68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Đá giải ao làng thì dùng thể hình Anh Đức tỳ đè làm tường là một lựa chọn tốt, nhưng ra sân châu lục gặp hàng hậu vệ tầm vóc thì cần tiền đạo tinh quái hơn... Tiến Linh cũng thuộc mẫu tiền đạo chớp cơ hội nhanh, ko đơn giản là vua phá lưới nội với đội hình Bình Dương ko phải là mạnh trong mùa giải vừa rồi.... cu Văn Đức cũng có khả năng chơi 1 chạm hay nhưng thể hình thể lực hạn chế.... cu Phưjợng quẩy dẻo nhưng cần sửa thêm về lối chơi cá nhân... đi bóng đầu ngẩng cao lên mà nhìn đồng đội và khung thành đối phương :1:
Không hiểu sao bước chạy của Công Phượng dạo gần đây có vẻ nặng nề hơn?
Công Phượng mà thanh thoát được hơn thì sẽ rất đáng để hy vọng. Nhiệm vụ này không biết thầy Park có gánh vác được không ...
 
Không hiểu sao bước chạy của Công Phượng dạo gần đây có vẻ nặng nề hơn?
Công Phượng mà thanh thoát được hơn thì sẽ rất đáng để hy vọng. Nhiệm vụ này không biết thầy Park có gánh vác được không ...
Cá nhân mình cho rằng CP đã hết khả năng, khó phát triển thêm vì hạn chế tư duy chơi bóng đồng đội.
 
Cá nhân mình cho rằng CP đã hết khả năng, khó phát triển thêm vì hạn chế tư duy chơi bóng đồng đội.
CP chắc từ nay về sau chỉ được sử dụng để quẩy 15 phút cuối.
Lứa CP, Xuân Trường, Tuấn Anh đìu hiu ghê. TA đá tốt mà cái chân băng bó suốt ngày chắc cũng sớm lui về làm hậu cần
 
Cá nhân mình cho rằng CP đã hết khả năng, khó phát triển thêm vì hạn chế tư duy chơi bóng đồng đội.
CP là mẫu cầu thủ không thể đá đồng đội được, đó là điểm mạnh nhất và đồng thời cũng là điểm yếu không thể khắc phục. Vậy nên dùng CP là khó, nhưng tuyển VN vẫn sẽ luôn cần người như CP ở những thời điểm nhất định.
 
CP là mẫu cầu thủ không thể đá đồng đội được, đó là điểm mạnh nhất và đồng thời cũng là điểm yếu không thể khắc phục. Vậy nên dùng CP là khó, nhưng tuyển VN vẫn sẽ luôn cần người như CP ở những thời điểm nhất định.
Lão cảm tính quá...CP giờ đá đồng đội...thể hiện trận PHi CP truyền trước nhưng nó pá, nhân đó mà ghi bàn luôn. CP là gì? là đá tấn công. khi đá tấn công CP là ngon. tấn nhiên là phạm vi CP là 20m. Có những trận không thể ghi bàn, thì CP có thể. Do vậy CP luôn có trong đội hình, dù ra sân có thể không nhiều
 
Mừng VN vô địch AFF Cup 2018, bão luôn 3 hôm, cuốn pà @bon.bon mất tiu rầu :21:
Nay giảm nữa thì mai em xung phong lụm dép các anh mèo mỡ nhá :19:
hì..hì, đọc các anh bình luận bóng bánh mà phái . :))
Bon nghĩ, VNI hiện tại chưa có cớ để vượt range này, chắc phải chờ đến mùa họp & báo cáo tới xem sao.
 
CP chắc từ nay về sau chỉ được sử dụng để quẩy 15 phút cuối.
Lứa CP, Xuân Trường, Tuấn Anh đìu hiu ghê. TA đá tốt mà cái chân băng bó suốt ngày chắc cũng sớm lui về làm hậu cần
Lứa học viện HAGL có vấn đề về rèn luyện thể lực cho cầu thủ, đầu vào cũng ko ưu tiên thể hình lên hàng đầu nên quân toàn dạng kỹ thuật khéo nhưng mỏng cơm, khi thi đấu đỉnh cao bất lợi thể hình thể lực dễ dính chấn thương... Thằng cu Trường híp tuổi thanh niên sung sức vậy mà chạy được 2-30 phút mặt bạc phếch sau đó đi bộ :1:
 
