Tin Tin

WB cấm cửa công ty Mỹ vì liên quan đến tham nhũng tại VN
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...-lien-quan-den-tham-nhung-tai-vn-3176983.html
Báo chí Hàn Quốc đưa tin, Tập đoàn POSCO (chuyên sản xuất, kinh doanh sắt thép và xây dựng công trình giao thông) bị cáo buộc lập quỹ đen khoảng 211 tỷ đồng.
http://xahoi.com.vn/posco-lap-quy-den-duong-cao-toc-bi-thoi-gia-207057.html
Nhật Bản JTC thừa nhận hối lộ số tiền gần 80 triệu yên (16 tỉ đồng) để trúng thầu dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Đây là dự án có vốn ODA của Nhật. Trước đây, có hai vụ án lớn từng gây rúng động dư luận cũng liên quan tới các dự án ODA, đó là vụ Huỳnh Ngọc Sĩ với dự án Đại lộ Đông - Tây và vụ bê bối tại PMU 18.
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/167265/quan-chuc-viet-nam--nhung-an-tham-nhung-oda-dong-troi.html
Vụ hối lộ 10 triệu đô la Úc in tiền polymer “dính” cả chính quyền và công an VN-Người Việt
+Vụ tiền Polymer: 12 triệu đô hối lộ cho một công ty làm việc cho Bộ Công An được chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ
https://hoangquang.wordpress.com/20...g-ghi-chep-về-vụ-be-bối-da-hoan-tất-bản-dịch/

Phải công nhận tài thật, mấy nước lớn vào đều nhiễm văn hoá đặc trưng. Chỉ lạ là những vụ này luôn được phát hiện ở nước bản địa, chứ bản thân ta không có gì.
PNO - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 của UBND TP.HCM cho biết, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào qua hoạt động thanh tra.
http://m.phunuonline.com.vn/xa-hoi/...-khong-phat-hien-duoc-tham-nhung/a136384.html
Dân trí Tổng hợp sơ bộ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, Cục Chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ - chưa phát hiện trường hợp cán bộ nào tặng quà, nhận quà Tết Nguyên đán Ất mùi 2015 trái quy định.
http://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-p...qua-tet-trai-quy-dinh-1040770.htm?mobile=true
 
Thiếu 32.000 tỷ chi tiêu, trả nợ: Chưa biết tìm đâu....
Theo kế hoạch, năm 2015, tổng số nợ công mà Chính phủ phải trả là 150.000 tỷ đồng, tức khoảng 7 tỷ USD. Con số này bao gồm cả nợ trong nước, là những khoản nợ trái phiếu Chính phủ phải trả, nợ các quỹ tài chính mà Bộ Tài chính đã đứng ra vay.

Với các khoản chi trả nợ khổng lồ như vậy, phần thu ngân sách năm 2015 cũng đã được dự báo đầy khó khăn vì giá dầu giảm 40%, ước giảm mất 12.000-13.000 tỷ sau khi cân đối thiệt mất theo giá dầu.
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/231062/thieu-32-000-ty-de-chi-tieu--tra-no--dung-ep-ngan-hang.html
Cuối cùng thì cũng rõ ràng, vì sao giá xăng giá điện.... những cái gì có thể tăng được đều tăng. Đồng thời cũng giải thích vì sao chưa tăng giá tỷ giá .
Vụ oil thì giờ bắt đầu lòi đuôi, chứ không cãi cố nữa.
Kte hiện tại mọi thứ đều tôt ( gdp, cpi) trừ tỷ lệ nợ quá cao :(
Trong khi đó ở thượng tầng thì đang lo :
-Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng
-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc
Về vụ tỷ giá thì việc a Bình cố neo tỷ giá theo quan điểm cá nhân là lợi bất cập hại.
 
