảm thấy vô cùng sửng sốt và bi ai. Trong hơn 1 tháng trước đây, Chương Tử Di thâu đêm suốt sáng làm việc với đoàn làm phim Nhất đại tông sư. Một diễn viên có tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý với công việc hà cớ gì phải chịu đựng những lời đồn thổi và phỉ báng, miệt thị như vậy?

Bạn bè xung quanh chúng tôi đều khuyên rằng chỉ cần nhắn một tin để chứng minh là được, không cần phải “đối chứng qua lại”, bởi vì đối với Chương Tử Di những thị phi như thế này không phải là lần đầu tiên, huống hồ là những lời nói như vậy.

Báo chí trong nước càng bất biến, người có khả năng giúp bạn chứng minh mình trong sạch cũng không tiện lên tiếng. Càng tranh luận thì người hất nước bẩn càng đắc ý. Như vậy thì thà lùi một bước để thời gian làm nhạt nhòa mọi tin đồn, người trong sạch sẽ tự được minh bạch.

Nhưng chúng tôi phải nói lời xin lỗi tới những người bạn đầy thiện ý. Bởi vì lần này chúng tôi không định im lặng nữa, nếu như để mặc cho những lời đồn thổi tung hoành thì những gì giả dối cũng sẽ biến thành nửa giả nửa thật, trắng cũng sẽ biến thành nửa đen nửa trắng.

Chúng tôi chính thức thông báo với những kẻ tự tạo tin đồn tâm địa đen tối xấu xa rằng lần này chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ tự chứng minh, chúng tôi càng cần phải nhờ tới pháp luật công chứng. Chúng tôi sẽ tìm thấy người từ trong góc tối, truy xét đến cùng.

Còn với những thông tin đăng tải không đúng sự thật của tạp chí Apple Daily, chúng tôi sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cảm tạ những nhân sĩ trong giới đã luôn ở cạnh bên ủng hộ Chương Tử Di. Bất luận phải chịu đựng sự ác ý bôi nhọ như thế nào nhưng Chương Tử Di sẽ không bao giờ quên nghề nghiệp của mình. Với tư cách là những người đồng hành cùng Chương Tử Di, chúng tôi chỉ muốn gạt bỏ mọi nhiễu nhương quanh cô ấy, tìm lại công bằng để cô có thể yên tâm diễn xuất thêm nhiều những bộ phim hay dành cho mọi người".

Ồn ào của Hoa đán Chương Tử Di bắt đầu từ việc Apple Daily và một số tờ báo khác ở Đài Loan cho hay, cô đang bị một nhóm điều tra vụ Bạc Hy Lai yêu cầu hợp tác. Các tờ báo này đưa tin, quan hệ giữa cặp đôi được một đối tác của ông Bạc sắp xếp. Đó là Xu Ming, một tỷ phú 41 tuổi và là nhà sáng lập, chủ tịch của Tập đoàn Dalian Shide.

Theo các nguồn tin khác nhau, Xu thú nhận trả cho Chương Tử Di 6 triệu NDT (khoảng 946.000 USD) năm 2007 để nữ diễn viên này lên giường với ông Bạc lần đầu tiên. Cùng năm đó, Xu còn sắp xếp cho Chương Tử Di “phục vụ” ông Bạc với mức giá 10 triệu NDT. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông Bạc và Chương Tử Di còn quan hệ với nhau ít nhất 10 lần và tất cả đều ở Bắc Kinh. Ngoài ông Bạc, Xu còn sắp xếp để nữ diễn viên phục vụ sex cho 2 quan chức cao cấp khác. Khoản phí giao dịch đều do Xu trả cho Chương Tử Di...

Một số nguồn tin lại cho rằng, thông tin shock này là lý do khiến Chương Tử Di vắng mặt tại liên hoan phim Cannes năm nay, dù bộ phim cô tham gia diễn xuất Dangerous Liaisons được công chiếu tại đây.

Hiện nữ diễn viên đang ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc tham gia phim hành động The Grandmasters của đạo diễn Vương Gia Vệ cùng Lương Triều Vỹ.
 
