Chứng khoán Việt Nam dưới góc nhìn PTKT - 2015

Trend vẽ theo kiểu của em , nhìn nó đẹp đẹp :D . Mai rơi nữa là tèo téo teo.

gold24k.info-1770_VNINDEX.png
Ong ban nay ve giong toi the?
 
hy vọng lần này Hàn tín cầm binh, chứ Tống tương công hay Mã tốc cầm binh lào :)
+ VN trữ oil lớn nhất châu á
Đúng là vấn đề ...đáy là khó, chẳng ai đoán được, nhưng kte vĩ mô khác trader trade oil, vì sau order là : vận chuyển, giao hàng,....với giá thành có lãi 80$, mức này 40-50$ là quá hấp dẫn rồi.
Tôi cho quyết định này thể hiện sự quyết đoán, và khả năng thua rất thấp....oil là hàng cần thiết/sa xỉ/chiến lược...nói chung xếp trỗ nào cũng đúng. Với 1.5tr thùng ~ 1 tỷ $, trường hợp xuống 20-30$ nhập thêm nữa. nhưng cửa nằm dưới thế này không thể quá 6 tháng theo lịch sử
Hàn tín ???? cũng không nốt bởi hàn tín càng đông quân càng ...vui, VNI đang bị......thiếu quân. thế thời nó thế...lui nhanh về và tiến tiếp....tiến nhanh/chậm nhịp nhàng như thế ..khác nào khổng minh hiiiiiiiiiiiii
 
Nếu chiều tối nay ko có bất kỳ 1 tin xấu nào là nguyên nhân tác động lôi đám banks xuống phiên chiều, thì ngay đầu phiên mai sẽ có 1 cú vớt máng, TT sẽ có vola khơ khớ.
Trong phiên hôm nay, trụ được lôi đầu ra nắm tóc lôi lên những lúc nhạy cảm, và chúng đều thành công, việc này thấy tái diễn cả tuần nay rùi. Chỉ bị bất thần đánh úp ATC chiều nay....
Đồng ý với uyendi, ngày mai sẽ có màu xanh, dài hơn ngày mai thì chưa tính. :D

PS: đọc trận cho vui thui nhé, ko khuyến nghị mua bán.
Not too bad....Khà..khà :D
TT cứ thế nhấp nhô trườn bò, ra Tết khai trương đạt 605 cho cả làng vui nhộn. :drunk:
Hết việc, lặn tiếp. :D
 
Theo tác giả Hải Lý-Thời báo kinh tế Sài Gòn, dư nợ cho vay đầu tư cổ phiếu là 38.000 tỷ đồng
Thông tư 36: BIDV và HoSE kiến nghị hoãn thực hiện tỷ lệ 5% cho vay cổ phiếu
Trung tâm Nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) ngày 5-2-2015 đã có báo cáo gửi các cơ quan quản lý đánh giá tác động của Thông tư 36 (qui định cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu tối đa 5% vốn điều lệ) đối với thị trường chứng khoán. Theo BIDV, việc thắt chặt nguồn vốn cho vay, đầu tư cổ phiếu không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, mà còn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung
VN thì rất giỏi che xấu...nhưng đến nước này chắc BB chịu hết nổi, phải thông qua media xì ra hiiiiiiiii
Đến lúc này là chơi bài trách nhiệm rùi....cho thấy sự quá vội vàng ...hay vội vàng .....
Đến lúc này có thể thấy tác động rất rõ của 36 là thanh khoản tụt, về mặt kỹ thuật thì giao dịch ký quỹ không còn là vấn đề trước cách mạng công nghệ trong hệ thống Nh, CK. việc dùng biện pháp kiểm soát an toàn bằng tariff (*hạn ngạch ) ngày một tỏ ra nguy hiểm và lạc hậu. trong khi hệ thống kiểm soát động ngày một hiện đại có thể biết tình trạng các NH trong ngày >> kiểm soát bằng IT qua trung tâm kiểm soát của hệ thống NHNN
 
Last edited:
(tiếp)
tác động của 36 nhiều khi không định lượng được đó là ....còn cách nào cho NH kiếm ăn nữa đây???
NH sẽ có profit từ
+ tín dụng
+ vay/nhận gửi tkiem (tariff ls cơ bản)>>> điều này thì không có thằng nào dại gửi xiền tại Nh nhỏ
+ vang, ngoai te (cấm)
+ BDS (tắc)
+CK (hạn chế)
Như vậy việc NH nhỏ như NHXD chết ..là vì ai?? khi mà cơ chế đã cấm hết cửa của NH nhỏ, các ông chủ...còn 0 đồng có thể khởi kiện hông???
 
View attachment 4849
tin vui khác là lông đã chuyển Bullish , khi mà volume khủng, Price super up
NB:
tt36 thực ra làm lông đánh giá hệ thống Nh, CK lạc hậu đi. bởi vì hệ thống kiểm soát an toàn phải đi đôi với tính tư do, tức là khả năng kiếm LN. gọi ngắn là risk/reward.
Tao-lông đang ở trong cái market T+o, vay margin tẹt gas..nay thằng 36 cản 5%, mà thằng NH lông nằm đây chủ yếu là invest: BDS, CK mà cấm thế..tao éo vô....:D:D:D
 
Back
Top