Mỗi ngày là một vở kịch

Kịch bản cũ vẫn tiếp diễn với một số cổ phiếu BCs thay phiên nhau bị bán mạnh và những biến động mạnh mẽ nhưng có phần bất thường. Tuy nhiên, các biến động này không ảnh hưởng mạnh tới thị trường. Điểm sáng bắt đầu xuất hiện trên nhóm cổ phiếu chứng khoán. SSI đang có những dấu hiệu tạo đáy cùng với nhóm Penny. Do đó, tôi đề xuất chúng ta đứng quan sát động thái của thị trường trong phiên hôm nay. Trong trường hợp SSI bứt phá, chúng ta có thể chuyển sang tiếp tục mua vào với danh mục cũ.
 
Thị trường vẫn trong trạng thái giao dịch cầm chừng như cũ. SSI tiếp tục củng cố dấu hiệu tao đáy cùng nhóm Penny. Do đó, tôi đề xuất chúng ta đứng quan sát động thái của thị trường trong phiên hôm nay. Trong trường hợp SSI bứt phá, chúng ta có thể chuyển sang tiếp tục mua vào với danh mục cũ.
 
Tâm lý tiêu cực lại một lần nữa bùng lên bất ngờ với tin giàn khoan của Trung Quốc tiếp tục tiến vào biển Đông cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái mong manh. Tuy đà bán trong phiên ATC phiên cuối tuần không trải rộng trên toàn thị trường nhưng tập trung vào một số mã BCs (Dầu khí ...) và một phần nhóm Penny đẩy thị trường trở lại vạch xuất phát tuần trước.
Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, không có lợi cho việc ra quyế t định trong giai đoạn này. Do đó, tôi cho rằng chúng ta lại tiếp tục chuyển về trạng thái cẩn trọng, không mua/bán, quan sát các tín hiệu tiếp theo của thị trường.
 
Thị trường tiếp tục xu hướng tâm lý tiêu cực, đặc biệt trên các BCs nhóm PV, ảnh hưởng rất nặng đến điểm số. Thanh khoản đã tăng lên báo hiệu điểm dịch chuyển của thị trường đã rất gần. Do đó, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục trạng thái cẩn trọng, không mua/bán, quan sát tiếp.
 
GAS bật tăng trở lại cùng với một số BCs đã bị giảm rất sâu trước đó phần nào nâng đỡ được chỉ số chung. Tuy nhiên, phản ứng từ PVD và đa phần các BCs không được tích cực. Nhóm BDS đã tăng điểm khá mạnh cùng với vol tăng, đây có thể coi là dấu hiệu tích cực đầu tiên trong suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để thị trường đưa ra nhiều tín hiệu xác nhận hơn. Do đó, chiến được được đề xuất vẫn giữ nguyên - thận trọng và quan sát, giữ nguyên danh mục, hạn chế margin.
 
Thị trường đã có phiên có thể coi là bùng nổ trước tin đồn "nới room". Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm trong nhóm chứng khoán với đà tăng đồng loạt mạnh mẽ và thanh khoản mở rộng đột ngột. Rõ ràng, sức ảnh hưởng tâm lý của nhóm Chứng khoán vẫn vượt trội trên thị trường.
Với thanh khoản cải thiện rất mạnh theo chiều hướng tích cực trên, tâm lý tiêu cực đã giảm đáng kể, rủi ro thị trường cũng theo đó giảm bớt. Chúng ta có thể kỳ vọng một đợt sóng phục hồi tốt.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn, tiếp tục mua vào theo hướng cơ cấu danh mục tập trung vào nhóm Chứng khoán + Xây dựng hạ tầng. Các bác bám bảng có thể sử dụng margin.
 
Thị trường tiếp tục có phiên tăng điểm ấn tượng, đà tăng trên diện rộng, nhóm CK vẫn chứng tỏ sức mạnh vượt trội (riêng VND có phá vỡ xu hướng giảm giá dài hạn và đang manh nha là cổ phiếu đầu tiên hình thành động lượng tăng giá). Điểm tích cực được thị trường phát đi là đã có nhiều hơn các nhóm chứng khoán tham gia vào đợt tăng điểm này (đáng ghi nhận nhất là họ PV). Thanh khoản tuy chưa ở mức mạnh mẽ nhưng nhóm chứng khoán đang tạm thời dẫn dắt thị trường vào lúc này vẫn duy trì thanh khoản rất tốt.
Như vậy, tâm lý bi quan dường như đã được xóa sau 2 phiên giao dịch vừa qua. Thị trường đang ủng hộ những người cầm cổ. Hôm nay được coi là phiên thích hợp cho việc đảo hàng - tái cơ cấu danh mục do khả năng có thể biến động rất lớn khi thị trường tiến vào vùng tranh chấp 550-555.
 
