Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Về mặt lý thuyết, người ta cho rằng sòng bạc thì có kẻ thắng người thua, còn trên thị trường chứng khoán mọi người đều có thể thắng khi nền kinh tế phát triển mạnh, hay công ty làm ăn có lời. Nhưng nếu như vậy, mức lời của nhà đầu tư cũng chỉ nằm trong mức tăng trưởng của công ty họ sở hữu cổ phiếu.

Trong khi đó, trên thực tế, có những người giàu lên từ thị trường chứng khoán với tốc độ hàng trăm phần trăm. Như vậy, số tiền họ có được chắc chắn không tương đương với số lợi nhuận công ty làm ra. Vậy thì ở đâu? Chắc chắn trên thị trường đã phải có người khác mất đi số tài sản tương đương. Về mặt này, thị trường chứng khoán không khác gì sòng bạc.

TT Việt Nam chưa đáp ứng được 2 yêu cầu căn bản nhất của nhà đầu tư? Thứ nhất, thị trường chưa có thanh khoản, vì số người chơi quá ít. Thứ hai, thị trường chưa làm cho nhà đầu tư tin tưởng đây là nơi họ có thể kiếm lời. Họ bỏ tiền vào thì được nhưng muốn rút tiền ra thì không dễ, mà phải chờ đến thời điểm T+3 (sau khi thực hiện giao dịch 3 ngày làm việc, tiền hay chứng khoán mới về tài khoản của nhà đầu tư).Thêm vào đó TT Việt Nam chỉ công nhận thị trường chứng khoán là kênh tạo vốn cho doanh nghiệp, tức là chỉ mới công nhận lợi ích của doanh nghiệp niêm yết, vậy lợi ích của nhà đầu tư, người chơi chủ yếu, ở đâu?

Muốn thu hút người chơi không có cách nào khác là phải cho họ thấy đây là nơi họ có thể kiếm lời một cách minh bạch, thuận lợi. Nói cách khác, nếu xem thị trường chứng khoán là sòng bạc thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đóng vai trò cảnh sát, đảm bảo tiền của nhà đầu tư lẫn công ty niêm yết luôn an toàn. Khi những kẻ chơi bạc bịp luôn bị trừng trị thích đáng, chắc chắn sòng bạc ngày càng đắt khách.Mà một khi đã đắt khách thì kênh huy động vốn cho DN sẽ phát huy tác dụng rất lớn(
 
. Bắt đầu từ phiên hôm nay đến phiên cuối tuần sau 14/9 là giai đoạn chọn lựa thu gom cổ phiếu hàm ý muốn nói là xuất hiện dòng tiền chuyển động vào TT sẽ cân bằng và lấn át dần dòng tiền rút ra
2. Những quyết định trading chiều xuống sẽ cực rủi ro trong giai đoạn này đặc biệt với những NĐT mới chơi có ý định cắt lỗ sâu để mua lại vùng giá sâu hơn
3. Thị trường khả năng cực cao sẽ xuất hiện tín hiệu mua chuẩn và đảo chiều tăng vào giai đoạn từ 13 - 18/9
4. Khá chắc chắn sàn HA sẽ khó có khả năng chạm & thủng 56 điểm

Hiện tại cà đang 27% cổ mua hôm 24/8 với mức lãi chút ít không bõ bán nên quyết định giữ lại vì Cà nghĩ yếu tố vĩ mô vào giai đoạn này cũng sẽ có những yếu tố bất ngờ tốt mà như Cà đánh giá là chỉ cần chính thống hé lộ phương án xử lý nợ xấu ngân hàng khả thi thì TT sẽ chạy ngay sóng tháng .
 