Ngày xưa chỉ nghe nói đến mô hình thác đổ, vni đợt giảm hồi 2009 tuy có mạnh nhưng do bị bóp méo biên độ nên nhìn không giống lắm. Giờ nhìn chart oil thấy đúng tên luôn.
ImageUploadedByTapatalk1429740199.441334.jpg
Sau khi oil rớt xuống MA200, quay lại retest không thành công thì cắm đầu 1 mạch xuống 45 tức hơn 60% . Nhưng nguyên nhân Nga có lẽ chỉ là cái cớ mà thôi, nhìn chart thì từ 2011-2014 thì con bull đã có dấu hiệu đuối sức khi mà liên tiếp đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Nhưng trong vòng 6 tháng mà đi hết 60% thì con bear cũng thấm mệt , ít nhiều cũng cần phai một thời gian dài nữa nghỉ ngơi, để hồi sức.
Hơn thế nữa kh vực 70-80 cụ thể là đâu đó gần 75 mới là nơi bear vương đóng quân lần nam chinh lần này.
Vừa có thời gian, lại vừa có khoảng an toàn , nhưng quân bull cũng chưa thể hiện rõ sức mạnh của mình.
Nên quan điểm cá nhân, tạm thời bull có cửa lên đâu đó tầm 75 , và oil sẽ có 1 khoảng thời gian yên bình. Trước khi bear tiếp tục ra đòn.
Ngồi rảnh chém gió chuyện thiên hạ cho oai :D
 
Hôm lâu em có chém gió về vụ nợ công đ ụng trần thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến GDP trong những năm tới, nhất là trong bối cảnh nguồn thu từ Oil giảm và sức ép tỷ giá đang ngày 1 tăng.
Hôm nay đọc được bài của bác giangle bên blog cá nhân về GDP .
Thay cho lời kết...

Như vậy sự hoan hỷ của các quan chức chính phủ về con số tăng trưởng 6.03% của Q1 2015 rất có thể quá muộn. Có dấu hiệu cho thấy chính Q1 2015 là turning point, không phải đi lên mà là đi xuống. Ai làm dự báo cũng muốn mình đúng, nhưng quả thật tôi hi vọng nhận định của tôi trong bài này sai. Có thể GDP trong Q1 2015 chỉ bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết quá dài vừa rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Có thể góc nhìn này chỉ phân tích GDP tổng thể mà không đi sâu vào từng cấu thành của nó hay bổ sung các chỉ số khác như PMI, IP, export... là phiến diện. Thôi thì cứ hi vọng như vậy.
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/
Nghe chừng có vẻ thời gian tới khó kiếm tiền rồi.
Về VNI em vẫn giữ quan điểm, bây giờ kiếm cơm qua ngày chưa phải lúc làm giầu.
 
Hôm lâu em có chém gió về vụ nợ công đ ụng trần thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến GDP trong những năm tới, nhất là trong bối cảnh nguồn thu từ Oil giảm và sức ép tỷ giá đang ngày 1 tăng.
Hôm nay đọc được bài của bác giangle bên blog cá nhân về GDP .

Nghe chừng có vẻ thời gian tới khó kiếm tiền rồi.
Về VNI em vẫn giữ quan điểm, bây giờ kiếm cơm qua ngày chưa phải lúc làm giầu.
bỏ mị a, e vừa đọc xong, đã sợ ma lại còn coi phim kinh dị :109:
 
Sợ gì, em cũng còn cổ mà.
Chỉ là không tất tay tất chân thôi :)
Thoát chết trong gang tấc.
Untitled_zpskgllfio8.png

:punish:
 
Gửi cụ @uyendi,
Nhân cơ hội cụ post tranh Vaneck, em ngắm và nảy sinh cái ý tưởng: khoảng 10 cây nến nữa, nếu VNM về đến cái vùng đo đỏ thì có cái kèo ngon ngon như hình bên dưới
View attachment 384

Em nghĩ Chạc W VNM hiện tại nếu đóng tuần không rút chân vẫn nến đỏ và vol lớn lại có GAP (cái GAP thứ 2) khả năng kịch bản có Divergence không được cao cho lắm, dễ về lại 14-15, nhất là nhìn theo IMK thì rõ hơn :39:
 
