Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Nhưng thua nhiều quá cũng không ổn anh ei.
Phải thắng chứ :))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Đồng ý, dĩ nhiên là có thắng chứ thua nhiều quá thì nên nghỉ, vì chắc chắn thứ này ko phải dành cho mình.
Rất ít trader/investor thành công ở tuổi trẻ, nếu có thì thuộc dạng may mắn/kiệt xuất còn theo thống kê thì tất cả đều thành công sau năm 50 tuổi, con số này đúng với cả giới doanh nhân, lý do là về nửa sau cuộc đời họ giàu lên nhờ trải nghiệm và thế giới quan phát triển đầy đủ hơn, có thể tư duy hoạch định dc cả tương lai thế giới, nếu đọc về các vĩ nhân thì họ ước đoán thế giới thay đổi đúng đến 60-80% từ 10-20 năm trước.
 
là lật lọng
Hầu hết con người ta bị cuốn vào trò chơi chính trị và tôn giáo: kiểu tổ quốc, đáng phái, chế độ xã hội... cũng giống như đạo thiên chúa, đạo Phật, Đạo hồi....Đều là sản phẩm của con người dùng để lôi kéo và cai trị con người phục vụ cho mục đích của 1 nhóm người.
 
Đặc trưng của cái chố in đậm là gì thầy?
A trum đang chơi tổng lực mà bạn,1 mình cân tất cả luôn.từ cuba,velezuena,triều tiên,TQ ,Nga,còn vịt nó cũng ko tha đâu.ít hôm nữa nó có chế tài các mặt hàng của vn nếu nghi ngờ TQ núp sau.mệt với nó đó bạn ới.
 
Hầu hết con người ta bị cuốn vào trò chơi chính trị và tôn giáo: kiểu tổ quốc, đáng phái, chế độ xã hội... cũng giống như đạo thiên chúa, đạo Phật, Đạo hồi....Đều là sản phẩm của con người dùng để lôi kéo và cai trị con người phục vụ cho mục đích của 1 nhóm người.
Chuẩn chế... ĐCS cũng là một tôn giáo hehe...
 
A trum đang chơi tổng lực mà bạn,1 mình cân tất cả luôn.từ cuba,velezuena,triều tiên,TQ ,Nga,còn vịt nó cũng ko tha đâu.ít hôm nữa nó có chế tài các mặt hàng của vn nếu nghi ngờ TQ núp sau.mệt với nó đó bạn ới.
Trumpet đang ra đòn gió để tiếm kèo trên trên bàn đàm phán với Tập ca ca thoai ... vưỡn bài vở cũ ấy mà...
 
Đồng ý, dĩ nhiên là có thắng chứ thua nhiều quá thì nên nghỉ, vì chắc chắn thứ này ko phải dành cho mình.
Rất ít trader/investor thành công ở tuổi trẻ, nếu có thì thuộc dạng may mắn/kiệt xuất còn theo thống kê thì tất cả đều thành công sau năm 50 tuổi, con số này đúng với cả giới doanh nhân, lý do là về nửa sau cuộc đời họ giàu lên nhờ trải nghiệm và thế giới quan phát triển đầy đủ hơn, có thể tư duy hoạch định dc cả tương lai thế giới, nếu đọc về các vĩ nhân thì họ ước đoán thế giới thay đổi đúng đến 60-80% từ 10-20 năm trước.
Từ 40 tuổi trở lên là được rồi, kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống, tích lũy tài chính tương đối đủ và vẫn còn sung sức.
 
Trumpet đang ra đòn gió để tiếm kèo trên trên bàn đàm phán với Tập ca ca thoai ... vưỡn bài vở cũ ấy mà...
Giang hồ thằng nào mạnh thằng đó có tiếng nói.TQ ngày nay cũng ko ngán bố con thằng nào hết.a ủn giờ đang nghèo lên cứ chí phèo vác tên lửa ra đốt,khối thằng run.tức ói máu mà éo dám xúc nó.
 