Sập cầu cảng Tổng kho dầu khí Đà Nẵng

- Ngày 12/9, một nguồn tin cho biết công trình thi công cầu cảng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã bị sập.
 
http://vietstock.vn/2012/09/quy-etf-...830-239151.htm

iShares, công ty quản lý quỹ ETF lớn nhất thế giới và là đơn vị của BlackRock, sẽ ra mắt Quỹ ETF iShares Frontier Market đầu tư dựa trên chỉ số iShares MSCI Frontier 100 Index vào ngày thứ Năm (13/09).
* Những quỹ ETF nào đang đầu tư vào TTCK Việt Nam?
Theo MSCI, các quốc gia thành phần của quỹ ETF iShares Frontier Market bao gồm Argentina, Bulgaria, Croatia, Kenya, Nigeria, Oman, Qatar, Việt Nam và chủ yếu đầu tư vào các công ty năng lượng, dịch vụ tài chính và viễn thông.
Quỹ EFT mới sẽ giao dịch trên Sở GDCK New York với mã “FM" và có mức phí 0.79%.
Được biết, iShares nộp hồ sơ lên UBCK Mỹ (S.E.C) để thành lập quỹ ETF đầu tư vào các thị trường sơ khai vào tháng 12/2011. Trong đó có đơn xin thành lập quỹ chỉ số TTCK Việt Nam mang tên “iShares MSCI Vietnam Investable Market Index Fund”. Quỹ ETF này sẽ mô phỏng chỉ số MSCI Vietnam Investable Market Index, bao gồm các cố phiếu thuộc ba lĩnh vực tài chính, công nghiệp và vật liệu đang giao dịch trên HOSE và HNX. Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi lên SEC, iShares vẫn chưa xác định danh sách các mã cổ phiếu này
 
Những khó khăn hiện nay của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng có thể gây ra những hậu quả xấu đối với nền kinh tế của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEEAN. Trên đây là cảnh báo của giới quan sát.
Mặc dù một số chuyên gia kinh tế cho rằng ít có khả năng xẩy ra một ra một cuộc khủng hoảng tại châu Á như trong các năm 1997 – 1998, bởi vì cuộc khủng hoảng ngân hàng của Việt Nam « rất khác » so với tình hình Thái Lan cuối năm 1997. Vào thời điểm đó, các vụ tấn công của giới đầu cơ đã làm cho đồng Baht Thái bị mất giá nghiêm trọng, gây ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ tại các nước Đông Nam Á.

Thế nhưng, trong những tuần qua, các cuộc đàm phán hối hả giữa các ngân hàng Việt Nam để huy động vốn, những vụ bắt giữ các quan chức tham nhũng và việc Việt Nam không còn có tỷ lệ tăng trưởng cao, tất cả những yếu tố này gây ra lo ngại cho các nước trong khu vực.
Áp lực đối với các nền kinh tế Đông Nam Á lại càng gia tăng sau khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam, ngày 05/09, nêu lên khả năng chính phủ cần đến sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, ít nhất là 12 tỷ đô la, để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn. Ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải lên tiếng bác bỏ đề xuất này, khẳng định là Việt Nam không cần đến sự tài trợ của IMF và tình hình kinh tế vĩ mô vẫn « ổn định ».

Indonesia có nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN. Ông Anton Gunawan, kinh tế gia thuộc Bank Danamon, được báo Jakarta Post trích dẫn, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Việt Nam làm cho các nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực đối với thị trường tài chính Indonesia. Nhiều người có lo ngại tương tự như hồi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008, cho dù hiện nay, Indonesia làm chủ và xử lý được tình hình.
Chuyên gia A.Prasetyantoko, đại học Công giáo Atma Jaya, cũng giảm thiểu những lo ngại về nguy cơ các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi Indonesia do viễn cảnh kinh tế u ám của Việt Nam. Ông nói : « Đúng là các nhà đầu tư ngoại quốc chiếm tới 60% tổng số vốn trên thị trường tài chính Indonesia. Nhưng tôi nghĩ rằng, không có một nơi nào mang lại tỷ lệ lợi nhuận đầu tư cao như Indonesia vào lúc này, do việc châu Âu vẫn còn chao đảo và Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với những bấp bênh trong nền kinh tế ».

Bộ Tài chính Indonesia cũng lên tiếng trấn an, nhấn mạnh là nền kinh tế nước này hiện nay « cứng cáp » hơn nhiều so với năm 1997. Ông Bambang Brodjonegoro, lãnh đạo cơ quan thuế thuộc bộ Tài chính Indonesia cho biết Jakarta đã có một số phương án bảo vệ nền kinh tế, tránh được những cú sốc nếu xẩy ra khủng hoảng tài chính.

