Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Hạ lãi suất, chứng khoán vẫn “làm ngơ”

Chỉ trong một thời gian ngắn, NHNN đã có 3 lần hạ lãi suất chính sách. Trong hai lần giảm lãi suất trước thị trường đã phản ứng một cách rất tích cực. Tuy nhiên trong lần hạ lãi suất thứ ba này chứng khoán đang tỏ ra khá e dè và dường như “làm ngơ”.

Biến động VN-Index và các loại lãi suất chính sách



Mốc hạ lãi suất đầu tiên trong năm nay vào ngày 13/3, lãi suất huy động, lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn đồng loạt giảm 1%. Lần thứ hai vào ngày 11/4, các loại lãi suất tiếp tục hạ 1% đưa lãi suất huy động về mức 12%/năm, lãi suất chiết khấu 11%/năm và lãi suất tái cấp vốn còn 13%/năm.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành thêm 1%. Cụ thể, kể từ 28/05, lãi suất trần huy động chỉ còn 11%/năm, lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu lần lượt là 12% và 10%.

Thông tin giảm lãi suất lần này được công bố vài ngày sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2012 chỉ tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,78% trong 5 tháng đầu năm và tăng 8,34%, so với cùng kỳ năm trước. Việc CPI giảm nhanh và thấp hơn nhiều so với lãi suất hiện này khiến NHNN cũng “đua” giảm lãi suất.

Trong 2 đợt giảm lãi suất trước đây thị trường chứng đều tăng điểm khá ấn tượng. Thực vậy, Trước ngày giảm lãi suất đợt 1 (ngày 13/03) VN-Index đã có 5 phiên giảm điểm liên tiếp tuy nhiên sau khi giảm lãi suất đã tăng có 2 tuần tăng điểm với mức tăng tổng cộng là 7,6%. Trong lần giảm lãi suất thứ 2 vào ngày 11/04, thị trường chứng khoán đã xuất hiện một cơn sóng khá lớn. Lúc đó VN-Index từ mức 458,74 điểm ngày 10/04 đã tăng vọt lên mức đỉnh 488,07 điểm vào ngày 08/05.

Vào thời điểm đó nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường là các ngành như Bất động sản, Xây dựng, Ngân hàng... Những thông tin tích cực trong điều hành vĩ mô khác dự thảo sửa đổi Thông tư 13, chủ trương cho phép giãn nợ, tái cơ cấu nợ, loại một số nhóm tín dụng bất động sản ra khỏi nhóm hạn chế cho vay… để giải tỏa khó khăn cho doanh nghiệp

Rõ ràng thị trường chứng khoán phản ứng rất nhạy trước những thay đổi của nền kinh tế. Tuy nhiên, những đợt tăng điểm trên vẫn được xem là tăng thiếu bền vững do đó mới chỉ là những phản ứng trước thông tin về chính sách lãi suất, chính sách hỗ trợ nền kinh tế khác chứ chưa có nhiều chuyển biến trong nền kinh tế thực.

Trở lại đợt hạ lãi suất lần thứ ba này, lúc này bối cảnh vĩ mô và thị trường chứng khoán đã khác. Thị trường đang trong xu thế giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 5, thị trường tài chính thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế trong nước đón nhận rất nhiều thông tin không thuận lợi. Vụ bê bối Vinalines, nợ DNNN và các thông tin về nợ xấu ngân hàng đã khiến cho giới đầu tư hoang mang.

Nhiều công ty chứng khoán và chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư nên thận trọng để tránh sai lầm vì dấu hiệu thị trường tăng điểm trở lại chưa xuất hiện rõ ràng. Các thông tin tích cực như CPI ở mức khá thấp, giảm giá xăng, cùng với sự kì vọng của nhà đầu tư vào khả năng tiếp tục hạ lãi suất vẫn chưa đảm bảo cho một đợt sóng mới ở thời điểm hiện nay.

Thực tế, trong tuần giao dịch đầu tuần rồi thị trường vẫn trong xu thế giảm điểm và thanh khoản giảm xuống mức rất thấp. Kết thúc tuần quan, VN-Index mất 1,76% và HNX-Index mất 2,31%. Giá trị giao dịch trên HSX chỉ quanh mức 700 tỷ đồng/phiên, còn trên HNX quanh mức 300 tỷ đồng/phiên.

