VC-Thiền quán

Tại Việt Nam
Từ nhỏ, ông được ông ngoại truyền dạy võ công Thiếu Lâm Tự. Năm 1967, ông theo học môn phái Võ Đang từ võ sư Trương Tòng Phú, lúc đó là Đại Sư chưởng môn phái Võ Đang.

Từ năm 1969 đến 1975, ông theo học Vĩnh Xuân Quyền với võ sư Hồ Hải Long, đồ đệ của Sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công.[1]
VS NA nói VX chính thống phái ???
thực ra không phải vậy, VX NA là thiếu lâm vịnh xuân. hệ thống có hổ hạc, ngũ hình quyền là tuyệt kỹ thiếu lâm. đòn đánh khác VX gốc của VS Diệp Vấn, Tế công
Nếu theo thuyết mưu mô của VS Vx tom , VSVX Chim thì VS NA học nghề có hơi hớm vs đánh võ đài, trước 75 ông khá nổi tiếng trên võ đài
Tuy nhiên công phu hồi đó có phần thua kém các cao thủ môn khác thành ra không thể lắm võ lâm nam VN, thành ra rút quân về canada đề phát dương. các trưởng bối hiện nay đều không cổ súy oánh võ đài, sâu xa mà nói là bất đồng với tư duy của võ đang, vs NA là học võ là phải giao đấu
Nay nhân cơ cao thủ võ không nhiều thì về phát dương, để cao tư tưởng "oánh võ đài". nếu vậy nhiều khi chuyện cắt chức, hay oánh lộn, kiện nhau ở trên cũng là diễn sâu của môn này chăng? hiiiiii
 
Flores đòi đấu HT Kiệt?
Sâu xa không phải là chiêu điện giật. xâu xa thì HT Kiệt là một đệ tử thành danh của VS trần tiến thiếu lâm chính tông
Với nội lực thâm hậu, và long trảo công. khi còn trẻ VX NA không thể qua Vs trần tiến. lên giờ muốn dùng đệ tử để thử, xong HTK tư chối. do vậy mối tơ lòng chắc còn đó hiiii
 
Flores đòi đấu HT Kiệt?
Sâu xa không phải là chiêu điện giật. xâu xa thì HT Kiệt là một đệ tử thành danh của VS trần tiến thiếu lâm chính tông
Với nội lực thâm hậu, và long trảo công. khi còn trẻ VX NA không thể qua Vs trần tiến. lên giờ muốn dùng đệ tử để thử, xong HTK tư chối. do vậy mối tơ lòng chắc còn đó hiiii
Tui thấy đệ tử VS Trần Tiến đập cây sắt vào người cong queo cây sắt mà người không hề hấn gì, họ luyện được Thiết Bố Sam?
 
Tui thấy đệ tử VS Trần Tiến đập cây sắt vào người cong queo cây sắt mà người không hề hấn gì, họ luyện được Thiết Bố Sam?
đại loại thế hiiii
tuy nhiên TBS là công phu phòng thủ kiểu như cái khiên, người luyện dc hưởng chứ không tạo ưu thế tấn công. do vậy ngay bộ đội TQ cũng loại môn này vì nó ít tính..."thực chiến" hiiiii linh thì oánh nhau chứ chết giáng chịu :24::24::24:
oánh lộn thì kỹ thuật (võ) quan trọng hơn cung fu ...với hầu quyền, thì VS hoàn toàn có thể hái đào ..hai trái của thầy dù cung fu thấy vượt bậc :21::21::21:
đó cũng là lý do thiếu lâm là võ thiếu lâm (dã thú trong rừng) không pải là môn thể thao đâu
 
