Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép
Thứ tư 01/08/2012 09:18
(GDVN) - Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay
TiếngAnh123.Com giúp bạn giỏi tiếng Anh – chỉ 250,000 đ/1 năm.
Còn 3 ngày cuối mua iPhone 4s ,iPad 3 được khuyến mại cực khủng.

TQ: trăm gốc bằng lăng cổ thụ bứng từ VN chết khô chặt làm củi đốt
Bộ Quốc phòng TQ phản ứng về tin phát động chiến tranh biển Đông
Trung Quốc sẽ xây trái phép 83 phòng trọ giá rẻ trên quần đảo Hoàng Sa
30 tàu cá Trung Quốc chạm trán 40 tàu cá Việt Nam trên biển Đông?
30 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép tại Trường Sa đã về Tam Á


Có thể bạn quan tâm

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông

Tờ Nhật báo Hải Nam ngày 1/8 đưa tin, 12h trưa nay 1/8 lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh sẽ hết hiệu lực, 8996 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đồng loạt ra ngư trường trên biển Đông để đánh bắt trái phép, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”.

Trước đó, 30 tàu cá Trung Quốc tổ chức thành một biên đội kéo ra quần đảo Trường Sa đánh bắt, thăm dò trái phép và do thám thông tin

Đại diện Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam, Trung Quốc cho biết tỉnh này sẽ đẩy mạnh khai thác nghề cá trên biển Đông, cái gọi là “ngư trường thành phố Tam Sa”, hướng dẫn ngư dân Trung Quốc đóng tàu lớn, tổ chức đánh bắt sa bờ ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và bãi đá ngầm Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là “quần đảo Trung Sa”.

Ngay từ ngày hôm qua 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo. Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay, so với năm ngoái số tàu cá Trung Quốc hoạt động trên biển Đông đã tăng 920 chiếc.

Một quan chức thuộc Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam cho biết, tất cả các cơ quan trực thuộc đơn vị này đã và đang dốc toàn lực làm công tác chuẩn bị để hỗ trợ cho ngư dân của họ đổ ra biển Đông đánh bắt (trái phép) vào trưa 1/8.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay
Hồng Thủy (nguồn Nhật báo Hải Nam)
 
Hai sàn đều suy giảm ngay từ đầu phiên nhưng với thanh khoản cạn kiệt, và diễn biến này kéo dài cho đến hết phiên giao dịch buổi sáng. Trong phiên giao dịch buổi chiều chứng kiến một đợt suy giảm mạnh do bên bán mất kiên nhẫn, tuy nhiên lực cầu giá thấp cũng được kích thích và cả 2 sàn nhanh chóng thu hẹp biên độ giảm điểm.

Thông tin giá xăng và gas tăng đột ngột ngay trong phiên ngày hôm nay, đã khiến thị trường có 1 đợt sóng suy giảm ngay trong phiên, và cũng nhanh chóng hồi phục trở lại do tác động của tin không mạnh và đa phần mọi người đều đã dự đoán được trước đó. Thanh khoản được cải thiện hơn, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục gia tăng trong những phiên sắp tới cùng với đà giá tăng để thị trường có sự hồi phục trở lại.

Về phương diện kỹ thuật, cả 2 chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã gần tiếp cận ngưỡng cơ sở cho giá giảm. Tuy nhiên nếu như tại ngưỡng này có sự hồi phục thì cơ hội cho sóng tăng vẫn còn, và nhà đầu tư có thể thiết lập vị thế mua theo đà của mình tại đây. Ngược lại nếu như thị trường vẫn tiếp tục dao động hẹp, và sau đó có 1 phiên sụt giá mạnh thì rất dễ hình thành một đợt giảm giá lớn
 
Bản tin hôm 31/7/2012 từ Vietnam+, cơ quan thông tấn chính thửc của nhà nước, cho biết lực lượng Hải Giám Trung Quốc sẽ đổ bộ lên các đảo Trường Sa của Việt Nam "để chấp pháp."

