Tin tức và nhận định về thị trường Dầu

ĐÌNH CÔNG TẠI MỸ CÓ THỂ SẮP CHẤM DỨT SAU THỎA THUẬN CỦA USW VÀ SHELL

Công đoàn United Steelworkers (USW), đại diện cho hơn 30,000 công nhân ngành năng lượng tại Mỹ, đã đi đến thỏa thuận sơ bộ về một hợp đồng 4 năm với Royal Dutch Shell Plc, có thể giúp kết thúc cuộc đình công trên toàn quốc kéo dài hơn 1 tháng qua.

Thỏa thuận bao gồm việc tăng lương hàng năm và tỷ lệ chia sẻ chi phí bảo hiểm y tế, cũng như các điều kiện về an toàn lao động và nghỉ dưỡng.

Thỏa thuận trên có thể làm chấm dứt tình trạng đình công tại các nhà máy lọc dầu chiếm hơn 20% công suất lọc dầu toàn nước Mỹ. Đây là cuộc đình công đầu tiên của công nhân ngành dầu khí kể từ năm 1980. USW đại diện cho các công nhân tại hơn 200 nhà máy, chiếm 64% sản lượng nhiên liệu của Mỹ.

Leo Gerard, Chủ tịch của USW, bày tỏ: “Chúng tôi rất coi trọng sự đoàn kết của các thành viên trong công đoàn. Nếu không có mọi người, chúng ta không thể nào giành được những quyền lợi của mình.”

Theo thỏa thuận, lương công nhân sẽ được tăng 2.5% trong năm đầu tiên, 3% trong 2 năm tiếp theo và 3.5% trong năm thứ 4.

Phó Chủ tịch của Shell Aamir Farid cho biết: “Chúng tôi rất vui vì 2 bên đã tìm được điểm chung và đi đến một thỏa thuận. Đã có một khoảng thời gian khó khăn cho cả 2 bên. Chào mừng tất cả mọi người quay lại.”

Wayne Ranick, phát ngôn viên của USW, viết trong email hôm thứ 5, cuộc đình công sẽ không dừng lại cho đến khi hợp đồng lao động được USW thông qua. Tính đến hôm qua đã có 6,550 người tham gia cuộc đình công

Trước đó, USW đã khước từ 7 lời đề nghị từ Shell, đại diện đàm phán cho các nhà tuyển dụng bao gồm Exxon Mobil Corp và Chevron Corp.

Giá xăng giao vào tháng 4 giảm 0.4%, xuống còn $1.8024/gallon trên sàn New York Mercantile Exchange vào 1:10 chiều theo giờ Singapore.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường của Price Futures Group tại Chicago, cho biết giá dầu đã có phản ứng: “Tin đồn về thỏa thuận này đã tạo ra áp lực kéo giá xuống trên thị trường. Phản ứng hôm nay sẽ rất mạnh.”

Cuộc đình công bắt đầu từ 1/2 tại các nhà máy của Tesoro Corp vùng California và Washington, khu phức hợp Catlettsburg của Marathon Petroleum Corp, các nhà máy của Shell và LyondellBasell Industries NV.

Đến ngày 20/2, đình công đã lan đến Indiana, Ohio, Louisiana, và nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Mỹ Motiva Enterprises LLC tại Texas.

USW và Shell đã bắt đầu đàm phán vào 21/1.

Chỉ số của các công ty lọc dầu trong S&P 500 đã tăng gấp 3 lần tính từ năm 2012, kể từ phiên đàm phán gần đây nhất của USW. Marathon và Tesoro nằm trong top 10 của S&P 500 trong năm nay.

Thỏa thuận này sẽ được sử dụng làm khuôn mẫu cho các hợp đồng lao động địa phương. Nếu như có sự khác biệt trong các điều khoản giữa các bản hợp đồng, USW có lẽ sẽ tiếp tục đình công.

Theo Bloomberg
Bài dịch của nhóm IF24h

Link: http://if24h.com/dinh-cong-tai-my-co-the-sap-cham-dut-sau-thoa-thuan-cua-usw-va-shell/
 
Sản lượng dầu thô của Mỹ chỉ tăng thêm 3,000 thùng/ngày, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 1.

