68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Mỹ được cái là vẫn dc tiếng là vua-đại ca, nói vẫn có người nghe, nga phải lùi, trung cũng thế. ơn trời nước trung có anh Tập, nước nga có Putin ca chứ là sít ta lin thì bỏ bu. Putin chấp nhận lùi...thế giới có cơ may tiếp tục peace :3D_37::3D_37::3D_37:
 
Video người dân Syria cảm ơn Nga, Iran và Trung Quốc sau không kích
14/04/2018 16:42 GMT+7
TTO - Rạng sáng 14-4, giờ địa phương, người dân thủ đô Damascus (Syria) mang theo cờ Nga, Iran và Syria đổ ra đường ăn mừng không có thiệt hại nghiêm trọng sau trận không kích của liên minh Mỹ, Anh và Pháp.
https://tuoitre.vn/video-nguoi-dan-...-trung-quoc-sau-khong-k-20180414163531547.htm
(71/103 tên lửa bị bắn..)
với số điểm cao như thế...chúng ta hoàn toàn có thể tin...lính không phòng nga mắc áo syria
 
NGƯỜI BẠN của Nga:
Trước cuộc tấn công Syria của liên quân Mỹ-Anh-Pháp rạng sáng ngày 14/4, bình luận viên thời sự nổi tiếng Trung Quốc Lưu Hòa Bình cho rằng, đây là đòn tấn công kiềm chế.
chuyên gia Trung Quốc cho hay, việc Mỹ-Anh-Pháp có thông báo cho Nga trước khi hành động hay không đến nay vẫn xuất hiện nhiều luồng tin trái chiều. Nhưng dù đã thông báo trước cho Nga thì cũng không đồng nghĩa tôn trọng Nga, trái lại có thể là đánh giá thấp Nga, cũng có thể nói, liên quân muốn thông qua hành động này để truyền tải thông điệp tới Nga rằng: "Tôi sắp đánh Syria rồi, tôi đã lật bài ngửa ở đây rồi đấy, cho anh thời gian đối phó, xem anh ra đòn ra sao".
"Ai là người cười đến cuối cùng?"
Lưu Hòa Bình cho rằng, hành động quân sự lần này của liên quân mục đích để cảnh cáo thế giới, đặc biệt là Nga rằng, Washington vẫn là bá chủ quân sự hùng mạnh nhất thế giới, trong khi Nga dù là lực lượng quân sự thứ hai thế giới thì vẫn không là gì trong mắt Lầu Năm Góc.

Nhận định về phản ứng của Nga, Lưu Hòa Bình nhấn mạnh, trước cuộc tập kích của liên quân, thái độ của Nga tỏ ra rất cương quyết, cảnh báo nếu liên quân tấn công Syria, Moscow sẽ đánh chặn hệ thống tên lửa của liên quân, thậm chí phá hủy bệ phóng tên lửa đó.

Sau khi cuộc tập kích nổ ra, Đại sứ Nga tại Mỹ lên tiếng đây là sự sỉ nhụ c đối với Tổng thống Putin, đồng thời cũng là sự sỉ nhụ c đối với một cường quốc hạt nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexander Sherin coi đây là hành động xâm lược.
Ngoài ra, sau cuộc tấn công, Nga đã nhanh chóng đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ để thảo luận về vấn đề này. Điều đó có nghĩa Nga đang chuyển đổi quỹ đạo cuộc chơi, thông qua Hội đồng bảo an để giải quyết vấn đề. Bởi về sức mạnh quân sự, Nga chưa chắc là đối thủ của liên quân Mỹ-Anh-Pháp. Nhưng trong khuôn khổ của Hội đồng bảo an, do Mỹ-Anh-Pháp và Nga đều là thành viên thường trực, tất cả đều có quyền phủ quyết nên so với vấn đề giải quyết bằng nắm đấm thì giải quyết bằng đối thoại vẫn là bước tiến bộ hơn.