Có vẻ như thông tin hạ trần lãi suất đã không còn giữ “độc chiêu” kích thích cho thị trường tăng điểm. Thực tế, biến động thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khác. Không những vậy, trần lãi suất cho vay đối với một số nhóm được đưa về 14% nhưng vấn đề tiếp cận với nguồn vốn lãi suất nay đối với doanh nghiệp lại rất khó khăn.

Doanh nghiệp vẫn chưa có điều kiện thực sự để cải thiện tình hình kinh doanh thì thông tin lãi suất huy động về mức trần 11% trở nên lạc lõng với thị trường và nhà đầu tư vẫn cần thận trọng để bảo toàn đồng vốn.
 
Theo tin AFP, một lãnh đạo ngành tình báo Hàn Quốc xin giấu tên, hôm nay, 01/06/2012, vừa cho biết là họ đã bắt được một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên giả danh người tỵ nạn, với nhiệm vụ theo dõi hoạt người của các đồng hương chống đối chế độ Bình Nhưỡng.

Viên chức Hàn Quốc này không cho biết chi tiết về vụ bắt giữ cũng như những lời buộc tội đối với phụ nữ này.

Tuy nhiên, AFP trích dẫn nhật báo Hàn Quốc Joong Ang Ilbo, cho biết : Nữ điệp viên Bắc Triều Tiên bị phát giác nhân một cuộc thẩm vấn thông thường với cơ quan an ninh. Người này tên Lee Kyung - Ae, 46 tuổi, là nhân viên cơ quan quân báo Bắc Triều Tiên, đã vào Hàn Quốc năm ngoái qua ngã Trung Quốc và Thái Lan.

Bà Kyung - Ae còn bị nghi là đã rửa một khoản tiền giả không nhỏ của Trung Quốc, tương đương với 1 triệu đô la khi bà còn trên lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, người phụ nữ này còn bị cho là đã chiêu dụ một người từng là tỵ nạn và đã có quốc tịch Mỹ, kéo ông này qua Trung Quốc để bà theo dõi hoạt động cũng như mối liên can của người này với CIA.

Năm 2008, Hàn Quốc cũng đã bắt một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên khác. Phụ nữ đó đã thừa nhận có quan hệ mật thiết với một sĩ quan Hàn Quốc để lấy thông tin.

Theo Seoul, tổng cộng đã có 4 500 điệp viên Bắc Triều Tiên bị bắt từ năm 1948 đến nay, họ đến Hàn Quốc với danh nghĩa chạy trốn chế độ miền Bắc.
 
Những phiên giao dịch gần đây, thị trường chỉ dao động trong biên độ hẹp, khối lượng giao dịch rất thấp. Thị trường đã tạo đáy ngắn hạn từ phiên 24/5 với mức đáy là 71.8 trên HNX. Giai đoạn này thị trường sẽ sideway và đi lên. Cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, hàng có lái sẽ tăng giá ngay cả khi thị trường đi ngang. Dòng khoáng sản đã tăng trở lại là chỉ báo tốt cho thị trường
 
Bắc Kinh phản ứng gay gắt trước khả năng Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (AFP)
Trọng Nghĩa

Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ loan báo tại Singapore về quyết định triển khai 60% hạm đội Hoa Kỳ tại vùng Thái Bình Dương, hôm nay Trung Quốc đã lập tức có phản ứng gay gắt và nêu đích danh vấn đề Biển Đông. Trong một bài xã luận, Tân Hoa xã đã khuyến cáo Mỹ là "Không nên làm Biển Đông dậy sóng".

Theo các nhà phân tích, khi nêu bật tại Singapore các bước đi sắp tới đây của Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng Thái Bình Dương, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho thấy rõ là Washington sẽ chống lại mọi cố gắng của Bắc Kinh muốn đơn phương áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, nơi họ đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Mayasia, Brunei và Đài Loan.

Theo ông Panetta, các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa tất cả các nước có liên can, và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chỉ ít lâu sau tuyên bố kể trên, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, trong một bài xã luận, đã cảnh cáo Mỹ là không nên làm Biển Đông dậy sóng. Với giọng điệu gay gắt, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc đã khuyên « một số người nào đó là nên tránh khuấy động nước bùn để thả câu ».