Thanh khoản của thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao là tín hiệu tích cực tiếp theo củng cố cho sóng phục hồi này. Sức mạnh của nhóm Bank vẫn ổn định, làm bệ đỡ khá vững vàng cho thị trường. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng xu hướng giảm giá kéo dài 3 tháng quá có thể sớm chấm dứt. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, VNI đang tiến tới ngưỡng kháng cự rất mạnh 564-570 điểm trong khi nhóm CK đã có 3 phiên tăng giá rất mạnh khiến áp lực bán có thể gia tăng rất mạnh trong những phiên đầu tuần.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta tạm điều chỉnh chiến lược ngắn hạn, tập trung bán giảm danh mục (ít nhất là phần margin), duy trì ở mức 50% cổ phiếu.
 
Chúng ta đã có thêm tín hiệu tích cực khi nhóm Chứng khoán đã chính thức xác nhận thoát khỏi xu hướng giảm giá. Thị trường duy trì mức thanh khoản khả quan. Như vậy, chúng ta chỉ cần một đợt điều chỉnh nữa để nhóm Chứng khoán tham gia vào nhóm hình thành xu hướng tăng giá cùng Bank. Khi thị trường được 02 nhóm này chống đỡ thì chúng ta có quyền kỳ vọng về xu hướng tăng giá mạnh mẽ sau đó. Do đó, tôi cho rằng các bác có thể chuẩn bị dồn tiền, nguồn lực để đón đầu xu hướng đang hình thành này.
 
Nhóm Bank đã thể hiện sức mạnh và một mình kéo chỉ số dưới sự hỗ trợ của các Big Blue do lực cầu đến từ ETFs. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh chúng ta đang chờ đợi có thể đã bắt đầu. Cường độ của nó rất khó dự đoán. Do đó, tôi cho rằng chúng ta giữ nguyên chiến lược chờ đợi.
 
Kịch bản phiên giao dịch hôm nay giống hôm trước khi nhóm Bank, chứng khoán tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trong khi nhóm PV kéo thị trường giảm điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khả quan. Như vậy, khả năng thị trường sẽ xuất hiện kịch bản điều chỉnh đi ngang với sự phân hóa khá mạnh từ các nhóm cổ phiếu.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta cũng không điều chỉnh chiến lược nhiều, tiếp tục nắm giữ và chờ đợi cơ hội rõ nét hơn sau điều chỉnh với các mã Bank và Chứng khoán.
 
Thị trường bùng nổ thực sự với tâm điểm tiếp tục là nhóm Bank, hôm nay đã lan tỏa rất mạnh đến cả khối Bank ngoài Quốc doanh. Đây là tín hiệu rất tích cực cho dài hạn nhưng khá tiêu cực cho ngắn hạn. Tất cả các chỉ số thị trường đã chính thức xác nhận thoát ra khỏi xu hướng giảm giá kéo dài suốt hơn 1 năm qua. Chúng ta chỉ cần đợi đợt điều chỉnh sắp tới xác nhận xem động lượng tăng giá cho uptrend đã hình thành đầy đủ hay chưa. Các bác xem xét tập trung dần nguồn lực cho chứng khoán trong đợt tới. Nếu uptrend được xác nhận, chúng ta sẽ có một xu hướng tăng rất mạnh khi được dẫn dắt bởi nhóm bank.
Trong ngắn hạn, tín hiệu tiêu cực hôm nay cho thấy rất có khả năng sẽ có điều chỉnh tối đa trong 3 phiên tới, khi VN30 đang tiến vào vùng kháng cự rất mạnh 607-620 và đà tăng giá của nhóm bank quá mạnh dễ dẫn đến hiện tượng hụt hơi.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta điều chỉnh chiến lược ngắn hạn: ngừng mua và bắt đầu canh bán dần. Đà tăng giá rất mạnh nên chúng ta cũng bình tĩnh bán, canh các mã hoặc thị trường vào những nhịp giật lên mạnh trong phiên để bán. Với các bác có cổ phiếu với những câu chuyện riêng, hoàn toàn có thể nắm giữ qua nhịp điều chỉnh.
 