GIÁ DẦU TIẾP TỤC TĂNG KHI SẢN LƯỢNG CỦA MỸ CÓ DẤU HIỆU CHẬM LẠI​

Giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua khi sản lượng dầu thô của Mỹ có dấu hiệu tăng chậm lại.

Theo Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ chỉ tăng thêm 3,000 thùng/ngày, lên 9.42 triệu thùng/ngày tính đến 20/3, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 1.

Giá dầu hôm qua ban đầu giảm sau khi có số liệu về dự trữ dầu thô tuần trước của Mỹ, tăng thêm 8.17 triệu thùng, đạt 466.7 triệu thùng.

Theo Baker Hughes Inc, trong tuần trước đã có thêm 41 dàn khoan dừng hoạt động.

Kyle Cooper, Giám đốc Nghiên cứu hàng hóa của IAF Advisors in Houston cho biết: “Việc sản lượng chỉ tăng 3,000 thùng/ngày đã thu hút được sự chú ý của thị trường. Sản lượng bắt đầu chậm lại và thậm chí có thể giảm, dù vẫn đang ở mức cao. Các chỉ số cơ bản của thị trường dường như vẫn tiêu cực và tôi cho rằng dầu sẽ tiếp tục giảm.”

Jonathan Barratt, Giám đốc đầu tư của Ayers Alliance Securities tại Sydney nhận định: “Thị trường đang tập trung vào sản lượng dầu đá phiến và việc các dàn khoan dầu bị đóng cửa. Sắp tới chúng ta sẽ thấy nhu cầu về dầu phục hồi.”

Giá WTI giao vào tháng 5 tăng 3.6%, lên $49.21 trên sàn New York Mercantile Exchange, mức cao nhất kể từ 9/3.

Giá dầu Brent thanh toán vào tháng 5 tăng 2.5%, đóng cửa tại mức $56.48 trên sàn ICE Futures Europe exchange London. Giá dầu thô châu Âu thấp hơn WTI là $7.27.

Giá dầu WTI tăng đã làm giảm giá các quyền chọn. Quyền chọn bán vào tháng 6 tại mức giá $30 được giao dịch nhiều nhất vào hôm thứ 3. Giá quyền chọn ổn định tại mức 9 cents/thùng.

John Kilduff, Giám đốc quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital LLC nhận định: “Các chuyên gia phân tích lại đoán sai trữ lượng dầu thô một lần nữa. Cung dầu vẫn đang là yếu tố đè lên giá dầu.”

Dự trữ dầu tại cảng Cushing, Oklahoma đã tăng 1.91 triệu thùng, lên mức kỷ lục 56.3 triệu thùng tính đến hết tuần trước.

Cooper cho biết: “Sức chứa tại đây vẫn còn khoảng 65 đến 75 triệu thùng nữa, tùy xem là bạn hỏi ai.”

Công suất lọc dầu tăng lên 89% trong tuần trước. Các nhà máy lọc dầu đang trong thời kỳ bảo dưỡng, để có thể tối đa hóa công suất vào mùa hè.

Cung xăng giảm 2.01 triệu thùng xuống còn 233.4 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 34,000 thùng, xuống còn 125.8 triệu thùng.

Giá xăng giao vào tháng 4 tăng 2%, đóng cửa tại $1.8365/gallon.

Theo công ty cho thuê xe lớn nhất nước Mỹ AAA, giá xăng bán lẻ tăng 0.2 cent lên $2.421/gallon.

Quân đội của Tổng thống Yemen Abdurabuh Mansur Hadi thất bại trước sự tấn công của quân nổi dậy Shiite, khiến ông Hadi phải nhờ đến can thiệp quân sự của các nước đồng minh, trong đó có Arab.

Mike Wittner, Giám đốc nghiên cứu dầu mỏ của Societe Generale SA tại New York cho biết: “Tin tức về Yemen càng làm tăng thêm những bất ổn chính trị. Bất cứ khi nào có chiến sự ở biên giới Arab, mọi người đều bị bối rối.”

Đàm phán về vấn đề hạt nhân ở Iran đang có tiến triển, tuy nhiên có thể sẽ chưa đi đến một thỏa thuận chung nào trong tuần này. Sáu quốc gia Mỹ, Anh. Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga tự đặt ra thời hạn chót cho một thỏa thuận khung về vấn đề này.