Tuy nhiên, phát ngôn chỉ là phát ngôn, một thực tế không thể lờ đi chính là, khi liên quân tấn công Syria, quân đội Nga lại chọn phương án án binh bất động. "Trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào mà Nga có thể trả đũa lại liên quân Mỹ-Anh-Pháp khi cuộc tấn công kết thúc? Đặc biệt, cần lưu ý rằng cho đến hiện nay, các quan chức đưa ra những tuyên bố đanh thép trên đều có cấp bậc không quá cao. Điều này có nghĩa là Nga vẫn chừa không gian, chỗ trống cho những lần kế tiếp".
Lưu khẳng định: "Cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp chỉ là ngôi sao băng quét qua bầu trời Syria, không để lại điều gì, người cười cuối cùng vẫn là chính phủ Syria, nước Nga và Iran".
>> rất hậm hực và tự mâu thuẫn, cười rồi thì đánh làm gì. đánh 1 phát là tính bằng tỷ $
người khóc là ai?
thì đang khóc đấy hiiii định ủ mưu long tranh hổ đấu ngưu ma vương ta hưởng lợi???
 
Mỹ được cái là vẫn dc tiếng là vua-đại ca, nói vẫn có người nghe, nga phải lùi, trung cũng thế. ơn trời nước trung có anh Tập, nước nga có Putin ca chứ là sít ta lin thì bỏ bu. Putin chấp nhận lùi...thế giới có cơ may tiếp tục peace :3D_37::3D_37::3D_37:
Em thấy chắc đang ngã giá "không bao giờ bán rẻ đồng mình". Chứ đánh nhau vì lợi ích kinh tế là chính. Nga cũng hiểu về lâu dài, mình ko thể nào đủ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc chiến quá lâu. Obama làm tt khiến uy tín của Mỹ với đồng mình suy giảm nhiều quá, giờ anh Trump lên, nói là làm, thực hiện chính sách cây gậy và củ cà rốt, make US great again.
 
Ông Trump dọa đánh thuế lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc
TTO - Tổng thống Mỹ ngày 19-6 tiếp tục dọa áp thuế 10% lên 200 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc, động thái mới nhất trong chuỗi chính sách thuế ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Fed tăng ls
Cụ thể hóa USA number one! Chăm đang gia tăng áp lực toàn thế giới...chứng tỏ thị trường nội địa (DN trong mỹ, các ngành cũ hồi phục tại nước mỹ) đang hồi phục mạnh.
 
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 2017 vượt xa mục tiêu
Kinh tế Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng 6,9% trong năm 2017, vượt xa mục tiêu tăng 6,5% mà Bắc Kinh đề ra, đồng thời cao hơn dự báo của giới phân tích.
GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua tổng GDP của Eurozone trong năm 2018?
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc được dự báo chạm mức 13.2 ngàn tỷ USD trong năm 2018, vượt qua cả tổng GDP của 19 quốc gia thuộc Eurozone là 12.8 ngàn tỷ USD, dựa trên dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg. Trong năm 2017, tổng GDP của Eurozone chỉ hơn Trung Quốc khoảng gần 200 tỷ USD.
Sau khi khởi đầu chậm chạp với mức tăng trưởng GDP 1,2% trong quý I, khiến nhiều người hoài nghi về khả năng lèo lái nền kinh tế số 1 thế giới của vị tân Tổng thống, kinh tế Mỹ đã tăng tốc nhanh chóng và đạt mức tăng trưởng GDP 3,1% trong quý II và 3,3% trong quý III, bất chấp các trận bão lớn tàn phá nhiều vùng ở bang Texas và Florida, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD.
Đây được coi là một chiến thắng lớn dành cho Tổng thống Trump bởi đã rất nhiều lần các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng 3% mà ông đề ra là phi thực tế, thậm chí được coi là bất bất khi.

