Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

CP sẽ nới lỏng tiền tệ và kích thích kinh tế tăng trưởng trở lại như thế nào?

- Vấn đề nợ xấu, media dồn dập đưa tin. Con số càng ngày bộc lộ càng lớn. Market trước đây kỳ vọng CP giải quyết, nhưng cú trượt tháng 6 cho thấy market đã tiên đoán trước rùi, coi như đã discount vào giá
- Hôm qua, TT Dũng khẳng định ưu tiên cho kiềm chế lạm phát. Như vậy được xem là tin xấu cho kỳ vọng tăng trưởng cuối năm
- Tăng trưởng tín dụng trung bình trong mười năm qua vượt quá 30%, Ngân hàng HSBC cho rằng tăng trưởng tín dụng có khả năng chỉ đạt mức 13% trong năm nay... là một bad news nữa cho kte tăng trưởng.
 
Nếu câu chuyện đã là như trên thì.......trader và investor chúng ta nên làm gì?

Trong cái timeframe 2 tuần tới, VNI vượt 420 sẽ xem xét long. Không thì thôi, đi bán cafe cóc hay trà đá, chè xanh thì ngon vãi. Có khi kết hợp phường xã đội ... giữ xe. Buồn thì lên VC buôn dưa lê.
 
- Vấn đề nợ xấu, media dồn dập đưa tin. Con số càng ngày bộc lộ càng lớn. Market trước đây kỳ vọng CP giải quyết, nhưng cú trượt tháng 6 cho thấy market đã tiên đoán trước rùi, coi như đã discount vào giá
- Hôm qua, TT Dũng khẳng định ưu tiên cho kiềm chế lạm phát. Như vậy được xem là tin xấu cho kỳ vọng tăng trưởng cuối năm
- Tăng trưởng tín dụng trung bình trong mười năm qua vượt quá 30%, Ngân hàng HSBC cho rằng tăng trưởng tín dụng có khả năng chỉ đạt mức 13% trong năm nay... là một bad news nữa cho kte tăng trưởng.

Chúng ta đang ở trong một lộ trình rất dài, mà trong đó việc đầu tiên cần làm là xác thực lại vị thế hiện tại của nền kinh tế.

Đó là lý do tại sao từng bước các thông tin về hiện trạng nền kinh tế được đưa ra. Những giả định của mình trước đây về số nợ xấu lớn, mà rất nhiều người nghi ngờ, dần dần được hé lộ. Không chỉ riêng về vấn đề nợ xấu, thực lực của nền kinh tế hay sức mạnh của các công cụ điều tiết trong tay Chính phủ và NHNN đã yếu đi rất nhiều.

Xin được trích dẫn bài viết dưới đây để mọi người tham chiếu:

Việt Nam muốn cứu tăng trưởng không dễ
http://vneconomy.vn/20120703060056997P0C9920/viet-nam-muon-cuu-tang-truong-khong-de.htm

Hiện các ngân hàng không còn đủ sức để tạo ra một cuộc bùng nổ tín dụng mới cho dù Chính phủ có nới lỏng mục tiêu tín dụng. Những ngân hàng cổ phần gặp khó khăn đang tìm mọi cách để thu hẹp quy mô của bảng cân đối kế toán và thấy ngày càng khó tìm nguồn vốn mới khi trần lãi suất huy động bị hạ xuống.
............................................................

Nhưng cho dù việc tái cấu trúc sẽ được thực hiện làm sao, thì đó cũng là một quá trình mất thời gian. Trong thời gian đó, sẽ còn có thêm những vụ vỡ nợ lớn, sẽ còn có thêm những nỗi đau. Mặc dù Việt Nam vẫn thường có sự điều chỉnh linh hoạt trước những thay đổi, những nỗ lực để đẩy nhanh tăng trưởng trong điều kiện hiện tại sẽ chỉ đồng nghĩa với sự trở lại của lạm phát và mất ổn định tỷ giá đồng tiền.

Thực hiện phá sản có trật tự sẽ giúp ích nhiều hơn là Chính phủ chìa tay cứu giúp. Sự can thiệp yếu ớt về pháp lý và chính trị có thể sẽ làm giảm tốc độ của quá trình giảm nợ. Theo báo cáo về môi trường kinh doanh mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 142/183 quốc gia ở tiêu chí về khắc phục khả năng thanh toán nợ. Nếu Chính phủ Việt Nam muốn giúp các doanh nghiệp, thì đây chính là một vị trí tốt để bắt đầu.


