Tin Tin

"Việc đánh thủng 500 trong giai đoạn tới và cả 2015 có thể coi là không tưởng ."
Tạm thời đúng đến hết tháng 5/2015 .
Đợt này mình lỡ sóng nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng cũng không có gì để tiếc, vì nhìn vào cái chart ssi này thì điểm mua ngon chỉ sảy ra thong 2 phiên .
ImageUploadedByTapatalk1432768851.295428.jpg
 
Lâu rồi ít post bài vì dạo này e ko chiên chứng nữa. Nhưng hôm nay ( chính xác là hòm qua) thì khá đặc biệt ở thị trường tiền tệ. Trong khi fed nâng lãi suât, thì Việt Nam lại giảm Ls usd về 0%. Có vẻ nhnn đang đánh 1 canh bạc hơn là điều hành tỷ giá.
Các bình luận và phản tích về động thái này thì các báo đã viết nhiều rồi, nhưng có 1 ý quan trong chưa đề cập . Đó là việc các nhtm mua trái phiếu chính phủ, hay cho vay bằng usd ( vcb cho bộ tài chính vay 1 tỷ usd). Vậy câu hỏi đặt ra là, khi Ls usd 0% thì đương nhiên tiền tiết kiệm sẽ chảy khỏi nhtm, nhưng nếu lượng tiền đó không chuyển đổi qua vnd, cùng áp lực ndtnn rút vốn thì nhtm sẽ xoay sở thế nào?
Gần đây đọc những bài viết về việc oil giảm làm giảm ngân sách, thấy thật khôi hài.
Trong hoàn cảng nhnn đang đánh canh bạc thế này, em nghĩ các bác đam me chiên chứng cũng khó kiếm ăn.
 
Lâu rồi ít post bài vì dạo này e ko chiên chứng nữa. Nhưng hôm nay ( chính xác là hòm qua) thì khá đặc biệt ở thị trường tiền tệ. Trong khi fed nâng lãi suât, thì Việt Nam lại giảm Ls usd về 0%. Có vẻ nhnn đang đánh 1 canh bạc hơn là điều hành tỷ giá.
Các bình luận và phản tích về động thái này thì các báo đã viết nhiều rồi, nhưng có 1 ý quan trong chưa đề cập . Đó là việc các nhtm mua trái phiếu chính phủ, hay cho vay bằng usd ( vcb cho bộ tài chính vay 1 tỷ usd). Vậy câu hỏi đặt ra là, khi Ls usd 0% thì đương nhiên tiền tiết kiệm sẽ chảy khỏi nhtm, nhưng nếu lượng tiền đó không chuyển đổi qua vnd, cùng áp lực ndtnn rút vốn thì nhtm sẽ xoay sở thế nào?
Gần đây đọc những bài viết về việc oil giảm làm giảm ngân sách, thấy thật khôi hài.
Trong hoàn cảng nhnn đang đánh canh bạc thế này, em nghĩ các bác đam me chiên chứng cũng khó kiếm ăn.
usd mở sổ tk tại NH thì có bao nhiêu, vài chục k là cùng, của các gđ có người thân nước ngoài châm tiền về.
tiền này có rút ra hay không? tiền của các cụ dưỡng già, 0% hay 0.25% cũng ~ 0 > vẫn để sổ đấy, hằng tháng đổi ít sang vnd tiêu
suy ra: ko có ảnh hưởng gì đến cung usd của các NHTM
 
usd mở sổ tk tại NH thì có bao nhiêu, vài chục k là cùng, của các gđ có người thân nước ngoài châm tiền về.
tiền này có rút ra hay không? tiền của các cụ dưỡng già, 0% hay 0.25% cũng ~ 0 > vẫn để sổ đấy, hằng tháng đổi ít sang vnd tiêu
suy ra: ko có ảnh hưởng gì đến cung usd của các NHTM
Thế thì mục tieu chống đô la hoá phá sản rồi, mục đích giảm Ls usd cũng ko đạt được.
 
