Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Thị trường xấu thì học đi này
Ảo tưởng về khả năng đầu cơ chứng khoán

"Terry Odean- một giảng viên tài chính tại đại học Berkeley, California đã nghiên cứu bản sao lưu của 10.000 tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân trong vòng 7 năm, tổng cộng gần 163.000 giao dịch. Chính nguồn cơ sở dữ liệu phong phú này đã cho phép Odean xác định tất cả các trường hợp trong đó một nhà đầu tư đã bán vài mã cổ phiếu, rồi ngay sau đó, lại mua một vài cổ phiêu khác với kỳ vọng cổ phiếu mình mua vào sẽ sinh lời hơn so với cổ phiếu đã bán đi.
Odean đã so sánh lợi nhuận từ cổ phiếu bán và cổ phiếu mua trong vòng 1 năm sau cuộc giao dịch. Trung bình, những cổ phiếu mà các nhà giao dịch cá nhân bán đi thường tốt hơn những thứ họ mua vào với tỷ lệ lợi nhuận chênh lệch khoảng 3.2%.
Cần lưu ý rằng đây là báo cáo tính mức trung bình, sẽ có những người hiệu quả hơn, số khác kém hơn. Tuy nhiên, tính trên số lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân, thà cứ thư giãn và chẳng làm gì có khi lại hiệu quả hơn là biến những ý tưởng nảy ra trong đầu thành hành động.
Dĩ nhiên, vẫn luôn có những người ở phía bên kia của mỗi giao dịch. Nhìn chung đó là những tổ chức tài chính và các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người sẵn sàng lợi dụng những sai lầm trong lựa chọn mua vào hay bán ra của các nhà đầu tư cá nhân."

"Mặc dù các chuyên gia có thể thâu tóm được một số lượng đáng kể của cải từ các tay nghiệp dư, một vài tay đầu cơ chứng khoán, nhưng vẫn không đủ khả năng liên tục chiếm giữ phần thắng trên thị trường. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm cả các nhà quản lý quỹ đã thất bại ngay ở bài kiểm tra kỹ năng cơ bản: liên tục thành công.
Điểm chung giữa các quỹ đầu tư là chúng được vận hành bởi những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, căn cứ trên kết quả của hơn 50 năm nghiên cứu, có thể đi đến kết luận rằng: Đối với phần lớn các nhà quản lý quỹ, lựa chọn đầu cơ cổ phiếu giống như là chơi xúc xắc hơn là chơi poker. Thông thường có ít nhất hai trong 3 quỹ có thành tích hoạt động kém hơn thị trường chung ở bất kỳ thời điểm nào."
Trích từ tư duy nhanh và chậm
 
Ảo tưởng của các chuyên gia

" Phillip Tetlock, nhà tâm lý học của trường đại học Pennsylvania đã phỏng vấn 284 người kiếm sống bằng viết bình luận hoặc đưa ra lời khuyên về các xu hướng kinh tế - chính trị. Ông đã đề nghị họ đưa ra nhận định về xác suất của một biến cố sẽ xảy ra trong thời gian gần, ở cả những khu vực trên thế giới mà họ là chuyên gia lẫn những vùng mà họ nắm ít thông tin. Ông đã thu thập hơn 80.000 phỏng đoán. Kết quả thu được thật tồi tệ. Ngay cả ở lĩnh vực họ am hiểu nhất, các chuyên gia cũng không thể hiện tốt hơn các kẻ nghiệp dư là bao.
Những người dự đoán khá hơn một chút lại là những người ít biết thông tin hơn. Ngược lại những người hiểu biết tường tận nhất lại là những người thiếu tin cậy nhất. Lý do là những ai tích lũy được nhiều kiến thức hơn sẽ xây một ảo tưởng cao hơn về trình độ của mình và trở lên tự tin thái quá tới mức thiếu thực tế.
Thực tế luôn nảy sinh những tác động nhiều chiều, từ nhiều nguồn và từ nhiều nhân tố, bao gồm cả sự may rủi khôn lường "
 
rủi ro có tính dây chuyền. respect risk như a Mark nói
từ rủi ro covid => rủi ro dầu sập hầm => rủi ro call margin...
Các thầy VC check xem Margin ở các cty CK thế nào? Mình cho rằng số lượng MG đang được dùng trong 1 tháng vừa qua là không quá lớn, do TT đã vừa trải qua 2 cú Vũ Hán và Hàn quốc rồi :1:
Giờ xem các quỹ giảm size position thế nào, ETF rút vốn ra làm sao :1:
 