Thị trường lao động tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1% trong tháng 11, thấp nhất trong 17 năm qua. Lạm phát ở quanh mức 2%. Số lượng việc làm được tạo ra hàng tháng vẫn được duy trì tốt và ổn định trong suốt nhiều tháng qua, trong khi mức lương cơ bản cũng được nâng lên.

 
4_24124.png

Nếu mỹ không làm gì thì đây là kết quả 2019, đến năm 2025 GDP TQ = GDP mỹ 25.000 tỷ $
 
‘Tại sao phải sợ Trung Quốc? Mọi giao dịch thua lỗ với Trung Quốc phải kết thúc’

Dừng ngay các giao dịch thua thiệt, đắt đỏ và nhà thầu Trung Quốc dùng lao động, vật tư, công nghệ Trung Quốc không có nghĩa là "thù địch" với Bắc Kinh

75b29a3415b150.img.jpg

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, ảnh: SCMP.

Ngày 19/6, South China Morning Post đăng bài phỏng vấn độc quyền Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, trong đó ông khẳng định:

Không có gì phải sợ Trung Quốc, nhưng những giao dịch thua lỗ với Trung Quốc phải kết thúc.

Vị Thủ tướng 92 tuổi của Malaysia muốn tăng cường quan hệ tốt với Bắc Kinh, nhưng ông thúc giục các nhà đầu tư Trung Quốc nên ngừng việc chỉ dựa vào sức mạnh vật chất, nguồn vốn và lao động trong nước họ mà từ chối bất kỳ lợi ích thực sự nào của Malaysia.

Ông cho rằng Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak đã quá lỏng lẻo trong việc phê duyệt các dự án do Trung Quốc hậu thuẫn, mang lại rất ít lợi ích cho người dân bản địa.

Các chuyên gia đã phân tích các phát biểu công khai của ông Mahathir Mohamad để có cái nhìn rõ ràng hơn về chính sách của ông với Trung Quốc sau một chiến dịch tranh cử nóng bỏng;

Trong chiến dịch này ông tuyên bố Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak đã "bán hết" đất nước cho Trung Quốc, đổi lấy khoản nợ liên quan đến vụ bê bối hàng tỷ USD.

Suốt 9 năm cầm quyền của ông Najib Razak, các nhà quan sát quốc tế hầu hết cho rằng ông đã đưa Malaysia đến gần Trung Quốc.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Malaysia đã tích cực tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường với các giao dịch trị giá 34,2 tỉ USD.

Mahathir Mohamad cho biết, ông cũng muốn có quan hệ tốt với Bắc Kinh và chào đón bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào mang đến việc làm, chuyển giao công nghệ và kỹ năng cho lao động Malaysia, mở rộng thị trường cho các sản phẩm của Malaysia.

Đây là lý do tại sao ông hoan nghênh ý kiến của ông trùm Trung Quốc Jack Ma về chuyển giao công nghệ, khi họ gặp nhau tại văn phòng Thủ tướng hôm thứ Hai 19/6.

Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định, quan điểm của ông về một số giao dịch Trung Quốc hậu thuẫn mà ông tin là đắt đỏ, thiệt thòi cho Malaysia, không có nghĩa là ông có thái độ "thù địch" gì với Bắc Kinh.

najib_razak.jpg


Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ảnh: AP.

Nhà lãnh đạo Mahathir Mohamad nói:

"Đôi khi tôi trở thành người phát ngôn cho Trung Quốc, bởi vì đi đến đâu người ta cũng hỏi tôi: ngài nghĩ gì về Trung Quốc? Ngài không sợ à?

Tôi nói, không có gì phải sợ. Chúng ta đã là láng giềng của nhau suốt 2000 năm, các bạn chưa bao giờ xâm lược chúng tôi.

Tôi luôn coi Trung Quốc là một láng giềng tốt, và cũng là thị trường rất lớn cho bất cứ thứ gì chúng tôi sản xuất.

Malaysia là một quốc gia kinh doanh. Chúng tôi cần thị trường, vì vậy chúng tôi không thể cãi nhau với một (nước có) thị trường lớn như vậy.