Đến bây giờ vẫn còn người Việt Nam vượt biên tìm đường đến Úc


Theo báo Jarkarta Globe, thì cảnh sát vùng The West Nusa Tenggara đã vừa bắt giữ 70 người tìm đường tỵ nạn đến Úc, mà trong đó có 50 người từ Việt Nam, gồm 47 nam và 3 nữ, trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển 14 ngày. Tất cả 50 người này khi được tìm thấy đều ở trong tình trạng kiệt sức trong một chiếc tàu bằng gỗ treo cờ Indonesia, bềnh bồng trên eo biểu Alas Strait, mà eo biển này phân cách khu vực Lombok của tỉnh West Nusa Tenggara ra khỏi khu đảo Sumbawa.
Viên giám đốc của đơn vị chống buôn người thuộc sở cảnh sát West Nusa Tenggara là ông Ronny Azawawie cho biết rằng những người tỵ nạn Việt Nam được đưa đến hải cảng Kayangan, ở miền đông Lombok, và được đưa vào ở trong một khách sạn thuộc thành phố Mataram.
Cảnh sát thẩm định sức khỏe của 50 người tỵ nạn này, và hầu hết đều yếu và kiệt sức.
Ông Ronny Azawawie cho biết: “Chúng tôi đang trợ giúp nhân đạo cho 50 người di dân này.”
Ngoài nhóm di dân hay tỵ nạn người Việt Nam nói trên, cảnh sát còn tìm thấy 20 người di dân Trung Đông khác, và những người này cũng được đưa về ở tại khách sạn Mataram.
Tất cả 70 người di dân này sắp tới sẽ được đưa về trung tâm tạm giam thuộc sở cảnh sát Lombok, theo lời ông Ronny.
Đây là vụ phát hiện và bắt giữ thứ năm trong năm nay đối với những người tỵ nạn nhắm vào nước Úc.
Thường thì cảnh sát giao những người này cho sở di trú giải quyết.
 
Việt Nam giảm giá xăng dầu nhằm kìm hãm lạm phát
Một trạm xăng dầu ở Hà Nội, ảnh chụp ngày 30/3/11
Một trạm xăng dầu ở Hà Nội, ảnh chụp ngày 30/3/11
Reuters
Thụy My

Hãng tin Bloomberg hôm nay 08/06/2012 đưa tin, Việt Nam đã giảm giá xăng dầu đến lần thứ ba trong vòng một tháng, ở mức 3,5%. Việc điều chỉnh giá xăng cho người tiêu dùng trong nước vì giá xăng dầu thế giới đang hạ, nằm trong nỗ lực kìm chế lạm phát, vào lúc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang chậm lại.

Cụ thể, giá một lít xăng 92, loại xăng phổ thông nhất ở Việt Nam từ 22.700 đồng/lít giảm còn 21.900 đồng/lít. Dầu diesel từ 21.200 đồng còn 20.500 đồng/lít, dầu lửa 21.000 đồng còn 20.400 đồng/lít. Theo thông báo của Bộ Tài chính, giá mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ 2 giờ chiều hôm qua.

Dầu thô đã sụt giá 5,3% kể từ ngày 23/5, khi Việt Nam lại giảm giá xăng dầu một lần nữa, cho thấy sự quan ngại trước tình hình khủng hoảng nợ châu Âu và các chỉ số kinh tế của Trung Quốc không được như mong đợi. Giá nhiên liệu giảm có thể hỗ trợ được cho một nền kinh tế mà tăng trưởng trong quý đầu là 4%, nhịp độ này là thấp nhất kể từ năm 2009.

Tỉ lệ lạm phát của Việt Nam trong tháng 5/2012 chỉ còn 8,34%, so với tháng 8/2011 là 23,02%. Nhà kinh tế Vishnu Varathan của Mizuho Corporate Bank đóng tại Singapore nhận định : « Chúng tôi thấy rằng tăng trưởng của Việt Nam chậm lại một cách mạnh mẽ, và việc cố gắng giảm bớt áp lực lên người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp chỉ có thể là một điều tốt ».