Tình hình này được thông tấn nhà nước VN gọi là "xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam," hiểu là Trung Quốc trắng trợn xâm lược lãnh thổ biển và đảo của VN.

Bản tin Vietnam+ về sự kiện có tầm mức nghiêm trọng như sau:

"Hải giám Tam Sa lấn lướt xâm phạm ở Biển Đông

Nhật báo Pháp chế của Trung Quốc đưa tin Lực lượng hải giám Tam Sa sẽ lần lượt lên từng đảo ở Biển Đông để thực hiện cái gọi là hoạt động chấp pháp - một hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

Thông tin này được tờ Văn hối tại Hong Kong đăng tải lại trên số ra ngày 31/7.

Tờ nhật báo trên ngang nhiên tuyên bố rằng chi đội “thành phố Tam Sa” của lực lượng hải giám Trung Quốc sẽ lần lượt tiến hành kiểm tra tình hình khai thác, phát triển các đảo không người ở trên Biển Đông.

"Trọng điểm hoạt động là giám sát quản lý đối với những hành vi khai thác đá và cát, nuôi trồng và du lịch trái quy định; nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng này sẽ tiến hành điều tra xét xử," tờ báo viết.

Theo trang Yomiuri của Nhật Bản hôm 27/7, với động thái lập thành phố Tam Sa, Trung Quốc muốn tăng cường kiểm soát hiệu quả đối với các quần đảo này. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc còn tổ chức Đại hội Đại biểu Nhân dân để bầu ra thị trưởng thành phố, tiến tới thiết lập bộ máy hành chính tại đây.

"Có lẽ, Trung Quốc muốn đặt thành phố Tam Sa làm bàn đạp cho mưu đồ khai thác tài nguyên, nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch trên Biển Đông," Yomiuri nhận định.

Sau khi phía Trung Quốc có quyết định thành lập thành phố Tam Sa ngày 23/6, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng phản đối quyết định sai trái và phi pháp này, làm tổn hại quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước."

Trong khi đó, bản tin cùng ngày từ TTXVN ghi nhận:

"Theo hãng thông tấn Kyodo, trong báo cáo thường niên công bố ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc tại Thái Bình Dương đã trở nên thường xuyên, cho thấy có thể hải quân Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hoạt động trên biển."
 
“Sợi dây giữ con voi và câu chuyện thành công – thất bại
Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.
Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.
Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.
Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.
Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?
Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống.”
 
nghe nói VNM lên 120 đó///........còn VPK thì em chịu...chắc khó đoán............nhưng cứ hưởng cái trần ngày mai
 
2 năm TTCK VN hoạt động , đây là năm đầu tiên thông tin về tỷ lệ an toàn vốn của CTCK được media liên tục đưa ra. Điều này cho thấy mức độ minh bạch hóa ngày càng tăng , nó gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các CTCK , mức độ khốc liệt giành giật thị phần đẩy các CTCK vào một cuộc chiến mới.

CTS: CTCK đầu tiên công bố tỷ lệ vốn khả dụng đạt 500%

Tiếp theo đó KLS lên tiếng

KLS: Tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/6/2012 gần 1.300%

HCM - CTCK đình đám nhất , có tiếng nhất , ăn dày nhất trong khi các CTCK khác vật lộn với lỗ lũy kế , hét lên

HCM: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại 30/6/12 đạt hơn 860%
 
CPI tháng 8 dự kiến tiếp tục âm
(NDHMoney) Tại cuộc họp báo ngày 31/7, Bộ trưởng–Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 có thể tiếp tục âm.

Việc CPI đã giảm 2 tháng liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7 và lần lượt âm 0,26% và 0,29% đã tạo ra không ít những quan ngại về khả năng giảm phát và nền kinh tế suy giảm.