Nhưng khi nói đến việc ký hợp đồng với Trung Quốc, vay các khoản tiền khổng lồ từ Trung Quốc, và các nhà thầu Trung Quốc thích sử dụng công nhân của họ từ Trung Quốc, dùng mọi thứ được nhập từ Trung Quốc, thậm chí việc thanh toán không được thực hiện ở đây mà ở Trung Quốc, những loại hợp đồng đó không phải là thứ mà tôi hoan nghênh."


"Chúng tôi không muốn có một thành phố được xây dựng ở Malaysia để (nhà đầu tư đưa) người nước ngoài đến ở đó.

Đó là những gì tôi chống lại, ngay cả khi (nhà đầu tư) là người Ấn Độ, các nước Ả Rập hay châu Âu.

Những người nhập cư nước ngoài với số lượng lớn sẽ không ai được chào đón, chắc chắn là không đối với Malaysia."

Một trong những dự án ông Mahathir Mohamad phản đối người tiền nhiệm, là tuyến đường sắt bờ biển phía Đông trị giá 108 tỷ USD mà ông Najib Razak đã chỉ định thầu cho Công ty Xây dựng kết nối Trung Quốc.

Ông đã cảnh báo người tiền nhiệm về việc nhà thầu Trung Quốc sẽ mang gần như 100% lao động và vật liệu từ Trung Quốc sang Malaysia.

Ngoài ra, ông lo ngại về dự án bất động sản lớn như Forest City trị giá 100 tỷ USD đang được xây dựng trên các đảo nhân tạo ngoài khơi bang Johor, gần Singapore;

Trong đó liên doanh giữa doanh nghiệp nhà nước có ảnh hưởng của Malaysia với nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden Holdings sẽ đưa ra các sản phẩm nằm ngoài tầm với của hầu hết người Malaysia, và có thể những người Trung Quốc giàu có sẽ mua nó.

Còn với Jack Ma, người được Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế kĩ thuật số của Chính phủ Malaysia năm 2016, sau cuộc gặp hôm thứ Hai với Mahathir Mohamad, Jack Ma đã cam kết Alibaba sẽ tập trung vào việc tăng cường kĩ năng, chuyển giao công nghệ cho Malaysia và các thị trường mà doanh nghiệp này hoạt động.

Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết:

"Cách nói chuyện và trình bày vấn đề của Jack Ma khác hoàn toàn các nhà thầu lớn khác của Trung Quốc, những người chỉ muốn kiếm được hợp đồng ở đây mà không thuê công nhân của chúng tôi, sử dụng lao động từ Trung Quốc đưa sang."

Nhà lãnh đạo 92 tuổi cho biết, ông ngạc nhiên khi Jack Ma biết về dự án Siêu hành lang Đa phương phiện mà ông bắt đầu những năm 1990 khi vừa lên nắm quyền.

Jack Ma nói rằng, sáng kiến này là một trong những nguồn cảm hứng để ông ta khởi động Alibaba năm 1999.

Mahathir Mohamad cho biết thêm, ý tưởng của Jack Ma về phát triển nông thôn, giúp trẻ em học tập và tạo ra một xã hội không dùng tiền mặt để loại bỏ tham nhũng sẽ phù hợp với Malaysia.

Ông muốn tới thăm Trung Quốc và trụ sở Alibaba ở Hàng Châu:

"Tôi phải xem, bởi vì tôi có thể học được nhiều điều từ ông ấy. Tôi chưa bao giờ thấy sợ Trung Quốc, bởi vì như tôi đã nói, họ chưa bao giờ xâm lược chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ cố gắng phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc."
 
