Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Lãi suất huy động ngoại tệ không phải USD tiếp tục được một số ngân hàng duy trì ở mức cao như 3%/năm với EUR, 4%/năm với AUD. Lãi suất huy động chứng chỉ vàng được ngân hàng Sài Gòn (SCB) đẩy lên mức 3,5%/năm - mức cao nhất từ trước đến nay.
^ ^
Theo giới thạo tin quốc tế thì các ngân hàng VN vẫn ở mức thiếu thanh khoản trầm trọng ....
 
Mua bán nợ là chủ đề khá hấp dẫn và có thể là miếng bánh khó nhằn nhất trong thời buổi này.
Các cụ có thể xem bài viết này, khá hấp dẫn.
Mua bán nợ, sức hút của thị trường 80.000 tỷ đồng.
http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?page=1&id=10933

Trong đoạn này, có một số quỹ huy động nguồn vốn để tập trung vào thị trường này. Ngay cả Cty Quản lý quỹ của Vietinbank cũng đầu tư khá nhiều vào sector này. Cách đây 2 tháng thì nhân sự chủ chốt của quỹ này còn đi huy động thêm vốn ở Anh và Mỹ nữa. Nếu biết chọn lựa đúng, lúc này là thời cơ mua được nhiều cty giá rẻ. Kế hoạch của Cty là mua lại nợ xấu của Vietinbank nhưng em cũng ko chắc là với đống bầy nhầy ấy thì ôm vào có đặng ko nhở?

Việc thâu tóm những công ty có nền tảng và hoạch định lại chiến lược phát triển, quy trình quản trị là việc làm khó, nhưng hấp dẫn và có thể đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thị trường nhân sự cấp cao ở VN thường xuyên thiếu hụt những người quản lý giỏi, vì vậy quá trình triển khai hoạch định DN luôn vấp phải khó khăn về mặt nhân sự.

Ngoài ra, cách tính toán về lợi ích của VN hơi khác người nên trước đây đã có một số vụ mua bán sát nhập trên thị trường nhưng hiệu quả đem lại cho DN ko nhiều. Có thể kể mấy câu chuyện như KInh Đô và Tribeco, Alphanam và Cáp Thăng Long....

Rất nhiều dự án bất động sản do ko có tiền phải gán lại cho Ngân hàng. Nó được chuyển qua các cty AMC nhưng nếu thị trường BDS tiếp tục đi xuống hoặc đóng băng thì sao nhỉ? Giờ đây Ngân hàng mới chính là chủ đầu tư của đống tài sản im lìm đó, ko hiểu minh bạch hóa cái này theo kiểu nào đây?
 
Last edited by a moderator:
Có một số cụ thắc mắc liệu có hạ lãi suất huy động xuống 12% bây giờ ko. Theo thiển ý của em thì chưa phải lúc, dù việc này sẽ xảy ra. Sau kỳ họp QH, sẽ có các hoạt động thanh tra và đánh giá các NH. Sau đó tổng kết thực trạng và triển khai bước tiếp theo. Vậy nếu thuận lợi thì phải một tháng nữa mới làm được việc này.

Hề hề. Cụ nào đánh sóng 12% của anh Bình thì vào giờ này khí sớm
 
Có một số cụ thắc mắc liệu có hạ lãi suất huy động xuống 12% bây giờ ko. Theo thiển ý của em thì chưa phải lúc, dù việc này sẽ xảy ra. Sau kỳ họp QH, sẽ có các hoạt động thanh tra và đánh giá các NH. Sau đó tổng kết thực trạng và triển khai bước tiếp theo. Vậy nếu thuận lợi thì phải một tháng nữa mới làm được việc này.

Hề hề. Cụ nào đánh sóng 12% của anh Bình thì vào giờ này khí sớm

Hê hê. Mới nói tới NHNN đã confirm rồi.
NHNN chưa có chủ trương hạ trần lãi suất huy động
http://www.stockbiz.vn/News/2011/12...-co-chu-truong-ha-tran-lai-suat-huy-dong.aspx

Đợi khoảng cuối tháng 12 đi các cụ, lúc đó mới là lúc quyết. Có tín hiệu em sẽ có bài viết bình luận
 
Yeah, có tin đồn từ tuần trước về vụ 12%. Khổ cái ở VN tin đồn đôi khi nó lại chuẩn hơn mấy quả mouthjob của các quan chức mới đểu :D
 
Có một số cụ thắc mắc liệu có hạ lãi suất huy động xuống 12% bây giờ ko. Theo thiển ý của em thì chưa phải lúc, dù việc này sẽ xảy ra. Sau kỳ họp QH, sẽ có các hoạt động thanh tra và đánh giá các NH. Sau đó tổng kết thực trạng và triển khai bước tiếp theo. Vậy nếu thuận lợi thì phải một tháng nữa mới làm được việc này.