Kung fu là gì thế @thietkieutam tướng quân?
thầy là master oánh lộn mà hỏi kiểm tra thế hiiii
có câu luyên quyền bất luyện công (kungfu) đảo lão bất trường không
ví như con cọp thì nó chỉ cần đứng và hai trảo là hạ dc con khác. chúng ta học cái hình của nó (hổ trảo) gọi là võ ..còn học cái chất của nó gọi là (kung fu) hiiiiiiiii
còn không dc thì chỉ gọi là võ mèo cào, meo ba móng :21::21::21:
 
Vậy là Kung phu theo tướng quân là nội công bao gồm khả năng chịu đòn, kình lực và thần khí dồi dào phỏng ạ.
Oánh nhau nhất đảm nhì lược. Kỹ thuật có mà nội công kém, kinh nghiệm không có thì chỉ có toi thôi lão ợ nên câu lão nói bôi đậm ở trên là chưa đúng đâu.
Võ thuật và oánh nhau là 2 phạm trù khác biệt.
 
Vậy là Kung phu theo tướng quân là nội công bao gồm khả năng chịu đòn, kình lực và thần khí dồi dào phỏng ạ.
Oánh nhau nhất đảm nhì lược. Kỹ thuật có mà nội công kém, kinh nghiệm không có thì chỉ có toi thôi lão ợ nên câu lão nói bôi đậm ở trên là chưa đúng đâu.
Võ thuật và oánh nhau là 2 phạm trù khác biệt.
chủn thầy đúng...kungfu không phải đảm lược. nó năm khúc dưới. đảm lược khúc trên hiiiiiii
nhiều kungfu gần như võ kiểu tiểu lí pi đao, nói chung pân ra chỉ thêm nhưc nhối hiiiiiii
 
Nhất đảm nhì lược đây:
Pacman già hơn Thurman 10 tuổi nhưng kinh nghiệm, nội công, bản lĩnh và độ lì đòn vượt trội dù Thurman cũng bất bại 29 trận. Kỹ thuật coi như same same. Nên lưu ý là về thể chất cơ địa, bọn tây Âu Mỹ Phi luôn tốt hơn châu Á rất nhiều. Điều đó mới thấy Pac đảm lược như thế nào :113:

pacquiao-1563693012-8543-1563693582.png
 
Nhất đảm nhì lược đây:
Pacman già hơn Thurman 10 tuổi nhưng kinh nghiệm, nội công, bản lĩnh và độ lì đòn vượt trội dù Thurman cũng bất bại 29 trận. Kỹ thuật coi như same same. Nên lưu ý là về thể chất cơ địa, bọn tây Âu Mỹ Phi luôn tốt hơn châu Á rất nhiều. Điều đó mới thấy Pac đảm lược như thế nào :113:

pacquiao-1563693012-8543-1563693582.png
Nói đến mức độ tầm trung thôi thầy, còn cỡ vô địch thế giới thì nó thuộc hạng thiên tài..mấy thứ đảm lược kỹ thuật...chưa đủ. mà nó quay lại là cái đầu hiiiiiii
pacman, thuman kẻ đệ nhất người đệ nhị...nó mà thách đấu như flores chắc V hiếm người dám nhận
 
Tái ngộ Thái Lan, thầy Park cần quân bầu Đức để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt"
trận V thai 5/9 lên áp dụng như từng gặp Malaysia
+ V thủ thắng
+ Thái : HLV giỏi, háo thắng, sân nhà
Do vậy sẽ ào lên tấn công. nếu V thập diện mai phục tốt sẽ lại 2-0 >> 2-2 như trận lượt đi gặp malaysia
Nói chung V không cần và chẳng cần thể hiện mình. như vậy HLV Thai dù là khỗng minh sẽ không biết bài chúng ta, hòa là thành công. đến khi về mỹ đình sẽ đập 1 trận. như vậy sẽ toàn thắng hai trận. còn nếu máu ăn thua thì có thể thắng, nhưng HLV thai sẽ bắt bài chúng ta. có thể chúng ta sẽ thua ở lượt về. giờ chúng ta thắng họ 3 trận liền cần gì phải ăn thua cho lộ bài, hãy là tư mã...thì dù là không minh Nhật xịn cũng sẽ bật bãi sớm sau hai trận thua VN hiiiiii
 
