Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
PI đang cầm 90% danh mục là VPB đó chị @TTN , không biết giá này đã lõm chưa
Chả hiểu bọn này nó thế nào. Cách đây mấy năm thấy anh bạn chị bảo đang tìm người phụ trách mảng quản trị rủi ro, sẵn sàng trả lương trên 10.000 USD/tháng mà không tìm được.
Mấy tháng trước lại thấy 1 bạn phàn nàn bên này cho vay rủi ro lắm. Cái kiểu như chỉ cần DN mới thành lập mang đăng ký kinh doanh đến là cho vay 300 triệu không thế chấp nên gần như mất sạch vốn cho vay đối với chương trình này.
Vừa giờ thử google trên mạng thấy cho vay tiêu dùng thì cho vay 1 ông gọi điện đòi tiền 1 ông khác, mà lại còn có tính chất quấy rối. Nó kiện cho vỡ mặt là phải rồi.
Lợi nhuận lớn nên người ta bất chấp tất cả. Cho vay nặng lãi đã là cái tội, lại còn bẫy khách hàng kém hiểu biết vào tròng thì không còn gì để nói.
Chị liệt bọn này vào loại lưu manh. Tránh xa cho lành.
Còn PI, ném 90% danh mục vào mã này, cũng giống như năm trước ném hầu hết danh mục vào MWG thì biết là triết lý các bạn ấy nói với cách các bạn ấy làm là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau :10:
 
Anh chưa hiểu tâm lý và sở thích của người có tuổi (tránh dụng từ Già...với phụ nữ)
Càng lớn tuổi, người ta càng có nhu cầu ngủ ngon và an bình...
Vậy nên...người ta oánh chứng cũng dựa trên nguyên lý có tuổi...mua để mà ngủ...cụ thể là chị đã hết tiền, nên phải bán ts ngủ ko ngon để mua ts ngủ cho ngon...kkk
Dẫu như kết quả FPT nó lên 150k, mà SDI nó về 30k...thì chị vẫn nở nụ cười hạnh phúc... Tiền không thể mang lại nụ cười hạnh phúc cho người có tuổi...
Hoặc là FPT nó về 30k, mà SDI nó lại phi lên 150k...thì chị thấy quá tự hào...sẽ có câu truyện hay ho để kể cho con cháu...mỗi đêm...trước khi nó lên giường đi ngủ.
=> 99% là sẽ pán hếch, pán huyết liệc... mục đích cuối cùng của con người...không gì khác ngoài...mỉm cười hạnh phúc...Tiền không quá quan tọng !!![emoji16]
Dùng " Magic formula" đầu tư thì ngủ có ngon ko anh =)))))).
 
Chả hiểu bọn này nó thế nào. Cách đây mấy năm thấy anh bạn chị bảo đang tìm người phụ trách mảng quản trị rủi ro, sẵn sàng trả lương trên 10.000 USD/tháng mà không tìm được.
Mấy tháng trước lại thấy 1 bạn phàn nàn bên này cho vay rủi ro lắm. Cái kiểu như chỉ cần DN mới thành lập mang đăng ký kinh doanh đến là cho vay 300 triệu không thế chấp nên gần như mất sạch vốn cho vay đối với chương trình này.
Vừa giờ thử google trên mạng thấy cho vay tiêu dùng thì cho vay 1 ông gọi điện đòi tiền 1 ông khác, mà lại còn có tính chất quấy rối. Nó kiện cho vỡ mặt là phải rồi.
Lợi nhuận lớn nên người ta bất chấp tất cả. Cho vay nặng lãi đã là cái tội, lại còn bẫy khách hàng kém hiểu biết vào tròng thì không còn gì để nói.
Chị liệt bọn này vào loại lưu manh. Tránh xa cho lành.
Còn PI, ném 90% danh mục vào mã này, cũng giống như năm trước ném hầu hết danh mục vào MWG thì biết là triết lý các bạn ấy nói với cách các bạn ấy làm là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau :10:
Em nghĩ mảng tiêu dùng khá đó chị, em từng chứng kiến 1 cửa hàng xe máy, cầm 1 sấp dày đăng ký xe đi công chứng để cho vay, hơn nữa số tiền bé và lãi suất cao đủ bù 1 phần rủi ro, còn lại là đầu tư 1 đội ngũ chuyên thu hồi nợ. Về cho vay tiểu thương, cái này quá rủi ro nên dẹp là đúng ạ, em cũng nghe nhân viên VPB tâm sự rùi. Còn về mặt đạo đức, thì công nhận 1 phần có chiêu trò thật chị à, người dân nhiều lúc ko biết về trò phí or lãi phạt chậm trả dễ dính CIC nợ xấu sẽ thiệt thòi đủ đường, nếu làm ăn lành mạnh thì em nghĩ nó không phải quá xấu. PI ngày trước em có biết cầm PNJ nhưng chạy sớm thậm chí không lãi, em thấy bó tay luôn:10:
 
Chả hiểu bọn này nó thế nào. Cách đây mấy năm thấy anh bạn chị bảo đang tìm người phụ trách mảng quản trị rủi ro, sẵn sàng trả lương trên 10.000 USD/tháng mà không tìm được.
Mấy tháng trước lại thấy 1 bạn phàn nàn bên này cho vay rủi ro lắm. Cái kiểu như chỉ cần DN mới thành lập mang đăng ký kinh doanh đến là cho vay 300 triệu không thế chấp nên gần như mất sạch vốn cho vay đối với chương trình này.
Vừa giờ thử google trên mạng thấy cho vay tiêu dùng thì cho vay 1 ông gọi điện đòi tiền 1 ông khác, mà lại còn có tính chất quấy rối. Nó kiện cho vỡ mặt là phải rồi.
Lợi nhuận lớn nên người ta bất chấp tất cả. Cho vay nặng lãi đã là cái tội, lại còn bẫy khách hàng kém hiểu biết vào tròng thì không còn gì để nói.
Chị liệt bọn này vào loại lưu manh. Tránh xa cho lành.
Còn PI, ném 90% danh mục vào mã này, cũng giống như năm trước ném hầu hết danh mục vào MWG thì biết là triết lý các bạn ấy nói với cách các bạn ấy làm là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau :10:
Cover risk rộng quá nên mấy vụ lẻ tẻ này ko ảnh hưởng lắm đến big picture. Điều nài chứng tỏ anh Vinh nên thuê một đội quan hệ công chúng mạnh vào :19:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top