Bây giờ dẫu có biết khó khăn, biết công cụ nào là cần thiết thì việc dùng được nó hay ko không còn dễ nữa rồi. Đó là lý giải của em về việc ít mong đợi vào các biện pháp kích thích kinh tế có thể có, cũng như việc không lấy làm lạ trước phát biểu hướng tới việc kiềm chế lạm phát của người đứng đầu Chính phủ. Câu chuyện của đầu tư công 20000 tỷ/tháng có chăng chỉ là bánh vẽ, sức cầu của thị trường sẽ khó được cải thiện nhiều....

Câu chuyện còn dài....
 
Last edited by a moderator:
- Vấn đề nợ xấu, media dồn dập đưa tin. Con số càng ngày bộc lộ càng lớn. Market trước đây kỳ vọng CP giải quyết, nhưng cú trượt tháng 6 cho thấy market đã tiên đoán trước rùi, coi như đã discount vào giá
- Hôm qua, TT Dũng khẳng định ưu tiên cho kiềm chế lạm phát. Như vậy được xem là tin xấu cho kỳ vọng tăng trưởng cuối năm
- Tăng trưởng tín dụng trung bình trong mười năm qua vượt quá 30%, Ngân hàng HSBC cho rằng tăng trưởng tín dụng có khả năng chỉ đạt mức 13% trong năm nay... là một bad news nữa cho kte tăng trưởng.

Sáng nay Rin quote phát biểu trên có nói với Arrow.

Tuy nhiên với 1 đất nước như VN thì lời nói của lãnh đạo ko có nhiều giá trị để dẫn dắt Market như Mỹ hay các nước. Bản thân chính sách của Ngân hàng nhà nước và bộ tài chính qua việc chính sách nới lòng tiền tệ - giảm lãi suất, giảm thuế từ đầu năm 2012 thì đã thể hiện thông điệp quay trở lại tăng trưởng kinh tế và nới lòng tiền tệ của VN.

Chỉ ko hiểu VN trên - dưới như thế nào hay văn bản phát biểu "quên chưa update" nên vẫn bài cũ nói lại. Bài phát biểu của TT em nghĩ là ko ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện sẽ dẫn dắt TT sắp tới - câu chuyện mà đã dẫn dắt thị trường 6 tháng đầu năm.
 
Trong cái timeframe 2 tuần tới, VNI vượt 420 sẽ xem xét long. Không thì thôi, đi bán cafe cóc hay trà đá, chè xanh thì ngon vãi. Có khi kết hợp phường xã đội ... giữ xe. Buồn thì lên VC buôn dưa lê.

Hàng tối em vẫn ngồi bán trà đá trước cửa nhà đây....

Tối tối bán trà đá ngày ngày lên Vc chém gió.
 
Vậy giờ tình trạng của Việt Nam hiện tại, đình đốn sản xuất, hàng tồn kho cao, các doanh nghiệp liên tục đệ đơn phá sản, vốn giá rẻ chính phủ đã khơi nhưng cũng ko dám vay đầu tư thêm kinh doanh, CPI âm sau gần 3 năm, Lạm phát giảm còn 1 con số....vv..........

Vậy bây giờ Việt Nam kiềm chế Lạm Phát hay kích thích tăng trường kinh tế trở lại mới là điều cấp bách hơn ?

Hơ, thế những động thái chính sách từ đầu năm tới giờ chẳng phải là để kích thích tăng trưởng kinh tế trở lại đó sao? Còn vì sao vẫn dùng cụm từ ưu tiên kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế thì phải nhìn lại câu chuyện trong quá khứ.

Thủ tướng muốn truyền cho người dân một thông điệp rằng, dù chính phủ có mạnh tay nới lỏng tiền tệ và tài khoá thì lịch sử đau thương sẽ không lặp lại nữa, lạm phát sẽ không bùng nổ như đã từng (thứ làm xói mòn niềm tin của người dân và triệt tiêu hiệu quả của tăng trưởng). Tăng trưởng nhưng lạm phát sẽ under control, để tăng trưởng kinh tế gắn liền với tăng thu nhập thực tế và đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao, chứ không đẩy người dân vào tình trạng đại đa số phải chuyển sang gặm bánh mì thay cơm vì lạm phát leo thang như đã từng.