VS NA nói VX chính thống phái ???
thực ra không phải vậy, VX NA là thiếu lâm vịnh xuân. hệ thống có hổ hạc, ngũ hình quyền là tuyệt kỹ thiếu lâm. đòn đánh khác VX gốc của VS Diệp Vấn, Tế công
Nếu theo thuyết mưu mô của VS Vx tom , VSVX Chim thì VS NA học nghề có hơi hớm vs đánh võ đài, trước 75 ông khá nổi tiếng trên võ đài
Tuy nhiên công phu hồi đó có phần thua kém các cao thủ môn khác thành ra không thể lắm võ lâm nam VN, thành ra rút quân về canada đề phát dương. các trưởng bối hiện nay đều không cổ súy oánh võ đài, sâu xa mà nói là bất đồng với tư duy của võ đang, vs NA là học võ là phải giao đấu
Nay nhân cơ cao thủ võ không nhiều thì về phát dương, để cao tư tưởng "oánh võ đài". nếu vậy nhiều khi chuyện cắt chức, hay oánh lộn, kiện nhau ở trên cũng là diễn sâu của môn này chăng? hiiiiii
Tưởng lão bình thế nào, kết luận lại là một câu hỏi to tướng thế?
 
thầy là master oánh lộn mà hỏi kiểm tra thế hiiii
có câu luyên quyền bất luyện công (kungfu) đảo lão bất trường không
ví như con cọp thì nó chỉ cần đứng và hai trảo là hạ dc con khác. chúng ta học cái hình của nó (hổ trảo) gọi là võ ..còn học cái chất của nó gọi là (kung fu) hiiiiiiiii
còn không dc thì chỉ gọi là võ mèo cào, meo ba móng :21::21::21:
2 câu của lão đều đúng nếu đứng riêng. Ghép lại cùng nhau thì lại thành mơ hồ :21::21::21:
 
Flores đòi đấu HT Kiệt?
Sâu xa không phải là chiêu điện giật. xâu xa thì HT Kiệt là một đệ tử thành danh của VS trần tiến thiếu lâm chính tông
Với nội lực thâm hậu, và long trảo công. khi còn trẻ VX NA không thể qua Vs trần tiến. lên giờ muốn dùng đệ tử để thử, xong HTK tư chối. do vậy mối tơ lòng chắc còn đó hiiii
Tôi không dám bình cụ NA về mặt sở học. Nhưng chất thương mại (mãi võ) của tập đoàn này thì rất rõ. Nó lên sàn thì tôi có thể quan tâm còn không thì thôi.
HTK tôi không rõ là võ gì, nhưng chắc chắn học trò không được học những thứ chân thực. Nhìn lũ học trò thấy tội quá, ông thầy cứ như ông thánh thế thì học hành gì hiiiiiiiii
 
Vậy là Kung phu theo tướng quân là nội công bao gồm khả năng chịu đòn, kình lực và thần khí dồi dào phỏng ạ.
Oánh nhau nhất đảm nhì lược. Kỹ thuật có mà nội công kém, kinh nghiệm không có thì chỉ có toi thôi lão ợ nên câu lão nói bôi đậm ở trên là chưa đúng đâu.
Võ thuật và oánh nhau là 2 phạm trù khác biệt.
Là 2 mặt của một đồng xu. Xấp ăn hay ngửa ăn phụ thuộc vào ông đặt cửa :)))))))))))))))
 
Trump: bocxing.
Tập: võ cổ truyền trung hoa.
-----'xyzzzzzx--'xxxzzx
1.Hai bên so găng.
2. Biển đông cuộn sóng cồn.
3............ck, oil, gold: ??????
Và hành động của các lão lim dim, tay mò chứng chúng ta!!!!
Haiza.... ui....!
:1:
 
Back
Top