MỘC !

Hay quá!

Mà anh nói cha này kiểu như vậy là cha khùng.:) Ở đây,cà phê loại Trung Nguyên (pha chế tùm lum) không ma nào uống cả! Tụi Tây thì nó thích càng nguyên chất,càng gần với tự nhiên càng tốt! Anh mà có cho không gói TN nó cũng không thèm lấy chứ nói gì bảo nó mua,mà ở đó "toàn cầu hoá"!!:D Mơ hảo rồi ông ơi.
Cái dòng đậm này cũng tủy anh KK, sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào rang xay pha chế, tách rời hẳn nguyên liệu đầu tiên (Rall materials) anh ơi, tạo sự khác biệt trong sản phẩm rồi dùng marketing Xoáy vào sự khác biệt đó là chính thôi.
 
Cái dòng đậm này cũng tủy anh KK, sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào rang xay pha chế, tách rời hẳn nguyên liệu đầu tiên (Rall materials) anh ơi, tạo sự khác biệt trong sản phẩm rồi dùng marketing Xoáy vào sự khác biệt đó là chính thôi.
Ừ,anh hiểu mà. Em biết không,dạng cà phê uống liền (instant coffee),thường thì chỉ có giới bình dân uống.Như công nhân làm tay chân chẳng hạn. Cho vô tách,ca và cho đường sửa vô là..."quất" thôi,chứ ngon dở không quan trọng.Còn cà phê NGUYÊN HẠT,nguyên chất thì ngày càng được ưa chuộng,do con người ngày càng "biết" thưởng thức và cái chính là vấn đề anh sẽ nói sau đây... Vấn đề hiện giờ MỌI NGƯỜI đặt biệt lo ngại là bệnh. Bệnh do ăn uống bừa bãi. Vì vậy,dần dần người ta sẽ thay đổi nó và trong những năm gần đây,ta đã thấy nhiều sự thay đổi rõ rệt về lối sống như vậy. MỌI NGƯỜI NGÀY CÀNG THẤY GIÁ TRỊ CỦA NGUỒN THỰC PHẨM NGUYÊN CHẤT,càng gần với tự nhiên (organic / natural) và họ sẽ dần loại bỏ những thức ăn,thức uống có hại hoặc không có lợi cho sức khoẻ. Cà phê dạng được pha chế,nếu sử dụng nhiều lần trong ngày (như ta đang dùng),CÓ HẠI cho sức khoẻ hoặc ít nhất là không mang lại sức khoẻ cho người sử dụng. Không như giá trị vài ba tách cà phê hạt nguyên chất đem lại cho chúng ta. Con người mình báy giờ sợ bệnh béo phì,sợ mập. Chứ không sợ đói như trước nữa. Các cơ quan nghiên cứu về sức khoẻ trên thế giới khuyến cáo đều đặn về tác hại cũng như các chứng bệnh gây ra từ việc ăn uống nhiều thực phẩm đóng gói,pha chế sẵn. Nói chung là processed foods,chúng ta nên loại bỏ,ngay cả khi chúng đã được kiểm nghiệm là không trực tiếp gây tác hại về mặt sức khoẻ (nhưng gây bệnh béo phì và lo ngại là tác nhân của nhiều căn bệnh cancer,về lâu về dài)...
 
12042852_1623190664615026_7114668836140933929_n.jpg
 
Back
Top