A
Alice Vũ
Guest
NGÀY 25/2/2015
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Janet Yellen trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ (SBC) ngày hôm qua cho biết ngân hàng này vẫn “kiên nhẫn” trong quyết định nâng lãi suất, nhưng sẽ linh động hơn khi “thời cơ chin muồi.”
Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phát triển đến mức mà “việc nâng lãi suất có thể xảy ra tại bất cứ cuộc họp nào”, mà không cần những nhà hoạch định chính sách báo trước mốc thời gian cụ thể nào.
Bà Yellen tỏ ra khá lạc quan về nền kinh tế trong nước, khi cả thị trường lao động và tài chính gia đình đều trên đà hồi phục. Trước thông tin này, lợi suất cổ phiếu và trái phiếu quốc gia giảm, nhưng sau đó lại tăng trước thông tin lạm phát và mức tăng lương vẫn còn quá thấp.
Nhận định này của bà Yellen cũng đồng nghĩa với việc bà không muốn đưa ra bất cứ chỉ dẫn nào về thời điểm nâng lãi suất cụ thể, mà buộc giới đầu tư tự quan sát, đánh giá sức khỏe nền kinh tế để nhận định về thời điểm mà lãi suất có thể tăng. Đa số quan chức Fed đều cho rằng lãi suất sẽ tăng trong năm nay.
Bà Diane Swonk, chuyên gia kinh tế tại Mesirow Financial Holdings Inc., Chicago cho biết: “Fed đang cố gắng tỏ ra linh hoạt hơn. Họ muốn thị trường hiểu rằng không phải lúc nào những chỉ dẫn họ đưa ra cũng là cam kết về chính sách.”
Cũng trong ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 tăng 0.2%, lên 2,114.61 điểm lúc 1:35 chiều tại New York. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản (0.07%), xuống còn 1.99%.
Nhiều cuộc họp
Trong cuộc họp ngày hôm qua, bà Yellen khẳng định lại việc Fed cam kết “kiên nhẫn” trong việc nâng lãi suất đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ chưa tăng sau “ít nhất vài phiên hợp nữa”.
Ông Michael Feroli, chuyên gia kinh tế của Mỹ tại JPMorgan Chase & Co., New York cho rằng Fed sẽ thay đổi quyết định trong cuộc họp vào tháng 3 tới. Ông nhận định: “Số liệu kinh tế Mỹ Quý II và III năm nay sẽ quyết định khi nào có thể nâng lãi suất.”
Tham dự cuộc họp, các thành viên Quốc hội liên tục tham vấn bà Yellen từ các quy chế tài chính, cho đến tình hình thị trường bất động sản. Bà Yellen phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ phía **** Dân chủ (ủng hộ nâng lãi suất) và **** Cộng hòa (không nâng lãi suất).
Ông Toomey, thành viên cấp cao của **** Dân chủ nhận định: “Những động thái của Fed nhiều nguy cơ sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn. Fed hoàn toàn có thể tối đa hóa thị trường lai động và tăng trưởng kinh tế nếu tập trung vào bình ổn giá cả.”
Giải pháp nước đôi
Bà Yellen khéo léo đưa ra giải pháp “nước đôi”, khi cho rằng việc nâng lãi suất quá sớm có thể hãm lại đà tăng trưởng kinh tế, việc chờ đợi quá lâu cũng để lại những hậu quả khôn lường.
Bà nhận định: “Trước khi nâng lãi suất, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế và lạm phát tiếp tục gia tăng. Tất nhiên, việc chờ đợi quá lâu cũng có những hậu quả của nó. Về việc này, chúng tôi đã có ‘kế hoạch B’. Tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là chờ đợi.”
Bà cũng mạnh mẽ phản đối việc cho phép kiểm soát chính sách tiền tệ của Fed, vì như vậy sẽ tổn hại tới tính độc lập vốn có, đồng thời “lôi kéo” ngân hàng này vào những vấn đề chính trị không đáng có.