Báo chí trong nước đưa ý kiến của một số chuyên gia cũng cho rằng việc giảm giá xăng dầu sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, rất quan trọng đối với nền kinh tế trong khi sức mua sụt giảm ; đồng thời đáp ứng được phần nào nguyện vọng của người dân.

Giá dầu thô Brent thường được sử dụng làm giá chuẩn, đã tăng khoảng 20% trong năm nay, do các nhà đầu cơ suy đoán rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào chương trình nguyên tử của Iran sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.
 
Thông tin tốt, tâm lý tốt nhưng theo hệ thống thì vẫn đang trong qua trình chuyển đổi. NDT an toàn nên chờ nhịp retest vào đầu tuần sau.
 
BlackBerry suy sụp trầm trọng

Hôm Thứ Hai, cố phiếu công cộng của công ty sản xuất điện thoại BlackBerry, xuống tới mức thấp nhất ở thị trường chứng khoán New York kể từ 2003.
Ðiện thoại BlackBerry, sản phẩm của Research In Motion Ltd. (RIM). (Hình: AP)

Research in Motion Ltd. (RIM) là công ty đa quốc gia sản xuất trang bị viễn thông, thành lập năm 1984, trụ sở trung ương tại Warterloo, tỉnh Ontario, Canada. Các sản phẩm và dịch vụ quen biết của RIM bao gồm: BlackBerry smartphone, Blackberry Playbook, Blackberry Internet Service, QNX... Vào giai đoạn phát triển mạnh công ty đã sử dụng tới 19,000 nhân công trên toàn thế giới.
Hôm Thứ Hai là ngày thứ tư liên tiếp, cổ phiếu của RIM xuống thêm 6.1% chỉ còn $9.63, nghĩa là mất giá 93% so với lúc cao nhất giữa năm 2008 là $147.55.
RIM khởi đầu là một công ty tư nhân với vốn đầu tư 5 triệu dollars Canada, làm việc với RAM Mobile Data và công ty sản xuất trang bị viễn thông Thụy Ðiển Ericsson để phát triển hệ thống vô tuyến Mobitax thành một hệ thống hai chiều nhắn tin và e-mails. Trước khi phát hành cổ phiếu công khai ra thị trường chứng khoán Toronto và New York năm 1998, RIM đã huy động vốn được 30 triệu dollars Canada.
Tháng 10 năm 2008, Mediacorp Canadian Inc. xếp hạng RIM là “một trong 100 công ty hàng đầu ở Canada”. Tháng 2 năm 2009, RIM loan báo kế hoạch bành trướng toàn cầu với việc mở văn phòng, và trung tâm nghiên cứu, huấn luyện ở Sydney, Australia. Trong năm này, RIM sát nhập hai công ty Dash Navigation ở California và Torch Mobile; đưa bộ dò trên mạng (web browser) vào điện thoại BlackBerry.
Tháng 8 năm 2009, Fortune Magazine xếp hạng RIM là công ty đứng đầu thế giới có lợi nhuận tăng 84% trong vòng 3 năm mặc dầu đó là thời kỳ suy thoái của kinh tế toàn cầu. Thu nhập về hoạt động của RIM từ $386 triệu năm 2005 lên tới $3.5 tỷ năm 2010 và lợi nhuận từ $206 triệu lên $2.5 tỷ.
RIM đạt thỏa thuận với Harman International, công ty Hoa Kỳ chuyên về kỹ thuật âm thanh và giải trí, để sử dụng hệ thống phần mềm QNX từ 2010. Hệ điều hành smartphones của RIM chiếm 10.4% thị phần thế giới tháng 5 năm 2010. Năm 2011, RIM còn bán ra được 20 triệu điện thoại BlackBerry nhưng tiếp đó khách hàng BlackBerry giảm nhanh vì quay sang dùng smartphones của các công ty khác.
