Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Chứng có quy luật của nó : Rớt thảm rồi sẽ bật mạnh.

Chứng có quy luật của nó : Rớt thảm rồi sẽ bật mạnh.

từ từ rồi cháo sẽ nhừ
tuần sau qua các động thái của cp ngân hàng, chúng ta sẽ vén bức màn của các cp có dòng tiền vào và ra bí ẩn ...
 
(Trade what you see don't trade what you think)
Bác nghĩ vậy nhưng dòng tiền chưa có vào các E này bác ạ! IJC và BMC thậm chí khối lượng còn đang giảm dần do mọi người bị mua đỉnh còn đang nấn ná chưa muốn cắt lỗ và chưa ai muốn mua vào, VNM là người giời một mình một cõi có thể nói là đang chạy theo continual pattern của cái pop trước đó, mua vào bây giờ có thể lên hoa quả sơn ngồi hóng gió bất cứ lúc nào!
Muốn tư vấn mọi người thì mình phải chỉ ra được hiện tượng một cách thuyết phục bác ạ!

quy tắc số 1:
THanh khoản cạn kiệt! chuẩn bị phi
 
(Trade what you see don't trade what you think)
Bác nghĩ vậy nhưng dòng tiền chưa có vào các E này bác ạ! IJC và BMC thậm chí khối lượng còn đang giảm dần do mọi người bị mua đỉnh còn đang nấn ná chưa muốn cắt lỗ và chưa ai muốn mua vào, VNM là người giời một mình một cõi có thể nói là đang chạy theo continual pattern của cái pop trước đó, mua vào bây giờ có thể lên hoa quả sơn ngồi hóng gió bất cứ lúc nào!
Muốn tư vấn mọi người thì mình phải chỉ ra được hiện tượng một cách thuyết phục bác ạ!

quy tắc số 2 : xem xét kỹ động thái chính trị và kinh tế

Dòng tiền lớn sẽ hướng đến thị trường màu mỡ, rộng lớn hơn, và cũng siêu lợi ích hơn, đó là thôn tính, sáp nhập các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp với mức giá bèo bọt.
 
(Trade what you see don't trade what you think)
Bác nghĩ vậy nhưng dòng tiền chưa có vào các E này bác ạ! IJC và BMC thậm chí khối lượng còn đang giảm dần do mọi người bị mua đỉnh còn đang nấn ná chưa muốn cắt lỗ và chưa ai muốn mua vào, VNM là người giời một mình một cõi có thể nói là đang chạy theo continual pattern của cái pop trước đó, mua vào bây giờ có thể lên hoa quả sơn ngồi hóng gió bất cứ lúc nào!
Muốn tư vấn mọi người thì mình phải chỉ ra được hiện tượng một cách thuyết phục bác ạ!

quy tắc số 3 : nhìn và so sánh lệnh xé nhỏ ra để mua và lệnh ào ạt bán
hay ngược lại
so sánh lệnh xé nhỏ ra để bán và ào ạt để mua

tôi sẽ tùy từng thời điểm mà có dẫn chứng cụ thể , không cứ phải phơi bày hết mọi sự , vì còn những vấn đề tế nhị không nên công bố
mong quý vị thông cảm

một vài phân tích F.A T.A của các bác cao thủ bên nhà cái bên kia sông , lâu lâu xin mạn phép đưa qua nhà lá này mổ xẻ tí ti
xin đừng giận

Kính .
 
mời tất cả các bác từ các diễn đàn trên mọi mỉền đất nước kể cả ở châu âu , Hoa Kỳ thảo luận thoải mái về dòng tiền và những động thái của các tay chơi Hoa Kiều STB tuần sau.
Kính Mời
 
Stb

STB đăng ký mua hơn 100tr, cp quỹ ...
MBB khoá room nhà đầu tư NN 20%

Có vẻ đây là những động thái đón đầu cho việc mở room cho nhà đầu tư ngoại vào ngành ngân hàng.
Mỡ nó rán nó,
... mở room để lấy USD tái cơ cấu ngân hàng
.... để lấy USD ổn định thị trường ngoại hối

( mot so y kien rat hay)
 