Đang lúc cần mị dân chết thôi, làm gì có chuyện quên chưa update :)
 
Last edited by a moderator:
Lý luận của bác cũng hay, nhưng nó nặng tính câu chữ quá. Như thế này những thằng chất lệnh mua trần cả triệu cổ giờ em cũng ko dám gọi là cầu ảo nữa. Vì đúng ra mà nói, em có 1 triệu cổ nện vào đầu nó thì em vẫn được thanh toán đầy đủ, như thế là thật 100% chứ có ảo tí nào đâu nhỉ.

Nếu như có sự chuyển dịch trong quan hệ tiền hàng giữa các chủ thể khác nhau, thì cầu đó là cầu thật. Bất luận bác ví dụ thế nào :)

Còn cầu ảo chỉ có khi không diễn ra sự chuyển dịch ấy.

Quay lại câu chuyện tăng cung tiền ồ ạt của bác. Chính phủ bơm tiền, tiền chạy qua chi tiêu chính phủ, cho vay cá nhân và doanh nghiệp. Và thời gian vừa qua, tất cả các dòng sông tiền đều chảy về BDS. Các công trình, dự án mọc lên như nấm. Tiền chạy vào các ngành sản xuất liên quan tới BDS, rồi theo hiệu ứng lan tỏa, tiền chảy tới tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Tiền chảy đến đâu thì dẫn đến sự chuyển dịch tiền hàng đến đấy. Và dĩ nhiên đó là cầu thật.

Cầu giảm mạnh là do cái máy gia tốc hạt nó bị hỏng, chứ đâu phải vì cầu ảo biến mất :)

Còn hoạt động đầu tư chéo, tay phải tay trái thì chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể của nền kinh tế thôi.
 
Nếu như có sự chuyển dịch trong quan hệ tiền hàng giữa các chủ thể khác nhau, thì cầu đó là cầu thật. Bất luận bác ví dụ thế nào :)

Còn cầu ảo chỉ có khi không diễn ra sự chuyển dịch ấy.

Quay lại câu chuyện tăng cung tiền ồ ạt của bác. Chính phủ bơm tiền, tiền chạy qua chi tiêu chính phủ, cho vay cá nhân và doanh nghiệp. Và thời gian vừa qua, tất cả các dòng sông tiền đều chảy về BDS. Các công trình, dự án mọc lên như nấm. Tiền chạy vào các ngành sản xuất liên quan tới BDS, rồi theo hiệu ứng lan tỏa, tiền chảy tới tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Tiền chảy đến đâu thì dẫn đến sự chuyển dịch tiền hàng đến đấy. Và dĩ nhiên đó là cầu thật.

Cầu giảm mạnh là do cái máy gia tốc hạt nó bị hỏng, chứ đâu phải vì cầu ảo biến mất :)

Còn hoạt động đầu tư chéo, tay phải tay trái thì chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể của nền kinh tế thôi.

Lý luận câu chữ kiểu của bác thì em lại nói: "Cầu thì làm gì có máy gia tốc nào cơ chứ". Mà đúng thật cầu tiêu dùng và máy gia tốc thì ko có liên quan tí nào cả. Thật đấy. Em thề....

Hề hề. Bỏ qua mấy vụ đấy đi, vì nó chả làm nội dung mở ra thêm được tí gì....
 
Lý luận câu chữ kiểu của bác thì em lại nói: "Cầu thì làm gì có máy gia tốc nào cơ chứ". Mà đúng thật cầu tiêu dùng và máy gia tốc thì ko có liên quan tí nào cả. Thật đấy. Em thề....

Hề hề. Bỏ qua mấy vụ đấy đi, vì nó chả làm nội dung mở ra thêm được tí gì....

OK...Bên VC-Literature mọi người mọi người đang chờ...:))
 
Nhóm ngân hàng là nhóm bigboy hot nhất hiện nay. Câu chuyện nợ xấu và cơ cấu ngành ngân hàng là câu chuyên HOT nhất hiện nay. Nó hot về mặt kinh tế lẫn chính trị. Là một cái bánh được chia thành nhiều phần và những nhóm lợi ích đang có vấn đề ngồi với nhau để chia, chính vì vậy mà thông tin cứ ra dần đều trên media. VNI correction trong tháng 6 đã phản ảnh cái q/đ của CP về nợ xấu ngân hàng : "Mày tự đi mà lo, tao lo cho tao còn chưa nổi". Như vậy, ngân hàng xem như công cóc từ đầu năm lobby cho cái hình thành tổ chức mua nợ xấu. Hết keo này bày keo khác. Keo gì đây?
Cả bầy hổ đi kiếm mồi, cả 6 tháng không có miếng ăn, nai thì còn nhúm xương, lợn thì da nhiều hơn thịt. Vậy chỉ còn cách: một là xin mấy ông sở thú vào chuồng cho qua ngày đoạn tháng, hai là ... chiến nhau mà xẻ thịt; hoặc là cả hai.
Tui ngồi ngoài xem film này sắp diễn ra đây. Nó chiến nhau ít gì cũng rớt vài miếng dọc đường, đợi nó qua rồi lượm cho nó ... lành.
 