Huyền Thương - NDHMoney
 
Hoàn Cầu Thời Báo: “Hải Quân Trung Quốc sẽ nghiền nát các chiến hạm VN và Philippines là cái chắc”
Tờ báo “lề phải” của chính phủ Bắc Kinh, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) thứ ba 24/7 đã đi một bài ‘cựu kỳ hung hăng’ trong đó có đoạn đáng để ý nhất, khi báo này nhận định là “TQ đã xác nhận chủ quyền của mình một cách từ từ nhưng chắc chắn”

Cuối cùng thì TQ đã ra mặt bảo đảm quyền tối thượng của mình khi cùng lúc “xuất chiêu” vỗ 3 phát là đưa tàu du lịch chở du khách đến đến, thành lập căn cứ quân sự và thành lập đơn vị thành phố mới, theo HCTB nhận định.
Tờ báo viết: “trong vùng biển giàu có dầu hỏa này, TQ đã thiết lập phòng tuyến để bảo vệ một thành phố gọi là Sansha (Tam Sa)”. Đài BBC cho là ‘trong tháng 6 thành phố này không hề hiện diện, trong tháng 7 nó hiện ra’
Ngày 24/7 tờ báo Star của Philippines cho biết “TQ sẽ cho xây dựng một phi đạo trên một hòn đảo trong dãy đảo san hô Subi Reef do Philippines làm chủ”. Báo này cũng cho biết “TQ đã xây dựng nhiều căn cứ trên đảo này, kể cả một giàn radar lớn rồi”
HCTB khẳng định tỉnh rụi: “Xin chớ lầm lẫn, khi chiến tranh nổ ra, Hải Quân TQ sẽ nghiền nát Hải Quân VN và Philippines một cách chắc chắn”
Nhưng báo này còn lên mặt dạy đời: “Nhưng tại sao lại đổ xương máu để đánh nhau với các lân bang yếu xìu như thế. TQ chỉ cần dùng “sức mạnh kinh tế cũng đủ để xây dựng sự có mặt của mình trên các đảo ở Biển Đông dễ dàng”
Cuối cùng, chẳng bao lâu, theo HCTB, VN và Philippines vẫn sẽ rả họng ra kêu gào chủ quyền “không thể tranh cãi” trên những hòn đảo giờ đây đã đầy “quân đội TQ, du khách TQ đến nằm dài rung đùi trên các bãi cát trắng phau, các tòa nhà TQ đủ loại”, sướng là chỗ đó!
Rõ ràng chủ trương của TQ lúc này là “oánh đi, các lị có ngon thì oánh đi, còn ngộ thì…hỏng oánh, ngu sao oánh, hầy!”
 
Gafin) Ngày giao dịch không hưởng quyền thưởng cổ phiếu là 21/8/2012.

Giá đóng cửa của cổ phiếu VNM ngày 1/8 là 89.000 đồng/cổ phiếu. Gần đây Hội đồng quản trị VNM đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền, lần 1 năm 2012.

Được biết, 6 tháng đầu năm, VNM đạt 2.776 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất.
http://gafin.vn/20120801053145407p0c36/vnm-xin-y-kien-co-dong-phat-hanh-co-phieu-thuong-ty-le-21.htm

--> Vậy media lừa tình anh em rồi à? :(

đến ngày 21/8 thì VNM lên 120 hay 105 ta ?
 
tin vỉa hè VPK ít nhất 4 đội đang gom em nó......................đội thứ 4 lính mới nhưng máu lắm..................vụ cướp VPK lần này nhanh và chuẩn
 
