Mỗi ngày là một vở kịch

Thị trường vẫn trong xu thế Uptrend mạnh và kịch bản "không có Leader rõ ràng" vẫn tiếp diễn. Nếu như VNM một mình đỡ chỉ số hôm trước thì hôm qua đến lượt nhóm cổ phiếu PV thị giá vừa (PXS, PVT, PGS ...). Thông tin trả cổ tức tiền mặt của nhóm PV đưa ra đã tiếp tục kích thích tâm lý đầu cơ.
Đây là giai đoạn tâm lý đầu cơ hoàn toàn chi phối thị trường nên sự dịch chuyển của dòng tiền rất nhanh và mạnh. Rủi ro cao nhưng cũng rất kích thích với lợi nhuận lớn. Việc không có nhóm dẫn dắt thực sự khiến khả năng điều chỉnh mạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khoảng từ đây cho đến vùng quanh 590 điểm.
Các bác tự cân nhắc khả năng chịu đựng và thời gian bám bảng của mình để quyết định giữ lại tỷ trọng danh mục hợp lý (nắm giữ trong uptrend) hoặc tiếp tục lướt sóng.
 
Cuối cùng thì phiên điều chỉnh thực sự đầu tiên cũng đến, và tác nhân cũng không nằm ngoài nhóm dẫn dắt thị trường từ đầu sóng PV. Giá Oil thế giới vẫn là nguyên nhân chính khiến nhóm PV lên xuống và đây cũng là nhân tố không thể dự đoán được. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá vẫn được bảo toàn, thanh khoản chung của thị trường sụt giảm (nếu bỏ qua các đột biến từ HNG HAG ... xét riêng nhóm VN100) nên dự kiến đợt điều chỉnh này cũng không quá mạnh. Mốc 565 -/+3 điểm được xem là hỗ trợ mạnh.
Cũng bởi vậy, nếu thị trường tiếp tục không tìm được dòng dẫn dắt thực sự thì khả năng đi ngang, lên xuống nhẹ nhàng quanh khu vực này. Đây cũng là điều kiện tốt cho các mã cổ phiếu có câu chuyện riêng tách tốp, đặc biệt các mã MIDCAP - cơ hội cho các bác lướt sóng.
Chiến lược giao dịch trong uptrend tiếp tục được đề xuất theo hướng giảm bớt tỷ trọng danh mục NẮM GIỮ và tăng tỷ trọng danh mục lướt sóng (mua khi điều chỉnh). Do chúng ta chưa biết chắc quá trình điều chỉnh này diễn biến thế nào nên tốt nhất cũng cần giảm margin xuống mức an toàn
 
Hôm nay có lẽ chúng ta không có nhiều điều để bàn về thị trường khi FED đã không tăng lãi suất đúng theo kỳ vọng của giới đầu tư thế giới, qua đó đẩy giá Oil tăng mạnh trở lại. Tình trạng không có cổ phiếu dẫn dắt của thị trường sẽ tạm thời được khắc phục trong 02 phiên cuối tuần với nhóm PV quay trở lại.
Thị trường phiên hôm qua chỉ có điểm mới duy nhất ở VCB khi có tin đồn chia cổ tức và cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên, nhóm bank không hưởng ứng nên dòng tiền tiếp tục dè dặt và chỉ tập trung chủ yếu ở một số mã có câu chuyện riêng.
Uptrend vẫn hiện hữu, MUA và Nắm Giữ tiếp tục là chiến lược chủ đạo. Nhưng với tình trạng đặc thù của nhịp tăng ko có Leader như hiện nay thì trading/ mua khi điều chỉnh với các cổ phiếu khỏe và đảo hàng ở các cổ phiếu yếu sẽ có hiệu quả cao hơn.
 
Trước ngày "nổ súng" của ETFs, thị trường thế giới diễn biến tích cực ủng hộ cho đà tâm lý của TTVN. Chỉ số thị trường hôm nay sẽ không còn nhiều ý nghĩa vì những hành động của ETFs nên chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Xu hướng uptrend tiếp tục củng cố.
 
Xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục trong trạng thái thiếu dòng dẫn dắt đủ mạnh. Tuy nhiên, khả năng vượt 580 lần này sẽ "sáng hơn" khi áp lực bán mạnh của ETFs từ các Big Blue đã hết.
 
Nhóm PV điều chỉnh theo giá dầu đã một lần nữa tác động tiêu cực đến điểm số. Thị trường vẫn không có nhóm dẫn dắt đủ mạnh để thay thế PV nên chắc chúng ta sẽ còn phải sống chung với tình trạng nhóm dẫn dắt biến động bất thường theo giá dầu thế giới này. Tuy nhiên, đó cũng có điểm tích cực khi giá dầu đang trong xu hướng Uptrend. Nhìn chung, thị trường không ảnh hưởng quá nhiều, phần điểm đã mất đa số tập trung ở GAS, VNM, MSN. Xu hướng uptrend chưa bị ảnh hưởng, có thể coi đây tiếp tục là nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường.
Chiến lược giao dịch giai đoạn này được khuyến khích trading quay vòng đảo danh mục để tìm kiếm các cơ hội bất ngờ xuất hiện.
 
Thị trường tiếp tục mất điểm nhẹ vì áp lực chốt lãi từ VNM. Diễn biến trên các nhóm khác đều khả quan. Xu hướng tăng giá được duy trì. Như chúng ta đã bàn trước đây, khả năng điều chỉnh của điểm số VNI xấu nhất có thể về khu vực 565 điểm để vẽ cái Vai phải trong mô hình Vai Đầu Vai ngược (tăng giá). Quá trình điều chỉnh không mạnh mẽ nên là cơ hội để tái cơ cấu danh mục.
Dĩ nhiên, Nắm giữ trong Uptrend là chiến lược cơ bản nhưng giai đoạn này trading lướt sóng nên được ưu tiên hơn để tận dụng tối đa nhịp điều chỉnh.
 
Nhìn chung, đến tận thời điểm này, nhóm PV vẫn đang phải đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi chuyển động lên xuống của thị trường gắn liền với GAS. Việc dựa vào trụ cột khó dự báo này có lẽ là nguyên nhân chính khiến đám BCs hoạt động kém hiệu quả so với các cổ phiếu nhỏ trong những phiên gần đây. Thị trường đã hồi phục nhưng giá Oil thế giới vẫn đang dao động đi ngang và có lẽ cần đợi phiên họp 17/4 sắp tới để quyết định có bứt phá hay ko.
Thị trường phục hồi. Tác nhân gây mất điểm lớn nhất VNM đang tỏ ra yếu đuối hơn nên đà phục hồi phiên hôm qua không được đánh giá cao. Có lẽ VNINDEX cũng khó vượt 580 trong nhịp này cho nên chúng ta cần thận trọng, hạn chế hoạt động mua mới , chuyển danh mục sang trạng thái sẵn sàng bán.
 
GAS điều chỉnh theo giá dầu, VNM phục hồi không thuyết phục. Những trụ cột cơ bản của thị trường đã có dấu hiệu hụt hơi. VNI đang ngả sang xu hướng điều chỉnh giảm để hoàn thành Vai trái trong Mô hình Vai Đầu Vai ngược. Mức giảm kỳ vọng 565, trường hợp xấu nhất là 560.
Bởi vậy, chiến lược của chúng ta tiếp tục canh bán, giảm tỷ trọng danh mục xuống khoảng 50% cổ phiếu.
 
VNIndex đi theo kịch bản vẽ Vai phải trong mô hình Vai-Đầu-Vai ngược quanh vùng 560-580 trong tình trạng vẫn phụ thuộc vào nhóm PV. Xu hướng Uptrend vẫn hiện hữu nhưng khả năng lớn sẽ gặp thử thách trong vòng gần 1 tháng tới khi độ dao động trong những phiên vừa qua khá lớn.
Chiến lược giao dịch trong uptrend tiếp tục vẫn là nắm giữ và mua khi điều chỉnh. Tuy nhiên, độ dao động của thị trường khá lớn cho thấy khả năng phân hóa rất mạnh có thể diễn ra nên chúng ta cần ưu tiên đẩy mạnh trading/ đảo hàng, duy trì danh mục ở tỷ trọng hợp lý, phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.
 