Những phương án này bao gồm kế hoạch quản lý khủng hoảng (Crisis management protocole - CMP) đối phó với những rủi ro lớn trong tình huống các ngân hàng phá sản. Bên cạnh đó, còn có cơ chế phát hành công trái ổn định (Bond Stabilization Framework – BSF).

Ngoài ra, trong khuôn khổ ASEAN + 3, Indonesia đã ký thỏa thuận « Sáng kiến Chiang Mai » năm 2009, thành lập mạng lưới hỗ trợ tài chính giữa các thành viên ASEAN và đặc biệt là giúp đỡ song phương giữa từng quốc gia ASEAN với nhóm 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sáng kiến này cho phép hỗ trợ khẩn cấp một thành viên đối phó với tình trạng đồng tiền quốc gia bị mất giá nghiêm trọng và giới đầu tư ồ ạt đưa vốn ra bên ngoài.

Chính quyền Jakarta cho biết tiếp tục theo dõi sát sao các diễn tiến tại Việt Nam. Câu hỏi mà một số nhà phân tích không ngần ngại nêu ra : Liệu Việt Nam có thể trở thành một Hy Lạp ở châu Á hay không ? Theo tạp chí trên mạng The Diplomat, còn quá sớm để khẳng định điều này, bởi vì chính phủ và người dân Việt Nam có những đặc trưng khác với Hy Lạp, lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát, tỷ giá hối đoái ổn định.
Thế nhưng, cũng có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại : Giá bất động sản giảm gần như một nửa, đầu tư ngoại quốc giảm một phần ba và theo các dự báo, trong hai năm tới, tỷ lệ tăng trưởng có thể chỉ là 5%, quá thấp để một nước đang phát triển như Việt Nam cải thiện được tình hình.

Tạp chí The Diplomat nhận định, cuộc khủng hoảng tài chính của Việt Nam sẽ nhanh chóng tác động đến hai nước láng giềng là Cam Bốt và Lào và lan rộng ra, vào lúc nền kinh tế khu vực có thể sớm phải đối mặt với những bấp bênh.
 
Kinh tế VN suy sụp, và có thể ảnh hưởng dây chuyển tới ASEAN, theo bản tin RFI phânt ích.

Bản tin RFI cho biết, “Những khó khăn hiện nay của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng có thể gây ra những hậu quả xấu đối với nền kinh tế của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEEAN. Trên đây là cảnh báo của giới quan sát.”

Bản tin cũng ghi nhận là, mặc dù một số chuyên gia kinh tế cho rằng ít có khả năng xẩy ra một ra một cuộc khủng hoảng tại châu Á như trong các năm 1997 – 1998, bởi vì cuộc khủng hoảng ngân hàng của Việt Nam «rất khác» so với tình hình Thái Lan cuối năm 1997. Vào thời điểm đó, các vụ tấn công của giới đầu cơ đã làm cho đồng Baht Thái bị mất giá nghiêm trọng, gây ra tình trạng khan hiếm ngoại tệ tại các nước Đông Nam Á.

Thế nhưng, trong những tuần qua, các cuộc đàm phán hối hả giữa các ngân hàng Việt Nam để huy động vốn, những vụ bắt giữ các quan chức tham nhũng và việc Việt Nam không còn có tỷ lệ tăng trưởng cao, tất cả những yếu tố này gây ra lo ngại cho các nước trong khu vực.

Áp lực đối với các nền kinh tế Đông Nam Á lại càng gia tăng sau khi Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam, ngày 05/09, nêu lên khả năng chính phủ cần đến sự trợ giúp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, ít nhất là 12 tỷ đô la, để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn. Ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải lên tiếng bác bỏ đề xuất này, khẳng định là Việt Nam không cần đến sự tài trợ của IMF và tình hình kinh tế vĩ mô vẫn « ổn định ».

Thế là Indonesia lạnh cẳng. RFI ghi nhận thêm, “Indonesia có nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN. Ông Anton Gunawan, kinh tế gia thuộc Bank Danamon, được báo Jakarta Post trích dẫn, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Việt Nam làm cho các nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực đối với thị trường tài chính Indonesia. Nhiều người có lo ngại tương tự như hồi xẩy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008, cho dù hiện nay, Indonesia làm chủ và xử lý được tình hình.”

