Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Mr Bình đã phát biểu "ném chuột ko đc để vỡ bình", cơ mà đến thời điểm hiện tại, lúc bác phát biểu câu í, thì đã có khoảng 100k bình bị vỡ, không bik ý bác ấy là dư lào. Nếu mỗi cái bình chứa trung bình 10 con gián, thì hiện tại xã hội đang có khoảng 1 triệu con gián lang thang. Kinh hoàng thật.
 
Mr Bình đã phát biểu "ném chuột ko đc để vỡ bình", cơ mà đến thời điểm hiện tại, lúc bác phát biểu câu í, thì đã có khoảng 100k bình bị vỡ, không bik ý bác ấy là dư lào. Nếu mỗi cái bình chứa trung bình 10 con gián, thì hiện tại xã hội đang có khoảng 1 triệu con gián lang thang. Kinh hoàng thật.

Chỉ cần 10% số gián đó cùng quẫn biến thành Lê Văn Luyện thì đúng là vãi luyện :)
 
Tổ chức tín dụng có quy mô trung bình trong khu vực cũng có tổng tài sản lên tới 100 tỷ USD" - Thống đốc cho biết thêm.

NHNN cho biết không có TCTD nào của Việt Nam là quá lớn không thể để đổ vỡ.

...........
Nói vậy là bác ấy bị truy kích quá thành nóng mặt rùi, chắc lại ám chỉ em number one của Vn đây hiiiiiii
 
…và ảnh hưởng lên hệ thống trong dài hạn

Với quyết tâm giảm lãi suất của NHNN, có thể tới đây khung lãi suất huy động sẽ tiếp tục đi xuống theo định hướng của NHNN.

Đối chiếu với những diễn biến thực tại, việc giảm lãi suất huy động sẽ tiếp tục tạo ra áp lực lên thanh khoản của những Ngân hàng nhỏ. Khi thanh khoản ngày càng căng thẳng, NHNN thực hiện tái cấp vốn và giám sát đặc biệt NH. Theo đó, hoạt động sát nhập sẽ diễn ra như hệ quả tất yếu. Có thể là 2 năm, 3 năm, hoặc 5 năm, nhưng số NH sẽ giảm xuống khoảng một nửa là tất yếu.

Vậy 14% huy động hay thấp hơn chỉ là công cụ để ép thanh khoản các NH. Lộ trình hướng đi đã nhìn rõ. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận khách quan là những biến động khi cải cách hệ thống theo kiểu này cực kỳ nguy hiểm. Cái giá phải trả cũng ko rẻ chút nào, với chỉ tiêu đo lường là lượng hy sinh của các DN SME trong năm 2012 tới.

Cái này là sự đánh đổi đây một bên là NH một bên là SME ? thường thì SME luôn die vì mỗi NH sẽ có ông lớn của nó. nhưng trong tình hình thế giới, VN như bây trừ , tôi suy rằng SME sẽ thắng, vì yếu tố chính trị, vì nếu thêm vài trăm K SME ra đi thì các bác chắc không dám đi đêm nữa hiiiiiiiii
Mà các bác leader thì sẽ hànnh động dứt khoát nếu thấy nguy cơ này, vì vậy nếu lạm phát tăng 0.3%/tháng lãi suất sẽ giảm về 10-12%, cho vay 13-15& là SME tạm ổn hiiii
 
Mr Bình đã phát biểu "ném chuột ko đc để vỡ bình", cơ mà đến thời điểm hiện tại, lúc bác phát biểu câu í, thì đã có khoảng 100k bình bị vỡ, không bik ý bác ấy là dư lào. Nếu mỗi cái bình chứa trung bình 10 con gián, thì hiện tại xã hội đang có khoảng 1 triệu con gián lang thang. Kinh hoàng thật.
ném chuột thì chánh vỡ bình quý, nhưng lúc này cái gì là bình ? cái gì là chuột (bank?) hiiiiiiiiii
 
Tổ chức tín dụng có quy mô trung bình trong khu vực cũng có tổng tài sản lên tới 100 tỷ USD" - Thống đốc cho biết thêm.

NHNN cho biết không có TCTD nào của Việt Nam là quá lớn không thể để đổ vỡ.

...........
Nói vậy là bác ấy bị truy kích quá thành nóng mặt rùi, chắc lại ám chỉ em number one của Vn đây hiiiiiii

Câu chuyện phía sau sự thanh lọc này là các phàn nàn của hệ thống bảo kê cho các NH be bé. Anh Bình thể hiện rõ quan điểm là sẵn sàng oánh tuốt...
 
ném chuột thì chánh vỡ bình quý, nhưng lúc này cái gì là bình ? cái gì là chuột (bank?) hiiiiiiiiii

Em không rõ cái nào là bình, cái nào là chuột. Nhưng theo tinh thần nghị quyết 11 có 3 điểm chính: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Các bác ấy quá chú trọng tới 2 ý đầu mà bỏ quên ý thứ 3 rồi.
 