Hề hề. Cụ nào đánh sóng 12% của anh Bình thì vào giờ này khí sớm
Hi all. Mình reg nick cũng được 1 thời gian rồi nhưng tự nhận thấy trình còi, lại nghe các bác bàn luận hay quá, toàn chuyện hot nên toàn bắc ghế ngồi nghe.
Hôm nay mới đọc tin đồn hạ LS 12%, lại đang suy nghĩ khác nên mạn phép vào bàn thêm.

Mình thấy đợt LS ngầm đỉnh cao 20% từ tháng 4 cho đến tháng 9 đã tạo thành 1 tiền đề cho các NHTM "đi chui", do đó khi trần LS 14% được thực thi, dù có vài anh bị chém, nhưng tình trạng vẫn còn. Và câu chuyện xảy ra đối với hệ thống NHTM khi bị áp trần LS 14% là câu chuyện huy động vốn giảm, là câu chuyện thanh khoản ách tắc (chứ k0 phải thiếu tiền), chứ không phải câu chuyện doanh nghiệp dễ thở hơn vì kỳ vọng lãi suất cho vay giảm.

Và trong khi bài toán thanh khoản của các NH yếu (yếu chứ k0 phải nhỏ, có NH to nhưng vẫn yếu) vẫn chưa được giải quyết, nợ nhau trên thị trường liên ngân hàng vẫn còn lần khất, thì giờ nếu trần LS 12% sẽ được áp dụng, mình nghĩ việc này sẽ càng bóp chặt lại cơ cấu vốn của một số NH đang "thở oxi", và sẽ tiếp tục nhiều người rút tiền ra và chuyển vào dạng khác (ngoại tệ, vàng, ...). Lúc đó vốn liếng NH eo hẹp, nợ xấu vẫn còn chưa thu hồi, theo các bác NHTM liệu có dám giảm lãi suất cho vay và tăng dư nợ không.

Do vậy mình đang nhìn thấy mảng tối trong câu chuyện này nhiều hơn.

Vài lời giả tưởng !
 
Hê hê. Mới nói tới NHNN đã confirm rồi.
NHNN chưa có chủ trương hạ trần lãi suất huy động
http://www.stockbiz.vn/News/2011/12...-co-chu-truong-ha-tran-lai-suat-huy-dong.aspx

Đợi khoảng cuối tháng 12 đi các cụ, lúc đó mới là lúc quyết. Có tín hiệu em sẽ có bài viết bình luận

Lời bác đúng là lời vàng thước ngọc

Tuy nhiên tin LS 12% này không phải không giá trị, nó dọn đường để bà con suy nghĩ, để sang năm (*cuối tháng) khi giảm thì bà con đỡ chạy khỏi ngân hàng

NB: nếu tính theo năm thì CPI cao hơn LS (18.5%><14%), nhưng tính theo tháng thì từ tháng 6/2011 ls cao hơn CPI. sang năm cào đi (**năm 2011 bà con gửi Tk bị lỗ) làm ván mới dễ thông cảm hơn
 
Last edited by a moderator:
Tuy nhiên tin LS 12% này không phải không giá trị, nó dọn đường để bà con suy nghĩ, để sang năm (*cuối tháng) khi giảm thì bà con đỡ chạy khỏi ngân hàng

NB: nếu tính theo năm thì CPI cao hơn LS (18.5%><14%), nhưng tính theo tháng thì từ tháng 6/2011 ls cao hơn CPI. sang năm cào đi (**năm 2011 bà con gửi Tk bị lỗ) làm ván mới dễ thông cảm hơn


Cụ phân tích cũng chuẩn đấy, lãi suất sẽ hạ, chỉ là chọn thời điểm, vì bây giờ còn nhiều yếu tố khó khăn. Có thể là media hành động dọn đường cho chính sách sau này. Hôm trước em có nói là thị trường hiện tại khó giảm cũng vì nguyên do này.

Dưng lực tăng thì chưa thấy nguồn vào nên sidewway là xác suất cao. Hơn nữa, lãi suất 12% cũng chưa thấy có cửa tiền chuyển sang chứng nên nếu sóng lên chỉ là sóng đầu cơ ngắn hạn của các tay chơi còn lại trên thị trường thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hề hề. Công thương dạo này ko giữ được phong độ nhở.

Vietinbank Hoàng Mai cho thôi việc 40 người
http://ndhmoney.vn/web/guest/s26/-/journal_content/gan-40-nhan-su-vietinbank-hoang-mai-bi-cach-chuc

Thảo nào mà CTG xuống.
Thực ra đến cuối năm rồi, chẳng giữ được xấu nữa, các cụ cho một mẻ đi cho lành. Rũ một phát đau thương thì rõ ràng ngày mai sẽ sáng, còn cứ rả rich thì thị trường khó lên lắm. Nên phải thật xấu mới tốt...
 
