Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
SUY THOÁI DỊCH NCOVY 19: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Lời đầu tiên xin cám ơn đại bàng engel đã có những khai ý rất hay. Dựa trên ý của anh ấy, em xin viết vài dòng về dịch và những vấn đề liên quan, chỉ thuần quan điểm cá nhân thôi.

Suy thoái về tài chính hay sản xuất thường là sự mất cân đối hệ thống, tạo những suy yếu cấu trúc và những rạn vỡ các yếu tố cấu thành và gây sụp đổ. Đó có thể là các hoạt động bất cân đối trong hệ thống tài chính hoặc sự mất cân bằng trong hệ thống cung cầu hay hệ thống sản xuất v.v…

Còn suy thoái do Dịch thì nó lại khác khác hoàn toàn, nó liên quan đến sinh mệnh con người nên bị dừng đột ngột. Dạng như hệ thống đột ngột bị shut down, ko phải do hệ thống bị hỏng ko thể chạy được mà do người vận hành cắt nguồn. Do vậy trường hợp này hệ thống có thể hồi phục bất kỳ lúc nào, khi người vận hành đánh giá hệ thống có thể On trở lại và thực tế dịch bênh đã đi qua, cho phép người vận hành có thể chạy hệ thống trong điều kiện đánh giá trở về mức bình thường , tốc độ khi hồi phục nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ tổn thương của hệ thống trong thời kỳ shutdown.

Do đặc thù như vậy nên giới tài chính đều tìm cách tích trữ tiền mặt dự phòng trong thời điểm dịch đi qua có thể mua tài sản được chiết khẩu nhiều. Nếu dịch qua nhanh, thì có thể cú đầu tư ngắn hạn cũng có tỷ lệ thu về khá. Nếu dịch đủ làm tổn thương mạnh thì mức độ tài sản giá rẻ có thể tính bằng lần.

Các kỳ khủng hoảng thường thì dòng tiền trên thị trường tài chính sẽ chạy vào trú ẩn các khu vực an toàn như vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ, tiền Yên, Franc Thụy Sỹ. Đợt dịch này dòng tiền vẫn hướng vào đó nhưng có điểm đặc biệt là chỉ số US Index ko bị rớt mạnh như các đợt khủng hoảng khác, Sau khi điều chỉnh, US Index trong tháng 3 đang tăng chứng tỏ sự tích trữ tiền trong giới đầu tư đang mạnh lên.

Biến số lớn nhất trong bài toán hiện tại chỉ là mức độ nguy hiểm của dịch và dịch sẽ kéo dài bao lâu.


Dịch đã lan ra toàn cầu với tốc độ lan nhanh chóng. Italy là điểm sẽ khẳng định mức độ nguy hiểm của dịch. Trong vòng 10 ngày nữa sẽ rõ dịch nCovy chỉ mạnh hơn cúm mùa một chút hay thực sự khắc nghiệt. Nếu dịch đi qua đỉnh Italy nhẹ thì sẽ nhận định được dịch qua đỉnh thế giới và giảm ngay trong tháng Tư. Ngược lại, chỉ có thể chờ đến tháng 6 mới hy vọng dịch thuyên giảm.


Trường hợp dịch kéo dài đến tháng 6 hoặc lâu hơn, sẽ xuất hiện cả 2 yếu tố: nguồn cung của thế giới suy giảm và cả tổng cầu suy giảm. Cầu chỉ tăng cục bộ ở nhóm sản phẩm thiết yếu, sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe trong khi cung suy giảm ở hầu hết các nhóm sản phẩm do dịch làm suy giảm sản xuất, hạn chế giao thông vận tải và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.


Lúc đó thế giới sẽ đối mặt với kịch bản suy thoái thực sự, và khả năng sẽ có những thay đổi lớn đột phá. Giao dịch thương mại điện tử sẽ được khuyến khích và ủng hộ mạnh hơn để lan tỏa sức cầu nhanh, kích thích nhanh đến nền kinh tế, các chính phủ sẽ có hỗ trợ cho các loại hình fintech để việc thanh toán nhanh và mạnh hơn (các ứng dụng trên nền tảng blockchain hưởng lợi). Cách mạng 4.0 hưởng một cú hích lớn và các công ty đưa ra những hướng ứng dụng công nghệ mới sẽ có đột phá táo bạo.
 
tt này rất dễ hồi vì tuần trước oversold quá nặng
h gần như nó như trơ ra với mấy tin xấu
xác suất cao là váy rồi các thầy à
 
Em định viết chút về chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng nghĩ anh chimnon nếu viết về vấn đề này sẽ hay hơn. Dạo này em nhiều việc nên cũng ko để ý chứng được mấy, ko được tập trung lắm nên ý có thể cũng ko được sâu.
 