Bà cho rằng: “Kiểm toán Fed đồng nghĩa với việc chính trị hóa chính sách tiền tệ, gây ra nhiều áp lực mạnh mẽ.” Bà còn cho biết đạo luật này là không cần thiết vì Fed cũng đã “kiểm toán chặt chẽ” rồi.
Tăng lương
Giới hoạch định chính sách của Fed cho biết sẽ dựa vào tình hình thị trường lao động để nâng lãi suất, mặc cho lạm phát có thấp hơn mục tiêu 2%.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng lãi suất có thể tăng lên 19% vào tháng 6 năm nay, phụ thuộc vào báo cáo giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn của Bloomberg.
Bà Yellen nhắc lại rằng trước khi nâng lãi suất, FOMC muốn chắc chắn rằng lạm phát tiến gần tới mục tiêu (2%). Trên thực tế, lạm phát của quốc gia này thấp hơn mục tiêu kể từ tháng 4/2012 và chỉ tăng 0.7% trong năm 2014.
Giá dầu
Trong bài phát biếu, Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh rằng việc lạm phát giảm chủ yếu do giá dầu lao dốc quá sâu trong thời gian qua.
Bà phát biểu: “Fed cho rằng lạm phát sẽ còn giảm sâu hơn nữa trước khi đạt 2% trong trung hạn, khi thị trường lao động dần hồi phục, cũng như tác động chuyển đổi giữa giá nhiên liệu thấp và các yếu tố khác mờ nhạt đi.”
Bức tranh toàn cảnh kinh tế Mỹ sáng lạn gần đây hơn giúp Fed “yên tâm” kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng 11/2014, đánh dấu bước đầu trong công cuộc thắt chặt chính sách từ ngân hàng này.
Trong vòng 7 tháng (từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015), hơn 1.9 triệu việc làm phi nông nghiệp được tạo mới, kéo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5.7%. tăng trưởng kinh tế cũng đạt 2.4% năm 2014, cao nhất kể từ năm 2010.
Nguy cơ bong bóng tài chính
Một vài quan chức của FOMC tranh luận rằng Fed nên nâng lãi suất nhằm ngăn chặn lạm phát tăng quá cao, hay nguy cơ bong bóng tài chính.
Bà Yellen cũng đề cập tới nhữngyếu tố ngoại cảnh đe dọa nền kinh tế Mỹ, khi “kinh tế toàn cầu ảm đạm và những thay đổi trong chính sách tiền tệ ở nước ngoài” khiến lãi suất tiếp tục giảm đáng kể kể từ giữa năm 2014 ở Mỹ và các quốc gia phát triển khác.
Bà còn cho biết kinh tế nước ngoài phát triển chậm chạp “có thể tổn hại đến triển vọng kinh tế Mỹ” và mặc dù kinh tế Mỹ có chút khởi sắc trong nửa cuối năm ngoái, thì nhiều quốc gia khác “cũng đang đối mặt với những thách thức có thể hãm lại hoạt động kinh tế.”
Bà Yellen cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc (cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới) có thể “thấp hơn dự báo” khi những nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro thị trường tài chính và phụ thuộc ít hơn vào xuất khẩu, trong khi đó, Eurozone tiếp tục đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm và lạm phát thấp.
Ngoài ra, bà còn cho rằng động thái từ các ngân hàng trung ương có thể gia tăng. “Chúng ta có thể thấy rằng phản ứng của nền kinh tế trong nước đối với những động thái kích thích tăng trưởng từ nước ngoài còn mạnh hơn cả dự báo.Thêm vào đó,thị trường dầu mỏ suy giảm gần đây có thể kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu hơn mong đợi.”