Theo Bloomberg
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/gia-dau-tiep-tuc-ta...hieu-cham-lai/
 
GIÁ DẦU TIẾP TỤC TĂNG KHI SẢN LƯỢNG CỦA MỸ CÓ DẤU HIỆU CHẬM LẠI

Giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần qua khi sản lượng dầu thô của Mỹ có dấu hiệu tăng chậm lại.

Theo Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ chỉ tăng thêm 3,000 thùng/ngày, lên 9.42 triệu thùng/ngày tính đến 20/3, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 1.

Giá dầu hôm qua ban đầu giảm sau khi có số liệu về dự trữ dầu thô tuần trước của Mỹ, tăng thêm 8.17 triệu thùng, đạt 466.7 triệu thùng.

Theo Baker Hughes Inc, trong tuần trước đã có thêm 41 dàn khoan dừng hoạt động.

Kyle Cooper, Giám đốc Nghiên cứu hàng hóa của IAF Advisors in Houston cho biết: “Việc sản lượng chỉ tăng 3,000 thùng/ngày đã thu hút được sự chú ý của thị trường. Sản lượng bắt đầu chậm lại và thậm chí có thể giảm, dù vẫn đang ở mức cao. Các chỉ số cơ bản của thị trường dường như vẫn tiêu cực và tôi cho rằng dầu sẽ tiếp tục giảm.”

Jonathan Barratt, Giám đốc đầu tư của Ayers Alliance Securities tại Sydney nhận định: “Thị trường đang tập trung vào sản lượng dầu đá phiến và việc các dàn khoan dầu bị đóng cửa. Sắp tới chúng ta sẽ thấy nhu cầu về dầu phục hồi.”

Giá WTI giao vào tháng 5 tăng 3.6%, lên $49.21 trên sàn New York Mercantile Exchange, mức cao nhất kể từ 9/3.

Giá dầu Brent thanh toán vào tháng 5 tăng 2.5%, đóng cửa tại mức $56.48 trên sàn ICE Futures Europe exchange London. Giá dầu thô châu Âu thấp hơn WTI là $7.27.

Giá dầu WTI tăng đã làm giảm giá các quyền chọn. Quyền chọn bán vào tháng 6 tại mức giá $30 được giao dịch nhiều nhất vào hôm thứ 3. Giá quyền chọn ổn định tại mức 9 cents/thùng.

John Kilduff, Giám đốc quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital LLC nhận định: “Các chuyên gia phân tích lại đoán sai trữ lượng dầu thô một lần nữa. Cung dầu vẫn đang là yếu tố đè lên giá dầu.”

Dự trữ dầu tại cảng Cushing, Oklahoma đã tăng 1.91 triệu thùng, lên mức kỷ lục 56.3 triệu thùng tính đến hết tuần trước.

Cooper cho biết: “Sức chứa tại đây vẫn còn khoảng 65 đến 75 triệu thùng nữa, tùy xem là bạn hỏi ai.”

Công suất lọc dầu tăng lên 89% trong tuần trước. Các nhà máy lọc dầu đang trong thời kỳ bảo dưỡng, để có thể tối đa hóa công suất vào mùa hè.

Cung xăng giảm 2.01 triệu thùng xuống còn 233.4 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu chưng cất giảm 34,000 thùng, xuống còn 125.8 triệu thùng.

Giá xăng giao vào tháng 4 tăng 2%, đóng cửa tại $1.8365/gallon.

Theo công ty cho thuê xe lớn nhất nước Mỹ AAA, giá xăng bán lẻ tăng 0.2 cent lên $2.421/gallon.

Quân đội của Tổng thống Yemen Abdurabuh Mansur Hadi thất bại trước sự tấn công của quân nổi dậy Shiite, khiến ông Hadi phải nhờ đến can thiệp quân sự của các nước đồng minh, trong đó có Arab.

Mike Wittner, Giám đốc nghiên cứu dầu mỏ của Societe Generale SA tại New York cho biết: “Tin tức về Yemen càng làm tăng thêm những bất ổn chính trị. Bất cứ khi nào có chiến sự ở biên giới Arab, mọi người đều bị bối rối.”

Đàm phán về vấn đề hạt nhân ở Iran đang có tiến triển, tuy nhiên có thể sẽ chưa đi đến một thỏa thuận chung nào trong tuần này. Sáu quốc gia Mỹ, Anh. Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga tự đặt ra thời hạn chót cho một thỏa thuận khung về vấn đề này.