Thị trường đã có phiên điều chỉnh đầu tiên ở mức độ khá khiêm tốn và vẫn tập trung lớn phần giảm điểm ở nhóm BCs của họ PV. Bên cạnh đó, việc bứt phá vượt đỉnh quá nhanh của nhóm Bank khiến áp lực chốt lãi tăng mạnh. Xu hướng tích lũy động lượng tăng giá vẫn đang tiếp diễn. Các tín hiệu cho thấy thị trường sẽ ưu tiên kịch bản điều chỉnh đi ngang nhiều hơn trong vùng 556-566. Tuy nhiên, điểm số không còn quá quan trọng trong giai đoạn này mà phụ thuộc lớn vào phản ứng của nhóm dẫn dắt. Hiện tại, Bank và Chứng khoán vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất.
Do đó, tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng theo sát diễn biến của đợt điều chỉnh này. Với các bác đầu tư dài hạn (trên 3 tháng) có thể tiếp tục duy trì danh mục ở mức 50% cổ phiếu hoặc chủ động gom các cổ phiếu có câu chuyện riêng của mình, chờ đợi đến khi thị trường xác định được nhóm dẫn dắt trong quá trình điều chỉnh này.
Với các bác trading ngắn hạn, dự đoán đợt điều chỉnh này sẽ không quá khốc liệt, thậm chí có khả năng điều chỉnh khá ngắn nên các cơ hội trading vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cố gắng ko dàn trải danh mục đến các mã "lạ" mà tập trung vào nhóm tiềm năng dẫn dắt
 
Thị trường đang diễn biến theo kịch bản điều chỉnh đi ngang của chúng ta, tuy nhiên, về bản chất, thị trường đang điều chỉnh giảm khi nhóm Bank bứt phá và gánh toàn bộ số điểm đã mất của phần còn lại. Với việc BID đã tiến sát mốc nhạy cảm 22, sức mạnh tiếp theo của thị trường có lẽ cần nhờ đến nhóm Chứng khoán. Dĩ nhiên, chúng ta cũng ko loại trừ khả năng nhóm Bank sẽ tiếp tục đi lên - không ai có thể đo lường được sự điên rồ của thị trường.
Giai đoạn nhạy cảm nên tôi cho rằng chúng ta cũng cần thận trọng, việc nắm giữ cổ phiếu vẫn tiếp tục được ưu tiên nhưng các bác xem xét bám sát diễn biến trong phiên nhiều hơn, đặc biệt nếu thanh khoản tăng đột biến (là dấu hiệu kết thúc sóng). Với các bác trading ngắn, các cơ hội vẫn tiếp tục, lưu ý tuân thủ kỷ luật mua bán.
 
Ngày đầu tiên nhóm Bank điều chỉnh, khối lượng giao dịch lại cao hơn mức trung bình khá nhiều với mức độ dao động trong phiên khá lớn. Đây là dấu hiệu tiêu cực, chúng ta cần có thêm thời gian để đánh giá lại hiện trạng của thị trường.
Do đó, tôi đề xuất chúng ta tạm thời điều chỉnh chiến lược chung: tập trung canh bán, không mua mới, giảm danh mục xuống càng thấp càng tốt để quan sát động thái tiếp theo của thị trường.
 
Nhóm Bank tiếp tục trong trạng thái điều chỉnh, tuy thanh khoản đã chậm lại nhưng rủi ro tiềm ẩn còn rất lớn. Do đó, tôi cho rằng chúng ta tiếp tục duy trì chiến lược trading như cũ.
Hiện tại, nhóm chứng khoán và nhóm PV đang có những nỗ lực phục hồi để dẫn dẵn thị trường nhưng sức lan tỏa tốt (nhiều mã tăng) có điều sức tăng không thực sự ấn tượng để lấp chỗ trống do nhóm Bank để lại.
 
Nhóm Banks với vai trò dẫn dắt thị trường đã trải qua phiên điều chỉnh thứ 3. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh không thực sự rõ rệt và có vẻ đang thiên về kịch bản điều chỉnh đi ngang. Điều này đã tạo điều kiện cho một số mã Penny nóng có cơ hội bứt phá (làm giá). Khi nhóm Bank còn chưa thực sự điều chỉnh mạnh thì thị trường vẫn đang trong trạng thái 50/50. Cá nhân tôi không thích tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro này. Nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Với các bác ưa thích mạo hiểm, phản ứng của nhóm bank như trên vẫn cho phép xuất hiện các cơ hội trên cổ phiếu nóng và các bác có thể tham gia thị trường ở mức độ vừa phải (20% danh mục) và dĩ nhiên nhóm Bank vẫn là ưu tiên số 1 trong giai đoạn này. Tuy nhiên, quan điểm chủ đạo của tôi trong giai đoạn này vẫn là đứng ngoài đợi nhóm bank xác định rõ xu hướng.
 