Trên đà phát triển, BlackBerry Playbook cũng bị coi là một thất bại của RIM. Mặc dầu đã được dự tính và mọi người chờ đợi từ lâu, nhưng khi đưa ra thị trường đầu năm 2004, máy tính bảng (tablet computer) bán giá rẻ này có nhiều yếu kém về kỹ thuật trong chức năng cũng như thiếu đặc điểm hấp dẫn so với iPad, Samsung Galaxy và máy của những hãng khác.
Ðầu tháng 10 năm 2011, hàng chục triệu máy BlackBerry bị gián đoạn sử dụng ở Âu Châu, Trung Ðông, Phi Châu và Bắc Mỹ do trục trặc trong hệ thống, tới 4 ngày sau mới sửa chữa được.
Trước đó mấy tháng, công ty này đã cho biết doanh số sút giảm lần đầu tiên kể từ 9 năm và loan báo kế hoạch giảm nhân viên. Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011, các cổ đông của RIM mất khoảng $70 tỷ hay là 82% vì tổng giá trị thị trường của vốn (market capitalization) từ $83 tỷ xuống còn $13.6 tỷ, suy sụp nặng nhất trong những công ty cung cấp trang bị viễn liên. Tháng kế tiếp, RIM sa thải 11% nhân viên, từ 19,000 xuống còn 17,000 người.
Lý do của tình trạng này là BlackBerry không địch nổi sự chuyển biến và cạnh tranh mạnh mẽ bởi iPhone của Apple và những điện thoại smartphones sử dụng hệ điều hành Android. Cổ phiếu RIM trong năm 2011 mất giá 77% so với thời điểm cao nhất năm 2008.
Trong quý 4 của năm tài chánh kết thúc vào đầu tháng 3 năm 2011, chỉ 11.1 triệu điện thoại BlackBerry được đưa ra thị trường, giảm 21.1% so với quý trước và RIM loan báo lỗ $125 triệu. Thật ra RIM mất thị phần nặng nhất là trên thế giới trước sự cạnh tranh của Samsung và HTC dùng Android OS, còn ở Hoa Kỳ, Blackberry chỉ giảm thị phần khoảng từ 3% đến 9%. RIM đã chuẩn bị kế hoạch sa thải thêm nhân công, có thể tới 6,000 người nữa sau hai đợt cắt giảm trước.
Hôm 29 tháng 5, RIM công bố dự đoán sẽ tiếp tục thua lỗ trong quý kết thúc ngày 2 tháng 6. Trước áp lực của các cổ đông đòi hỏi phải cải thiện tình trạng này, tuần trước RIM đã thuê các ngân hàng JPMorgan Chase & Co. và RBC Capital Markets giúp tìm chiến lược đối phó với tình thế. Tuy nhiên cho đến bây giờ, các chuyên gia kinh tế cũng như trong kỹ nghệ viễn thông không nhìn thấy lối thoát của RIM. Những sản phẩm của công ty này sẽ khó có thể giành lại vị trí cạnh tranh hiệu quả với Apple, Samsung hay HTC, trừ khi họ có được một sáng chế mới mẻ hết sức đặc biệt.
Nhiều dư luận ở Canada cho rằng chính quyền liên bang có thể tài trợ để cứu công ty kỹ thuật cao đứng hàng đầu của Canada có thể tồn tại. Tuy nhiên theo quan điểm của Bộ Trưởng Tài Chính Jim Flaherty thì RIM chưa tới mức một công ty có tác động quá lớn đối với nền kinh tế Canada để cần được cứu cho khỏi sụp đổ, và đã cuối tuần trước ông đã nói là sẽ không làm gì để can thiệp vào vụ này. Một trong những giải pháp hữu lý nhất, trong trường hợp RIM không tự chống đỡ được, là RIM bán cho một công ty điện tử hay một tổ chức tài chính và đó là điều người ta đang chờ đợi sự công bố trong một tương lai gần.
 