Theo Bloomberg
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/gia-dau-tiep-tuc-tang-khi-san-luong-cua-my-co-dau-hieu-cham-lai/http://if24h.com/
 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG DẦU NGÀY 26/3/2015

Giá dầu WTI hôm nay đột ngột tăng mạnh 5%, được giao dịch tại $52.35 vào 2:35 chiều GMT+7, sau khi có tin chiến sự ở Yemen đang hết sức hỗn loạn với sự tham gia của Arab. Arab đã quyết định đem quân sang trợ giúp chính phủ Yemen chống lại phiến quân Hồi giáo dòng Shiite, sau khi quân đội của Tổng thống Hadi thất thủ tại Aden.

Yemen nắm giữa vị trí chiến lược trên tuyến đường biển vận chuyển dầu thô của khu vực Trung Đông, với 3.4 triệu thùng được chuyển qua đây mỗi ngày. Chiến tranh tại đây sẽ dẫn đến việc giao thông bị chặn, ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu mỏ khu vực và gián đoạn cung dầu.

Quân đội Houthis Hồi giáo dòng Shiite nhận được sự hỗ trợ từ một quốc gia OPEC khác, đó là Iran. Có nguồn tin cho rằng, Iran có thể đứng đằng sau giật dây cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” này, như 1 con bài chống lại Arab. Kể từ sau quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC, Iran luôn tỏ ra không bằng lòng và liên tục kêu gọi giảm sản lượng, thậm chí cáo buộc Arab sử dụng giá dầu với mục đích chính trị nhắm vào Iran. Iran hẳn sẽ rất vui mừng nếu tình trạng “gián đoạn” này kéo dài đủ lâu để giá dầu có thể phục hồi.


WTI D1

Nếu ảnh hưởng từ chiến sự Yemen vẫn còn và tình hình trở nên hỗ loạn hơn, tâm lý thị trường có thể đẩy WTI phá vỡ mức cao nhất của ngày 5/3 tại $52.35 và tăng lên vùng gần $54.

Tuy nhiên phía Arab và châu Á cho biết họ vẫn chưa lo lắng về việc nguồn cung có thể bị cắt, sản lượng của các nước Trung Đông sẽ vẫn duy trì và con đường xuất khẩu có thể sẽ vẫn lưu thông được. Những yếu tố cơ bản trên thị trường dầu vẫn không thay đổi, dầu sẽ lại giảm.

Hôm nay Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước, được dự báo sẽ vẫn bằng tuần trước nữa. Nếu con số thực thế khả quan, đồng Đô-la sẽ được hỗ trợ, giá dầu có thể sẽ chạm $52.35 rồi quay đầu giảm.


Nguồn: http://if24h.com/phan-tich-thi-truong-dau-ngay-2632015/
 
Ngày 27/3/2015
DẦU QUAY ĐẦU GIẢM KHI NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CÒN QUÁ LO NGẠI VỀ YEMEN

Giá dầu quay đầu giảm 1% vào hôm nay, khi giới đầu tư cho rằng nguy cơ đe dọa đến cung dầu do chiến tranh tại Yemen không cao.

Goldman Sachs cho rằng trận không kích tại Yemen không mấy ảnh hưởng đến cung dầu do Yemen không phải là nước xuất khẩu dầu mỏ đáng chú ý và các tàu chở dầu có thể né được vùng nước đang giao tranh để đến nơi an toàn.

Giá dầu Brent giảm 75 cent, xuống còn $58.44 vào 02:11 GMT. Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 88 cent, xuống còn $50.55.

Hôm qua giá dầu đã tăng 6% sau khi quân liên minh do Arab dẫn đầu không kích vào quân đội Houthi Shiite, sau khi nhóm này chiếm được phần lớn Yemen và tìm cách trục xuất Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

“Trong khi Yemen chỉ là một nước dầu mỏ nhỏ (145,000 thùng/ngày năm 2014), giá tăng do những lo sợ về xung đột leo thang và nguy hiểm gần vùng Bab el-Mandeb.”

Vùng nước hẹp Bab el-Mandeb nằm trên tuyến đường biển quan trọng vận chuyển dầu thô cho khu vực Trung Đông, với khối lượng 3.8 triệu thùng/ngày. Các chuyên gia phân tích cho rằng dầu mỏ có thể chuyển qua châu Phi thay vì đi qua Yemen.