Và đặc biệ, VN còn bị so sánh như Hy lạp ở Châu Âu, theo RFI:

“...Chính quyền Jakarta cho biết tiếp tục theo dõi sát sao các diễn tiến tại Việt Nam. Câu hỏi mà một số nhà phân tích không ngần ngại nêu ra : Liệu Việt Nam có thể trở thành một Hy Lạp ở châu Á hay không? Theo tạp chí trên mạng The Diplomat, còn quá sớm để khẳng định điều này, bởi vì chính phủ và người dân Việt Nam có những đặc trưng khác với Hy Lạp, lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát, tỷ giá hối đoái ổn định.

Thế nhưng, cũng có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại : Giá bất động sản giảm gần như một nửa, đầu tư ngoại quốc giảm một phần ba và theo các dự báo, trong hai năm tới, tỷ lệ tăng trưởng có thể chỉ là 5%, quá thấp để một nước đang phát triển như Việt Nam cải thiện được tình hình.

Tạp chí The Diplomat nhận định, cuộc khủng hoảng tài chính của Việt Nam sẽ nhanh chóng tác động đến hai nước láng giềng là Cam Bốt và Lào và lan rộng ra, vào lúc nền kinh tế khu vực có thể sớm phải đối mặt với những bấp bênh.”
 
EIJING -- Boxun, trang báo mạng Hoa ngữ, loan tin lấy từ nhiều nguồn ẩn danh rằng Phó Chủ Tịch Nhà Nước Xi Jinping (Tập Cận Bình) và ủy viên kiểm tra trung ương He Guoqiang đã bị thương trong 2 vụ đụng xe riêng biệt nhau vào đêm 4-9-2012, cho thấy có thể là 2 vụ ám sát liên hệ tới cuộc thanh trừng Bạc Hy Lai (Bo Xilai).

Một nguồn tin từ Bắc Kinh nói rằng Tập Cận Bình, người sắp lên ngôi cao nhất TQ, bị đụng xe bí ẩn đêm Thứ Ba trưoơc ở thủ đô khi xe của ông bị 2 xe Jeep kẹp 2 bên. Họ Tập, 59 tuổi, được kể là lúc đó bị ngất xỉu trong vụ đụng xe này, và được chở vào Quân Y Viện 301 vì bị thương nhẹ.

Một tiếng đồng hồ sau, He Guoqiang, Bí Thư Ủy Ban Thanh Tra CSTQ, bị đụng xe trong một vụ khác, khi một xe truck chạy ở tốc độ cao húc từ phía sau xe của he, đẩy xe của He phóng tới và lật. He Guoqiang cũng được chở vào Quân Y Viện 301, nhưng ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, các lãnh đaọ CSTQ họp khẩn cấp, cho điều tra và nghi là 2 vụ ám sát.

Theo tin này, người chủ mưu có thể là một sĩ quan quân đội và một ủng hộ viên của Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người đã bị bắt vì liên hệ vụ bà vợ ông là Cốc Khai Lai giết doanh gia người Anh Neil Heywood, một vụ thủ tiêu mà người ta nghi là Bạc Hy Lai che giấu.

Có 2 sĩ quan bị bắt để thẩm vấn vì nghi là liên hệ vụ ám sát bằng cách dàn dựng đụng xe.

Một cán bộ cao cấp bị nghi liên hệ là Zhou Yongkang (Chu Vĩnh Khang), người cùng phe Bạc Hy Lai và là Tư Lệnh Công An Vũ Trang.

Chu Vĩnh Khang trong đêm Thứ Ba đó trước vài tiếng đồng hồ đã bay tới tỉnh Anhui mà không có lý do chính thức, nhưng bị nghi là để tránh bị nghi ngờ tổ chức 2 vụ đụng xe ám sát.

Bản tin của Boxun sau khi đăng trên mạng 2 gi72 đã bị gỡ ra, nhưng đã kịp lưu truyền nhiều tin đồn.

Chính phủ TQ thoaí thác vụ Tập Cận Bình không họp với Ngoaạ Trưởng mỹ Hillary Clinton như lịch trình vì cớ “đau lưng.”