Thị trường đã có một phiên giao dịch bất ngờ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nếu như phiên buổi sáng ảm đạm và dường như đi đúng kịch bản điều chỉnh đáng kể thì phiên buổi chiều đột ngột thay đổi, bùng nổ cả về giá và khối lượng khi có tin đồn về việc Nghị định 58 (về Luật đầu tư mới và Nới room cho khối ngoại) sẽ có hiệu lực ngay từ 1/7/2015. Nhóm chứng khoán đã ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ kéo theo sự hưng phấn của thị trường, đặc biệt là nhóm Bank (riêng CTG BID VCB đã đóng góp 7 điểm).
Sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy thông tin trên không có cơ sở xác thực. Ngoài ra, những mã cổ phiếu vốn rất mạnh mẽ và nhạy cảm với thông tin như VIX, FLC, HHS .. lại phản ứng rất yếu ớt cho thấy thị trường vẫn đang tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn. Trạng thái 50/50 vẫn đang duy trì.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận như các bản tin từ đầu tuần, thị trường đã chính thức thoát khỏi xu hướng giảm giá và chỉ đợi chờ tích lũy động lượng để hình thành xu hướng mới. Điều tôi đợi chờ cũng chỉ dừng lại ở một đợt điều chỉnh rõ ràng để xác nhận xu hướng. Phiên tăng điểm mạnh mẽ đầy bất ngờ cuối tuần ít nhất đưa ra một thông tin chắc chắn là tâm lý thị trường đã dịch chuyển vào vùng tích cực, do đó, có nhiều phản ứng bất ngờ sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Tóm lại, tôi cho rằng rủi do đã giảm đáng kể từ đầu tuần trước, có lợi thế cho việc nắm giữ cổ phiếu đợi chờ xu hướng. Tuy nhiên, vì chưa có một đợt điểu chỉnh để xác nhận nên trạng thái của thị trường hiện tại vẫn là 5/5. Với các bác có thể chịu đựng được khả năng điều chỉnh 5-7% của chỉ số và 10-20% của cổ phiếu thì có thể tiếp tục mạo hiểm mua/nắm giữ trong giai đoạn hiện tại. Giải pháp bớt rủi ro hơn có thể nằm ở các cổ phiếu BCs cơ bản tốt nhưng chưa tăng giá có thể khả khi (cá nhân tôi thiên theo hướng này hơn)
 
Last edited:
Phiên giao dịch hôm qua (08/06) đã phần nào cho tín hiệu xác nhận điều chỉnh - phân phối đỉnh ngắn hạn với các dấu hiệu khá rõ ràng: Thanh khoản tăng vọt + hụt hơi về cuối phiên. Tuy nhiên, sức mạnh của nhóm Bank vẫn đang duy trì khá tốt và nhóm PV bất ngờ nổi lên như ẩn số lớn vào thời điểm này. Quan điểm được đề xuất là: Đứng ngoài quan sát thị trường, đợi đợt điều chỉnh thực sự xảy ra để xác định nhóm dẫn dắt thị trường tiếp theo.
 
Thị trường tiếp tục có phiên điều chỉnh thực sự mạnh mẽ với nhóm dẫn dắt Ngân hàng giảm khá mạnh cùng HHS đo sàn. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cho thị trường là xuất hiện từ nhóm BCs thuộc VN30 khi khá nhiều mã tăng điểm với khối lượng lớn trong phiên hôm qua. Có thể thấy, dòng tiền vẫn chưa rút ra nhưng đã chuyển hướng tập trung vào các mã cơ bản với độ rủi ro thấp hơn, được coi là chỗ trú chân an toàn nhất trong điều chỉnh.
Qua phiên giao dịch hôm qua, nhóm Bank sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới khi đã trải qua liên tiếp 2 đợt tăng giá mạnh mẽ. Có lẽ, nhóm bank sẽ điều chỉnh hoặc chậm lại trong thời gian tới. Đặc điểm rất nhận thấy trong các đợt điều chỉnh là sẽ luân phiên thay đổi dòng dẫn dắt thị trường. Và tôi đang kỳ vọng các cổ phiếu trong VN30 sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong lúc bank điều chỉnh. Do đó, tôi đề xuất chúng ta có thể bắt đầu giải ngân trở lại 20-50% cổ phiếu.
 
Back
Top