Bài báo đã không ngần ngại cho rằng chính một số nước có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại vùng Biển Đông đã cố tình gây ra căng thẳng trong vùng. Bài viết khẳng định : « Liên quan đến các mối căng thẳng tại vùng biển Nam Hải (tức là Biển Đông), chính một số nước có đòi hỏi chủ quyền, không rõ là đã trở nên bạo dạn hơn vì lập trường mới của Mỹ hay không, đã châm lửa rồi thổi cho lửa bùng lên ».

Ngược lại, cũng theo tờ báo, « mong muốn chân thật » của Bắc Kinh là biến Biển Đông thành một vùng biển « hòa bình, hữu nghị và hợp tác ».

Hiện nay, Trung Quốc là nước tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, bất chấp đòi hỏi của các láng giềng từ Việt Nam, Philippines, Malaysia, cho đến Brunei, Đài Loan. Trong thời gian qua, chính Trung Quốc là nước thường xuyên có những hành động lấn lướt các láng giềng, mà gần đây nhất là vụ đưa cả chục chiếc tàu đến trấn tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
 
"Phó thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, NHNN đang nghiên cứu, bổ sung và trình Chính phủ Dự thảo thay thế Nghị định 69/2007/NĐ-CP quy định về tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần."

-

Khống chế “room” ngân hàng ngoại: Không còn phù hợp

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc nới room cổ phần cho các ngân hàng nước ngoài đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư nước ngoài. Nhiều ý kiến cho rằng, việc khống chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của ngân hàng nước ngoài hiện không còn phù hợp.
 
http://giaoduc.net.vn/NTD-thong-thai...-ket/158727.gd
TS Đinh Thế Hiển: "Người khổng lồ HAGL cũng có thể có lúc bị kẹt"

Một vài bình luận về HAG để các pac xem ý của mình với các chuyên gia này như thế nào?

- Với mong muốn tạo một cú đột phá trong hoạt động kd để chứng tỏ tính hiệu quả của Cty với các cổ đông vừa mới góp thêm vốn trong các năm qua, HAG đã mạnh dạn tăng hệ số nợ lên 63% (2011), trong đó chủ yếu là Vốn vay trung dài hạn

- Vậy họ đã làm gì? HAG đầu tư gần hết số vốn đó vào Tài sản cố định (700 tỷ), Đầu tư tài chính dài hạn (1000 tỷ) và đặc biệt là Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (3000 tỷ)

- Xét dòng tiền sxkd 2011 chỉ âm khoảng 200 tỷ thì cũng không đáng lo ngại nhưng với giá trị TSCĐ được đưa vào sử dụng tăng mạnh cộng với doanh thu giảm đã làm suy giảm ngay Vòng quay TSCĐ => nếu HAG không tìm được lời giải cho bài toán tăng doanh thu trong năm 2012 thì tốc độ Vòng quay TSCĐ bị trì trệ kéo theo tổng khối tài sản sẽ vận hành một cách nặng nề trong các năm tiếp theo khi các khối TSCĐ (3000 tỷ) được đưa thêm vào sử dụng

- Rõ ràng là các dự án dở dang càng sớm đưa vào khai thác để phát huy hết công suất, tạo ra lợi nhuận thì HAG sẽ càng giảm gánh nặng lãi vay dài hạn => nếu không thì đó chính là quả núi nợ đè chết HAG
 
thông tin Công ty Hoàng Anh Gia Lai nợ trên 15.493 tỉ đồng và sắp phá sản tới nơi được bàn tán khá rôm rả.
Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch đã điều chỉnh triển vọng tín dụng của HAGL từ “ổn định” xuống mức “tiêu cực”.
http://ndhmoney.vn/web/guest/s05/-/j...ng-anh-gia-lai

HAG: ''Mượn'' đăng ký lướt sóng, Deutsche Bank Trust bán gần 12,5 triệu CP

Tin xấu là mua,
Thứ 2 mua HAG, nghị quyết đã ra rồi
 
Tháng 5/2012, đã có thêm 39 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch

Riêng trong tháng 5/2012, đã có thêm 39 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 26 tổ chức và 13 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Tính đến ngày 30/4/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.757 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.831 nhà đầu tư tổ chức và 13.926 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 5/2012, đã có thêm 39 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 26 tổ chức và 13 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
http://cafef.vn/20120602053620303CA3...-giao-dich.chn


nếu không có sự lằn nhằn ở Châu Âu, thì CK VN đã up mạnh rồi, nhưng đây có lẽ là cơ hội cho mọi người đều mua được Cổ với giá hời,..