STB là bằng chứng để cho các doanh nghiệp thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể bị thâu tóm. Nếu giá trị cổ phiếu giữ ở có lợi cho chính những cổ đông chi phối công ty và tham gia điều hành công ty thì việc thâu tóm ko hề đơn giản. Âu cũng là bài học cảnh tính cho các doanh nghiệp trên sàn khi bỏ mặc cổ phiếu của họ. Việc bỏ mặc theo 2 cách:
1. Nếu đã chiếm chi phối thì mặc kệ -> tính đại chúng của cổ phiếu kèm -> vậy thì lên sàn làm gì?
2. Nếu ko chiếm chi phối thì phải nghĩ đến giá trị cổ phiếu. Các trường hợp thôn tính luôn xảy ra khi giá trị cổ phiếu giảm xuống mức quá hấp dẫn so với giá trị của công ty.

( mot so y kien rat hay)
 
Quan sát kỹ sẽ thấy MMs cố giữ cho VNI xanh nhẹ, phiên cuối thứ 6 khối lượng khớp lệnh nhiều, ra tin STB mua CPQ với khối lượng khủng, NN mua ròng trong tuần, ra tin giảm thuế cho DN vừa và nhỏ ---> đủ chơi T4 .
 
STB là bằng chứng để cho các doanh nghiệp thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể bị thâu tóm. Nếu giá trị cổ phiếu giữ ở có lợi cho chính những cổ đông chi phối công ty và tham gia điều hành công ty thì việc thâu tóm ko hề đơn giản. Âu cũng là bài học cảnh tính cho các doanh nghiệp trên sàn khi bỏ mặc cổ phiếu của họ. Việc bỏ mặc theo 2 cách:
1. Nếu đã chiếm chi phối thì mặc kệ -> tính đại chúng của cổ phiếu kèm -> vậy thì lên sàn làm gì?
2. Nếu ko chiếm chi phối thì phải nghĩ đến giá trị cổ phiếu. Các trường hợp thôn tính luôn xảy ra khi giá trị cổ phiếu giảm xuống mức quá hấp dẫn so với giá trị của công ty.



STB là bằng chứng để cho các doanh nghiệp thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể bị thâu tóm. Nếu giá trị cổ phiếu giữ ở có lợi cho chính những cổ đông chi phối công ty và tham gia điều hành công ty thì việc thâu tóm ko hề đơn giản. Âu cũng là bài học cảnh tính cho các doanh nghiệp trên sàn khi bỏ mặc cổ phiếu của họ. Việc bỏ mặc theo 2 cách:
1. Nếu đã chiếm chi phối thì mặc kệ -> tính đại chúng của cổ phiếu kèm -> vậy thì lên sàn làm gì?
2. Nếu ko chiếm chi phối thì phải nghĩ đến giá trị cổ phiếu. Các trường hợp thôn tính luôn xảy ra khi giá trị cổ phiếu giảm xuống mức quá hấp dẫn so với giá trị của công ty.

( mot so y kien rat hay)

???
...................................................
 
Đọc kỹ thông báo mua cổ phiếu quĩ của STB thấy rằng việc mua là chắc chắn xẩy ra. Dù có phân tích theo kiểu gì thì kết quả cuối cùng là sẽ nhốt lại hơn 100 triệu cổ phiếu STB không cho nó thoát ra thị trường. Như vậy tiền trên thị trường sẽ có thể tăng hơn trước mà lượng cổ phiếu thì giảm đi.
 
Nếu hai bác này là một thì chẳng còn gì mà nói! Nhìn bác ấy đánh con KSS thì biết là thế nào rồi! tưởng có nhà cái William mới về!
 
Stb & mbb

vài yếu tố tích cực đây :

- Chính phủ Hy Lạp đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của QH nhưng sau đó Thủ tướng HL sẽ từ chức. Điều này sẽ tránh được sự rối ren trong nhắn hạn và tạo điều kiện cho HL tiếp tục nhận được gói cứu trợ của Châu Âu và IMF.

- G20 đã kết thúc với sự đồng thuận cao trong việc giải cứu nợ công Châu Âu và xây bức tường lửa để tránh nợ lây lan, nếu cần.