Yeah, có tin đồn từ tuần trước về vụ 12%. Khổ cái ở VN tin đồn đôi khi nó lại chuẩn hơn mấy quả mouthjob của các quan chức mới đểu :D

Thực ra việc giữ trần lãi suất 14% là động cơ để NHNN ép thanh khoản các NH yếu. Khi thanh khoản không có, các NH này sẽ bị buộc tái cấu trúc, sát nhập. Theo logic của chiến thuật đó thì việc đưa xuống 12% là quá trình tiếp theo cần phải làm.

Tuy nhiên, đi theo việc hạ lãi suất có thể gây tác động lên lạm phát, vì vậy cần kiểm soát tốt lạm phát mới có thể làm việc này. Vì một sơ suất nhỏ có thể làm bùng đám cháy lớn. Thời điểm này hơi nhạy cảm khi lạm phát về cuối năm âm lịch thường lên cao theo tính chu kỳ.

Ngoài ra, việc M&A các NH sẽ dùng các NH lớn để thực hiện việc sát nhập. Nhưng nhìn lại các ông lớn, thấy rõ ràng cũng ko khỏe lắm. Ví dụ về Vietinbank ở trên là một minh chứng.

Vì vậy, việc hạ lãi suất 12% làm sớm hay ko sẽ còn phải chờ xem cụ thể thế nào, chắc chưa làm ngay được.

Ngoài ra, mình có cảm giác tiền được bơm qua VCB và BIDV để làm sát nhập các NH. Tất nhiên kênh bơm tiền là kênh ko public. Như vậy ít nhiều đã có tiền vào thị trường. Tuy nhiên, lo ngại về lạm phát lại hiện hữu, vì vậy manh động vụ hạ lãi suất sẽ chưa biết điều gì xảy ra... À, mà ý này chỉ là giả định thôi nhé...
 
Last edited by a moderator:
Nếu đây là Liên Hoàn Kế thì anh Bình cũng tinh tế phết đấy chứ.
Sau 1 thời gian hưởng mức 17 - 19%, người ta đang che ỏng chê eo cái lãi suất 14% rẻ mạt, nhưng nếu tung hỏa mù rằng thời gian tới lãi suất tiếp tục hạ về 12%, thì cái 14% kia lại là cao, và thiên hạ tranh nhau ném tiền vào ngân hàng trước lúc "hạ lãi suất", dù sau đó bác Bình có đính chính là éo hạ hiếc gì cả, thì cũng nhốt đc thêm 1 mớ rồi.
Cũng chỉ là giả định của em thôi nhé, keke
 
Dự báo CPI năm 2012 khoảng 10%, Nếu vậy lãi suất về 12% là khá cao. Nhưng tôi nghĩ events của năm tới không phải là lãi suất, gold, BĐS, tỷ giá . . . Mà là một loạt M & A được chỉ định, vấn đề này chắc không gây ra nhiều cú sốc về tình hình kinh tế, xã hội vì hầu hết đã ngầm hiểu hết rồi nhưng nó sẽ gây sốc trên TTCK và năm tới sẽ là năm mà TTCK sẽ rất đáng để đầu tư. Dự tí he he he
 
Dự báo CPI năm 2012 khoảng 10%, Nếu vậy lãi suất về 12% là khá cao. Nhưng tôi nghĩ events của năm tới không phải là lãi suất, gold, BĐS, tỷ giá . . . Mà là một loạt M & A được chỉ định, vấn đề này chắc không gây ra nhiều cú sốc về tình hình kinh tế, xã hội vì hầu hết đã ngầm hiểu hết rồi nhưng nó sẽ gây sốc trên TTCK và năm tới sẽ là năm mà TTCK sẽ rất đáng để đầu tư. Dự tí he he he

Anh cũng bắt đầu có niềm tin rồi hả ?
 
Anh cũng bắt đầu có niềm tin rồi hả ?

he he he thiệt tình ban đầu tôi cũng không đánh giá cao lắm đội ngũ LĐ mới cuả ta, thấy mấy ông ý toàn làm những cái phi kinh tế cũng hơi nản. Nhưng dạo này tôi thấy mặt tôi nó cứ từ từ sáng ra thành ra cũng phải nghĩ lại, mà đã nghĩ lại thì phải làm lại và làm lại thì phải bắt đầu từ đâu??? nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cũng nghĩ ra được là phải bắt đầu từ chỗ mình đã chết. haaaaa
 
Có bạn hỏi mình việc 3 ngân hàng sát nhập là tốt hay xấu.