Lảm nhảm nhiều vậy là ý gì?
Malaysia là nước giàu thu nhập bình quân 12000$/người/2017 vậy nhưng họ vẫn chào đón dòng vốn của đại bá đông tà TQ. như thủ tướng họ nói malaysia là nước kd (kte thị trường) thì chẳng có lí gì từ chối 1 nhà đầu tư nào. nhưng phải có điều kiện điều khoản có lợi cho malaysia
 
Lảm nhảm nhiều vậy là ý gì?
như thủ tướng họ nói malaysia là nước kd (kte thị trường) thì chẳng có lí gì từ chối 1 nhà đầu tư nào. nhưng phải có điều kiện điều khoản có lợi cho malaysia
Anh nói đúng, nhưng có câu "thâm như tàu" thằng này là ví dụ điển hình của tư bản dã man. Trong khi bọn phương tây đã tiến hóa lên mức win-win thì bọn tàu này vẫn đang ở win-lose thôi. Em dự dòng vốn tàu vào Mã sẽ giảm rất mạnh.
 
tự dưng thành cụ, ghê thế :))
hôm trc trao đổi với aHL (trc mùa WC), TT sẽ around 8xx-10xx, vài hôm sau TT nhú lên 1 chấm rồi đi về
Em nhận định rất chuẩn.
Còn anh lần này chia 3 lần bắt mà vẫn die.Như bác nào đó vừa nói "sợ mất cơ hội"y chang anh...Lần này chia 3 lần bắt là kiềm chế bản thân,tiến bộ lắm rồi.
 
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...-nha-dau-tu-da-phan-ung-thai-qua-3772622.html
Chủ tịch Ủy ban chứng khoán: 'Nhà đầu tư đã phản ứng thái quá'
Ông Trần Văn Dũng cho rằng nhà đầu tư cần khách quan để tìm kiếm cơ hội thay vì bán bằng mọi giá.
Diễn biến cho thấy cá mập phố công trứ ngày càng độc chẳng kém phố dùm. vì sao? xin thưa là đạo diễn cả thôi, nhà đầu toi Vn thì khoái thuyết âm ưu, nên...tin ra rò rỉ nào là quỹ a, quỹ B đầu tư chỉ số rút lui????
xin hỏi nó đầu toi vào Vn được mấy trăm triệu USD? có thể so nó với 1 lần bay hơi của em VNi giờ là mấy chục tỷ $/1 ngày thôi không????
Sự thực là đạo diễn cả thôi, giờ nó không vào+ tung tin kiểu nè..cứ rò rỉ rò rỉ...thì bà con bán hết....rồi là cái đáy 237 ..không hỉu
 
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...-nha-dau-tu-da-phan-ung-thai-qua-3772622.html

Diễn biến cho thấy cá mập phố công trứ ngày càng độc chẳng kém phố dùm. vì sao? xin thưa là đạo diễn cả thôi, nhà đầu toi Vn thì khoái thuyết âm ưu, nên...tin ra rò rỉ nào là quỹ a, quỹ B đầu tư chỉ số rút lui????
xin hỏi nó đầu toi vào Vn được mấy trăm triệu USD? có thể so nó với 1 lần bay hơi của em VNi giờ là mấy chục tỷ $/1 ngày thôi không????
Sự thực là đạo diễn cả thôi, giờ nó không vào+ tung tin kiểu nè..cứ rò rỉ rò rỉ...thì bà con bán hết....rồi là cái đáy 237 ..không hỉu
chu kì mua bán thôi. Take profit mấy tháng trời xong thì phải đập xuống để mua vào làm vòng mới. Chuyện bình thường của làm ăn mà!
 
chu kì mua bán thôi. Take profit mấy tháng trời xong thì phải đập xuống để mua vào làm vòng mới. Chuyện bình thường của làm ăn mà!
Ok tiền ai người ấy giữ...tui chỉ nhớ không lầm là ngay cả trong TA có giai đoạn không còn cần thiết thoát ra nữa, nói chi đầu tư theo giá trị...những khi đó là lúc khắp thị trường kêu..cut loss hiiiiii
NB: khi trước thị trường năm tăng có 160 đ, nay điều chỉnh ...mới 300đ, như vậy có phải là quá ít không???
 
Back
Top