- ECB đã hạ LS cơ bản, nhằm thúc đẩy tăng trưởng KT để vượt qua khủng hoảng.

- Thất nghiệp là điều chính phủ Mỹ lo ngại nhất thì tháng 10 có khuynh hướng giảm hơn so với tháng 9.

- Trong nước, Chính phủ bác tin tăng giá điện, cam kết không để sự đổ vỡ xẩy ra trong hệ thống NH.

Tiêu cực :

- LS liên NH vẫn cao

- DN khó tiếp cận nguồn USD từ NH, nếu muốn mua phải trả thêm chi phí khoảng 1%.

- Nợ xấu về BDS vẫn là vấn đề nan giải đối với các NHTM.

- Tâm lý NDT hiện rất chán nản, thiếu tin tưởng và đây là rào cản lớn nhất đối với sự phục hồi của TT.

Tuy nhiên, việc NH Bản Việt có số cổ đông có khả năng mua hết 30% vốn thoái của VCB và nâng vốn ĐL thành công lên 3000 tỷ đồng cho thấy, NH dù là bé cũng rất khó đổ vỡ, vì đằng sau đó là cả một đội ngũ đại gia hùng hậu. Tương tự như thế, BDS có thể đóng băng và gặp khó khăn trong một giai đoạn nào đó, nhưng rồi nó sẽ được cứu, vì phần lớn BDS đều nằm trong tay các đại gia.

Trước mắt TT là ngưỡng hỗ trợ mạnh và NDT NN đang mua vào

Việc STB mua 100 triệu cp quỹ sẽ tác động tích cực đến mấy em NH.
 
Chúng Ta Chỉ Cần Sống Hạnh Phúc Mỗi Ngày

Chúng Ta Chỉ Cần Sống Hạnh Phúc Mỗi Ngày



Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.
Còn với những người tốt với bạn, bạn nên trân trọng và biết ơn điều đó.
Nhưng bạn cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ .
Hãy nhớ, họ tốt với bạn không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến bạn.


Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của bạn.
Vì thế, nếu sau này người bạn yêu thương không còn ở bên,
hay họ không còn là nơi bạn có thể đặt niềm tin, bạn cũng đừng bi lụy.
Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, bạn đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích.
Người ta tham vọng sống lâu nhưng bạn chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày.
Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của bạn.


Trên đời này không có gì là nhất cả,
tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn,
nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa bạn, bạn hãy học cách chờ đợi.
Hãy để thời gian rửa sạch vết thương,
để tâm hồn bạn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất.
Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo,
cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.


Bạn có thể bắt mình phải giữ chữ tín,
nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Bạn có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người,
nhưng bạn không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại.
Khi bạn tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với bạn.
Hãy nhớ điều này nếu không bạn sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.


Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,
cho dù trong cuộc sống bận rộn bạn ít khi gặp mọi người,
nhưng bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ,
hãy dành cho họ thời gian để yêu thương bạn hơn.
 
Sao anh biết mà chạy sạch thế ?
- Chuyện này đơn giản thôi, Thái lan 1997 lãi suất có 17% nổ tan xác thì VN lãi suất 20-27 sống sao nổi ?
Hệ thống NH liệu có vấn đề gì không anh ? sao báo cáo lãi nhiều thế ?
-Toàn báo cáo dỏm, lãi dỏm , tự cắn đuôi mình báo lãi như tín dụng đen, cho nó vay rồi nó lấy chính tiền của mình trả lãi cho mình đến lúc hết là nổ .
NH vỡ là khó tránh, tôi phân tích thế này nhé:
2 năm qua lãi suất NH thu về của nền kinh tế=2x 20% x 2,5 triệu tỷ = Khoảng 1 triệu tỷ
Tương đương 50 tỷ USD . Trong khi GDP 2 năm chỉ có 200 tỷ thì thằng nào gánh nổi ?
Đặc biệt 80% là cho vay CK, BDS, XD,Xi măng, Sắt thép,gạch ngói...là nơi không sinh ra lợi nhuận, tiền chỉ chuyển từ túi thằng này sang thằng khác. Bây giờ 2 năm trả lãi chừng 40 tỷ USD ,NH thu được thì trả cho người gửi, ăn tiêu trả lương, báo cáo lãi,mở rộng quy mô, tăng vốn, mua cổ phiếu tùm lum..... vẫn chính là số tiền NH đã cho vay ra mà thôi. Bây giờ dừng cấp vốn cho BDS,CK là lòi ra ngay các con bệnh chết nổi lềnh phềnh vì tiền hết.
Theo anh bao lâu thì hồi phục ?
BDS còn chết 5 năm nữa và cần ít nhất 10 năm như Thái lan và 20 năm như Nhật bản để phục hồi