Cả Tập Cận Bình và He Guoqiang đều không xuất hiện ở công chúng từ đêm đó, trong khi Quân Y Viện 301 đươc canh gác chặt chẽ hơn.
 
đâu đâu cũng thấy hô lên , hehe , uh thì lên ... mai xanh làm tí

nghi dính trap giống 29/8 , ko sao , lõm tí

chart daily có tín hiệu tạo đáy ngắn hạn , chờ phiên mai confirm
 
QE3: Hiểu thế nào cho đúng?
Yếu tố quyết định đối với mức độ và thời gian thực hiện QE3 sẽ là những tiến triển trên thị trường lao động Mỹ thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng Fed đang hàm ý sẵn sàng áp dụng QE3 trong một giai đoạn khá dài.

* Fed tung gói QE3 mở quy mô không giới hạn

Nội dung chi tiết của QE3?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đưa ra hai quyết định quan trọng liên quan đến chính sách tiền tệ, gồm:

(1) Giữ nguyên mức lãi suất cơ bản (federal funds rate) mục tiêu từ 0 - 0.25% đến giữa năm 2015, thay vì cuối năm 2014 như cam kết trước đó; và

(2) Đáng chú ý hơn cả là áp dụng chương trình nới lỏng định lượng lần 3 (QE3) thông qua việc mua các chứng khoán thế chấp (Mortgage-backed securities – M.B.S) với quy mô 40 tỷ USD/tháng. Thời gian hiệu lực bắt đầu từ ngày thứ Sáu (14/09) và không đề cập đến thời hạn kết thúc.

Trước đó, vào tháng 6 Fed đã công bố tiếp tục kéo dài chương trình “Operation Twist” cho đến cuối năm 2012 và duy trì chính sách tái đầu tư các khoản thanh toán nợ và chứng khoán thế chấp vào chứng khoán thế chấp.

Các hành động này sẽ làm tăng thêm phần nắm giữ chứng khoán dài hạn của Fed lên khoảng 85 tỷ USD/tháng trong giai đoạn đến cuối năm 2012.

Fed tin rằng các chính sách này sẽ giúp giảm lãi suất dài hạn, hỗ trợ thị trường tài sản thế chấp và làm dịu thị trường tài chính.

Lý do của Fed khi thực hiện các biện pháp mạnh mẽ này là gì?

(1) Theo Fed, tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ vẫn ở mức thấp, tốc độ tạo việc làm cải thiện chậm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.

(2) Tiêu dùng hộ gia đình tiếp tục tăng nhưng đầu tư vào tài sản cố định của khối doanh nghiệp có dấu hiệu chậm lại.

(3) Thị trường bất động sản vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn trì trệ, dù có cải thiện.

(4) Bất chấp giá cả một số hàng hóa gần đây gia tăng đáng kể, lạm phát đã có dấu hiệu dịu lại và Fed kỳ vọng lạm phát trong các năm tới vẫn ở dưới mức mục tiêu 2%.

(5) Nhiệm vụ của cơ quan này là đảm bảo thị trường việc làm và ổn định giá cả; và nếu không áp dụng thêm các công cụ chính sách thì tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động sẽ không cải thiện.

(6) Biến động trên thị trường tài chính toàn cầu làm gia tăng rủi ro triển vọng kinh tế suy giảm.
 
ETF Game chính thức bắt đầu: 6m$ vào BVH và 5m$ vào STB

Tỷ trọng BVH tăng từ 4,43% lên 6,5% trong khi STB tăng từ 2,71% lên 4,51%. Ngược lại, DPM là cổ phiếu bị giảm tỷ trọng lớn nhất.
Ngày 14/9, Market Vectors Vietnam Index công bố thay đổi danh mục trong đợt điều chỉnh định kỳ hàng quý.

Theo đó, danh mục rổ chỉ số này loại cổ phiếu Talisman Energy và không thêm cổ phiếu vào cổ phiếu nào.

Như vậy, Market Vectors Vietnam Index giữ nguyên 20 cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Trong đó, chỉ có 2 mã bị giảm tỷ trọng là CTG và DPM

Trong 18 mã còn lại, BVH và STB tăng tỷ trọng mạnh nhất. BVH tăng 2,07% và STB tăng 1,8%.