Mình nhớ trong 1 bài viết trên cafef, chuyen gia nhận định, bắt đầu từ tháng 6 sẽ có nguồng tiền mạnh giải ngân vào TTCK Việt Nan....kiểm chứng thử xem
 
BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ NĂM 31/5 /2012
Theo Ngân Hàng Nhà Nước, tỷ lệ nợ xấu trung bình của các ngân hàng thương mại Việt Nam là 2.3%. Đây là ước mơ của rất nhiều hệ thống ngân hàng thế giới. Do đó, không ai hiểu tại sao chúng ta phải tái cấu trúc ngân hàng hay đổ tiền chánh phủ vào cứu trợ? Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm định quốc tế Fitch thì tỷ lệ nợ xấu khoảng 13% chưa tính nợ của Vinashin, Vinalines hay các doanh nghiệp nhà nước khác, tổng cộng hơn 10 tỷ đô la. Quan trọng hơn, đây là tỷ lệ dựa trên giá bất động sản hiện nay (khi bong bóng BDS thực sự nổ, có lẽ các ngân hàng sẽ cần thêm các gói cứu trợ từ…Fed Mỹ hay State Bank của Tàu hay giấy vàng bạc âm phủ?).
Tôi thực sự không thể kết luận là NHNN đúng hay Fitch Ratings đúng? Một tư liệu tôi đọc từ một nhà phân tích ngân hàng ở Tokyo lại cho là tỷ lệ nợ xấu lên đến 22%. Trong khi đó, ngân hàng Việt Tín Bank lại tự tin có thể bán 250 triệu đô la trái phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài với lãi suất 8%. Bức tranh thực tại hiện giờ đã khá “lung tung’ thì không ai có thể dự đoán gì về tương lai vĩ mô của Việt Nam trừ các ông thầy bói mù.
Tuy nhiên, vì nghề nghiệp đã chọn, các vị chuyên gia vẫn cố gắng hết mình để đưa ra dự đoán. Một danh từ để trấn an mọi người là từ ngữ vô thưởng vô phạt, “ẩn số”. Vì gần như mọi số liệu quan trọng nhất của Việt Nam đều là ẩn số, nên tất cả dự đoán kinh tế từ lạc quan đến bi quan đều là “tiểu thuyết” hay “kịch bản”. Chuyên gia kinh tế vô tình trở thành nhà văn, và nếu các bài viết không mạch lạc thì người đọc phải thông cảm cho những nhà văn bất đắc dĩ này.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo kinh tế lại học theo cách tặng quà (gói cứu trợ) kiều tình nhân tuổi “teen”. Các bạn trai thường bịt mắt người yêu khi trao một món quà ngạc nhiên mà các bạn nghĩ là cô nàng sẽ ngã lăn ra vì hạnh phúc. Phong cách này gây hào hứng cho đối tượng, nhưng lại tạo quá nhiều mong đợi. Trừ khi là một chiếc nhẫn hứa hôn hay một thẻ tín dụng, các món quà thường hay đem lại thất vọng não nề cho các công chúa.
Chánh phủ vừa thông qua gói kích cầu 29 ngàn tỷ đồng cho các doanh nghiệp. Công với số tiền 240 ngàn tỷ đồng cho đầu tư công trong 6 tháng tới, số lượng tiền bơm ra là một bom tấn kiều Disney chi tiêu cho cuốn phim John Carter (chi ra 380 triệu đô, thu về 108 triệu đô). Tiểu thuyết giả tưởng cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn sắp đến có thể là một ngạc nhiên …làm người nhận ngã lăn ra vì hạnh phúc.
Alan
 
Tập đoàn Sông Đà vừa đề xuất vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ cho Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long hàng trăm tỷ đồng.


Bộ Xây dựng cho biết, Dự án Xi măng Hạ Long do Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long làm chủ đầu tư, trong đó Tập đoàn Sông Đà là cổ đông lớn nhất (59%) đang gặp khó khăn. Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long bị lỗ hơn 580 tỷ đồng vào năm 2011 và dự kiến lỗ 495 tỷ đồng năm 2012.

