TTN
Well-Known Member
Nếu suy nghĩ việc đầu tư kinh doanh của các DN như ace chơi chứng: mua bất kỳ một mã nào nếu nhìn thấy cơ hội và khi nhận ra sai lầm hoặc có mã khác ngon hơn thì cắt lỗ, sẽ thấy việc đầu tư nhiều lĩnh vực, xong rồi cắt lỗ những mảng miếng không hiệu quả là việc phải làm thường xuyên của các DN nếu muốn kéo dài chu kỳ sống của DN lên tới hàng trăm năm.em nghĩ đó cũng là một nguyên nhân, mặt bằng giá BĐS tại Việt Nam so với thu nhập em thấy là không rẻ. Thêm lý do nữa em nghĩ sắp tới nhiều khả năng sẽ đánh thuế tài sản. Và anh Vova chỉ là chỉ là người làm công thôi, các anh lớn phía sau mới là người quyết định, đất nước muốn phát triển không thể bằng buôn đất mà phải bằng sản xuất. Trên thị trường họ cứ kháo nhau anh Vova hết tiền nên phải bán cắt lỗ, em thì ngược lại, chính vì bán hết mấy mảng đốt tiền kia nên tài chính những năm sau của anh sẽ vững hơn.