Gửi cụ @uyendi,
Nhân cơ hội cụ post tranh Vaneck, em ngắm và nảy sinh cái ý tưởng: khoảng 10 cây nến nữa, nếu VNM về đến cái vùng đo đỏ thì có cái kèo ngon ngon như hình bên dưới
View attachment 384
Vùng đó đúng là cần phải theo dõi sát hơn, tuy nhiên với tình hình hiện tại thì em vẫn khá bearish.
-Phân kỳ giữa giá và macd , nhưng nhìn từ góc cạnh khác là macd quay lại test zero line không thành công.
- Ma 200 và ma50 đang cắm mạnh xuống , nên nếu đi tiền thì em cũng vẫn giữ quan điểm" vẫn là lúc kiếm cơm, chưa phải lúc làm giầu"
 
Theo tính toán của ông Nguyễn Quốc Anh, Vụ phó Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư; và ông Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, khi tỷ giá đồng Việt Nam/đô la Mỹ tăng 1% thì gánh nặng nợ công tăng thêm 10.000 tỉ đồng do 80% nợ nước ngoài của Việt Nam là bằng đô la Mỹ.

Như vậy, trong hai lần điều chỉnh tỷ giá từ đầu năm tới nay, nợ công của Việt Nam đã “tự nhiên” tăng lên 20.000 ti đồng, tức gần 1 tỉ đô la Mỹ. Đợt điều chỉnh này rõ ràng đã tác động trực tiếp đến nợ nước ngoài và nợ công.
....Trong năm nay, bội chi NSNN dự kiến 226.000 tỉ đồng (5,0% GDP) – là mức cao kỷ lục về số tuyệt đối - do tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 911,1 nghìn tỉ đồng, trong khi tổng số chi lên tới 1.147,1 nghìn tỉ đồng.."
http://www.thesaigontimes.vn/130022/Tu-ty-gia-den-no-cong.html

Cuối cùng thì NHNN cũng chịu điều chỉnh tỷ giá, con số 1% mang khá nhiều ý nghĩa:
-Từ giờ tới cuối năm NHNN hết room theo phát biểu đầu năm ( tăng 2% trong năm nay)
-Ngân sách đang thâm hụt nặng, thậm chí theo bài viết trên , chính phủ đang phải bù đắp bằng dự trữ ngoại hối.
-Nhập siêu đã quay trở lại, và bản thân NH cũng đã bắt đầu đầu cơ usd( mua trái phiếu usd)
-Hiện tại chưa có kênh nào thu hút được tiền trong dân ( ck, bđs, vàng) .
-Ngoài ra việc tỷ giá duy trì khá lâu, nên sẽ hạn chế dòng tiền của ndt nn, thậm chí nếu như Thái lan năm 98.
-Lãi suất gửi vnd đang thấp 5%năm, trong khi áp lực tăng tỷ giá ( khoảng 10%) vẫn lớn . Nên cân nhắc giữa việc giữ usd để đợi tăng 10% trong 2 năm tới và gửi tiết kiệm vnd, sẽ la bài toán đơn giản.
Nên có thể thấy sức ép lên nhnn rất lớn, để cân bằng giữa những vấn đề nội tại.
-Nên khi không còn nhiều lựa chọn, thì nhiều khả năng biện pháp hành chính sẽ được áp dụng về việc kinh doanh mua bán ngoại tệ.
 
Last edited:
TKS!
sau 02-3 tháng nữa ...tình hình sẽ khác hiiiiiiiiiiii
cụ thể:

1/ OIl đã 62$: như vậy với 1 tỷ $ mua oil của nhà nước đã lời 500 triệu $, nếu về 80 thì ăn ngon 1 tỷ $ nha
2/ Eur tăng 10% rồi, 02 tháng nữa về 1.2-1.3 là cân bằng rồi
3/ thu ngân sách:
Ngân sách tăng thu 10,3% trong quý I/2015
01/04/2015 15:52
Trang chủ
0
Bình luận


Fanpage Thời Báo Tài Chính

(TBTCO) - Kinh tế vĩ mô ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi tốt. Đặc biệt, những nỗ lực cải cách TTHC thuế thực hiện từ năm 2014 đã giúp DN tiếp cận tốt hơn với cơ quan thuế, chủ động kê khai nộp thuế khi đến hạn, từng bước đưa số thu phát sinh sát hơn với thực tế.
4/ TỶ giá chỉnh 2%, nhưng không có nghĩa là hết....vì có thể chỉnh giảm, với tình hình trên

Theo tính toán của ông Nguyễn Quốc Anh, Vụ phó Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư; và ông Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, khi tỷ giá đồng Việt Nam/đô la Mỹ tăng 1% thì gánh nặng nợ công tăng thêm 10.000 tỉ đồng do 80% nợ nước ngoài của Việt Nam là bằng đô la Mỹ.

