Mỗi ngày là một vở kịch

Khối lượng khớp lệnh của nhóm hàng nóng tiếp tục ở mức cao đã liên tiếp 4 phiên, dấu hiệu phân phối đang hiện khá rõ ở nhóm này. Ngược lại, thanh khoản ở nhóm VN30 sụt giảm rất nhanh. Như vậy, qua phiên hôm nay, thị trường chính thức xác nhận đã có đủ động lượng tăng giá trên cả 2 sàn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi nhịp điều chỉnh tới để lựa chọn danh mục và trở lại thị trường. (khả năng là ngay trong tuần này sẽ có điều chỉnh).
 
Thông tin Chính phủ cho phép SCIC thoái vốn tại các BCs đã tác động lớn lên thị trường nhưng theo chiều hướng khó đoán và có thể coi như một phiên lỡ nhịp chuyển động vốn có của thị trường. Tuy nhiên, với khối lượng khớp lệnh ở các mã trên tăng đôt biến cho thấy tác động mang tính tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Kế hoạch đề xuất tạm thời không thay đổi: đợi chờ điều chỉnh.
 
Thị trường vẫn tiếp tục giao dịch theo kịch bản mất phương hướng. Tâm lý rất tích cực khi bất cứ thông tin nào xuất hiện cũng kích động một đợt mua vào mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn không có nhóm nào thực sự vững vàng để trở thành trụ cột cho xu hướng mới. Kế hoạch của chúng ta giữ nguyên: chờ đợi điều chỉnh thực sự.
 
Điểm số thị trường được nâng đỡ bởi VNM và tác động lan sang các mã SCIC thoái vốn với thanh khoản ko được cải thiện nhiều. Nhóm này không có tính tập trung và câu chuyện thoái vốn chưa được đánh giá sẽ tác động theo chiều hướng nào nên đây có thể coi là trụ cột thiếu vững chắc của thị trường. Chiến lược của chúng ta tiếp tục đợi chờ điều chỉnh.
 
Nhóm trụ cột hàng đầu là Bank đã có dấu hiệu suy yếu khá nhanh. Sức chống đỡ của nhóm "thoái vốn" cũng bắt đầu có vấn đề khi thanh khoản ở vùng giá cao luôn lớn theo chiều hướng cung áp đảo cầu. Khi 2 trụ cột hàng đầu là Bank và Chứng khoán đang suy yếu thì thị trường luôn ở mức nguy hiểm. Chiến lược của chúng ta giữ nguyên: đợi chờ điều chỉnh.
 
Thị trường vẫn tiếp tục diễn biến theo kịch bản điều chỉnh. Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện các mã đi ngược chỉ số chung đã làm diễn biến quá trình điều chỉnh này thêm phức tạp. Thanh khoản giảm rất nhanh có thể coi là tín hiệu tích cực đầu tiên xuất hiện. Với đà diễn biến như này, khả năng ngưỡng hỗ trợ VNI@580 (VN30@595) sẽ phát huy vai trò mạnh và đây có thể chính là điểm mua đầu tiên của chúng ta. Nếu không có diễn biến bất thường nào trong thông tin vĩ mô, chúng ta nên sẵn sàng cho đầu tuần sau.
 
Dòng tiền có xu hướng quay lại cổ phiếu nóng (quy mô nhỏ và vừa) cùng với sự hỗ trợ của nhóm BCs - Ngân hàng. Ít nhất, một số mã đã phản ứng khá tích cực sau khi các báo cao kết quả kinh doanh không mấy khả quan của nhóm CK. Chúng ta có thể bắt đầu tiến hành mua vào
1. Nhóm BCs
2. Nhóm cổ phiếu nóng hiện tại
 
Các siêu BCs lần lượt nổi lên làm trụ đỡ thị trường là quá trình điều chỉnh như kỳ vọng đã không diễn ra một cách rõ nét. VNI vượt mốc tâm lý 600 điểm là tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, trụ cột lại lần lượt là các mã riêng lẻ không mang lại cho đà tăng giá lần này một lý do thuyết phục. Dù vậy, xu hướng tăng giá vẫn đang chi phối thị trường thích hợp cho chiến lược MUA và NẮM giữ.
 
Nhóm "thoái vốn" và "thanh khoản" thấp lại có một phiên điều chỉnh với dao động khá lớn khi bắt đầu có thêm những thông tin "nghi ngờ" về các kỳ vọng của thi trường với nhóm này. Thanh khoản duy trì ổn định, các nhóm BCs khác không có nhiều biến động nên thị trường vẫn tiếp tục duy trì động lượng tăng giá. Tuy nhiên, chúng ta nên dừng hoạt động mua bán, quan sát thêm các tín hiệu mới của thị trường trong phiên hôm nay.
 
