Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
Như vậy, BCC lợi nhuận sau thuế chỉ có 2 trường hợp bôi đậm ở trên.
Muốn biết hợp đồng bcc của VHM thuộc loại nào ta đối chiếu cách ghi nhận doanh thu chi phí.
Trường hợp hưởng 1 khoản lợi nhuận cố định thì có mấy đặc điểm sau
+ Ghi nhận khoản phải trả cho các bên là chi phí để xác định kqkd trong kỳ.
+ Bên quyết toán thuế, ở đây chính là cty CVTT, ghi nhận toàn bộ doanh thu , chi phí trên báo cáo kqkd.
+
Các bên khác, ở đây là VHM, ghi nhận doanh thu đối với khoản được chia.

Trường hợp 2 là phân chia theo kqkd
thì có các đặc điểm sau:
+ Bên quyết toán thuế phải chia doanh thu để ghi nhận doanh thu, chi phí và kqkd trong kỳ. Chỉ ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận tương ứng với phần được chia
+ Các bên khác cũng ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh phần doanh thu, chi phí tương ứng với phần của mình được chia từ BCC

Đối chiếu với cách ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận của SDI và VHM ta thấy BCC của VHM thuộc trường hợp hưởng lợi nhuận cố định.
Trường hợp này không cần chờ hạch toán doanh thu mà chỉ cần xác định số tiền phải trả cho các bên khác là bên thực hiện kế toán và quyết toán cho bcc đã ghi nhận số tiền phải trả và đưa vào chi phí, các bên khác cũng ghi nhận doanh thu khi nhận được thông báo về số lãi được chia từ BCC.
 
Last edited:
Như vậy, BCC lợi nhuận sau thuế chỉ có 2 trường hợp bôi đậm ở trên.
Muốn biết hợp đồng bcc của VHM thuộc loại nào ta đối chiếu cách ghi nhận doanh thu chi phí.
Trường hợp hưởng 1 khoản lợi nhuận cố định thì có mấy đặc điểm sau
+ Ghi nhận khoản phải trả cho các bên là chi phí để xác định kqkd trong kỳ.
+ Bên quyết toán thuế, ở đây chính là cty CVTT, ghi nhận toàn bộ doanh thu , chi phí trên báo cáo kqkd.
+
Các bên khác, ở đây là VHM, ghi nhận doanh thu đối với khoản được chia.

Trường hợp 2 là phân chia theo kqkd
thì có các đặc điểm sau:
+ Bên quyết toán thuế phải chia doanh thu để ghi nhận doanh thu, chi phí và kqkd trong kỳ. Chỉ ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận tương ứng với phần được chia
+ Các bên khác cũng ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh phần doanh thu, chi phí tương ứng với phần của mình được chia từ BCC

Đối chiếu với cách ghi nhận doanh thu, chi phí và lợi nhuận của SDI và VHM ta thấy BCC của VHM thuộc trường hợp hưởng lợi nhuận cố định.
Trường hợp này không cần chờ hạch toán doanh thu mà chỉ cần xác định số tiền phải trả cho các bên khác là bên thực hiện kế toán và quyết toán cho bcc đã ghi nhận số tiền phải trả và đưa vào chi phí, các bên khác cũng ghi nhận doanh thu khi nhận được thông báo về số lãi được chia từ BCC.
Chị Đại khai hóa văn minh, giải đáp nghi vấn cho anh em VCers hay thế. :thankyou:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top