Mình nghĩ là đang tốt lên. Về bản chất, 3 ngân hàng này bị thiếu hụt thanh khoản trầm trọng. Nếu ở dưới góc độ một thị trường minh bạch thì các Ngân hàng này bị nợ xấu quá lớn, buộc phải chấp nhận bán mình, hoặc nếu ko sẽ bị phá sản (xét trong môi trường chuẩn vì VN ko có phá sản NH).

Trong quá trình thiếu hụt thanh khoản, có rất nhiều ngân hàng nhỏ đem tài sản như vàng, $, hồ sơ tín dụng thế chấp để đi vay trên thị trường liên NH với lãi suất cắt cổ. Đó chỉ là bước kéo dài sự vùng vẫy chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Vấn đề phát sinh về vàng và $ ko nói, nhưng riêng về các hồ sơ tín dụng được đem thế chấp có thể gây những hậu quả lớn.

Đã lẻ tẻ xuất hiện vài trường hợp khách hàng phát hiện hồ sơ tài sản nhà mình bị NH cho vay đem cầm cố ở Ngân hàng khác và đã có phát sinh những mâu thuẫn ban đầu giữa khách hàng và Ngân hàng. Sự việc nếu ko được giải quyết nhanh sẽ trở thành vấn nạn khi niềm tin của người dân vào hệ thống Ngân hàng cũng như chính sách đã bị bào mòn đến tận cùng.

Để những sự việc như trên xảy ra cùng lúc, hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng đám đông rút tiền, và một khi bank run đã hình thành thì hết sức khó chống. Do vậy, không thể để tiếp tục tiếp diễn hiện tượng trên.

3 Ngân hàng trên chỉ là ví dụ, còn kha khá ngân hàng nữa cần được dọn dẹp. Nhưng quá trình này ko thể diễn ra cùng lúc. Hy vọng ko có biến cố gì trong khoảng thời gian chờ đợi này.

Trong khoảng lặng của chúng ta, có điểm sáng le lói là $ mấy ngày nay có chiều hướng hạ. Như vậy, tạm giải quyết được vấn đề tinh thần bình ổn. Hề hề, có thể 1 phần $ bị thế chấp kia được thanh lý ra thị trường để thanh khoản VND tươi hơn...
 
Last edited by a moderator:
Nhân tiện có cụ thắc mắc về vấn đề này, em xin giải đáp luôn.
Sự việc là tại Hội nghị nhóm các nhà tài trợ Việt Nam vừa rồi: Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới vừa nhận xét Việt Nam có thể làm suy yếu các tiến bộ đạt được trong việc bình ổn nền kinh tế nếu nới lỏng tay với chính sách tiền tệ vào lúc này
http://cafef.vn/20111207052127416CA34/wb-viet-nam-chua-nen-noi-long-tien-te.chn
Hệ quả là phải tất bật chấn chỉnh ngay: Ngày 7/12, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 2196/CT-TTg về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.. Trong đó: "...Trước mắt hạn chế cho vay bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án khởi công mới, các dự án bất động sản cao cấp; giám sát chặt chẽ để hạn chế việc cho các cá nhân vay kinh doanh bất động sản. Rà soát, tiếp tục cho vay đối với dự án bất động sản sẽ hoàn thành và có khả năng thu hồi vốn năm 2012..."
http://www.ndhmoney.vn/web/guest/s1...ao-han-che-cho-ca-nhan-vay-von-kinh-doanh-bđs
Bọn Tây dã man thật.

Với tư cách tổ chức Tài chính TG (thực ra là chủ nợ), IMF và WB có quyền lực rất lớn, họ có được tất cả những dữ liệu về hệ thống Ngân hàng qua hệ thống báo cáo của NHNN. Tuy nhiên, kênh lấy tin của họ là kênh chính thống, và dữ liệu ít nhiều có sai lệch vì các báo cáo của NH chúng ta thường được xào xáo linh tinh. Dữ liệu của họ khá tốt nhưng hiếm khi họ đề cập trực tiếp về vấn đề gì đó, mà chỉ đưa khuyến cáo, hoặc bình luận khi sự việc có diến biến.

Vì vậy, cần nhìn nhận những đánh giá của họ một cách hết sức nghiêm túc, vì họ là người có cái nhìn khách quan về vĩ mô và diễn biến nội tại của nó.
Cần hết sức lưu ý là những dữ liệu họ có có thể tốt hơn thực tế, nhưng họ vẫn đang hết sức quan ngại về vĩ mô Việt Nam. Trong góc nhìn của nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta, cần quan sát các động thái này kỹ càng để có thêm tuyến thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư.

Có thể với tay chơi lớn thì thời điểm này là thời điểm nhập hàng, nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự giới hạn về sức chịu đựng và sự khác biệt về mục tiêu thì việc chọn đúng điểm ra vào bao giờ cũng rất cần thiết.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top