  • Like
Reactions: TTN
Gần đây khoa học dần dần đồng ý đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật là chân lí + con đường
các thế giới vừa là thật vừa là ảo, ảo là vì sắc là ảo không phải chân thất, thật là vì nó có thời gian tồn tại
+ con người: 100 năm
+ con vật : 100 năm > vài tuần vài ngày
+ thần tiên: 1000 năm ...
các thế giới đó tồn tại vì đồng tinh thần, con người có tính người thì tạo thành loài người.
loài người là yếu đuối, lên phải tập hợp với nhau thành nhóm (chống thú dữ) thành quốc gia (chống ngoại xâm)
do vậy mỗi quốc gia có hệ thống tinh thần riêng, mức thần quyền. đừng lên nhảy lên bàn thờ, vì anh chỉ là ca nhân , nếu không thích thì silent , anh không thể chống lại tập thể.
 
tây phương cực lạc là giả??
là giả vì vẫn thuộc sắc giới, do vậy là giả.
là thật vì do Amitaha Budda tạo ra, như thưở ban sơ Hùng vương phá rừng tạp nước lạc việt...cực lạc là thế giới sắc vô hình, do vậy tồn tại trong không gian ba chiều
 
Bố vợ chắc bị chàng rể trọng thủy đâm lén rồi,(ndt nn),tưởng cứu ai ngờ nó đuổi đập ko
 
tự do thì sao???
trong không gian ba chiều như trên bình lưu hay vũ trụ ..thì sét siêu cường, sao chổi....như vậy tự do trong không gian sẽ dễ chết như không. vì sét 10.000 v thì thân điện khó mà tồn tại
tự do như vậy là ..die. do vậy phải có các thế giới "trời", cực lạc...là vùng an toàn nằm ngoài vùng bị sét...
 
Có sự hiểu sai ... ví như người tham sẽ thành ...ma
HIỀU ĐÚNG đạo Phật chỉ ra , do nghiệp lực tham là tư hữu, là nhỏ nhen, là bị lên án khi die nghiệp lực đó dẫn trung ấm về ma giới
cái này là khoa học đàng hoàng...nếu anh có thân điện cỡ nào thì nó sẽ dẫn anh về vùng đó
.....
jk tí
thế tui vừa tham nhưng vừa hỉu biết thì sao???
thì sẽ thành thiên ma, nghe có chữ thiên tưởng sướng. nhưng thiên ma khổ hơn địa ma, là vì anh không thể nhập thiên giới do có âm điện. anh tự do trôi dạt trên trời..phiêu diêu, và anh có âm điện..lên được thiên lôi (+ điện- sét đánh) chiếu cố nhiều :3D_37::3D_37::3D_37:
 
Có sự hiểu sai ... ví như người tham sẽ thành ...ma
HIỀU ĐÚNG đạo Phật chỉ ra , do nghiệp lực tham là tư hữu, là nhỏ nhen, là bị lên án khi die nghiệp lực đó dẫn trung ấm về ma giới
cái này là khoa học đàng hoàng...nếu anh có thân điện cỡ nào thì nó sẽ dẫn anh về vùng đó
.....
jk tí
thế tui vừa tham nhưng vừa hỉu biết thì sao???
thì sẽ thành thiên ma, nghe có chữ thiên tưởng sướng. nhưng thiên ma khổ hơn địa ma, là vì anh không thể nhập thiên giới do có âm điện. anh tự do trôi dạt trên trời..phiêu diêu, và anh có âm điện..lên được thiên lôi (+ điện- sét đánh) chiếu cố nhiều :3D_37::3D_37::3D_37:
vậy định nghĩa về âm, dương điện theo khoa học là sao Thiết Ca, Cứ tốt đẹp là dương, còn khí xấu là âm, xấu hay đẹp do con người định nghĩa?.....
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top