Mỗi ngày là một vở kịch

Thanh khoản tiếp tục ở mức tích cực phiên thứ 2 liên tiếp. Thị trường đã hãm đà tăng, không nhảy vọt tới vùng kháng cực 556-560 điểm khiến cho quá trình tích lũy trong sóng phục hồi này được củng cố thêm, làm gia tăng khả năng phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự này trong tương lai gần.
Nhóm cổ phiếu vừa - midcap - vẫn đang hoạt động mạnh mẽ nhất, phản ánh tình trạng không có thông tin dẫn dắt và cổ phiếu dẫn dắt hiện nay. Do đó, chiến lược của chúng ta tiếp tục nên tập trung vào trading ngắn hạn trên nhóm MIDCAP với những cổ phiếu đang duy trì động lượng tăng giá. Chúng ta nên xử lý dứt điểm các cổ phiếu tồn đọng (không trong danh mục theo dõi hàng ngày) để tập trung nguồn lực cho các mã xuất hiện tín hiệu mua kỹ thuật.
 
Nhóm PV một lần nữa nâng đỡ cho thị trường trong tình huống không có nhóm dẫn dắt. Đà tăng giá đã lan từ nhóm cổ phiếu vừa MIDCAP sang nhóm cổ phiếu nhỏ SMALLCAP cho thấy sóng phục hồi hiện tại vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên, dù khá may mắn khi VNI tiến chậm chãi đến vùng kháng cự mạnh 556-565 nhưng nếu không có nhóm dẫn dắt đủ vững trãi và mạnh mẽ thì khả năng điều chỉnh rất cao.
Sự nâng đỡ của PV có chuyển được thành dẫn dắt hay không lại phụ thuộc quá nhiều vào giá Oil thế giới (cái này ngoài tầm dự báo của mọi người) cho nên, trong khi chờ đợi những điều kiện này xảy ra (nhóm PV và leader mới) chúng ta nên ngừng các hoạt động mua mới, nắm giữ cổ phiếu sẵn sàng bán. Dĩ nhiên, nếu có hiện tượng vọt lên bất ngờ của các cổ phiếu riêng biệt thì tranh thủ bán luôn.
 
Thanh khoản bùng nổ do khối ngoại mua hết room MBB mới được nới và bộ đôi HAG HNG đảo chiều tăng trần. Cùng với đó, nhóm PV cũng có một phiên giao dịch khá "lạ lùng" khi đột ngột tăng mạnh tách khỏi giá dầu cho thấy tâm lý đầu cơ đã quay trở lại thị trường khá mạnh. Điểm số không tăng nhiều do đà tăng giá chỉ tập trung trên một nhóm nhỏ, VNI vẫn tiếp tục tiến vào vùng kháng cự mạnh
Đây là giai đoạn rất khó đoán khi sóng phục hồi hiện tại vẫn chưa tích lũy đủ động lượng để chuyển thành xu hướng tăng giá nên chúng ta cần thận trọng trở lại, hạn chế mua mới và vẫn theo chiến lược cứ mã nào tăng giật cục mạnh lên là bán
Tuy nhiên, tâm lý đầu cơ mạnh yếu thế nào chưa được xác nhận nên khi bán chúng ta cũng cần lưu ý giữ lại 30 -50% danh mục để tránh bị động.
 
Giá dầu thế giới diễn biến thuận lợi cho nhóm PV và thông tin nới room lại một lần nữa được đưa ra đã củng cố thêm tâm lý đầu cơ vừa manh nha xuất hiện trên thị trường. VNI tăng mạnh, thanh khoản lớn và khá đồng đều trên toàn thị trường. Một số Blue Chip như SSI GAS … sau thời gian giảm giá liên tục đã quay lại tích lũy đủ động lượng tăng giá. Điều kiện cần có của xu hướng tăng giá đã hình thành. Thị trường cần một nhịp điều chỉnh hoàn hảo nữa để có nốt điều kiện đủ nữa để chính thức xác nhận. Các bác chuẩn bị tập trung nguồn lực cho chứng khoán.
Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tâm lý đầu cơ xuất hiện quá sớm lại là tín hiệu không tốt lắm. Nó dễ đẩy thị trường vào tình huống 50/50 khó đoán định. Với thanh khoản tăng vọt được dẫn dắt bởi các mã MIDCAP tại đúng ngưỡng kháng cự quan trọng của VNI, khả năng điều chỉnh của thị trường đang đến gần nên chúng ta cần chuyển sang thận trọng giai đoạn này. Chiến lược giao dịch được đề xuất là tiếp tục canh BÁN khi thị trường/cổ phiếu "rú" lên, cắt giảm hết margin và đưa danh mục về trạng thái tối đa 100% cổ phiếu.
 