Còn nhớ buổi sáng thứ Bẩy 17.02.1979, khi ấy tôi đang còn là sinh viên đại học. Vào khoảng hơn 6h30 khi vừa tỉnh dậy, đã nghe tiếng phát thanh viên chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân từ radio đang đọc bài xã luận có nhan đề “Đánh sập mưu đồ bá quyền Đại Hán”. Cùng lúc đó có tiếng mẹ tôi gọi đánh thức, mẹ tôi bảo với giọng ngậm ngùi “Dậy đi con, lại chiến tranh rồi!”. Chiến tranh, hai từ ngắn gọn nhưng khi nhắc đến từ ấy thì những người lớn, lớp người như cha mẹ, cô chú hay anh chị tôi… vào thời ấy, khi đất nước vừa được hưởng hòa bình chỉ mới vài năm, có lẽ nó có ý nghĩa thiêng liêng pha chút sợ hãi thì phải. Với tôi thì cũng cảm thấy bình thường và ý nghĩ mình sẽ đến lượt phải gấp sách vở để cầm súng ra trận chợt thoáng hiện về. Những người như họ đã cùng cả dân tộc Việt nam vừa đi ra khỏi mấy cuộc chiến liên tiếp tàn khốc, mới được 4-5 năm, một thời gian hòa bình ngắn ngủi, dẫu còn đầy rẫy sự thiếu thốn về vật chất nhưng ý nghĩa của sự hòa bình thì vô vàn giá trị. Vì tôi còn nhớ trước năm 1975 khi còn bé, vẫn thường nghe các bà, các chị trong xóm bảo nhau “Dẫu ăn cơm với muối mà hết chiến tranh cũng cam lòng”, điều này những ai là vợ, là mẹ những người lính sẽ hiểu hơn ai hết. Buổi chiều hôm đó, trong ở nhà tôi có một cuộc họp thành phần là những người lớn trong đại gia đình gồm ông bà, chú bác. Họ bàn chuyện về phương án tản cư nếu quân đội Trung quốc đánh tới Hà nội, không khí ở Hà nội những ngày ấy nghe chừng rất căng thẳng. Vì trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ thì đich đến của các cuộc tản cư sẽ là đi ngược lên miền Bắc, nay giặc từ phía Bắc đánh xuống thì sẽ chạy về đâu? Mọi chuyện đang còn ở khâu bàn bạc, tính toán thì ngày 23 tháng 2, Đặng Tiểu Bình nhắc lại tuyên bố về “cuộc chiến tranh hạn chế” và nói sẽ rút quân trong vòng 10 ngày khiến mọi người thở phào. Rồi tiếp đó đầu tháng 3 năm 1979, khi Trung quốc tuyên bố rút quân thì mọi việc lại trở lại bình thường.
Hồi ấy trước và sau sau ngày 17 tháng 2 năm 1979, ở khu vực ga Hà Nội không chỉ hỗn loạn vì người chạy tản cư hay các đoàn tàu hỏa chở tù ở các trại giam từ phía Bắc xuống, mà còn vô số bộ đội bị lạc đơn vị ôm súng bỏ chạy về Hà nội, bọn họ quần áo xốc xếch, mặt mày nhàu nhĩ như đội quân thất trận.
Nhắc lại chuyện cũ để các bạn trẻ chưa biết về không khí khẩn trương trước một cuộc chiến tranh ngày xưa được rõ, đồng thời để so sánh với tình hình tranh chấp trên biển Đông giữa Việt nam – Trung quốc hiện nay và ngày xưa khi xảy ra chiến tranh Biên giới, nó không có gì giống nhau cả . Khi mà liên tục trong các tuần gần đây, khi Trung Quốc bị cho rằng tiếp tục leo thang gân hấn trên mọi bình diện từ chính trị, văn hóa… đến kinh tế, ngoại giao… đối với Việt nam
 
Tại sao TQ gần đây là quá hung hãn vào lúc này, chúng ta phải làm gì? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cần xem xét các yếu tố sau:

1. Tại sao hung hăng lúc này?
- Nội bộ lục đục trước cuộc bầu cử. Lịch sử TQ là ls ăn thịt người, là dùng sức mạnh để có quyền lực. Với việc ko ai đủ mạnh để định đoạt quyền lực lúc này (ko ai tương ứng như Mao hoặc Đặng) nên cần hướng dư luận ra bên ngoài để trừ khử nội bộ (con người, tư tưởng, nhóm đối lập) để việc thâu tóm quyền lực diễn ra êm xuôi.
- Thế lực diều hâu đang tăng: chiến tranh hay chuẩn bị chiến tranh làm cho việc thuyết phục tăng ngân sách quốc phòng, tư tưởng và từ ngữ dân tộc cực đoan sẽ dễ che đậy những yếu kém về chuyên môn, nâng tầm quan trọng của cá nhân, bộ phận,...
- Thế kỷ 21 là kỷ nguyên đại dương, trong khi TQ quá tù túng với các vùng biển hiện tại: bắc có Nga, Nhật, HQ (Mỹ), đông có Okinawa, Đài Loan, Đông nam có Philipine,... nên cần thiết phải chiếm (cướp) không gian biển ở phía Nam
- Tuyến hàng hải phía nam vô cùng quan trọng, nếu ai đó kiểm soát và cực đoan với TQ thì sẽ đe dọa an ninh kinh tế.
- Biển Đông có trữ lượng dầu khí và hải sản dồi dào.
- VN đang có những khó khăn nhất định.

2. Yếu điểm TQ là gì (khi lâm chiến)?
- Chính sách 1 con: người đi chiến trận và người ở nhà vô cùng căng thẳng
- Chưa tham gia trong 1 cuộc chiến hiện đại
- Vũ khí từ ăn cắp công nghệ và lắp ráp nhiều phía. Không giống như hàng dân sự, dùng không được thì bỏ và cải tiến, hàng quân sự có sai sót khi tác chiến sẽ trả giá bằng sinh mạng và thế trận. Đặc biệt đối với các vũ khí tấn công thì điều này càng đặc biệt quan trọng.
- Trường Sa khá xa Hải Nam
- Nội bộ nhiều phe phái ngang bằng
- Nhiều dân tộc "thiểu số" nhưng lớn hơn nhiều so với các nước độc lập (VD: khu tự trị Choang, diện tích bằng nước Pháp và dân số lớn hơn), dốc sức cho 1 cuộc chiến (đặc biệt kéo dài) sẽ là cơ hội ngàn năm có 1 cho các dân tộc "thiểu số" này.
- Bất bình đẳng ngày càng cao giữa các dân tộc (Hán và "Di") và duyên hải - nội địa

3. TQ lo sợ gì?
- 1 cuộc chiến chớp nhoáng mà không đạt mục tiêu (kết thúc ko được)
- cuộc chiến bị kéo dài: mâu thuẫn nội bộ bùng phát, TG lên án và không xuất khẩu được (đặc biệt các tuyến hàng đi qua BĐ). Đây thực sự là thảm họa
- Các nước lân bang đoàn kết lại
- TG phẫn nộ và không tiêu thụ hàng hóa TQ

4. Điểm mạnh của TQ là gì khi xảy ra cuộc chiến?
- Nhiều vũ khí (theo cảm nhận TQ đã sx rất nhiều vũ khí và chưa hề được sử dụng) nên hỏa lực lúc đầy có thể rất mạnh nếu chiến tranh xảy ra ở tiền phương.
- Mức độ hung hăng của nhiều thành phần đang rất cao
- Một số vũ khí hiện đại thực sự
- 1 số nước có lợi ích kinh tế lớn với TQ nên có thể bỏ qua tranh nhấp "khu vực nhỏ" để tìm kiếm lợi ích với TQ
- Dùng dự trữ ngoại tệ để gây sức ép lên 1 số nước
- Có chủ trương tuyệt hay: chia để trị với các nước nhỏ xung quanh.
- Ngoại giao TQ quá hay nếu xét theo "lợi ích quốc gia" ở chu kỳ ngắn.