Trong cơ cấu 20 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (không tính 3 mã lẻ là SHB, DIG và HSG), dự kiến Vietnam ETF sẽ rót thêm 5,8 triệu USD vào BVH và 4,7 triệu USD vào STB.

Ngoài ra, 2 cổ phiếu VCB và HAG dự kiến sẽ được rót thêm 2,4 triệu USD và 1,1 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, dự kiến DPM sẽ bị bán gần 4 triệu USD và CTG là hơn 400 nghìn USD.

Thùy Linh

thảo nào mà BVH căng đét mấy hôm nay

Má ơi , con tìm hoài mà éo thấy con Gas, em Gas mà có 6 milion EFT vào là em múc ngay.... he he
 
anh Tiến , vào chơi con gas với em , 1 tỷ nha....
Chiều 14/9, “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến đã được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trao hơn 1 tỉ đồng.


"Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến (trái) nhận tiền ủng hộ từ Chủ tịch Công đoàn Eximbank


Trước đó, sau khi báo chí đăng tin ““Hiệp sĩ” Minh Tiến có thể bị thu hồi nhà ở xã hội, đại diện Eximbank đã liên hệ thông báo sẽ hỗ trợ anh 120 triệu đồng để đóng tiền thuê mua nhà.

Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank, quyết định dùng tiền cá nhân ủng hộ thêm 50 triệu đồng và trong cuộc họp trực tuyến sáng nay, 5.500 cán bộ - nhân viên toàn hệ thống Eximbank đã nhất trí góp mỗi người một ngày lương giúp "hiệp sĩ" Minh Tiến mua nhà, đưa tổng số tiền lên 1.170.000.000 đồng.


"Hiệp sĩ" Minh Tiến (trái) trong một lần bắt cướp tại TPHCM


Chủ tịch Công đoàn Eximbank, bà Nguyễn Thị Phương, nói tại buổi trao tặng: “Bằng nghĩa cử này, tập thể cán bộ - nhân viên ngân hàng chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng anh Minh Tiến không đơn độc trên con đường hành hiệp. Mong anh tiếp tục hành động cao thượng, giúp đỡ người dân”.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến cho biết anh rất xúc động trước sự hỗ trợ to lớn này. "Ngoài việc đóng ngay 118 triệu đồng để ký hợp đồng thuê mua nhà, tôi sẽ dành 700 triệu đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng và dùng một phần tiền mua thêm vài chiếc xe máy loại tốt để giúp một số thành viên trong nhóm “hiệp sĩ” săn bắt cướp" - anh Tiến nói.
http://vtc.vn/2-348322/xa-hoi/hiep-s...anh-ti-phu.htm
 
Thứ hai này tăng hay giảm đầu phiên ?

Dự báo những người cầm tiền đang xoắn muốn giải ngân, các cao thủ mua được hàng giá thấp muốn bán giá cao lời khoảng 10%.
Trong lúc bối cảnh nền kinh tế thế này lời 10% là quá sức tưởng tượng.
Do đó tôi cho rằng tất cả đều mong có giá cao để bán hết. Canh giá thấp mua vào.
Thứ hai sẽ có giá cao để bán. Ai có hàng thì tranh thủ giá ce bán. thị trường sẽ điều chỉnh trong 1,2 phiên tới.
Đừng bao giờ nghĩ là cổ phiếu phải tăng 2-3 phiên trần. Không có chuyện này xảy ra.
Thị trường sẽ tăng tới tháng 10. Nhưng nếu trong tháng 10 mà bắt thêm một ông thì tăng đến tháng ?
 
Tỷ trọng và tiền dành mua HAG tăng đứng hàng thứ 3 trong danh mục ETF (sau BVH và STB mà thôi). TUy nhiên, lượng mua HAG có thể còn đến từ ETF của DB và các quỹ tracking chỉ số khác, bọn này ko công bố tỷ lệ.
 