Theo kế hoạch trả nợ năm 2012, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long phải trả các khoản vay nước ngoài do Bộ Tài chính đứng ra bảo lãnh lên tới hơn 450 tỷ đồng cho các đối tác tài chính ngước ngoài là Ngân hàng Natixis của Pháp và Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB). Tổng số tiền Tập đoàn đã hỗ trợ trả nợ thay cho Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long từ năm 2009 đến ngày 31/3/2012 là hơn 1.200 tỷ đồng cho các Ngân hàng nước ngoài.

Hiện tại, công nợ phải thu của Tập đoàn Sông Đà lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Do đang phải cân đối để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả nên Tập đoàn này không thể tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long trong việc trả nợ khoản vay của các Ngân hàng nước ngoài.

Tập đoàn Sông Đà đã gửi văn bản tới Bộ Xây dựng đề nghị được vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ cho Dự án Xi măng Hạ Long của Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng chấp thuận cho Tập đoàn Sông Đà vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ Ngân hàng. Bộ sẽ chỉ đạo Tập đoàn Sông Đà sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

Dự án Xi măng Hạ Long do Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long làm chủ đầu tư với công suất thiết kế hơn 2 triệu tấn xi măng mỗi năm. Tổng mức đầu tư lên tới 6.400 tỷ đồng. Dự án được bàn giao và đi vào sản xuất kinh doanh từ tháng 2/2010. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 982 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Sông Đà là cổ đông lớn nhất (59%).
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2...n-ung-cuu-von/
 
Lại thâu tóm , chủ nhật cũng không yên với tụi nó :
http://cafef.vn/20120603043139819CA36/ttp-nghi-van-masan-thau-tom.chn
Về tin đồn Masan thâu tóm TTP, Chủ tịch HĐQT cho biết: Anh Quang bên Masan cam kết không mua, nhưng còn quỹ đầu tư nào mua TTP hay không là khó biết. Masan hiện đang chuyển đơn hàng bao bì cho TTP thực hiện.....

Tháng 6 sẽ có gì? :T+3. GAS về 30? Đã họp và ok ASM về 12? .Masan thâu tóm xong TAC nay nuốt tiếp VPK ?
 
VN Năm Nay Sẽ Bơm 24 Tỉ Đô Để Cứu Nguy Lĩnh Vực Điạ Ốc

Bao nhiêu tiền sẽ bơm vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam?

Bản tin báo Thanh Niên nói rằng, tới “500.000 tỉ đồng sẽ được "bơm" vào bất động sản...”

Con số 500.000 tỉ đồng VN là tương đương 24 tỉ đôla Mỹ.

Bản tin hôm 1/6/2012 ghi nhận rằng trong hội thảo vực dậy nguồn lực bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức ngày 31.5 tại TP.SG, “các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong năm 2012 sẽ có khoảng 500.000 tỉ đồng từ đầu tư công, ngân hàng được "bơm" ra thị trường, trong đó có bất động sản.”

Bản tin ghi lời ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết rằng, vào “tuần sau Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ 2 đề án về quỹ tiết kiệm gồm quỹ dành cho người nghèo mua nhà có sự hỗ trợ của nhà nước, và quỹ dành cho người trung lưu và thu nhập khá trở lên tự tiết kiệm để có tiền mua nhà. Đồng thời, phát triển nhà ở cho thuê, với sự hỗ trợ của nhà nước, vì nhu cầu thuê nhà rất lớn. Hiện các DN chưa mặn mà vì chưa có cơ chế hỗ trợ của nhà nước và không có sự đảm bảo về mặt pháp lý cho người có tài sản cho thuê.”

Ông Nam cũng đưa ra một số chi tiết rằng hiện Chính phủ CSVN đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong đó có:

-- nguồn vốn 120.000 tỉ đồng đầu tư công chưa sử dụng (con số này tương đương 5,76 tỷ đôla Mỹ);

-- 38.000 tỉ đồng từ trái phiếu chính phủ (tương đương 1,83 tỷ đôla Mỹ);

-- 17.000 tỉ đồng từ các khoản đầu tư khác (816 triệu đôla Mỹ).

Ông cũng tiết lộ kế hoạch 2012, “tăng trưởng tín dụng khoảng 15-16%, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa âm. Nghĩa là 7 tháng còn lại mỗi tháng phải tăng trung bình 2-3%, tức khoảng 300.000 tỉ đồng và cộng với nguồn vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài, từ nhân dân, chi ngân sách thường xuyên… sẽ hỗ trợ cho nền kinh tế, trong đó có bất động sản.”