Volatility cực khủng như vậy chính là do cảm xúc của đám đông rối loạn, tham lam và sợ hãi đều bị đẩy lên rất cao.
Theo Alexander Elder: Để thắng trên thị trường tài chính, ta cần có 3 yếu tố:
- Tâm lý ổn định
-Hệ thống giao dịch tốt
- Kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả.
 
Volatility cực khủng như vậy chính là do cảm xúc của đám đông rối loạn, tham lam và sợ hãi đều bị đẩy lên rất cao.
Theo Alexander Elder: Để thắng trên thị trường tài chính, ta cần có 3 yếu tố:
- Tâm lý ổn định
-Hệ thống giao dịch tốt
- Kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả.
Tam quyền phân lập.
Có kết nối là hỏng :)))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
  • Like
Reactions: TTN
Volatility cực khủng như vậy chính là do cảm xúc của đám đông rối loạn, tham lam và sợ hãi đều bị đẩy lên rất cao.
Theo Alexander Elder: Để thắng trên thị trường tài chính, ta cần có 3 yếu tố:

- Tâm lý ổn định
-Hệ thống giao dịch tốt
- Kế hoạch quản trị rủi ro hiệu quả.
Nó ổn định được thì phải cutloss khá nhiều rồi chế
 
Cái Note:
"Lịch sử đã xảy ra ở các phiên biên độ rộng như sau:
Biểu hiện là:
1. Tăng rất mạnh... giảm mạnh, tăng và giảm sàn các cú rơi..
2. Các thông tin hỗ trợ xuất hiện... tính ổn định và tăng mạnh trở lại rất ngắn... giữ nhịp và các phiên hồi kỹ thuật..
3. Khi các gói hỗ trợ ban đầu xuất hiện chảy vào ... thì các cú hồi sẽ rút dứt khoát và các bước giảm khá sâu nhưng ko sàn... xuất hiện nhiều và dày hơn... kèm vài phiên hồi kỹ thuật.
4. Giai đoạn thoát dứt khoát sàn tạo đáy khủng hoảng.
5. Các gói kích thích mới chính thức được công bố bơm ra từ từ, thị trường tạo đáy và tăbg mạnh vài phiên sau đó đi ngang. 1 chu kỳ mới được thiết lập ở mặt bằng giá mới. Các gói bơm rỉ rả... thế giới liền mạch... CK tăng biên độ hẹp và đều... các phiên kỹ thuật theo TA lại quay lại 1 chu kỳ mới nhẹ nhàng... và tiếp diễn như chưa có gì xảy ra..."
 
Rảnh rỗi đọc chơi:
Có điều cho dù là nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp hay nguyên nhân sâu xa thì đó chỉ là bề ngoài, là những gì media muốn hướng suy nghĩ của người ta tới đó. Nguyên nhân cốt lõi của việc giá dầu thô sập trong thời gian vừa qua nằm ở chỗ khác. Nó là một phần của cuộc đấu giữa Wall Street và FED. Chỉ có dựa vào nguyên nhân cốt lõi thì chúng ta mới lên được kịch bản giá dầu sắp tới. Còn cứ nghe media chém ró về OPEC tăng sản lượng thì sẽ bị rơi vào tình trạng thấy cây mà không thấy rừng.

Wall Street rất muốn nhìn thấy lãi suất giảm. Năm 2019 DJ tăng 20% trongkhi lợi nhuận của các doanh nghiệp chỉ tăng 2%. Sự bất cân xứng đó đã khiến chỉ số P/E tăng cao ngất ngưởng lên 30. Nếu DJ không tăng tiếp thì lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp giữ ghế cũng còn khó chứ đừng nói tới tăng lương thưởng. Vướng phải dịch cúm Vương Miện Vũ Hán, cửa tăng lợi nhuận trong năm 2020 sẽ rất khó khăn.