ném chuột thì chánh vỡ bình quý, nhưng lúc này cái gì là bình ? cái gì là chuột (bank?) hiiiiiiiiii

Em không rõ cái nào là bình, cái nào là chuột. Nhưng theo tinh thần nghị quyết 11 có 3 điểm chính: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Các bác ấy quá chú trọng tới 2 ý đầu mà bỏ quên ý thứ 3 rồi.
 
http://www.stockbiz.vn/News/2011/11/25/254323/vang-sjc-se-doi-sang-thuong-hieu-ngan-hang-nha-nuoc.aspx
Vàng SJC sẽ đổi sang thương hiệu... Ngân hàng Nhà nước
V
ấn đề đặt ra sẽ kéo theo một loạt vấn đề khác như:
+ NN sẽ giữ độc quyền vàng đến bao giờ ? 10 năm hay vĩnh viễn, nếu 10 năm rồi lại tự do hoá, bởi quy cho cùng dịch vụ buôn bán này cũng nuôi sống hàng vạn người lao động, cũng như nếu độc quyền thì các biện pháp chống hàng giả hàng nhái tốn không ít nhân lực của NHNN, Công an???
+ Tôi cho rằng đây chỉ là cách đặt vấn đề, để tìm giải pháp:
Vậy xin đặt vấn đề như sau:
1/ ngay cả tiền VN thật (*polymer) thì NHNN có in đâu, mà thuê hẳn CTY in tiền đó thôi? vấn đề là Sx ra tiền, vàng SJC thuộc lĩnh vực Sx vi mô không cần thiết nhà nước quản lý, nếu SJC quy về NHNN thì hàng ngàn nhân công bình thường đó ai sẽ trả lương? ai chăm bẵm thương hiệu SJC? kết quả một thời gian SJC có thể chỉ là quy ước mà không còn phải là 9999 về hàm lượng vàng nữa?
2/ SJC là một cty, vậy chuyện phá sản không thể không có, nếu thương hiệu đó không bị cạnh tranh thì chất lượng uy tín còn như cũ không?
3/ 10 năm sau ta tư do hoá vàng thì ai sẽ bỏ tiền ra XD thương hiệu vàng lại từ đầu?
GIải pháp:
NHNN sẽ thuê các nhãn hiệu SX vàng miếng như bao nhiêu lượng?....trên đó ghi vàng của SBV do Xyz SX. NHư vậy SBV không phải lo trả lương, quả lý một mớ thợ kim hoàn, Các DN SX vàng miếng thì vẫn phải cạnh tranh giữ thương hiệu để gia tăng quyền in nhiều vàng miếng cho SBV.
Và 10 năm sau khi bung vàng, thì ta vẫn có 5-6 thương hiệu vàng, đừng là công thần hôm nay mà là tội đồ ngày mai
 
http://www.stockbiz.vn/News/2011/11/25/254323/vang-sjc-se-doi-sang-thuong-hieu-ngan-hang-nha-nuoc.aspx
Vàng SJC sẽ đổi sang thương hiệu... Ngân hàng Nhà nước
V
ấn đề đặt ra sẽ kéo theo một loạt vấn đề khác như:
+ NN sẽ giữ độc quyền vàng đến bao giờ ? 10 năm hay vĩnh viễn, nếu 10 năm rồi lại tự do hoá, bởi quy cho cùng dịch vụ buôn bán này cũng nuôi sống hàng vạn người lao động, cũng như nếu độc quyền thì các biện pháp chống hàng giả hàng nhái tốn không ít nhân lực của NHNN, Công an???
+ Tôi cho rằng đây chỉ là cách đặt vấn đề, để tìm giải pháp:
Vậy xin đặt vấn đề như sau:
1/ ngay cả tiền VN thật (*polymer) thì NHNN có in đâu, mà thuê hẳn CTY in tiền đó thôi? vấn đề là Sx ra tiền, vàng SJC thuộc lĩnh vực Sx vi mô không cần thiết nhà nước quản lý, nếu SJC quy về NHNN thì hàng ngàn nhân công bình thường đó ai sẽ trả lương? ai chăm bẵm thương hiệu SJC? kết quả một thời gian SJC có thể chỉ là quy ước mà không còn phải là 9999 về hàm lượng vàng nữa?
2/ SJC là một cty, vậy chuyện phá sản không thể không có, nếu thương hiệu đó không bị cạnh tranh thì chất lượng uy tín còn như cũ không?
3/ 10 năm sau ta tư do hoá vàng thì ai sẽ bỏ tiền ra XD thương hiệu vàng lại từ đầu?
GIải pháp:
NHNN sẽ thuê các nhãn hiệu SX vàng miếng như bao nhiêu lượng?....trên đó ghi vàng của SBV do Xyz SX. NHư vậy SBV không phải lo trả lương, quả lý một mớ thợ kim hoàn, Các DN SX vàng miếng thì vẫn phải cạnh tranh giữ thương hiệu để gia tăng quyền in nhiều vàng miếng cho SBV.
Và 10 năm sau khi bung vàng, thì ta vẫn có 5-6 thương hiệu vàng, đừng là công thần hôm nay mà là tội đồ ngày mai

SJC tự nhiên ngon nhỉ, bảo sao anh Bảo Tín Minh Châu dỗi.....
Nhưng em cũng chưa hiểu sao mà phải độc quyền sản xuất vàng miếng, và SBV có 1 nhãn hiệu vàng miếng của riêng mình để làm gì? Tiền tệ hóa vàng à???
 