Vàng có thanh khoản tốt, công nhận, nhưng chưa chắc lúc nào đầu tư vàng cũng là tốt, cái này phải có tính thời điểm và giai đoạn, ví dụ tháng 9 năm ngoái nhiều người rút tk mua vàng 49,5tr/lượng giờ còn 41tr/lượng, nếu tiền đó gửi tk giờ ít nhất sẽ tăng thành 56tr chứ không phải 41tr nữa như vậy lỗ 27%.
BĐS nói về thanh khoản thì cực kém. Kể cả là vị trí đẹp. Chưa nói đến những lúc đóng băng thì ôi thôi. Còn bạn nào nói bđs chỉ có tăng không giảm, hoặc giảm chút ít là nhầm rồi. Có bao lần bất động sản sốt rồi nguội, giá giảm vài chục đến vài trăm % tùy khu vực. Ví dụ, tôi có ông bác có nhà mặt phố Quang Trung quận Hà Đông, năm 2010 có người trả 22 tỷ không bán, giờ rao bán 17 tỷ không ai mua hết, nếu bán năm đó lấy 22 tỷ gửi tk, ls trung bình cứ cho là 15%/năm thì đến thời điểm này sẽ có 29 tỷ chứ ko phải là 17 tỷ nữa (cứ cho là may mắn có người mua cho giá 17 tỷ) thì như vậy lỗ 42%.
Như vậy với từng giai đoạn, chúng ta có thể thấy là chưa chắc vàng hoặc đất đã là tốt nhất. Tuy nhiên đối với một số người, đặc biệt là những người có tiềm lực tài chính tốt, họ giữ đất và vàng hàng vài chục năm, thì xu hướng chính vẫn là LÊN, điều này không thể phủ nhận. Nhưng đối với dân đầu tư, thì việc để mất tới 27% giá ở vàng và 42% giá đất như những ví dụ trên là không chấp nhận được. Ông bác tôi tự nhiên mất đi 12 tỷ mà biết kêu ai, chỉ dám than thân. 12 tỷ các bạn thử nghĩ xem kiếm gì và bao lâu cho lại, trong khi đi chợ còn tiếc và mặc cả mớ rau con cá.
Trong vài năm tới, không ai có thể dám khẳng định là vàng sẽ lên, hay lại xuống 1000usd/ ounce tức là khoảng dưới 30tr/lượng.
Ai dám khẳng định đất sẽ tăng, hay còn giảm tiếp. Nhà mặt phố chính ở HN bây giờ giá vẫn ngất ngưởng tới vài trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng/m2, đắt vào top 10 thế giới. Thật là phi lý trong khi thu nhập thì thấp gần nhất thế giới. Nguyên nhân là do chính sách về nhà đất của CP còn chưa chặt chẽ làm giới đầu cơ thổi lên mức quá ảo, dòng tiền rửa từ nước ngoài đưa về hoặc từ những nguồn tài chính đen của một số quan chức khi mà VN vẫn quá đơn giản với tiền mặt . Hậu quả của nó như nào các bạn đã biết: đó là một nền kinh tế èo uột, rỗng ruột, nhà nhà người người chứng khoán và bất động sản, lười lao động sản xuất mà sản xuất lại là cái lõi của nền kinh tế. Các nhà sản xuất bỏ nghề bỏ nghiệp chạy hết theo bđs những năm vừa rồi cũng chả trách họ được vì khi họ làm quần quật mới lãi 30%/năm trong khi các ông buôn bđs ngồi mát ăn bát vàng cứ lãi hàng trăm %/năm. Hệ lụy là một nền kinh tế méo mó và phát triển lệch lạc, trống rỗng,đồng tiền mất giá nhanh, dân thì nghèo đi, nhiều người hăng máu đầu cơ bđs với tiền vay giờ đang sống dở chết dở với những khoản vay lãi suất cao mà đất cứ giảm dần.
Với những hệ lụy như vậy sau vài năm sốt CK và BDS, Chính Phủ đã nhận ra và đang quyết liệt cải thiện tình hình này bằng nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp giảm LS như chúng ta đang trải nghiệm,
Với BĐS, CP còn cần nhiều biện pháp hơn nữa về mặt chính sách (ví dụ thuế chuyển nhượng, thuế sở hữu..v..v, cấm giao thông và đỗ xe trong nội đô khiến nhà mặt phố khó buôn bán hơn, giá sẽ giảm rất nhiều), không thể để giá cao ngất ngưởng như hiện nay. Thực tế đã có nhiều nơi giá giảm từ 30-50% rồi. Tuy nhiên còn nhiều khu vực chưa giảm được ngay. Hơn nữa các ngân hàng còn đang nắm giữ rất nhiều bđs thế chấp, việc làm ấm lại bđs trong một thời gian ngắn (bulltrap) là cần thiết để các ngân hàng giải chấp hết số bđs trên, thoát hàng xong lại đạp tiếp xuống về giá trị thực.
BĐS còn nhiều lý do để giảm tiếp, ví dụ hiện tại nguồn cung bđs đang rất nhiều, chẳng hạn ở HN có khoảng 100.000 căn chung cư đang xây và hoàn thiện, khoảng 50.000 căn biệt thự và liền kề nữa, như vậy chúng cần xã hội phải tích lũy ít nhất 5 năm để hấp thụ hết số bđs trên. Trong khi tình hình kinh tế còn đang bế tắc thì thời gian này sẽ còn lâu hơn.
Hiện tại đúng là khó tìm kênh nào đầu tư tốt. Bây giờ chỉ tìm cách giữ tiền sao không cho nhỏ hơn lạm phát là cá nhân tôi thấy đã là tốt rồi. Như vậy chí ít là ở giai đoạn hiện tại, gửi TK vẫn có thể là kênh an toàn nhất để bảo toàn vốn.
Song với mỗi đối tượng khác nhau, sẽ có thể có nhiều phương án đầu tư khác nhau ngoài gửi tk mà vẫn hiệu quả. Đương nhiên họ phải đối mặt với rủi ro lớn trong thời buổi khó khăn này.
 