Khối ngoại quay lại mua ròng khá đều đặn là tín hiệu tích cực cho thị trường giai đoạn thiếu nhóm dẫn dắt đủ mạnh này. Chỉ số chung vẫn có xu hướng "dè chừng" mốc 580 điểm đã tạo điều kiện cho các mã cổ phiếu vừa và nhỏ thay phiên nhau bứt phá thời gian qua. Chỉ số MIDCAP và SMALLCAP tăng trưởng vượt trội và liên tục phá đỉnh.
Xu hướng uptrend được duy trì tốt nên chiến lược chủ đạo vẫn là Nắm giữ và Trading mua khi điều chỉnh/bán khi vượt đỉnh.
Trạng thái hiện nay vẫn tiếp tục là môi trường tốt cho các cổ phiếu thanh khoản thấp và/hoặc giá trị giao dịch bình quân thấp. Chúng ta cũng nên ưu tiên cho nhóm cổ phiếu này nhưng cần hết sức thận trọng với thanh khoản, không tập trung quá nhiều vào 1 mã.
 
Lại một lần nữa thị trường thể hiện sự hỗn loạn khi nhóm dẫn dắt chính PV quá phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Chưa tìm được nhóm dẫn dắt đủ sức thay thế và chạy theo một câu chuyện nội tại của riêng mình có thể là tác nhân chính kìm giữ thị trường dao động trong khoảng 560-580 trong khoảng 03 tuần nữa (cuộc họp 17/4 của OPEC). Về mặt kỹ thuật, dao động này cũng trùng khớp với bên Vai phải (mô hình Vai Đầu Vai ngược) nên chúng ta cần cảnh giác, sẵn sàng phản ứng trong giai đoạn này.
Các cổ phiếu tăng nóng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu khi ngày chốt sổ 31/3, đồng thời cũng là ngày TT07- hạn chế margin ngoài luồng- được áp dụng. Khả năng sẽ diễn ra cuộc đổi ngôi/ đổi dòng cổ phiếu nóng sau đó.
Với các bác nắm giữ, cần xem xét lại tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở ngưỡng phù hợp. Với các bác trading, chúng ta cũng cần quyết định nhanh chóng theo hướng trading trong vùng điều chỉnh của Uptrend: Mua khi điều chỉnh / Bán khi vượt đỉnh không vững vàng.
 
Nhóm cổ phiếu thanh khoản thấp và Upcom đã có thêm các dấu hiệu rạn nứt. VNM trở lại nâng đỡ thị trường nhưng đơn độc khi không có sự hỗ trợ của Leader truyền thống - PV. Khối ngoại vẫn mua ròng cho thấy khả năng đáy của đợt điều chỉnh tạo Vai phải của chúng ta đang được xác lập. Giá dầu vẫn ở trạng thái đi ngang nên tạm thời rất khó xác định Leader tiếp theo của thị trường. Chúng ta vẫn thận trọng là hơn, chỉ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhảy vào tối đa khi Leader mới lộ diện kéo thị trường đi lên.
 
Thị trường có phiên chốt quý quan trọng nhất trong năm tiêu cực do tác động của nhóm dẫn dắt - PV. VNI đã chạm ngưỡng cản dưới 560, theo đó, nếu phá thủng ngưỡng cản này thì thị trường sẽ đánh mất động lượng tăng giá. Nhóm Upcom và cổ phiếu nóng phản ứng tiêu cực nhất, có thể do tác động của TT07 chặn margin "ngoài luồng" của nhóm này.
Chúng ta cần thận trọng trước ngưỡng cản quan trọng này, đặc biệt lưu ý tạm thời loại bỏ các cổ phiếu nóng khỏi danh mục.
 
Giá dầu diễn biến tiêu cực tác động mạnh đến nhóm PV. Thị trường vẫn chưa tìm được lực đỡ từ các nhóm BCs khác nên rất nhanh chóng mất mốc 560 theo nhóm PV, qua đó, cũng đánh mất động lượng tăng giá. Xu hướng uptrend còn bảo toàn nhưng đang ở trạng thái khá mong manh.
 
