Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

- giảm thêm 3 phiên nữa, roài đi lên thoai
- thứ 4 tuần sau lại vào trend, nói chung năm năy vẫn có Noel, tết tây
 
Trên bình diện chung, nhà đầu tư e dè mua bán, giao dịch trầm lắng trở lại sau phiên khá sôi động hôm qua. Cả buổi sáng sàn TP HCM chỉ ghi nhận 29,2 triệu chứng khoán, tương đương 439,19 tỷ đồng. Sàn Hà Nội còn thấp hơn, với 19,36 triệu chứng khoán sang tay, ứng với 175,79 tỷ đồng. Theo một số công ty chứng khoán, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, nên chưa thể kích thích dòng tiền nhập cuộc sôi động hơn hiện tại.

Vn-Index mất hẳn lực đỡ từ các blue-chip. VIC giảm sàn, hàng loạt trụ cột khác mất điểm, chỉ có FPT, VCB đứng giá và EIB, HPG tăng nhẹ. Nỗ lực ghi điểm của Vn-Index nhanh chóng bị đè bẹp.
 
Thanh khoản sụt giảm nhẹ ở cả 2 sàn so với phiên hôm trước.

Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng bên HSX khoảng 29.2 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị giao dịch 439.19 tỷ đồng. Tương tự khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng bên HNX khoảng 19.3 triệu cổ phiếu tương đương với giá trị giao dịch 175.79 tỷ đồng.

Hai sàn suy giảm sau những phút bật xanh nhẹ đầu giờ với diễn biến khá ảm đạm. Số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng nhỏ giọt, không giữ được đà tăng giá khiến các chỉ số sụt giảm khá mạnh vào cuối phiên. Thông tin CPI lại gia tốc so với tháng trước cũng tạo hiệu ứng cộng hưởng với đà giảm điểm ngày hôm nay.

Số mã tăng giảm giá áp đảo số mã tăng giá, thanh khoản giao dịch ở mức thấp mặc dù lượng cầu giá thấp vẫn có phần nhỉnh hơn. Một số cổ phiếu nổi bật giữ được đà tăng giá khá tốt bao gồm CLG, BVH ,FLC, PNJ…vv


Giữ bậc xu hướng trung dài hạn: giảm, và hạ bậc xu hướng ngắn hạn cùng bậc với xu hướng trung dài hạn.
 
25/11

Sáng nay 25/11 , tờ Lao động phát pháo lệnh đầu tiên với bài phân tích sắc sảo cho câu hỏi : vì sao các cổ phiếu dưới mệnh giá nằm la liệt trên sàn ? có lẽ câu hỏi đã đụng chạm đến quyền lợi cử tri nên các dòng dư luận đã hướng về tiêu điểm là bộ trưởng bộ tài chính và chủ tịch UBCKNN . Hồi đáp đầu tiền là từ UBCKNN với vài dòng vớt vát : chúng tôi không có quyền lực thực sự đế tác động lên giá cổ phiếu . Vậy thì ai có quyền lực tác động ?

Trở lại với cú quay đầu sớm ngã của thị trường hôm qua . Các ông chủ của doanh nghiệp bắt đầu kêu than vào cuối năm : Lãnh đạo một doanh nghiệp niêm yết tầm cỡ tại TP.HCM viết gưỉ tạp chí đầu tư đăng tải ở trang 11 sáng sớm hôm nay như sau :"Khi đại chúng hóa công ty , chúng tôi hy vọng đó là cơ hội để huy động được nhiều vốn hơn , nhưng , thực tế thì chúng tôi đã mất doanh nghiệp . Cổ đông thì yêu cầu ban lãnh đạo doanh nghiệp cứu cp , nhưng , người xin cứu nhất có lẽ là chúng tôi . Bởi vì , khi cp thảm hại ở mức dưới 10 thì tổn thương mạnh nhất là cổ đông lớn nhất tức là lãnh đạo doanh nghiệp.

Sáng nay tin mới nhất là sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự giám đôc hay chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp nào cố tình không triệu tập đại hội cổ đông thường niên vì doanh nghiệp lỗ . Tin này từ Hà Nội làm cho các doanh nhân sửng sờ nhưng không bất ngờ . Bởi vì khi người ta không cứu giá nổi thị trường thì mạnh tay bằng hành chính công vậy .

Thôi thì nhà đầu tư chỉ còn mong áp lực của dư luận sẽ làm cho cổ phiếu dưới 10 được nhìn nhận lại sâu sắc và đúng nghĩa hơn . Bởi vì đó chính là chổ ngồi của tác động quyền khi không sử dụng hết quyền .

Chúc một buổi sáng mua bán tốt lành ...
 
Chào buổi sang

Trong 3 phiên gần đây, VN- Index có 2 phiên tăng và 1 phiên giảm thật ra diễn biến này phần lớn chịu
tác động của các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, MSN, BVH, VNM, VPL. Các cổ phiếu này giảm mạnh rồi sẽ tăng mạnh trở lại.

Tình hình kinh tế thì những tác động của những diễn biến xấu của nền kinh tế trong thời gian vừa qua đã phản ánh vào giá của cổ phiếu và phản ánh vào số điểm của VN- Index, HNX – Index trong thời gian vừa qua.


Diễn biến tâm lý của nhà đầu tư thì vẫn còn nghi ngờ và thận trọng. Tuy nhiên, động thái hoảng loạn và bán tháo của nhà đầu tư hoàn toàn không xảy ra trong những phiên vừa qua. Giá của nhiều cổ phiếu đang ở múưc thấp kỷ lục trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn làm ăn tốt nên hầu hết nhiều nhà đầu tư không còn muốn bán ra giá thấp lúc này.