Theo Bloomberg
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/fed-se-linh-dong-ve...nang-lai-suat/
FED SẼ LINH ĐỘNG VỀ THỜI ĐIỂM TĂNG LÃI SUẤT
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Janet Yellen trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ (SBC) ngày hôm qua cho biết ngân hàng này vẫn “kiên nhẫn” trong quyết định nâng lãi suất, nhưng sẽ linh động hơn khi “thời cơ chin muồi.”
Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phát triển đến mức mà “việc nâng lãi suất có thể xảy ra tại bất cứ cuộc họp nào”, mà không cần những nhà hoạch định chính sách báo trước mốc thời gian cụ thể nào.
Bà Yellen tỏ ra khá lạc quan về nền kinh tế trong nước, khi cả thị trường lao động và tài chính gia đình đều trên đà hồi phục. Trước thông tin này, lợi suất cổ phiếu và trái phiếu quốc gia giảm, nhưng sau đó lại tăng trước thông tin lạm phát và mức tăng lương vẫn còn quá thấp.
Nhận định này của bà Yellen cũng đồng nghĩa với việc bà không muốn đưa ra bất cứ chỉ dẫn nào về thời điểm nâng lãi suất cụ thể, mà buộc giới đầu tư tự quan sát, đánh giá sức khỏe nền kinh tế để nhận định về thời điểm mà lãi suất có thể tăng. Đa số quan chức Fed đều cho rằng lãi suất sẽ tăng trong năm nay.
Bà Diane Swonk, chuyên gia kinh tế tại Mesirow Financial Holdings Inc., Chicago cho biết: “Fed đang cố gắng tỏ ra linh hoạt hơn. Họ muốn thị trường hiểu rằng không phải lúc nào những chỉ dẫn họ đưa ra cũng là cam kết về chính sách.”
Cũng trong ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 tăng 0.2%, lên 2,114.61 điểm lúc 1:35 chiều tại New York. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản (0.07%), xuống còn 1.99%.
Nhiều cuộc họp
Trong cuộc họp ngày hôm qua, bà Yellen khẳng định lại việc Fed cam kết “kiên nhẫn” trong việc nâng lãi suất đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ chưa tăng sau “ít nhất vài phiên hợp nữa”.
Ông Michael Feroli, chuyên gia kinh tế của Mỹ tại JPMorgan Chase & Co., New York cho rằng Fed sẽ thay đổi quyết định trong cuộc họp vào tháng 3 tới. Ông nhận định: “Số liệu kinh tế Mỹ Quý II và III năm nay sẽ quyết định khi nào có thể nâng lãi suất.”
Tham dự cuộc họp, các thành viên Quốc hội liên tục tham vấn bà Yellen từ các quy chế tài chính, cho đến tình hình thị trường bất động sản. Bà Yellen phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ phía **** Dân chủ (ủng hộ nâng lãi suất) và **** Cộng hòa (không nâng lãi suất).
Ông Toomey, thành viên cấp cao của **** Dân chủ nhận định: “Những động thái của Fed nhiều nguy cơ sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn. Fed hoàn toàn có thể tối đa hóa thị trường lai động và tăng trưởng kinh tế nếu tập trung vào bình ổn giá cả.”
Giải pháp nước đôi
Bà Yellen khéo léo đưa ra giải pháp “nước đôi”, khi cho rằng việc nâng lãi suất quá sớm có thể hãm lại đà tăng trưởng kinh tế, việc chờ đợi quá lâu cũng để lại những hậu quả khôn lường.
Bà nhận định: “Trước khi nâng lãi suất, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế và lạm phát tiếp tục gia tăng. Tất nhiên, việc chờ đợi quá lâu cũng có những hậu quả của nó. Về việc này, chúng tôi đã có ‘kế hoạch B’. Tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là chờ đợi.”
Bà cũng mạnh mẽ phản đối việc cho phép kiểm soát chính sách tiền tệ của Fed, vì như vậy sẽ tổn hại tới tính độc lập vốn có, đồng thời “lôi kéo” ngân hàng này vào những vấn đề chính trị không đáng có.