Thị trường đã điều chỉnh theo phương án tích cực nhất - phân hóa. Khá nhiều BlueChip phá vỡ xu hướng giảm giá, lấy đủ động lượng để tích lũy hướng tới xu hướng tăng giá, điển hình như GAS, PVD trong nhóm PV, DRC CSM nhóm săm lốp và đặc biệt là HCM SSI nhóm chứng khoán. Việc nhóm chứng khoán vốn đại diện cho tâm lý thị trường có 2 cổ phiếu dẫn đầu phá vỡ xu hướng giảm giá cho thấy thị trường đã có bước chuyển biến quan trọng. Trên nền tảng đó, chiến lược MUA và NẮM GIỮ bắt đầu được áp dụng một phần.
 
Chỉ riêng 03 mã ngân hàng VCB BID CTG đã đóng góp hơn 8 điểm trong khi thị trường chỉ tăng 6 điểm cho thấy mức độ phân hóa rất mạnh đang diễn ra của "nhịp điều chỉnh" này. Chỉ số thị trường chung đã chính thức đạt đủ động lượng tăng giá để bắt đầu bước vào xu hướng tăng giá Uptrend mới. Khác với các đợt khởi động Uptrend trước kia luôn có 1 dòng cổ phiếu dẫn dắt thì lần này lại qua lần lượt từng nhóm cổ phiếu góp phần đẩy động lượng của thị trường lên: PV, Chứng khoán và Bank nhà nước. Xu hướng tăng giá mới này, do đó, sẽ có khởi đầu khá khó chịu, phân hóa diễn ra mạnh và hiệu quả từ việc mua và nắm giữ sẽ không cao do khả năng chọn sai cổ phiếu rất lớn.
 
Thị trường đã có phiên chốt lãi/ điều chỉnh thực thụ như mong đợi. Nhóm 1 - BCs - hầu hết đã đều chỉnh khá mạnh đủ để xem xét bắt đầu mua dần trong phiên ngày mai. Trạng thái chung của toàn thị trường không có nhiều thay đổi đáng kể nên chiến lược giao dịch đã đề xuất hôm qua được giữ nguyên.
 
Xu hướng tăng giá tiếp tục được củng cố khi có thêm một loạt các BlueChip tích lũy đủ động lượng để tiến vào vùng tăng giá. Chiến lược giao dịch trong uptrend tiếp tục được ưu tiên như cũ.
 
Nhóm Bank đã tác động tiêu cực nhất đến thị trường, kéo thị trường điều chỉnh khá mạnh. Ngoài ra, xu hướng tăng giá của nhóm Vận tải - Cảng biển và Ô tô đã bị bẻ gãy, nhiều mã đã chuyển sang xu hướng giảm giá cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường. Trong nhịp tăng giá khởi động vừa qua, nhóm Chứng khoán đang thể hiện sức mạnh tốt nhất (đà tăng, thanh khoản) nên chúng ta cũng định hướng nhóm này là tâm điểm của nhịp tăng tiếp theo. Chiến lược đảo danh mục trong nhịp điều chỉnh của xu hướng tăng giá được ưu tiên.
 