Xét về dài hạn, NHNN sẽ tiếp tục duy trì lãi suất huy động thấp, trong khi lạm phát vẫn cao (năm tới có thể từ 7-10%). Như vậy nhu cầu của dân sẽ chuyển sang phòng ngự bằng cách mua $ hoặc vàng. Việc đánh chặn 2 thị trường đó là đồng bộ với chính sách nhằm lùa VND quay trở lại Ngân hàng.

Vì nhìn thấy cửa kinh doanh vàng rất hẹp, trong khi các DN vàng bạc đều vay nhiều nên anh Châu xả hàng thu tiền trả nợ là quá hợp lý. Hề hề, bác Châu nhà mình bán hết hàng rồi. Chuẩn ko?
 
Xét về dài hạn, NHNN sẽ tiếp tục duy trì lãi suất huy động thấp, trong khi lạm phát vẫn cao (năm tới có thể từ 7-10%). Như vậy nhu cầu của dân sẽ chuyển sang phòng ngự bằng cách mua $ hoặc vàng. Việc đánh chặn 2 thị trường đó là đồng bộ với chính sách nhằm lùa VND quay trở lại Ngân hàng.
Chính sách này trên thế giới có nước nào áp dụng không anh? Học kinh tế học mấy chục năm rồi mà em cũng mới thấy kiểu này đánh vòng, đánh chặn này ở VN, không hiểu có thể coi là một sáng kiến kinh tế không nhỉ???
 
trong khi các DN vàng bạc đều vay nhiều nên anh Châu xả hàng thu tiền trả nợ là quá hợp lý. Hề hề, bác Châu nhà mình bán hết hàng rồi. Chuẩn ko?

Đặc trưng nông dân VN, tầm nhìn không qua luỹ tre làng hiiiiiiiiiii
Mới rung cây mà đã chạy rồi

Vàng chứ đâu phải đất nung, cần gì xoắn thế, biết đâu giờ chót lại cho ABC là gia công để duy trì thương hiệu, lúc đó lại không có tên anh hiiiiiiii
 
Chính sách này trên thế giới có nước nào áp dụng không anh? Học kinh tế học mấy chục năm rồi mà em cũng mới thấy kiểu này đánh vòng, đánh chặn này ở VN, không hiểu có thể coi là một sáng kiến kinh tế không nhỉ???

Còn một ý nữa, em xin bổ xung. Vàng là một tài nguyên quốc gia. Hiện lượng vàng tồn trong dân quá lớn. Khi giao dịch cơ chế 1 cửa và cấm chợ đen, NHNN có thể hút 1 lượng vàng lớn về. Nếu áp dụng cơ chế tín phiếu vàng, thì dân chỉ có thể bán vàng cho NN khi cần tiền, còn mua vàng thì chỉ được cầm giấy, lúc đó NHNN sẽ được chủ động cân dự trữ ngoại hối. Vàng cao thì bán đi lấy $, thấp thì nhập về. Cũng ko hẳn là tồi đâu, trong hoàn cảnh suy thoái toàn cầu hiện nay
 
Đặc trưng nông dân VN, tầm nhìn không qua luỹ tre làng hiiiiiiiiiii
Mới rung cây mà đã chạy rồi

Vàng chứ đâu phải đất nung, cần gì xoắn thế, biết đâu giờ chót lại cho ABC là gia công để duy trì thương hiệu, lúc đó lại không có tên anh hiiiiiiii

Đừng chê anh Châu, mỗi quyết định nghìn tỷ ko thể amateur được đâu. Hệ thống cấp tin cho anh Châu cũng ko phải tầm thường bác ợ. Cái đấy em biết. Bác ko biết thì đừng vội thế...
 
Đừng chê anh Châu, mỗi quyết định nghìn tỷ ko thể amateur được đâu. Hệ thống cấp tin cho anh Châu cũng ko phải tầm thường bác ợ. Cái đấy em biết. Bác ko biết thì đừng vội thế...

Các Bác có nghĩ tới kịch bản, BB bắt tay nhau lên kế hoạch chú nào phân phối trước chú nào phân phối sau sao cho tất cả cùng có giá đỉnh không?
 
Cho đến giờ thì A Châu đang đúng đấy chứ. Thế giới cũng đang ủng hộ anh ấy còn gì.
Còn thương hiệu thì vẫn đó. Ai mà dám động vào ... hì hì...
 
Back
Top