5. Chúng ta nên làm gì lúc này (ngắn hạn)?
- Tăng cường quảng bá VN: dễ mến, nghèo khổ nhưng yêu hòa bình
- VN bị ức hiếp
- Làm tăng nỗi sợ TQ cho TG biết, đặc biệt là các nước xung quanh TQ (VD: Cam, Mã Lai,..). Nếu chiến tranh nổ ra, VN chết 1 nói chết 10, chúng dùng đạn pháo nói là dùng đạn hóa học,.. điều này khác với truyền thống "ta thắng địch thua"
- Thiết lập quan hệ chiến lược (và thực chất kinh tế) với các nước lớn gần TQ: Nga, Ấn, Nhật, Hàn, Indo,...)
- Sẵn sàng cho 1 cuộc chiến kéo dài, bởi tổng lực và trực diện ko phải là giải pháp khôn ngoan với TQ. KHi VN là "nạn nhân" của TQ và VN là đối tác của nhiều nước thì chúng ta sẽ có "hàng độc", có "hàng xịn" để chống lại "hàng nhái" của TQ.
- Trang bị súng ống và huấn luyện cho các ngư dân đánh bắt ở vùng "truyền thống bị chấn cướp" nhằm (1) đánh bỏ mịa đám ăn cướp đó, (2) Nếu bắn ngư dân thì VN sẽ có lợi thế về ngoại giao và pháp lý.
- Nêu và lặp lại cho TG biết lập trường rõ ràng của VN (TT Dũng đã nói ở Nha Trang năm rồi: VN quyết tâm bảo vệ biển đảo): đâu là giới hạn, nếu đến gần các đảo VN đang đóng quân thì sẽ nổ súng,...
 
Khối người xây được nhà mới, đây là zero sum game, có người thua có người thắng, nhà cái tạo ra cuộc chơi và dĩ nhiên phần thắng họ phải lớn hơn rồi, ta biết là đánh bạc vẫn ham vào vì nghĩ mình sẽ thắng. Giống lô đề vậy thôi, nêu khi thua đừng kêu khóc, chấp nhận cuộc chơi, thua thì phải rút kinh nghiệm để đừng thua nợ, sợ thì đừng chơi.
 
hình như BMC đóng giá 50-54 là 1,1 triệu cổ 3 ngày 23-24-25/7.

Việc đầu cơ trong đầu tư là tốt tùy độ nhạy mỗi người
Còn nhớ có bậc tiền bối múc 40 đợi 50 kêu là úp bô lên đầu người khác ...ấy vậy mà hôm nay ai bán khéo được 57,5Tôi thì kì vọng lớn chấp nhận rủi ro cao
 
Bắc Kinh phản ứng gay gắt trước bản tuyên bố của Mỹ về Biển Đông
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Reuters)
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (Reuters)
Trọng Nghĩa

Chỉ một ngày sau khi bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố quan ngại về tình hình căng thẳng tại Biển Đông, Trung Quốc vào hôm nay 04/08/2012, đã có phản ứng dữ dội. Trong một tuyên bố được Tân Hoa Xã loan tải, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã bày tỏ lập trường « bất bình và phản đối mạnh mẽ » những cáo buộc của Hoa Kỳ, theo đó Bắc Kinh đã làm cho tình hình căng thẳng gia tăng khi thiết lập thêm một đơn vị quân sự đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, những lời chỉ trích Mỹ « hoàn toàn không chú ý đến thực tế, cố tình nhập nhằng giữa cái đúng và cái sai, và gửi đi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng ».

Ông Tần Cương còn nói thêm là hành động của Mỹ không góp phần vào các nỗ lực nhằm « bảo toàn hòa bình và ổn định tại vùng Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và khu vực Châu Á Thái Bình Dương ».

Quyết định của Trung Quốc thành lập đơn vị quân đội đồn trú tại « thành phố Tam Sa » trên vùng quần đảo đang tranh chấp đã gây phẫn nộ tại hai nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Quốc là Việt Nam và Philippines. Cả hai đều đã lên tiếng tố cáo hành động hù dọa của Bắc Kinh.

Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức lên tiếng phê phán các động thái lấn lướt của Trung Quốc. Trong môt bản Tuyên bố về Biển Đông, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell đã xác định rằng Washington quan ngại về « sự gia tăng căng thẳng » ở Biển Đông và cho biết là « đang theo dõi chặt chẽ tình hình ».
 
Back
Top