(phe danh xuong ho viet ...)
 
sáng cà fê chủ nhật 6/11: Nhóm Gia Định Bank nhìn STB nghiên cứu thêm về giới Hoa Kiề

sáng cà fê chủ nhật 6/11: Nhóm Gia Định Bank nhìn STB nghiên cứu thêm về giới Hoa Kiều tại VN . Dòng tiền chạy qua lại bên trong STB...


Timofi Nguyen , anh phụ trách về nghiên cứu dòng tiền chạy qua lại trong giới kinh doanh nhất là khối nhà bank của khối Hoa kiều nhé. Nhóm sẽ hổ trợ anh.
Jenny có những dòng nghiên cứu đầu tiên về khối Hoa Kiều ...

thú vị thật...





Các đại gia Hoa Kiều vào năm 1901 tại VN... dòng tiền đầu tư cho Indochina đã len lỏi vào ba miền ...


Người Hoa đến khu vực Đàng Trong sau khi nhà Thanh lật đổ hoàn toàn nhà Minh vào năm 1644. Những người ra đi thuộc thành phần "phản Thanh phục Minh" và những người bị triều đình nhà Thanh *********. Người Hoa đến đàng trong và được Chúa Nguyễn đồng ý cho cư trú tại Cù Lao Phố và Đông Phố, (Gia Định) và một số địa điểm khác ở Nam Bộ. Cù Lao Phố là một cù lao trên sông Đồng Nai, ngày nay thuộc thành phố Biên Hòa. Người Hoa đã lập chợ buôn bán, phố xá đông đúc ở đây. Năm 1778, quân Tây Sơn đã ********* những người Hoa ở Cù Lao Phố do họ đã ủng hộ Nguyễn Ánh, việc ********* lại diễn ra vào năm 1782. Do đó, năm 1778, người Hoa từ Cù Lao Phố đã chuyển đến Chợ Lớn mà người Hoa gọi là "Đề Ngạn". Trong thời kỳ Pháp thuộc, việc buôn bán của người Hoa phát đạt do họ có quan hệ tốt với giới cầm quyền Pháp tại Đông Dương, nổi bật nhất là Quách Đàm - một nhà buôn người Hoa xây Chợ Lớn. Cộng đồng người Hoa có quan hệ tốt với chính quyền , nhất là khối nhà băng vì quan hệ cho vay hay kéo nhóm lợi ích luôn luôn là một quan hệ sống còn ..



Hoa kiều ngày nay

Hiện tại tuy chỉ chiếm chưa đến 10% dân số ở TP.HCM, nhưng cộng đồng Hoa kiều đã chiếm 30% số doanh nghiệp (của 23.000 người gốc Hoa). Cộng đồng người Hoa thường tham gia buôn bán, sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ, nắm giữ một số lĩnh vực bán sỹ quan trọng như hàng kim khí, điện máy, vàng, vải...Một số doanh nghiệp do người Hoa nắm giữ nổi tiếng có thể kể đến như: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (thương hiệu Biti's), Công ty thời trang Thái Tuấn, Công ty thực phẩm Kinh Đô ...
Cộng đồng này cũng là cầu nối quan trọng cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư của các quốc gia có người Hoa sinh sống như: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore (nơi người gốc Hoa chiếm 70% dân số), Malaysia (người gốc Hoa chiếm 34% dân số nhưng lại nắm những lĩnh vực kinh tế then chốt), Thái Lan (người gốc Hoa chiếm 14% dân số). Vai trò của người Hoa đã được khẳng định khi chính quyền thành phố đã cho tổ chức Ngày hội văn hóa của người Hoa đầu năm 2007.
Cơ cấu dân số và ngôn ngữ

