68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Lứa học viện HAGL có vấn đề về rèn luyện thể lực cho cầu thủ, đầu vào cũng ko ưu tiên thể hình lên hàng đầu nên quân toàn dạng kỹ thuật khéo nhưng mỏng cơm, khi thi đấu đỉnh cao bất lợi thể hình thể lực dễ dính chấn thương... Thằng cu Trường híp tuổi thanh niên sung sức vậy mà chạy được 2-30 phút mặt bạc phếch sau đó đi bộ :1:
:3D_35:
thầy Tom chê ông nè qué, phải khen không ổng dỗi hiiiiii
THể thao là phải thể lực, rồi đến thể hình hiiii QH tuy nó hơi nùn nhưng chạy như cái máy, có điều trông mặt nó cứ đơ đơ...dấu hiệu tập quá sức, chắc cũng không bền nâu. tóm lại là phải có tiềm năng như tây mới đào tạo được. thể hình thể lực nó hay đi chung
nhìn đội tuyển là thấy: ANh đức, Văn hậu, duy mạnh, ng hải ...là những tay to của Vn, thì thễ lực nó cũng vật vã
Vn dù sao cũng nhỏ con, nhưng đội hình tối thiểu 4 thằng to con (thủ môn, 2 hậu vệ, 1 tiền đạo) thì mới địch nổi thiên hạ. nếu có 6-8 thằng thì mới mơ world cup hiiiiiii
tất nhiên ngược lại trên thế giới này tiền vệ siêu sao thì nó hơi không cao: có 1,2 thằng là tuyệt cú mèo (QH, hồng duy):3D_28::3D_28::3D_28:
 
em thấy HAGL là được đào tạo kiểu của Arsenal . mà lò này chuyên đào tạo về kỹ thuật, tôn sùng lối đá kỹ thuật. Hồi xưa Ars còn thành công khi có 1 số cầu thủ cơ bắp, đánh chặn như patrick vieira chứ sau này không có mấy ông kiểu này thì chỉ làng nhàng thôi.
Tuyến giữa như Tuấn Anh, Xuân Trường, sau có Phan Thanh Hậu cũng dạng này. Kết hợp với thằng nào trâu bò càn quét tốt thì còn đá được. không thì cũng mềm như bún
 
em thấy HAGL là được đào tạo kiểu của Arsenal . mà lò này chuyên đào tạo về kỹ thuật, tôn sùng lối đá kỹ thuật. Hồi xưa Ars còn thành công khi có 1 số cầu thủ cơ bắp, đánh chặn như patrick vieira chứ sau này không có mấy ông kiểu này thì chỉ làng nhàng thôi.
Tuyến giữa như Tuấn Anh, Xuân Trường, sau có Phan Thanh Hậu cũng dạng này. Kết hợp với thằng nào trâu bò càn quét tốt thì còn đá được. không thì cũng mềm như bún
Đội nào cũng cần máy quét hết: Real cần Makelele, Mu cần Roy Keane, Arsenal cần Patrick Viera, Brazil cần Dunga.... hay chí ít là phải thông minh thu hồi bóng tốt như Busquet :21:
 
Chủ trương chiến lược vẫn là phòng thủ chặt + phản công nhanh và tùy cơ ứng biến Thiền sư ơi :1:
Hôm qua Oil lại cắm đầu, giờ còn Banks thôi :102:
Về mặt hình học thì nguyên tắc đỉnh đáy liền kề chưa bị vi phạm nhưng bà con có vẻ khá bi quan, đúng đời là bể khổ :)
 
em thấy HAGL là được đào tạo kiểu của Arsenal . mà lò này chuyên đào tạo về kỹ thuật, tôn sùng lối đá kỹ thuật. Hồi xưa Ars còn thành công khi có 1 số cầu thủ cơ bắp, đánh chặn như patrick vieira chứ sau này không có mấy ông kiểu này thì chỉ làng nhàng thôi.
Tuyến giữa như Tuấn Anh, Xuân Trường, sau có Phan Thanh Hậu cũng dạng này. Kết hợp với thằng nào trâu bò càn quét tốt thì còn đá được. không thì cũng mềm như bún
Chờ lò anh Vượng nữa xem sao, khi đó sẽ hội tụ đủ kỹ thuật, tinh quái và khát vọng của 3 lò. Thể lực thì cần chờ chương trình sữa học đường phát huy tác dụng mới được ...
 
Chờ lò anh Vượng nữa xem sao, khi đó sẽ hội tụ đủ kỹ thuật, tinh quái và khát vọng của 3 lò. Thể lực thì cần chờ chương trình sữa học đường phát huy tác dụng mới được ...
SỮa học đường lợi bóng đá là phải có tài trợ để nó về được: nghệ an, tuyên quang,....những vùng đó có 9500đ/ suất cơm đã ngon. tiền đâu ra mà phụ huynh đóng. chứ sữa học đường giờ chỉ làm các em tp mập thêm, nhưng cũng tốt cho pt kinh tế hiiiiiii
Ước mơ về bữa cơm giá 9.500 đồng, có thức ăn của học sinh miền núi
 
Chờ lò anh Vượng nữa xem sao, khi đó sẽ hội tụ đủ kỹ thuật, tinh quái và khát vọng của 3 lò. Thể lực thì cần chờ chương trình sữa học đường phát huy tác dụng mới được ...
em nghĩ phải 4 lò; hợp cả lò Sông lam nghệ An quê em nữa mới có chất rắn Thầy ạ :))
 
Lò nào không quan trọng, cơ bản là thầy và cách tuyển chọn + đào tạo.
chính xác là 1 hệ thống nhịp nhàng. như ANh Park mới kêu 4-5 em đội u19 lên. như thế thì tài năng có là thử ngay, động lực ngay....không phải thử khói ....thử lửa như trước (u21 mới dc lên) hiiiiiii
 
Back
Top