Giá Oil thế giới tiếp tục đà tăng, gần như đã khẳng định thoát đáy, trợ giúp nhóm PV tăng điểm. Thông tin nới room một lần nữa được thị trường hưởng ứng tích cực với tiêu điểm là REE, sau đó là các mã "room" khác đã bù đắp cho tác động giảm giá của nhóm Bank. Nhóm cổ phiếu nóng cũng có sự đổi ngôi khi nhóm Khoáng sản vẫn tăng mạnh và các mã khác lần lượt chững lại hoặc giảm mạnh (TSC).
Vận tải - cảng biển và Ô tô đang trong xu hướng giảm giá (ngoại trừ HHS còn ăn theo tin ETFs mua vào 10 triệu cổ phiếu) nên chúng ta cần tránh ngành này. Bất động sản cũng đang có sự phân hóa rất mạnh khi nhóm BDS thương mại đảo chiều giảm còn nhóm BDS công nghiệp lại đang có dấu hiệu mạnh dần lên theo tiến trình Hiệp định TPP.
 
Xu hướng tăng giá được duy trì tốt, tuy chưa chính thức lộ diện nhóm dẫn dắt nhưng các cổ phiếu BlueChip liên tục thay phiên nhau nổi lên, hôm qua chúng ta có BVH dẫn đầu kéo cả nhóm Bảo hiểm. Do đó, chiến lược giao dịch trong uptrend lúc này là tiếp tục nắm giữ và chờ đợi các dấu hiệu điều chỉnh để đảo hàng. Chúng ta cần lưu ý, đợt sóng này có thể coi là nhịp đầu nên thị trường vẫn thuộc về các cổ phiếu BlueChip, nhất là các BCs đầu ngành
 
Xu hướng tăng giá của thị trường tiếp tục. Nhưng do ngưỡng cản dày đặc được tạo ra từ tháng 12/2015, trước cú hụt chân cận Tết khiến thị trường có nhiều khả năng sẽ dao động đi ngang/ tăng giảm nhẹ nhàng quanh ngưỡng này một thời gian. Chiến lược nắm giữ trong uptrend được ưu tiên. Tuy nhiên, khả năng thị trường có rung lắc tại điểm này nên chúng ta có thể tranh thủ cơ hội để cơ cấu lại danh mục theo hướng tối ưu với từng người
 
Giá dầu và thị trường thế giới đang diễn biến tích cực, ủng hộ lớn cho nhóm PV nói riêng và thị trường nói chung. Xu hướng tăng giá tiếp tục được củng cố nên chiến lược chung của chúng ta sẽ được giữ nguyên.
Dự kiến lần cơ cấu này của các quỹ ETFs sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chỉ số chung theo hướng tiêu cực do cả 2 quỹ đều bán ra các cổ phiếu Big Blue nên chúng ta cần chuẩn bị trước tinh thần cho nhịp điều chỉnh của thi trường có thể xuất hiện vào cuối tuần sau.
 
Giá Oil thế giới chính thức thoát khỏi xu hướng giảm giá, kéo nhóm ngành năng lượng nói riêng và thị trường thế giới nói chung đi lên. Ảnh hưởng tích cực này cũng sẽ tác động rất mạnh đến Việt Nam. Hiện tại, xu hướng tăng giá của thị trường chúng ta được duy trì chủ yếu dựa vào lực đẩy của nhóm PV thời gian qua. Sự tham gia của các BCs khác cũng rất đáng kể nhưng chưa chính thức xuất hiện nhóm dẫn dắt nào trong khi Bank và CK hoạt động kém so với kỳ vọng. Nếu tình hình thiếu nhóm dẫn dắt chủ lực còn tiếp diễn thì kỳ vọng lớn nhất của thị trường giai đoạn tiếp theo chính là nhóm PV.
Chiến lược trading trong xu hướng tăng giá của chúng ta không thay đổi. Tuy nhiên, với các bác chấp nhận được mạo hiểm để kỳ vọng lợi nhuận cao hơn thì hôm nay có thể là phiên rung lắc mạnh để đảo hàng. Ngoài các BCs truyền thống và một số mã cổ phiếu nóng vốn có, nhóm PV là sự lựa chọn đáng cân nhắc do tính chất dẫn dắt của nhóm này.
 