TT đang tích luỹ để tạo một con sóng dài.
" Nghi ngờ " là yếu tố tạo nên con sóng dài đó.
Lãi suất về 9%, cứ cổ phiếu chia cổ tức 10% mà chiến. Giá đang dưới mệnh giá...

Lạy trời CMI-PVX-VCG làm con khó nghỉ!.FLC lại CE? .CII có 2 thì tặng 1 .Ai đang thực sự làm chủ THV ?
 
những ngày sắp tới hàng bắt đáy về đã lời khá khá hứa hẹn cung sẽ nhiều hơn, lúc đó có thể xu hướng TT sẽ rõ ràng hơn.
ok
 
Mặc dù các đại biểu Quốc hội nôn nóng với việc sửa đổi Luật Đất đai cho rằng nếu chậm trễ là có tội với dân. Nhưng dù sửa thế nào đi nữa thì sẽ vẫn chỉ là nới lỏng việc sử dụng chứ không thay đổi vấn đề sở hữu.
 
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng do tàu chiến Philippines đe dọa ngư dân Trung Quốc vào ngày 10 tháng 4 gây ra « sự cố Hoàng Nham » khiến Trung Quốc phải đưa tàu hải giám đến giải cứu và hai bên đối đầu nhau cho đến ngày 03/00/2012 vừa rồi thì Philippines mới rút hết. Hai ngày sau, hai tàu chính phủ Trung Quốc mới rời vịnh Scarborough nhưng tiếp tục « canh chừng » để hỗ trợ dịch vụ cho ngư dân Trung Quốc theo luật lệ hiện hành ».
 
11/06/2012, quân đội Hàn Quốc bắt đầu tiến hành nhiều cuộc tập trận bất thường, và cảnh báo sẽ trả đũa ngay lập tức mọi hành động tấn công của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, vì điều kiện đặc biệt mà quân đội nước này phải tổ chức các cuộc tập trận ngoài dự kiến.

Phát ngôn viên Hàn Quốc giải thích, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận bổ sung để quân đội « có khả năng phản ứng ngay tức khắc trước những kẻ khiêu khích » và « triệt tiêu ý đồ khiêu khích của miền Bắc ».
 