Lý luận câu chữ kiểu của bác thì em lại nói: "Cầu thì làm gì có máy gia tốc nào cơ chứ". Mà đúng thật cầu tiêu dùng và máy gia tốc thì ko có liên quan tí nào cả. Thật đấy. Em thề....

Hề hề. Bỏ qua mấy vụ đấy đi, vì nó chả làm nội dung mở ra thêm được tí gì....

Là em ví von thế. Nếu là cầu ảo như bác nói đã tốt.

Vì là cầu thật nên khi cầu suy giảm sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
 
@Thietkieutam: sau giai đoạn KLGD đạt 3000 tỷ/ 2 sàn ... thì có lẽ trong đó phần lớn là đầu tư với suy nghị kinh tế đã vào đáy khủng hoảng ... nếu 1/2 chổ đó không phải là đâu tư thì là BBs, MMs kẹp bi vì bị ăn bánh vẽ :D

Bác nói hay quá! Smart money nó chạy thật rồi. Volume từ 3000 nay còn khoảng trên dưới 600. Giá giờ không quan trọng lắm mà volume nó quan trọng hơn. Ai đó nói một cái correction 20-30% trong VNI market vẫn có khả năng xảy ra; đúng vậy, nhưng market bị tổn thương nặng vì cái tính thanh khoản. Volume chỉ còn 20% trước đây là một dấu hỏi lớn.
Tôi nhớ mang máng ai đó nói smart money chạy rồi, sau đó là trade side way trong khoảng hẹp, rồi cho là tổ chức này nọ thu gom. Trader này giả ngờ nghệch hay ngờ nghệch, không hiểu được. Đọc thấy buồn cười nên lướt nhanh chả nhớ.

Kết hợp với những diễn biến bất thường trong giới chính trị gia gần đây ... thì có vẻ 1 bên đã bị thương và bánh vẽ không trở thành sự thật rồi !

Giới chính trị nói nôm na cho bình dân báo chí là nhóm lợi ích; đấu đá là chuyện thường ở huyện. Đâu cũng vậy chứ chả riêng gì VN. Ở xứ văn minh thì nhóm người này khó trèo lên lưng người dân chứ đừng nói đè đầu cưỡi cổ như ở cái xứ Việt này. Đó là lỗi của nhân dân xứ mình chứ đừng đổ lỗi cho ai khác. Khi đấu đá thì thì người ta xem lưng được nhiều, ngày càng lộ ra nhiều chiện mà ít ai được biết. Ha ... ha... đó cũng là một hình thái của văn minh... dân chủ tập trung. Được cái, rồi làm gì mấy ông cũng phải ngồi chung bàn ... họp để mà "đồng chí", chứ không bước ra là chết liền. Thà miếng bánh chia ít hay nhiều còn hơn mât cả chì lẫn chài.
Cái bánh vẽ NỢ XẤU (cả ngân hàng và doanh nghiệp) trước đây market nó hiểu ít nhiều có thằng nó lót tay lo bớt. Qua đoạn đấu đá, thấy cứ câu giờ market xót ruột xì ra vài con số lớn hơn tưởng bở được chia sẻ, ai dè thúi quắc, nên nhóm kia có cớ để đập thẳng tay, kêu gọi TỰ CƠ CẤU. Cái này gọi là con thú khổ dâm trong chuồng.

Film kỳ này diễn hay. Ai thấy đoạn nào hấp dẫn nhớ đừng quên quay chậm lại ở diễn đàn này nghe.

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
 
Tôi có suy nghĩ thế này. Mấy cái vụ nợ xấu ngân hàng đến amateur như tôi còn biết là thê thảm huống chi BBs, nhưng có một điều lạ là tại sao bây giờ lại moi móc thêm để làm gì? Các bác phải biết rằng media bây giờ đều có định hướng hết nhé, không phải khách quan vô tư đâu vì thế đừng có mà tin chúng nó, đọc để biết tại sao media lại đưa ra như vậy và cố mà học cách sàng lọc thông tin.