ANZ cho biết: “Hiện nay chiến sự chủ yếu tập trung ở trung tâm đất nước và thủ đô Sana’a. Dù cho cuộc chiến có lan đến phía Nam và đe dọa đến các tàu chở dầu đi qua Bab el-Mandeb, họ có thể chuyển hướng đến châu Phi, quãng đường dài hơn một chút.”

Khoảng cách 40km giữa Yemen và Djibouti đặt nhiều căn cứ quân sự của phương Tây và Mỹ, và nhiều quân đội đã có mặt tại vịnh Aden để chống nạn cướp biển.

ANZ nhận định tác động lớn hơn đến tình hình thị trường dầu mỏ là tiến triển về cuộc đàm phán chương trình hạt nhân Iran, có thể dẫn đến nới lỏng lệnh cấm vận, cho phép Iran xuất khẩu nhiều dầu hơn.

“Với hơn 30 triệu thùng dầu dự trữ sẵn trên bờ biển, Iran có thể nhanh chóng bơm thêm dầu vào thị trường đang đầy tràn.”

Cả Goldman và ANZ đều dự đoán phải đến nửa cuối năm nay, Iran mới có thể có thỏa thuận chính thức.

“Brent có thể sẽ giảm trở lại cùng $50.”

 
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG DẦU NGÀY 27/3/2015
Hôm qua giá dầu có phiên tăng mạnh chạm mức $52.45 do tình hình hỗn loạn tại Yemen, đe dọa đến tuyến đường vận chuyển dầu thô 30 triệu thùng/ngày quan trọng của Trung Đông. Sau đó giá dầu quay đầu giảm trước tin tức khả quan về thình hình thất nghiệp của Mỹ, đồng Đô-la tăng cao, kết thúc giao dịch tại $50.97.

Giá dầu hôm nay đã giảm do giới đầu tư không còn quá lo ngại về xung đột ở Yemen.

Tình hình chiến sự Yemen, nếu không có quả bom nào lạc vào giếng dầu của Arab, thì có lẽ sẽ không còn ảnh hưởng lên thị trường nữa. Giá dầu sẽ lại chịu chi phối của các yếu tố cơ bản, mà vẫn không thấy thay đổi đáng kể nào cho đến bây giờ.

Về việc đàm phán chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ và phương Tây cũng như Iran đang cố gắng đạt được một thỏa thuận khung đúng deadline vào 31/3. Iran đang dự trữ sẵn 30 triệu thùng dầu trên bờ biển và sẵn sàng để xuất ngay khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ, cung dầu toàn cầu sẽ càng tràn trề.

Tối nay Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức cuối cùng về GDP quý IV/2014. Nhiều chuyên gia đã nâng mức dự đoán lên 2.4%, cao hơn so với con số tính toán sơ bộ trước đó (2.2%), tuy nhiên vẫn thấp hơn so với 2 quý trước. Con số thực tế cao hơn dự đoán sẽ có tác động tích cực cho đồng Đô-la.

Giá dầu có thể sẽ giảm xuống, chạm mức thấp nhất của hôm qua tại $48.85.


WTI D1

Tuy tăng trưởng GDP ước tính có được điều chỉnh tăng lên, nhưng lại quá thấp so với quý II (4.6%) và quý III (5%), giới đầu tư sẽ có những đánh giá tiêu cực về sức khỏe kinh tế Mỹ. Tiêu dùng trong nước giảm 0.2%, doanh số bán lẻ giảm 0.6%, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cũng giảm 1.4%, cho thấy cả hoạt động sản xuất lẫn tiêu dùng không khả quan. Đồng Đô-la có thể mất giá.

Nếu như xung đột tại Yemen leo thang kéo theo sự can thiệp sâu hơn của Arab và Iran, 2 quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất OPEC, cung dầu thô trên thị trường có thể thực sự bị gián đoạn. Giá dầu có thể lại tăng lên phá vỡ mức cao nhất thiết lập ngày hôm qua ($52.45).

Ban Mai
Bài viết của Nhóm IF24h

Link: http://if24h.com/phan-tich-thi-truong-dau-ngay-2732015/
 
Last edited:
Back
Top