Sau những bất an về lạm phát, tình hình lãi suất, thị trường bất động sà3n trong 3 quý đầu năm, diễn biến của nền kinh tế đã và đang hé hé lộ dần những diễn biến tích cực và an toàn hơn làm nền tảng cho những năm tiếp theo:

- Lạm phát đã định ra 1 xu thế hạ nhiệt rất rõ trong những tháng vừa qua là cơ sở chính để NHNN tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới.

- Tỷ giá trên thị trường tự do và trên thị trường chính quy đều ổn địn. Trong đó, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt và thu dần khoảng cách với giá U S D niêm yết trên thị trường chính quy. Diễn biến này đã xua tan những nổi lo quá đà về tình hình tỷ giá những tháng cuối năm.

Nhập siêu giảm, giải ngân vốn FDI tăng, kiều hối tăng…. Dự trữ ngoại tệ của Quốc gia tăng trong năm 2011 là những cơ sở của việc ổn định tỷ giá vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012.

- Hôm qua, 24/11, Ông Bình, T Đ NHNN, đã trả lời rất rõ và cụ thể về tình hình hoạt động của hệ thống NH. Trên thực tế chỉ có 08 NH (tương đương 05% ) là hoạt động kém và đang được giám sát chặt. Tuyên bố của Ông bình đã dập tan những quan ngại về sự đổ vỡ của hệ thống NH:

Tham khảo những trả lời của Ông Bình trước Quốc Hội về tình hình hệ thống NH: rất rõ ràng và cụ thể:

http://f319.com/home/1486671

Một thực tế là trong những tháng gần đây, đặt biệt là từ khi có những chính sách mới của NHNN với t6n Thống Đốc thì thị trường tiền tệ gồm nội tệ và ngoại tệ đã ổn định hơn.

Xấu thì có nhưng tốt thì cũng không thiếu và đang hé lộ dần. Thị trường giảm hôm qua rồi sẽ tăng trở lại. Nhà đầu không nên bi quan quá đà để rơi vào bẫy giá thấp của nhà tạo lập và không nên bán cổ phiếu lúc này.
 
phiên 2 này là cơ hội cho các bạn múc PXM ăn 12% xèng vào 6/12 đấy

bạn múc giá 8 mà ăn 12 xèng mặt, cơ hội hiếm khi có

TIỀN MẶT VẪN LÀ VUA
 
phiên 2 này là cơ hội cho các bạn múc PXM ăn 12% xèng vào 6/12 đấy

bạn múc giá 8 mà ăn 12 xèng mặt, cơ hội hiếm khi có

wow
bọn bbs kinh nhẻ
nó đè BVH, ủn lại VIC
nhưng có thể nó sẽ cho VIC rơi thêm sâu để múc
và BVH chúng nó đạp về 57 , em đang chờ ..
 
Dòng tiền đang ở thị trường vàng vật chất sao?

Từ sáng đến tận gần 17 giờ chiều hôm qua (24-11), tại Công ty SJC, người dân xếp hàng vòng trong vòng ngoài đợi mua vàng. Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó Trưởng phòng Kinh doanh SJC, hôm qua SJC bán ra tới 20.000 lượng vàng, tương đương gần 1.000 tỉ đồng.

Khi nào chấm dứt tình trạng trữ vàng vật chât trong dân và đưa tiền vào NH thì TTCK mới ổn.
 
Cần có giải pháp cụ thể

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC, cho rằng: Cái lớn nhất làm cho “mạch” của thị trường bị yếu đi đó chính là việc cơ quan chức năng đã để các tổng công ty đầu tư ngoài ngành quá nhiều, không kiểm soát. Đến khi bắt buộc thoái vốn thì DN phải chịu lỗ, còn thị trường thừa cung.

Ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc môi giới Công ty CP Chứng khoán MHB, cho rằng: Cơ quan quản lý cần vực dậy TTCK chứ không “đổ thừa” do kinh tế khó khăn. Thực tế cho thấy khi chứng khoán thịnh vượng thì đã để nó hưng phấn quá đà, nay thị trường suy giảm lại để bi quan quá mức. Điều quan trọng hiện nay là cần phải có giải pháp hỗ trợ thị trường cụ thể chứ không chỉ là kế hoạch. Phải tạo ra cơ chế chính sách dài hơi cho các hoạt động giao dịch, cũng như tăng cường các sản phẩm dịch vụ phù hợp thông lệ quốc tế để thu hút nhà đầu tư…
 
Thủ tướng: 'Sẽ có giải pháp phục hồi chứng khoán, bất động sản'
Thứ sáu, 25/11/2011, 11:03 GMT+7

Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong gói giải pháp ổn định vĩ mô, Chính phủ sẽ có biện pháp phục hồi chứng khoán, bất động sản và không để chênh lệch giá vàng trong, ngoài nước lớn.

* Tiếp tục cập nhật
> Thống đốc nhận lỗi về thanh tra trần lãi suất

Trong phần trình bày về các vấn đề kinh tế - xã hội được đại biểu quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông tin về những tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô tháng 10 và 11. Theo đó, chỉ số giá cả đã tăng chậm lại trong 2 tháng 10-11, xuất khẩu tăng 34,7% gấp 3 lần chỉ tiêu, lãi suất đã giảm, dự trữ ngoại hối tăng...

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, lạm phát đã giảm dần nhưng cả năm vẫn cao. Bên cạnh đó, lãi suất chưa giảm nhiều, nợ xấu ngân hàng tăng, chứng khoán, bất động sản trầm lắng, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tiếp cận vốn... là những vấn đề vẫn tồn tại và nếu không có biện pháp kịp thời sẽ có nhiều tác động xấu.
 
Back
Top