Lứa học viện HAGL có vấn đề về rèn luyện thể lực cho cầu thủ, đầu vào cũng ko ưu tiên thể hình lên hàng đầu nên quân toàn dạng kỹ thuật khéo nhưng mỏng cơm, khi thi đấu đỉnh cao bất lợi thể hình thể lực dễ dính chấn thương... Thằng cu Trường híp tuổi thanh niên sung sức vậy mà chạy được 2-30 phút mặt bạch phếch sau đó đi bộ :1:
Anh nói đúng, em thấy VN suốt thời gian qua nếu thua Thái Lan toàn thua vào hiệp 2 khi thể lực nó xuống. Cách làm của Viettel từ lâu em thấy là chuẩn, bóng đá nó phụ thuộc rất nhiều vào thể lực, chỉ cần ko đủ sức chạy 15p cuối thôi thì cũng bị đối thủ nó bóp ngay. Cầu thủ quốc gia điều đầu tiên là cứ phải chạy đủ 90p đã. Đợt này ông Park vẫn theo hướng của Muira trước đây chứ chiến lược có khác hơn đâu, may cái là thầy Park ko bị bóp zai từ những kẻ bán độ. Cái hay của ông Park so với Muira là ông xoay tua cầu thủ giỏi hơn, kiểu như Sir hồi cầm MU những năm cuối.
 
Lứa học viện HAGL có vấn đề về rèn luyện thể lực cho cầu thủ, đầu vào cũng ko ưu tiên thể hình lên hàng đầu nên quân toàn dạng kỹ thuật khéo nhưng mỏng cơm, khi thi đấu đỉnh cao bất lợi thể hình thể lực dễ dính chấn thương... Thằng cu Trường híp tuổi thanh niên sung sức vậy mà chạy được 2-30 phút mặt bạc phếch sau đó đi bộ :1:
Xuân trường là bị bệnh về mũi anh ơi chứ trước đó vẫn đá ngon lành mà .
 
Lứa học viện HAGL có vấn đề về rèn luyện thể lực cho cầu thủ, đầu vào cũng ko ưu tiên thể hình lên hàng đầu nên quân toàn dạng kỹ thuật khéo nhưng mỏng cơm, khi thi đấu đỉnh cao bất lợi thể hình thể lực dễ dính chấn thương... Thằng cu Trường híp tuổi thanh niên sung sức vậy mà chạy được 2-30 phút mặt bạc phếch sau đó đi bộ :1:
Quân HAGL gặp đối thủ đá rát, pressing liên tục là nát ngay. Bóng đá hiện đại nó đòi hỏi thể lực và chiến thuật ghê lắm, ngoài kỹ thuật cơ bản. Vì vậy bọn trẻ nhà anh Nổ chỉ đá điểm xuyết theo thời điểm thì được chứ lấy làm nòng cốt DTQG thì không được.
 
Xuân trường là bị bệnh về mũi anh ơi chứ trước đó vẫn đá ngon lành mà .
Trước đây XT cũng đâu có mạnh về tranh chấp đâu... bóng đá thực dụng hiện đại tuyến giữa phải tránh chấp bóng tốt để hỗ trợ phòng ngự từ xa... sau đó mới là cầu nối phát động tấn công... mà có nói riêng XT đâu, cả lứa HAGL có mỗi Văn Thanh thể lực kha khá hơn nhưng thể hình vẫn kém...
 
Trước đây XT cũng đâu có mạnh về tranh chấp đâu... bóng đá thực dụng hiện đại tuyến giữa phải tránh chấp bóng tốt để hỗ trợ phòng ngự từ xa... sau đó mới là cầu nối phát động tấn công... mà có nói riêng XT đâu, cả lứa HAGL có mỗi Văn Thanh thể lực kha khá hơn nhưng thể hình vẫn kém...
yes nhưng đc cái trước phóng mấy quả banh đẹp anh ợ =)) giờ thì tạch luôn khoản đó rồi.
 
Quân HAGL gặp đối thủ đá rát, pressing liên tục là nát ngay. Bóng đá hiện đại nó đòi hỏi thể lực và chiến thuật ghê lắm, ngoài kỹ thuật cơ bản. Vì vậy bọn trẻ nhà anh Nổ chỉ đá điểm xuyết theo thời điểm thì được chứ lấy làm nòng cốt DTQG thì không được.
Cái gen của thầy Wenger + gen anh nổ nên thế là đúng rồi, gặp đối thủ đá rát là không triển khai được lối chơi.
 
Back
Top