Theo một nhà phân tích kinh tế hải ngoại, có bơm 24 tỷ đôla Mỹ vào bất động sản cũng không chắc đã cứu nổi lĩnh vực này tại Việt Nam, may ra chỉ thành công về lĩnh vực điạ ốc văn phòng, còn về địa ốc gia cư thì tiền bơm vào sẽ không sinh lợi nhanh chóng bằng các lĩnh vực kinh doanh khác.

Nhất là khi sức mua của dân đã yếu, người ta chỉ mua nhà để ở, nhưng không mấy ai mua nhà để đầu tư.

Nhà phân tích này nói, lĩnh vực địa ốc dễ bị ngâm vốn, do vậy cứu ngành kinh doanh này lúc nào cũng cần sức lâu dài... y hệt như kinh tế Mỹ, khủng hoảng địa ốc muốn cứu cũng vất vả hơn các ngành khác.

Ưu tiên hiện nay, theo doanh gia thường xuyên về VN này, là phải tạo việc làm cho dân, từ đó mọi chuyện khác mới gỡ ra. Và muốn taọ việc làm, cần nhất là giảm gánh nặng hành chánh, ưu đãi và dễ dàng cho vay vốn, và chặt bớt gánh nặng kinh tế quốc doanh.

Thêm nữa, cứu lĩnh vực địa ốc khong cẩn trọng có thể chỉ để gỡ thế bí của các đại gia ngành địa ốc, và không tạo bao nhiêu việc làm mới cho dân nghèo. Vì hãy nhìn xem ngành xây dựng bế tắc: thợ mất việc, thép ứ đọng tồn kho, xi măng bán phá giá 100 bao tặng 13 bao... thì bơm 24 tỷ đôla vàokém dè dặt cũng chỉ sẽ phung phí có thể nhiều phần trong đó. Đặc biệt, đề án xây nhà cho dân nghèo mà ông Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói là hợp lý, sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho ngành xây dựng. Vấn đề là cán bộ và thủ tục có thể làm hỏng, dẫn tới những phung phí kiểu Vinashin, Vinalines.
 
Do lo ngại tình hình Châu ÂU, cả Tây và ta đều bán tháo, nhưng tình hình TT ở đó đang được cải thiện.
Giờ không phải là lúc nói nhiều. Các chiến binh hãy giữ vững chí khí chiến đấu, rồi các bạn sẽ lấy lại những gì đã mất và cả phần lãi trong tháng 6. Đơn giản, cổ cánh đã nằm trong bụng cá mập cả rồi. Mai đầu phiên là cơ hội cover hàng đã bán. Cơ hội vàng không phải lúc nào cũng có.

Tháng 6 sẽ có gì? :T+3. GAS về 30? ok ASM về 10 .TTP sàn ư?
 
Cụ bà 60 tuổi kiếm 10.000 USD mỗi ngày nhờ chứng khoán

Sau 10 năm đầu tư, hiện cụ bà người Đức này đã có danh mục đầu tư lên tới 1 triệu Euro

Cụ bà người Đức Frau Ingebor Motz là một trong số ít người thành công nhất trong lĩnh vực chứng khoán Đức với lợi nhuận lên tới 1 triệu USD nhờ chơi chứng khoán. Bà cho biết nhờ có phương tiện hàng hóa trừu tượng này mà bà từ một người thất nghiệp đã trở thành một trong số những người thành công nhất trong lĩnh vực chứng khoán của Đức.

Trung bình bà Motz kiếm được khoảng 10.000 USD một ngày. Hiện, bà Motz được mệnh danh là nhà đầu tư tư nhân thành công nhất ở Đức.

Trước 48 tuổi, bà Frau Ingebor Motz chỉ là một người nội trợ và nuôi dạy những đứa trẻ trong một gia đình bình thường. 10 năm trước, bà tham gia thị trường chứng khoán dưới sự chỉ bảo, dẫn dắt của người chồng – kế toán viên. Bây giờ, bà Motz đã xây dựng được một danh mục đầu tư với tổng trị giá gần 1 triệu euro.