Thị trường không có nhóm trụ cột rõ ràng nên khi PV điều chỉnh cũng kéo theo đại đa số phân nhóm khác của thị trường giảm điểm. Quá trình điều chỉnh trong xu hướng tăng giá được dự kiến vẫn tiếp tục và khó dự đoán hơn khi thị trường đang phụ thuộc rất lớn vào nhóm PV. Theo dõi diễn biến của nhóm PV thời gian qua có thể thấy hầu như không có sự tích lũy - chuẩn bị từ trước mà phản ứng bám sát diễn biến giá dầu thế giới nên chúng ta cần thận trọng khi giá dầu cũng đang điều chỉnh.
Trên giải thuyết giá dầu điều chỉnh giảm hợp lý (không thủng 35 USD với WTI) thì mức điều chỉnh của thị trường sẽ không quá lớn (VNI@560-565) và do đó, vẫn tạo điều kiện cho một số mã có câu chuyện riêng tách khỏi nhịp điều chỉnh. Đây đồng thời là cơ hội đảo hàng - tái cơ cấu danh mục tốt.
Các bác lưu ý là uptrend vẫn bảo toàn nên cần giữ lượng cổ phiếu nhất định trong tài khoản tại mọi thời điểm.
 
Giá Oil thế giới rất nhanh chóng quay trở lại tăng giá để khẳng định cho Uptrend mới của mình. Dự kiến, ảnh hưởng tích cực này sẽ khiến thị trường VN chấm dứt sớm quá trình điều chỉnh để tăng trở lại phiên hôm nay nhờ tác động của nhóm PV dẫn dắt.
Bên cạnh nhóm PV, đà tăng giá của thị trường đã củng cố tâm lý đầu cơ thể hiện qua việc rất nhiều mã cổ phiếu nóng đã tăng điểm 2 phiên qua bất chấp thị trường điều chỉnh.
 
Thị trường giằng co trong suốt phiên sáng qua khi PV không thể hiện sức mạnh thuyết phục nhưng đầu giờ chiều, ngay sau khi có tin đồn CSM sẽ tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên cao hơn, nhóm Săm lốp - dẫn đầu là CSM - đẩy trần rất mạnh mẽ kéo theo nhóm Chứng khoán và lan tỏa đến toàn thị trường. Nhiều mã hàng nóng đã tận dụng đà tăng để bứt phá luôn.
Như vậy, thị trường vẫn chưa có nhóm dẫn dắt đủ tầm dù đang trong xu hướng tăng giá. Đây là hiện tượng hiếm gặp trên thị trường Việt Nam cho thấy tâm lý đầu cơ đang tiếp tục mạnh lên. Với khoảng cách đến vùng cản mạnh quanh 590 và đỉnh cũ 610 còn tương đối xa nếu không có sự góp mặt của các nhóm dẫn dắt chủ chốt như Bank, Chứng khoán, PV ... thì đất diễn của nhóm đầu cơ vẫn còn khá rộng.
Chiến lược trading trong uptrend vẫn được ưu tiên hàng đầu - NĂM GIỮ, đợi bán. Các Bác có khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian bám bảng có thể tận dụng cơ hội ở các CP nóng vừa bùng nổ.
 
Cả 2 ETFs chủ đạo đã công bố danh mục điều chỉnh. Theo ước tính ban đầu thì mua/bán trên nhóm Big Blue khá cân bằng (do VNM ETFs gia tăng tỷ trọng cổ phiếu VN) nên đợt điều chỉnh này không ảnh hưởng nhiều đến thị trường chung.
Thị trường tiếp tục trong trạng thái thiếu nhóm dẫn dắt thực sự, ngay cả câu chuyện nới room của các cổ phiếu cũng chỉ giúp từng cổ phiếu tăng trong 01 phiên và đến phiên cuối tuần trước, dưới đà tăng rất mạnh của VNM, chỉ số thị trường chung vẫn không tăng được nhiều cho thấy sóng tăng giá vừa qua đã giảm dần động lượng. Khả năng điều chỉnh mạnh đang ở rất gần. Xu hướng tăng giá vẫn được bảo toàn nên chiến lược nắm giữ vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi động lượng tăng giá của thị trường có dấu hiệu suy yếu thì tốt nhất chúng ta nên giảm tỷ trọng danh mục, cắt margin.
Các bác ưa thích mạo hiểm có thể vẫn áp dụng chiến lược trading đảo danh mục được vì trong đơt điều chỉnh của uptrend mạnh thì vẫn có nhiều cổ phiếu với câu chuyện riêng hấp dẫn có thể đi ngược thị trường.
 
Back
Top