1. Mưa đá đầu năm là có thật
2. Em thấy may mà có em 17, nếu không chuyến bay đó thả không kiểm soát vào VN còn vỡ khủng khiếp hơn.
Nếu tất cả các vị về từ Pháp - Anh - Ý tự giác khai báo trung thực thì nó khác nhiều thầy ợ, chịu khó chui ngay vào trại cách ly như thanh niên về từ Deagu thì đỡ vất vả hơn nhiều.
 
Thôi, em cứ mạnh dạn trừ 3% dân số thế giới rồi vui vẻ làm ăn bình thường.
Đóng cửa với lại săn lùng người bị bệnh thế này như cóc bỏ dĩa. Nó lấy bệnh ngay cả khi không có triệu chứng gì thì làm thế nào?
Có mà đầy nguồn bệnh rồi chứ chả phải chỉ có ở chuyên bay đó đâu.
Nên tập trung nâng cao năng lực của bộ máy y tế, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu thuốc chữa và vắc xin thì hơn.
 
Thôi, em cứ mạnh dạn trừ 3% dân số thế giới rồi vui vẻ làm ăn bình thường.
Đóng cửa với lại săn lùng người bị bệnh thế này như cóc bỏ dĩa. Nó lấy bệnh ngay cả khi không có triệu chứng gì thì làm thế nào?
Có mà đầy nguồn bệnh rồi chứ chả phải chỉ có ở chuyên bay đó đâu.
Nên tập trung nâng cao năng lực của bộ máy y tế, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu thuốc chữa và vắc xin thì hơn.
WHO dự báo là 1.5 năm nữa sẽ có.
 
  • Like
Reactions: TTN
Thôi, em cứ mạnh dạn trừ 3% dân số thế giới rồi vui vẻ làm ăn bình thường.
Đóng cửa với lại săn lùng người bị bệnh thế này như cóc bỏ dĩa. Nó lấy bệnh ngay cả khi không có triệu chứng gì thì làm thế nào?
Có mà đầy nguồn bệnh rồi chứ chả phải chỉ có ở chuyên bay đó đâu.
Nên tập trung nâng cao năng lực của bộ máy y tế, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu thuốc chữa và vắc xin thì hơn.
Chế là học trò của Giáo sư Darwin rồi :10:
 
Qua vụ này từ đầu tới giờ mới thấy là WHO chỉ hữu danh vô thực, 1 lũ ăn không ngồi rồi, ăn tục nói phét như UNESCO :21:
Con người trên khắp thế giới là thế anh ơi.
Về cơ bản một tổ chức nào đó thành công là do tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trong nhất là may mắn :1:
 
Thôi, em cứ mạnh dạn trừ 3% dân số thế giới rồi vui vẻ làm ăn bình thường.
Đóng cửa với lại săn lùng người bị bệnh thế này như cóc bỏ dĩa. Nó lấy bệnh ngay cả khi không có triệu chứng gì thì làm thế nào?
Có mà đầy nguồn bệnh rồi chứ chả phải chỉ có ở chuyên bay đó đâu.
Nên tập trung nâng cao năng lực của bộ máy y tế, mua sắm trang thiết bị, nghiên cứu thuốc chữa và vắc xin thì hơn.
Thực ra các biện pháp cách ly còn có tác dụng làm giảm bớt gánh nặng cho hạ tầng y tế.
Với tình trạng luôn quá tải như VN mà thả thì không hiểu sẽ ra sao.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top