Dựa vào mớ media lởm để phân tích, nhìn nhận, đánh giá, nhận xét cho dù các bác có là bố chuyên gia thì cũng sai bét khi mà thông tin ban đầu đã sai.

Hãy lưu tâm đến thông tin chính thống của 3D về giữ nguyên mục tiêu từ đâu năm. Hãy quan tâm đến thông tin của anh Bình về đưa các khoản lãi suất cao về 15%. Hãy quan tâm đến động thái của TT 2 ngày cuối tuần. hãy quan tâm đến Hillary Clinton đến thăm VN. Hãy quan tâm đến Baidu vào VN. Nó nói lên nhiều điều lắm.

Vài lời chia sẻ...
 
Last edited:
Bác Huydert nói thật chính xác, nên quan tâm các tin tức khác trước khi quyết định, còn tin vào media thì có ngày ....
Mà dạo này USA thích sang VN nhỉ? What's going on?
 
Như vậy, khả năng market từ đây sẽ trade sideway trong khoảng 400 - 420 point.

Mời các anh chị cho ý kiến.

Khéo Rách cái rụp ở viền cạp váy 400 thì hay O hỉ?

Iem đang đợi cảnh này để ngắm nàng VNi cho thỏa thuê đây.....Ý kiến thứ 1.

Ý kiến 2 nếu sai em có ý kiến 3 hay hơn ý kiến 1. ke...ke.
 
Mấy bác nghĩ sao về số liệu này :

http://gafin.vn/2012070904212495p0c33/chi-so-niem-tin-kinh-doanh-tang-7-diem-trong-quy-ii-2012.htm

Chỉ số niềm tin kinh doanh tăng 7 điểm trong quý II/2012

Theo kết quả điều tra, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2012 tăng 7 điểm so với quý I/2012 (113 điểm) và tăng 20 điểm so với lần thực hiện đầu tiên vào quý III/2008 (100 điểm).

Điều này cho thấy phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn lạc quan và cho rằng hiện tại nền kinh tế Việt Nam đã tốt hơn 12 tháng trước và thời gian tới có triển vọng sẽ phát triển tốt hơn nữa.

Theo kết quả điều tra, 6 thành phần xây dựng nên chỉ số niềm tin kinh doanh quý II/2012 có những điểm nổi bật sau:

Về tình hình kinh tế chung của Việt Nam hiện nay: có 44,16% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế chung của Việt Nam hiện nay đã tốt hơn so với 12 tháng trước, 35,71% cho rằng điều kiện kinh tế của Việt Nam vẫn giữ nguyên và 20,13% cho rằng điều kiện kinh tế có phần kém hơn so với 12 tháng trước.

Dự đoán tình hình kinh tế Việt Nam 12 tháng tiếp theo
: 71,43% doanh nghiệp tin rằng trong vòng 12 tháng tới nền kinh tế Việt Nam sẽ tốt hơn. Chỉ có 3,09% doanh nghiệp lo lắng về tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012.

Kế hoạch sử dụng nhân viên: có 35,06% doanh nghiệp dự tính sẽ tăng thêm nguồn nhân lực, 50,65% doanh nghiệp dự tính sẽ giữ nguyên và 14,29% doanh nghiệp giảm số nhân lực trong thời gian tới.

Kế hoạch đầu tư cho tài sản cố định: 41,56% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định giữ nguyên chi phí đầu tư cho tài sản cố định; 47,4% doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư thêm và 11,04% doanh nghiệp có kế hoạch giảm chi phí đầu tư vào tài sản cố định trong 12 tháng tới.

Niềm tin vào sự tăng trưởng doanh thu: 72,73% doanh nghiệp tham gia khảo sát tự tin rằng doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng, 19,48% doanh nghiệp cho rằng doanh thu của mình sẽ giữ nguyên và chỉ có 7,79% doanh nghiệp lo ngại về con số doanh thu của mình trong 12 tháng tới.

Niềm tin vào sự tăng trưởng lợi nhuận:
70,78% doanh nghiệp tin rằng lợi nhuận sẽ tăng lên trong năm tới, 24,68% doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận sẽ giữ nguyên và 4,55% doanh nghiệp lo ngại về sự suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng tới.
 
Back
Top