Hoa kiều tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Khách Gia và Hải Nam. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu, tiếng Hẹ. Dù định cư đã qua nhiều đời, Hoa kiều vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vẫn giữ được các phong tục tập quán truyền thống và vẫn sử dụng tiếng Hoa làm ngôn ngữ chính thức trong các giao dịch nội bộ.\


Jenny , nhóm đề nghị thứ hai hai em có thêm một nghiên cứu mới về dòng tiền của họ trong vụ mua STB 100 triệu cp sắp tới nhé.


Nhóm có nghe đến STB tức là nhóm bắt đầu quan tâm đến hệ thống Hoa kiều vận.. ngày còn học tại Anh quốc , Tim và Jen đã hiểu và kinh ngạc trước giới kinh doanh Hoa Kiều . Cú ý tưởng 100 tr STB này là một động thái đáng chú ý vô cùng hấp dẫn..


Hớp ngụm cà fê sáng nay . Timofy viết gửi nhóm.."


Một đặc điểm nổi bật ở người Hoa là tinh thần trọng thương mại, họ không chê một ngành nghề nào là nhỏ hay thấp kém. Họ chỉ coi việc kinh doanh là quan trọng, và trong kinh doanh thì sẵn sàng làm bất cứ việc gì ra lợi nhuận, rất cần cù và thực dụng. "
( Xem tiếp kỳ sau : các hoạt động thực dụng của doanh gia Hoa Kiều , nàng STB được nâng bi ra sao ).
hấp dẫn và thú vị - đón xem vào sáng sớm thứ hai 7/11.


"Cộng đồng Hoa kiều, người Hoa ở các nước khác nhau trên thế giới, tuy không có quan hệ mật thiết với Việt Nam như họ vốn có đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng thông qua các mối quan hệ họ hàng, thân tộc, cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, đặc biệt là Hoa thương ở TP HCM, có thể liên kết với cộng đồng người Hoa thế giới để bắc cầu cho họ đầu tư vào Việt Nam.

Lực lượng “người Việt gốc Hoa” và cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay cũng là một thế lực kinh tế đầy tiềm năng đối với quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của Việt Nam một khi thu hút được lực lượng này quay về nước đầu tư".

(trích "Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á - hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay", TS. Châu Thị Hải, NXB Khoa học Xã hội, 2006)
 
1 số câu hỏi

1 số câu hỏi


vụ 100 tr cổ phiếu quỹ này chỉ là trò hề của bọn Hoa Kiều ở STB. Sẽ ko bất ngờ nếu sau thời hạn mua, STB công bố đã mua 67tr CP của tay Đài Loan, chồng Huỳnh Quế Hà (người đã mua lại từ Dragon Capital) và phần còn lại mua của các cty như SBT, đường BIên Hòa hay Đặng Huỳnh ...
Cuối cùng thì chỉ có các cổ đông STB là sặc máu.

đúng hay sai?

từ hồi niêm yết đến nay cổ đông STB chưa bao giờ được hưởng lợi gì.
Bọn Hoa Kiều quả là ko hổ danh. Rất đoàn kết trong kinh doanh.
Dù sao, vẫn rất mong 1 ngày nào đó Trầm Bê hoặc bất kỳ đại gia Việt nào sẽ tống cổ bọn người Hoa kia ra khỏi STB.

đúng hay sai?

,tuần tới STB tăng hay giảm vậy cụ,,,,?vụ 100t khó nghỉ quá.?

theo mình nghĩ STB sẽ kg lên nhiều. Vì theo mình nghĩ STB mua cp quỹ đợt này chỉ là GDTT là chính, nói đúng hơn là nội bộ với nhau thôi.
 
Những người muốn thoát khỏi TT theo tôi chờ TT bull để thoát ra có lợi hơn là cố tình bán bằng mọi giá.

Những người có lòng tin thì cứ xem xét nhặt dần, TT càng tèo mạnh thì tốc độ nhặt càng gia tăng.
 
Back
Top