Khối lượng giao dịch được giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó nếu không tính giao dịch thỏa thuận. Dòng tiền tập trung rất mạnh vào một số mã chủ chốt như PVX, VCG, OGC, CTG khi tổng khối lượng của những mã này chiếm tới ¼ khối lượng giao dịch toàn sàn. Ngoài ra cổ phiếu STB cũng tiếp tục có giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn lên tới hơn 12 triệu cổ phiếu. Thông tin lãi suất và giá xăng giảm, dường như vẫn không có tác dụng tạo nên những phiên bùng nổ của thị trường kể cả điểm số lẫn khối lương như kỳ vọng của đại đa số nhà đầu tư.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 11/6/2012 hai sàn có diễn biến trái chiều và khối lượng được giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Điều này xảy ra sau khi thị trường gặp hỗ trợ mạnh và có một số phiên tăng điểm tạo đã trước đó. Do đó có khả năng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái lình xình tích lũy trong ngắn hạn, trước khi có một phiên bứt phá rõ rệt để tiếp tục xác nhận xu hướng phục hồi. Ngoài ra việc tham gia mua và trạng thái nắm giữ cổ phiếu vẫn được xem xét, nếu như giá vẫn tiếp tục nằm trên MA300 hỗ trợ dài hạn đối với HNX INDEX.

Tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.
 
Người mẫu Hồng Hà tên thật là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989 tại một miền quê nghèo tỉnh Thái Bình. Năm 17 tuổi, Hồng Hà quyết định vào Nam lập nghiệp. Thỉnh thoảng cô mới ra Hà Nội thăm họ hàng và về quê Thái Bình. Hồng Hà bị bắt tại Hà Nội.

Diễn viên, người mẫu Hồng Hà tâm sự: "Nghề bán dâm làm rất nhanh nhưng lại thu về số tiền lớn".

Chiều ngày 24/5, tại hai phòng của một khách sạn trong khu du lịch Đồng Mô, ở Sơn Tây, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang hai gái bán dâm đang hành nghề. Trong đó, một người được xác định là diễn viên, người mẫu Hồng Hà. Một cô là Hà Thị T., cả hai người đã được người nhà đến trụ sở Cản sát để hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho về nhà.

Suy nghĩ ngây thơ nhưng đúng là căn bệnh của xã hội ngày nay

Hồng Hà tâm sự: "Với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy (1000 USD hay hơn nữa), em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu, đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác họ vẫn xài.

Nghề bán dâm "làm rất nhanh nhưng thu về số tiền rất lớn", vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe hơi thì em sẽ dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó."

Đúng là thứ suy nghĩ rất… ngây thơ, nhưng đó lại là "lý tưởng" thật sự của nhiều cô gái khác. Cứ tưởng "làm ăn" một thời gian rồi "nghỉ hưu" lấy chồng, ai mà biết được chỗ "ma ăn cỗ". Đây cũng lại là một sự thật ngoài đời, cuộc sống đầy khó khăn song đầy mời gọi, chỉ một cái gật đầu là xong và chỉ một giờ, một ngày, một tua du lịch là tiền ra tiền vào như nước, muốn mua gì chẳng được, tự nâng cao đẳng cấp của mình, vênh mặt trước các đồng nghiệp. Không cô nào nghĩ rằng đó là một thứ nghề như dính vào ma túy, không dễ gì bỏ được. Các cô đã từng biết thế nào là sự gian nan khổ sở của người lương thiện đi kiếm từng đồng, đôi khi còn bị hành hạ nhục nhã. Thế nên dù đã có nhiều tiền các cô vẫn lăn vào nghề kiếm tiền nhanh không vốn này và cứ thế kiếm mãi, có cô còn "làm" ngay cả khi có chồng rồi, cho đến khi thân tàn ma dại hay bị bắt.
 
ã hội dân sự Nga không chịu nổi hành động cư xử dối trá , gian lận… nói chung họ càng ngày càng cảm thấy khó chịu chế độ Putin, nếu không muốn nói là « ghét » cá nhân ông. Cho nên khẩu hiệu « nước Nga không Putin » là khẩu hiệu rất phổ biến… Trong cuộc biểu tình ngày 6/5, (an ninh) cố tình khiêu khích để bắt những người đứng đầu phong trào dân chủ. Ngày hôm qua, một ngày trước cuộc biểu tình hôm nay, người ta khám soát nhà những người đứng đầu phong trào dân chủ một cách tàn bạo và khiêu khích, không cho chị (nữ ký giả truyền hình nổi tiếng) Xenia Sobtchak khoác áo choàng, xem thư tình của chị với thái độ khiêu khích… Ông Putin đã chọn con đường đàn áp thay vì đối thoại. Tình hình này sẽ đưa đến bế tắc có thể gây bùng nổ. Còn kinh tế thì ra sao ? Giá dầu sụt giảm, đôla thì tăng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân rất nhiều… ».