Muốn tăng giá cổ phiếu trong khi lợi nhuận tăng không đáng kể, cách làm dễ nhất là hạ lãi suất. Khi đó cũng thuận hơn cho các chuyên gia muốn đưa ra dự báo hợp lí để rồi kết quả hoạt động từng quí của doanh nghiệp đều vượt mức đã đoán, như vậy sẽ làm giá cổ phiếu và DJ đều tăng dù giá trị tuyệt đối của lợi nhuận doanh nghiệp vẫn giảm đi. Và muốn hạ lãi suất thì có hai việc cần làm. Thứ nhất là đạp chỉ số DJ xuống. Khi đó mr trump thì bắn tweet chê bai, còn các doanh nghiệp khóc lóc vang trời nhắm ép buộc FED. Việc thứ hai cần làm là cấp cho FED lí do giảm lãi suất, ít nhất thì cũng như cái lá nho che đi chỗ xấu. Tức là phải đạp CPI xuống.

Thật vô lí nếu như CPI cao ngất ngưởng mà lại hạ lãi suất. Lúc đó tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng sẽ chịu lỗ. Không phải người nào cũng có khả năng mua bán cổ phiếu hay đầu tư. Bảo người cao tuổi mang lương hưu của họ lên sàn giao dịch thì trước sau xã hội cũng sẽ loạn.

Vậy là lần thứ nhất chúng ta chứng kiến giá dầu bị đạp thủng 50 và đang tiến về ngưỡng 40. Điều đó đã khiến tác động lan tỏa dẫn đến chỉ số CPI lõi tháng trước giảm từ 1.4 về 1.2. Chỉ chờ có vậy, ngay lập tức FED họp khẩn cấp và giảm lãi suất 50 điểm, khiến lãi suất chuẩn dao động trong khoảng 1.0-1.25. Chính vì biết rõ tác động việc đạp giá dầu như vậy đã khiến cho Goldman Sachs từ bỏ vai trò Vua Bìm bịp để quay sang làm Chim lợn chúa, dẫn đầu đội sọc giá dầu. Còn hành động nhanh chóng hạ lãi suất của FED vào ngày 3/3 chứ không thể chờ tới ngày hợp thường kì là 18/3 cho thấy bản thân FED cũng sợ giá dầu lại tăng trước kì họp, đâm ra khó bỏ phiếu hạ lãi suất. Vậy là FED gấp rút hạ 50 điểm

Sau khi FED hạ lãi suất quá dễ dàng như vậy, đội sọc được voi lại đòi Hai Bà Trưng, chúng liền nâng cao mục tiêu. Thế là DJ và giá dầu tiếp tục bị đạp. Dầu thô có lúc thủng 30, còn DJ thủng luôn ngưỡng 24.000 điểm. Một lần nữa FED giơ cờ trắng khi tuyên bố bơm thêm 1500 tỉ USD vào đêm thứ 5 12/3. Nhưng cũng ngay đêm đó DJ lại chịu cú đạp lịch sử và đầy kinh hoàng khi bị mất thêm 2300 điểm. Điều đó cho thấy tham vọng của đội sọc được tăng lên hết cỡ .Đây cũng chính là cơ sở để chúng ta đưa ra kịch bản.

Mục tiêu tiếp theo của đội sọc rất đơn giản : ép FED đưa lãi suất về mo. Muốn như vậy, trước hết phải đạp dầu thô xuống sao cho nó kéo các loại chi phí khác xuống, giá dịch vụ, khám chữa bệnh, giải trí, du lịch …. Nếu giá nhiên liệu giảm, đương nhiên chi phí các dịch vụ trên đều ít hơn và CPI sẽ thấp hơn.

Vậy là sẽ có lúc dầu thô bị đạp thủng sâu dưới 30 thêm một lần nữa. Thời điểm đạp được tính toán sao cho nó hạ CPI về bằng không, tức là loanh quanh ngày lấy mẫu chỉ số CPI. Khả năng nữa là đạp giá dầu ngay sát trước ngày FED họp . Vậy là trước ngày 18/3 hay 28/4 đều có thể chứng kiến giá dầu bị đạp xuống dưới 30. Chúng ta có 3 thời điểm giá dầu thô sẽ có khả năng thủng 30.

Trước 18/3 hay 28/4 cũng là thời điểm có thể khiến DJ sẽ bị đạp dã man con ngan. Mỗi phiên DJ có thể mất hàng ngàn điểm. Mà giữa 2 phiên này, chúng ta thiên về cuộc đạp rơi vào trước 18/3 tức 2 ngày đầu tuần sau lại có thể thấy DJ về còn 19.000 điểm. Thực sự ái ngại cho các bác bắt đáy phiên hôm qua
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top