Nhật ký GLD !!!

fe fe viết vài dòng chơi...
Banks đã confirm...
Vic đã xong...
BVH khỏi nói...
Đêm nay Oil mà giảm thì có 10 ông Obama cũng pó tay.
Hôm nay dòng FA thể hiện rõ hơn là nơi trú ẩn an toàn nhưng không phải tất cả vào đó, vì còn nhiều NĐT kẹp lắm nên... TT còn die dài. Trong nguy có cơ... Mai VNM mà bibo nới room 100% vaf SCIC thoái vốn thì đieuuf không muốn sẽ xảy ra . Vnidex tăng nhưng NAV giảm... nhưng đêm nay Oil mà Breakup 50 thì mọi chuyện lại khác. Ngược lại thì Anh em ta đợi đến ngày mừng VC 10 năm 1 tình yêu.

Có 1 anh trader già cỡ Winwin hay trao đổi nhiều, khi quay sang hỏi em chỉ trả lời thế này:
" Ăn được là tốt, không ăn được là xấu. Trình bày thì lên chùa".... dần dần câu này thành khẩu quyết. Những lần sau trà đạo 2, 3 ông chỉ ngồi im cùng thiền. Hết trà về....:21:
Chào engel và Obama tuần mới.:103:
 
Có 1 anh trader già cỡ Winwin hay trao đổi nhiều, khi quay sang hỏi em chỉ trả lời thế này:
" Ăn được là tốt, không ăn được là xấu. Trình bày thì lên chùa".... dần dần câu này thành khẩu quyết. Những lần sau trà đạo 2, 3 ông chỉ ngồi im cùng thiền. Hết trà về....:21:
Chào engel và Obama tuần mới.:103:
haha..., rất thâm. :D
 
Thời kỳ hỗn mang: Tối nay Powel sẽ đưa ra chính sách tiền tệ mới của Mỹ với kỳ vọng sẽ thúc đẩy lạm phát trong range từ 2-4%. với từ ngữ mới được hé lộ là Average Inflation Targeting. Điều này được hiểu thế nào chưa ai biết nhưng hiện đang có rất nhiều tranh cãi trước những tác dụng phụ từ chính sách tài khóa kỳ trước là giảm lãi suất và QE. Chính sách đợt này được dự đoán sẽ lan tỏa đến toàn bộ tầng lớp lao động, sẽ kích thích tiêu dùng, kích thích đầu tư vào sản xuất chứ ko phải đầu cơ tài chính như trước. Đây có thể là 1 chính sách dẫn đường tiếp theo của Fed để cả TG noi theo. 21h10 tối nay
 
Back
Top