Cùng quan điểm với nhà báo Nguyễn Minh Cần, bà Titiana Kastueva-Jean, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu quan hệ quốc tế Paris (Ifri) cho biết lòng bất mãn của người dân đô thị lên rất cao. Họ là những người đóng thuế thật nặng mà không hưởng được một quyền lợi xã hội nào. Theo chuyên gia này, nếu đàn áp kéo dài, giới ưu tú tại Nga sẽ tìm đường đi ra nước ngoài. Lúc đó chế độ Putin sẽ trực diện với một thiểu số quyết liệt « không còn gì để mất ».
 
Từ ngày 18/6 - 18/7, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công - Tổ chức có liên quan đến ông/bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã mã BHS-HOSE), đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu BHS. Trước khi giao dịch, tổ chức này chưa nắm cổ phiếu BHS nào.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu mua thành số cổ phiếu đăng ký, công ty này sẽ nắm 6,8 triệu cổ phiếu BHS, tương đương với 22,67% tổng số cổ phiếu BHS đang lưu hành.
 
Kế hoạch trợ giúp các ngân hàng ở Tây Ban Nha với số tiền khoảng $125 tỉ sẽ giúp các nhà soạn thảo chính sách ở Âu Châu có thêm thời gian để tìm cách cứu đồng euro và giảm bớt sự lo ngại trong thị trường tài chánh quốc tế.

Quốc kỳ Tây Ban Nha và cờ Liên Âu bên ngoài cung điện Moncloa ở Madrid, trong tấm hình chụp năm 2010. Liên Âu đồng ý hỗ trợ $125 tỷ giúp ngân hàng Tây Ban Nha khỏi cơn khủng hoảng. (Hình: Pedro Armestre/AFP/Getty Images)

Sự suy thoái của các ngân hàng Tây Ban Nha và nhu cầu cấp thiết phải có biện pháp cứu vãn từng đưa chính phủ quốc gia này đến nguy cơ vỡ nợ. Nếu để điều này xảy ra sẽ có ảnh hưởng trầm trọng cho Âu Châu hơn là các vụ rối ren tài chánh khác như ở Hy Lạp, Bồ Ðào Nha và Ireland, các nền kinh tế nhỏ hơn từng nhận trợ giúp.

Giới đầu tư đang lo lắng chờ đợi cuộc bầu cử ngày 17 Tháng Sáu tới đây ở Hy Lạp, nơi cử tri có thể bầu lên một chính phủ không chịu giữ đúng các lời hứa với Liên Âu khi nhận số tiền trợ giúp $170 tỉ trước đây - một điều có thể buộc Hy Lạp phải rời khỏi nhóm các quốc gia dùng đồng euro (eurozone) và dẫn đến quyết định tương tự của vài quốc gia khác.

Tuy nhiều lần khẳng định trong thời gian gần đây là không cần trợ giúp, Tây Ban Nha hôm Thứ Bảy kêu gọi 17 thành viên trong khối eurozone hãy có biện pháp cứu nguy hệ thống ngân hàng của mình. Các giới chức Tây Âu đáp ứng bằng cách đưa ra đề nghị cung cấp tới $125 tỉ để các ngân hàng Tây Ban Nha có vốn dự trữ.

Do các vấn đề của Âu Châu cũng gây khó khăn kinh tế cho Mỹ và các quốc gia khác như Trung Quốc và Ba Tây, vốn phải trông đợi vào thị trường Âu Châu để xuất cảng sản phẩm của mình, thỏa thuận hôm Thứ Bảy cũng phần nào giúp giảm bớt áp lực lên Tổng Thống Barack Obama.

Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy, vẫn nhấn mạnh rằng việc nhận tiền trợ giúp này là một thắng lợi vì cá nhân ông “bị áp lực” phải nhận số tiền tín dụng này chứ Tây Ban Nha không cần trợ giúp bên ngoài.
 
Back
Top