Hiện nay, cụ bà triệu phú vẫn tiếp tục đầu tư và mua những cổ phiếu mới, thêm vào đó bà vẫn được nhận toàn bộ tiền trợ cấp thất nghiệp. Bà Motz quả quyết mặc dù đã ở độ tuổi về hưu nhưng cũng chưa phải là lúc để bà nghỉ ngơi. Điều đó cho thấy mọi người có thể tìm được một công việc phù hợp và thành đạt ở bất kì độ tuổi nào, mà bà Frau Ingebor Motz là một nhân chứng sống.
 
Khuyến cáo không margin , chấp nhận xuyên thủng về 385 nhưng vẫn có những cp = doanh nghiệp đột biến về kết quả kinh doanh . Chiều nay SSI vừa nhá tin lãi quý II dự kiến 200 tỷ . Chúc bình tâm và may mắn .

Tháng 6 sẽ có gì? :T+3. GAS về 30? ok ASM về lại 20 .TTP sàn ư?
 
- Tín hiệu hình thành sóng vẫn còn khá yếu, vì vậy NDT an toàn nên tạm thời đứng ngoài quan sát thêm. NDT chấp nhận mạo hiểm cao có thể xem xét giải ngân một phần tiền nếu thị trường diễn biến đúng kịch bản kỳ vọng.
 
SINGAPORE - Khu trục hạm tàng hình, đuợc biết với tên DDG-1000, có thể tiến đến gần bờ biển của Trung Quốc không bị phát hiện để xạ kích các mục tiêu bằng súng điện từ railgun như phim khoa học giả tưởng.

Nhưng, chiến hạm mới giá mỗi đơn vị trên 3 tỉ MK sẽ nuốt hết những khoản tiền lớn có thể chi tiêu hiệu quả hơn để củng cố hạm đội Thái Bình Dương bị trải mỏng.

Và, 1 đề đốc hải quân của Trung Quốc dọa sẽ đánh đắm khu trục hạm kỹ thuật cao bằng 1 hạm đội gồm hàng trăm tàu đánh cá chất đầy thuốc nổ.

Khu trục hạm tàng hình có thể thực hiện các sứ mạng giữa đại dương cũng như tại các vùng nước cạn gần bờ - đó là khả năng đặc biệt quan trọng tại châu Á Thái Bình Dương gồm nhiều nước ven biển và bờ Thái Bình Dương rất dài của Trung Quốc. Tại hội nghị an ninh vùng, họp tại Singapore, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Peon Panetta xác nhận Hoa Kỳ sẽ huy động 60% hải lực trong vùng từ nay đến năm 2020. Ông Panetta không kể ra khu trục hạm tàng hình, nhưng nói : chiến hạm kỹ thuật tôi tân sẽ là 1 phần lớn của hạm đội Thái Bình Dương.

Chi phí và các trì hoãn kỹ thuật của khu trục hạm tàng hình gây nghi ngại các nhà chuyên môn - họ nhắc lại các trắc trở của chiến đấu cơ F-22, và chiến đấu cơ kế thừa F-35 đã trở thành món hàng đắt giá nhất mà Ngũ Giác Đài đặt mua.

Ông Dean Cheng, chuyên gia về Trung Quốc tại Heritage Foundation, phát biểu : số khu trục hạm DDG-1000 mà hải quân Hoa Kỳ mua cần giữ thăng bằng với nhu cầu huy động 300 tàu chiến có thể chu toàn các sứ mạng khác nhau - theo ông, mua khu trục hạm quá đắt giá có thể làm hại khả năng ấy, và mua những chiến hạm không làm đuợc việc hay không thể sống còn khi đối diện kẻ thù sẽ là vô trách nhiệm hơn.

Hải quân xác nhận chi tiêu hợp lý - sự trỗi dậy của Trung Quốc đuợc nêu lên như là lý do chính, tuy nơi điều động cụ thể các chiến hạm chưa đuợc loan báo.

Các viên chức hải quân cũng lưu ý rằng vận dụng kỹ thuật mới là điều không thể tránh trong các thập niên tới.

Chi phí chế tạo khu trục hạm tàng hình 3.1 tỉ là gấp đôi chiến hạm hiện tại, chưa kể 7 tỉ về nghiên cứu và phát triển - hải quân muốn 32 chiếc, và quyết định mua 24 chiếc, sau cùng còn lại 7. Nay, chỉ có 3 chiếc đang chế tạo.
 
Back
Top