Lâu rồi ít post bài vì dạo này e ko chiên chứng nữa. Nhưng hôm nay ( chính xác là hòm qua) thì khá đặc biệt ở thị trường tiền tệ. Trong khi fed nâng lãi suât, thì Việt Nam lại giảm Ls usd về 0%. Có vẻ nhnn đang đánh 1 canh bạc hơn là điều hành tỷ giá.
Các bình luận và phản tích về động thái này thì các báo đã viết nhiều rồi, nhưng có 1 ý quan trong chưa đề cập . Đó là việc các nhtm mua trái phiếu chính phủ, hay cho vay bằng usd ( vcb cho bộ tài chính vay 1 tỷ usd). Vậy câu hỏi đặt ra là, khi Ls usd 0% thì đương nhiên tiền tiết kiệm sẽ chảy khỏi nhtm, nhưng nếu lượng tiền đó không chuyển đổi qua vnd, cùng áp lực ndtnn rút vốn thì nhtm sẽ xoay sở thế nào?
Gần đây đọc những bài viết về việc oil giảm làm giảm ngân sách, thấy thật khôi hài.
Trong hoàn cảng nhnn đang đánh canh bạc thế này, em nghĩ các bác đam me chiên chứng cũng khó kiếm ăn.
Có bài này em thấy cũng hay nè anh .
http://www.thesaigontimes.vn/140019/Vi-sao-Fed-nang-Viet-Nam-lai-ha.html
"Lần này chưa biết tác dụng của việc hạ lãi suất như thế lên cung cầu ngoại tệ như thế nào nhưng lần hạ lãi suất vào tháng 9 hầu như ít có tác dụng. Lãi suất giảm còn 0,25% nhưng huy động đô la Mỹ vẫn tăng đều trong các tháng gần đây và với doanh nghiệp dù lãi suất về 0% họ vẫn găm giữ ngoại tệ chứ không bán cho ngân hàng để chuyển sang tiền đồng."
 
Thế thì mục tieu chống đô la hoá phá sản rồi, mục đích giảm Ls usd cũng ko đạt được.
Đô la hóa là ko tránh khỏi, chỉ có hạn chế thôi.
Có bài này em thấy cũng hay nè anh .
http://www.thesaigontimes.vn/140019/Vi-sao-Fed-nang-Viet-Nam-lai-ha.html
"Lần này chưa biết tác dụng của việc hạ lãi suất như thế lên cung cầu ngoại tệ như thế nào nhưng lần hạ lãi suất vào tháng 9 hầu như ít có tác dụng. Lãi suất giảm còn 0,25% nhưng huy động đô la Mỹ vẫn tăng đều trong các tháng gần đây và với doanh nghiệp dù lãi suất về 0% họ vẫn găm giữ ngoại tệ chứ không bán cho ngân hàng để chuyển sang tiền đồng."
Ở quy mô doanh nghiệp, việc găm giữ ngoại tệ đơn thuần phục vụ thanh toán ko lệ thuộc NH chứ chẳng để ăn rate.
 
Những tình huống trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung luôn luôn sôi động với tính chất đấu tranh, bạo lực, mưu toan, thủ đoạn. Vậy thì việc đưa tiếng cười vào trong những tình huống này quả là một điều khó thực hiện nhất là giữ làm sao cho chất cười đó không phá vỡ cái tổng thể của khái niệm võ hiệp tiểu thuyết.

Kim Dung đã làm được việc đó với ngòi bút khéo léo của một bậc thầy và trong các bộ võ hiệp tiểu thuyết của ông, chất hài hước đã được dàn trải khắp các chương tạo ra niềm hứng thú cho độc giả.

xem chuyen dem khuya

Trong tác phẩm của ông, có những nhân vật khá hài hước về ngoại diện, tâm hồn thật trẻ thơ và hành sự rất tếu.

Với bộ Xạ điêu anh hùng truyện, ta bắt gặp một nhân vật đáng yêu như vậy: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông là nhân vật số 2 của phái Toàn Chân, sư đệ của Vương Trùng Dương, dưới tay có cả một đám sư đệ già nua cổ thụ nhưng tâm hồn ông vẫn là tâm hồn của một đứa bé ngây thơ, trong sáng. Ngay ngoại hiệu Lão ngoan đồng (ông già mà chơi như con nít) cũng đủ để mô tả đặc điểm tính cách nhân vật Chu Bá Thông.
 
Back
Top