Mỹ không thể cấm bộ phim báng bổ đạo Hồi
Người Soudan biểu tình lên án bộ phim báng bổ đạo Hồi (REUTERS)
Người Soudan biểu tình lên án bộ phim báng bổ đạo Hồi (REUTERS)
Thanh Phương

Vào lúc mà các cuộc biểu tình bạo động chống Mỹ lan rộng ở các nước Hồi giáo, Hoa Kỳ lại không thể truy tố những kẻ có những lời lẻ xúc phạm tôn giáo, như tác giả bộ phim báng bổ đạo Hồi, do Hiến pháp Mỹ bảo vệ rất chặt chẽ những quyền tự do căn bản của người dân.

Bộ phim báng bổ đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamed đã được quay ở Hoa Kỳ với sự tài trợ của một nhà sản xuất có liên hệ đến Giáo hội Thiên chúa giáo Copte. Nhà sản xuất này được xác định là ông Nakoula Basseley Nakoula, 55 tuổi, sống tại California. Nhưng vấn đề là nhà chức trách không thể truy tố những người làm phim cũng như cấm phát hành phim này.

Như lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố hôm qua: “ Tôi biết rằng đối với một số người thật khó mà hiểu được tại sao Hoa Kỳ không thể cấm được loại video như thế. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều là, với những công nghệ hiện đại, không thể làm được điều đó. Mà cho dù có chặn được, thì đất nước chúng tôi có một truyền thống lâu dài về quyền tự do ngôn luận đã được ghi khắc trong Hiến pháp và các đạo luật của chúng tôi. Chúng ta không thể ngăn cản công dân bày tỏ quan điểm, cho dù chúng ta không đồng ý quan điểm đó ».

Đúng là tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ rất chặt chẽ quyền tự do ngôn luận của mọi công dân, bất kể đó là ai và bất kể đó là quan điểm gì, kể cả những quan điểm biện minh cho hành vi bạo lực. Thật ra, thì bộ phim báng bổ đạo Hồi nói trên không hề có tính kích động bạo lực, mà chỉ là nhạo báng, chỉ trích một tôn giáo thôi.

Thành ra phải tìm cách khác để « xử lý » tác giả bộ phim đó. Nhà sản xuất phim Nakoula Basseley Nakoula đã từng bị tuyên án 21 tháng tù vào năm 2010 vì tội lừa đảo ngân hàng và đang được tự do có điều kiện. Nhà chức trách Mỹ hôm qua cho biết đang « xét lại » những điều kiện tự do tạm này để xem ông ta có vi phạm gì hay không, chẳng hạn như ông ta có được quyền sử dụng một máy vi tính hay không, có được quyền truy nạp phim từ YouTube hay không.

Ngoài ra, Nakoula cũng có thể bị các diễn viên trong bộ phim này kiện ra tòa, vì họ khẳng định đã bị ông ta lừa, tức là đã lồng tiếng không giống với lời thoại gốc và đã che giấu mục tiêu thật sự của bộ phim.

Hôm qua, Nhà trắng cũng đã yêu cầu công ty YouTube xem xét nội dung bộ phim báng bổ đạo Hồi để xem bộ phim đó có vi phạm những điều kiện sử dụng trên trang mạng này hay không.

Nhưng rõ ràng là có làm gì đi nữa thì đã quá trễ để chặn đứng làn sóng bạo động chống Mỹ đang lan rộng trong thế giới Hồi giáo. Điều nguy hiểm ở đây là phản ứng phẫn nộ này đang bị tổ chức khủng bố Al Qaida khai thác tối đa, để kích động dư luận Hồi giáo tấn công các nước phương Tây Thiên chúa giáo.
 
Chào sàn có 62 tr cp phần lớn của các tổ chức trong nước (bác tham khảo cáo bạch), 3 tháng qua họ bán ác giảm lượng cp nắm giữ chỉ còn 2/3 ban đầu nhưng giá chỉ hạ chút rồi lại bật ngay kể cả trải qua giai đoạn cực xấu vừa rồi.
Cứ kiểu múc như tây suốt mấy tháng qua thì chỉ giua tháng 10 hàng trôi nổi còn 30 tr cp, tổ chức trong nước còn ít hàng hạn chế bán, nội quan tâm mua vào thì Gas bắt đầu phi thôi.
Tạm tính cuối năm mức giá Gas tối thiểu 60, so hiện tại 3,5 tháng ăn 50% lại nhẹ đầu.
 
Back
Top