Thị trường lại quay lại kịch bản cũ với các mã thanh khoản kém đồng loạt tăng. Đây cũng là điểm tôi quan ngại nhất trong xu hướng tăng giá lần này. Mặt khác, nhóm BCs vẫn thể hiện tích lũy khá tốt, góp phần quan trọng trong việc duy trì động lượng tăng giá của thị trường. Chúng ta có thể tiếp tục mua thêm nhưng cần cảnh giác khi nhóm thanh khoản kém đảo chiều bởi rất khó đánh giá ảnh hưởng của nhóm này đến tâm lý thị trường.
 
Nhóm Ngân hàng đồng loạt giảm điểm đã kéo chỉ số thị trường đi xuống. Tuy nhiên, tác động trong phiên chưa làm ảnh hướng cơ bản đến xu hướng hiện tại. Hôm qua, FED đã quyết định ko tăng lãi suất, như kỳ vọng của thị trường, và thị trường toàn cầu phản ứng khá tích cực. Do đó, tôi đễ xuất chúng ta tiếp tục duy trì trạng thái nắm giữ và kiên nhẫn chờ đợi những phản ứng rõ ràng hơn.
 
Thanh khoản sụt giảm nhẹ, duy trì dưới ngưỡng trung bình 10 phiên và hiện tượng sụt giảm bất ngờ ở một số mã thanh khoản kém cho thấy thị trường đang thực hiện điều chỉnh trong phạm vi hẹp, chưa ảnh hướng đến động lượng tăng giá. Xu hướng tăng giá vẫn đang được bảo toàn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thực sự có nhóm cổ phiếu dẫn dắt nên mức độ tin cậy của việc tiếp diễn xu hướng không cao. Do đó, tôi đề xuất chiến lược của chúng ta hiện tại là NẮM GIỮ và quan sát tiếp.
 
Các cổ phiếu thanh khoản kém đã bước vào giai đoạn đảo chiều, tuy nhiên, thị trường chung cũng không thực sự khỏe do thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Điều đáng mừng là nhóm Bank vẫn tỏ ra vững vàng cho thấy động lượng tăng giá vẫn đang được duy trì. Do đó, tôi cho rằng chiến lược của chúng ta ko thay đổi: nắm giữ và chờ đợi.
 
Thị trường đã có phiên vượt 610 khá thuyết phục với thanh khoản tốt và nhiều cổ phiếu BCs vượt đỉnh. Có lẽ qua phiên hôm qua thì chúng ta không cần bình luận thêm. Chiến lược NẮM GIỮ và chờ đợi tiếp tục.
 
Thanh khoản trên VN30 sụt giảm trở lại cho thấy phiên điều chỉnh giảm điểm vẫn chủ yếu do một số cổ phiếu BCs hoạt động vượt trội trong thời gian qua giảm điều chỉnh nhẹ. Về cơ bản, chưa có dấu hiệu bán trên diện rộng của thị trường. Động lượng tăng giá vẫn được giữ và thị trường dự kiến sẽ còn biến động kiểu khó chịu như này cho đến khi tìm được nhóm/dòng dẫn dắt thực sự. Do đó, tôi đề xuất chiến lược của chúng ta không thay đổi - tiếp tục nắm giữ và đợi.
 
Các mã cổ phiếu "thanh khoản kém" tiếp tục có dấu hiệu điều chỉnh khá mạnh là tín hiệu 2 chiều đối với thị trường do rất khó lượng hóa tác động tâm lý của hiện tượng này. Theo hướng tích cực thì chỉ số thị trường sẽ chân thực hơn và dòng tiền bắt đầu nhận thấy rủi ro thanh khoản để chuyển về nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt. Theo hướng tiêu cực thì nhóm này coi như là nhóm dẫn dắt thị trường trong thời gian qua, khi nhóm dẫn dắt đảo chiều thì thị trường khó trụ vững được.
Có thể thấy, một số BCs đã làm tốt vai trò hút dòng tiền và chống đỡ cho thị trường thời gian gần đây. Phiên hôm qua, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũn bắt đầu lên tiếng dù chưa đồng đều nên thanh khoản gần như không được cải thiện. Tuy nhiên, đây được xem là tín hiệu tích cực của thị trường, giúp cho động lượng tăng giá tiếp tục được duy trì. Xu hướng tăng giá vẫn đang tiếp diễn. Do đó, tôi đề xuất chúng ta vẫn theo chiến lược nắm giữ và chờ đợi. Với các bác chấp nhận mạo hiểm vẫn có thể tiếp tục mua vào thêm.
 
Nhóm "thanh khoản kém" tăng giá mạnh trong thời gian qua đã tiếp tục thay phiên nhau điều chỉnh, trong đó có thể tính thêm cả vụ tăng nóng bất thường của FPT. Trong thời gian tới, chúng ta cần tránh nhóm này ra, khả năng dòng tiền sẽ trở lại với các mã thanh khoản đang tăng dần. Thị trường có phiên giảm điểm không đáng kể, VCB đang có dấu hiệu tách khỏi nhóm bank để trở thành trụ đỡ cho thị trường. Xu hướng tăng giá vẫn tiếp diễn nên chiến lược chung của chúng ta không có nhiều thay đổi.
 
Back
Top