Giá dầu tiếp tục đà diễn biến tiêu cực và khả năng tác động mạnh đến nhóm PV. Thị trường đang suy yếu dần và chúng ta cần cẩn trọng hơn nữa - tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu, đưa danh mục về ngưỡng an toàn.
 
Rất may mắn cho thị trường là VNM đã xuất hiện kịp thời để chặn đà rơi, giúp VNI vừa kịp giữ được xu hướng tăng giá đang rất mong manh. Tuy nhiên, thị trường sẽ còn biến động và rất vất vã khi đã đánh mất động lượng tăng giá, ngưỡng 565-570 lại một lần nữa chuyển thành ngưỡng cản trên rất mạnh.
Trong bối cảnh trên, trong khi chờ đợi thị trường tìm được nhóm dẫn dắt thực sự mạnh hoặc nhóm PV quay trở lại, chúng ta vẫn cần thận trọng, giảm tỷ trọng danh mục nắm giữ. Hoạt động trading ngắn hạn đã có thể khởi động trở lại nhưng cần tránh các mã thanh khoản thấp.
 
Giá dầu lại có diễn biến khó dự báo và lần này là tác động tích cực đến thị trường, hỗ trợ kịp thời cho VNM. Điểm sáng trong phiên hôm qua chính là sự trở lại bất ngờ của nhóm Bank, dù chỉ là những tín hiệu nhỏ đầu tiên nhưng chúng ta cần theo dõi chặt chẽ nếu nó tiếp tục phát triển.
VNIndex bắt đầu tiến vào vùng cản quanh 570 khá nhạy cảm, nếu PV hoặc Bank hỗ tiếp tục hỗ trợ mạnh thì ngưỡng cản này rất dễ phá vỡ và ngược lại, thị trường còn loanh quanh vùng này thêm 1-2 tuần nữa. Nhìn chung, thị trường đang tìm lại động lượng trong xu hướng tăng giá của mình. Rủi ro vẫn còn khá lớn khi thanh khoản dè dặt sau thông tư 07. Chúng ta vẫn tiếp tục quan điểm thận trọng chờ đợi diễn biến của nhóm Bank + PV. Tuy nhiên, trạng thái trading có thể mở rộng trở lại.
 
Kịch bản quen thuộc lặp lại với PV kéo chỉ số ngay từ đầu và đuối dần từ giữa phiên, nhưng VNM đã thay thế nhóm Bank làm nhiệm vụ hỗ trợ PV kéo chỉ số cuối phiên. Tuy nhiên, trái ngược với phiên trước, khi VNM kéo chỉ số thì lực bán lớn xuất hiện ở nhiều mã khiến chỉ số tăng nhưng độ rộng thị trường (tương quan số mã tăng/giảm) lại tụt xuống.
Phản ứng tiêu cực này diễn ra đúng ngưỡng cản mạnh và nhạy cảm quanh 570 điểm cho thấy thị trường sẽ còn rất vất vả để tìm lại động lượng. Chiến lược giao dịch thận trọng của chúng ta vẫn giữ nguyên nhưng hôm nay sẽ là ngày BÁN giảm danh mục về ngưỡng an toàn - nhất là các bác trading ngắn hạn.
 
Thị trường đang phản ứng không mấy tích cực tại ngưỡng cản nhạy cảm quanh 570 điểm, VNM đã phải độc diễn một mình để nâng đỡ điểm số. Nhóm BlueChip vẫn hoạt động kém hiệu quả nhất trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ bứt phá tốt nhưng chỉ tập trung nhiều ở các cổ phiếu thanh khoản thấp (truyền thống) và cơ bản tốt chưa được khai khác (lợi nhuận năm 2015 tăng mạnh).
Đây không phải là thời kỳ của hàng trading truyền thống, có thể do dòng tiền bị hạn chế cũng có thể do tâm lý thị trường cảnh giác trước những thông tin xấu như nợ công và GDP quý 1 tăng thấp. Xu hướng uptrend vẫn được giữ vững nhưng động lượng tăng giá thì vẫn chưa phục hồi. Trong thời gian tới, chúng ta có lẽ nên chuyển hướng xem xét trading với quy mô vừa phải trên nhóm cổ phiếu nêu trên.
 
Back
Top