Như vậy, trong hai lần điều chỉnh tỷ giá từ đầu năm tới nay, nợ công của Việt Nam đã “tự nhiên” tăng lên 20.000 ti đồng, tức gần 1 tỉ đô la Mỹ. Đợt điều chỉnh này rõ ràng đã tác động trực tiếp đến nợ nước ngoài và nợ công.
....Trong năm nay, bội chi NSNN dự kiến 226.000 tỉ đồng (5,0% GDP) – là mức cao kỷ lục về số tuyệt đối - do tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 911,1 nghìn tỉ đồng, trong khi tổng số chi lên tới 1.147,1 nghìn tỉ đồng.."
http://www.thesaigontimes.vn/130022/Tu-ty-gia-den-no-cong.html

Cuối cùng thì NHNN cũng chịu điều chỉnh tỷ giá, con số 1% mang khá nhiều ý nghĩa:
-Từ giờ tới cuối năm NHNN hết room theo phát biểu đầu năm ( tăng 2% trong năm nay)
-Ngân sách đang thâm hụt nặng, thậm chí theo bài viết trên , chính phủ đang phải bù đắp bằng dự trữ ngoại hối.
-Nhập siêu đã quay trở lại, và bản thân NH cũng đã bắt đầu đầu cơ usd( mua trái phiếu usd)
-Hiện tại chưa có kênh nào thu hút được tiền trong dân ( ck, bđs, vàng) .
-Ngoài ra việc tỷ giá duy trì khá lâu, nên sẽ hạn chế dòng tiền của ndt nn, thậm chí nếu như Thái lan năm 98.
-Lãi suất gửi vnd đang thấp 5%năm, trong khi áp lực tăng tỷ giá ( khoảng 10%) vẫn lớn . Nên cân nhắc giữa việc giữ usd để đợi tăng 10% trong 2 năm tới và gửi tiết kiệm vnd, sẽ la bài toán đơn giản.
Nên có thể thấy sức ép lên nhnn rất lớn, để cân bằng giữa những vấn đề nội tại.
-Nên khi không còn nhiều lựa chọn, thì nhiều khả năng biện pháp hành chính sẽ được áp dụng về việc kinh doanh mua bán ngoại tệ.
 
TKS!
sau 02-3 tháng nữa ...tình hình sẽ khác hiiiiiiiiiiii
cụ thể:

1/ OIl đã 62$: như vậy với 1 tỷ $ mua oil của nhà nước đã lời 500 triệu $, nếu về 80 thì ăn ngon 1 tỷ $ nha
2/ Eur tăng 10% rồi, 02 tháng nữa về 1.2-1.3 là cân bằng rồi
3/ thu ngân sách:
Ngân sách tăng thu 10,3% trong quý I/2015

4/ TỶ giá chỉnh 2%, nhưng không có nghĩa là hết....vì có thể chỉnh giảm, với tình hình trên

Lão luôn lạc quan trong mọi tình huống!
 
Lão luôn lạc quan trong mọi tình huống!
thế thời nó thế hiiiiiii
VN nè có là cái Ép của thế giới, thấy nó QE thì đừng có lao theo. bây giờ Eur tăng thì smart nó sẽ rút thôi. Tóm lại
+ Mẽo ổn
+ Tung của ổn (Hán sẻng tăng quá nha)
+ Eur tăng lại, cho thấy QE đã thành công ngắn hạn
Tam đại trụ võ lâm nó bump thì lo gì VN không bump, phải chấp nhận ăn theo đại ca thui :4:
.
Bởi vậy quan trọng nhất là .....thiên thời chém tí
 
Back
Top