Bà cho rằng: “Kiểm toán Fed đồng nghĩa với việc chính trị hóa chính sách tiền tệ, gây ra nhiều áp lực mạnh mẽ.” Bà còn cho biết đạo luật này là không cần thiết vì Fed cũng đã “kiểm toán chặt chẽ” rồi.
Tăng lương
Giới hoạch định chính sách của Fed cho biết sẽ dựa vào tình hình thị trường lao động để nâng lãi suất, mặc cho lạm phát có thấp hơn mục tiêu 2%.
Nhiều nhà đầu tư tin rằng lãi suất có thể tăng lên 19% vào tháng 6 năm nay, phụ thuộc vào báo cáo giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn của Bloomberg.
Bà Yellen nhắc lại rằng trước khi nâng lãi suất, FOMC muốn chắc chắn rằng lạm phát tiến gần tới mục tiêu (2%). Trên thực tế, lạm phát của quốc gia này thấp hơn mục tiêu kể từ tháng 4/2012 và chỉ tăng 0.7% trong năm 2014.
Giá dầu
Trong bài phát biếu, Chủ tịch Fed cũng nhấn mạnh rằng việc lạm phát giảm chủ yếu do giá dầu lao dốc quá sâu trong thời gian qua.
Bà phát biểu: “Fed cho rằng lạm phát sẽ còn giảm sâu hơn nữa trước khi đạt 2% trong trung hạn, khi thị trường lao động dần hồi phục, cũng như tác động chuyển đổi giữa giá nhiên liệu thấp và các yếu tố khác mờ nhạt đi.”
Bức tranh toàn cảnh kinh tế Mỹ sáng lạn gần đây hơn giúp Fed “yên tâm” kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng 11/2014, đánh dấu bước đầu trong công cuộc thắt chặt chính sách từ ngân hàng này.
Trong vòng 7 tháng (từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015), hơn 1.9 triệu việc làm phi nông nghiệp được tạo mới, kéo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5.7%. tăng trưởng kinh tế cũng đạt 2.4% năm 2014, cao nhất kể từ năm 2010.
Nguy cơ bong bóng tài chính
Một vài quan chức của FOMC tranh luận rằng Fed nên nâng lãi suất nhằm ngăn chặn lạm phát tăng quá cao, hay nguy cơ bong bóng tài chính.
Bà Yellen cũng đề cập tới nhữngyếu tố ngoại cảnh đe dọa nền kinh tế Mỹ, khi “kinh tế toàn cầu ảm đạm và những thay đổi trong chính sách tiền tệ ở nước ngoài” khiến lãi suất tiếp tục giảm đáng kể kể từ giữa năm 2014 ở Mỹ và các quốc gia phát triển khác.
Bà còn cho biết kinh tế nước ngoài phát triển chậm chạp “có thể tổn hại đến triển vọng kinh tế Mỹ” và mặc dù kinh tế Mỹ có chút khởi sắc trong nửa cuối năm ngoái, thì nhiều quốc gia khác “cũng đang đối mặt với những thách thức có thể hãm lại hoạt động kinh tế.”
Bà Yellen cho rằng tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc (cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới) có thể “thấp hơn dự báo” khi những nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực giảm thiểu rủi ro thị trường tài chính và phụ thuộc ít hơn vào xuất khẩu, trong khi đó, Eurozone tiếp tục đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm và lạm phát thấp.
Ngoài ra, bà còn cho rằng động thái từ các ngân hàng trung ương có thể gia tăng. “Chúng ta có thể thấy rằng phản ứng của nền kinh tế trong nước đối với những động thái kích thích tăng trưởng từ nước ngoài còn mạnh hơn cả dự báo.Thêm vào đó,thị trường dầu mỏ suy giảm gần đây có thể kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu hơn mong đợi.”
Theo Bloomberg
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/fed-se-linh-dong-ve...nang-lai-suat/