Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Đi lượm nhặt về
Ghi nhận chính trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của PHR
Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua kế hoạch 2019 (công ty mẹ). Theo đó, PHR đặt mục tiêu tổng doanh thu và LNTT lần lượt tại 2.192 tỷ đồng và 1.246 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 100,3% so với cùng kỳ. Trong đó:
• Mảng kinh doanh mủ cao su
Mảng kinh doanh cao su tiếp tục ảm đạm, sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch 2019 chỉ 27.268 tấn, giảm 13,3% n/n do diện tích khai thác giảm. Giá bán bình quân dự kiến ở mức 33,5 triệu đồng/tấn, không thay đổi đáng kể so với 2018. Lãi bình quân ~3 triệu/tấn.
• Hoạt động tái canh
Đáng chú ý, diện tích cao su tái canh giảm ~30% n/n còn 784 ha. Lưu ý, giá thanh lý 2018 là khoảng 375 triệu đồng/ha.
• Thoái vốn Nam Tân Uyên
Năm 2019, PHR có kế hoạch thoái vốn 32,85% cổ phần NTC (~5.256.560 cp). Giá gốc đầu tư NTC của PHR là 53 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến là khoảng 350 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PHR sẽ ghi nhận cổ tức năm 2018 từ NTC tăng (PHR sở hữu 32,85% cổ phần NTC) lên 200% mệnh giá từ mức 60% năm 2017.
• Bàn giao đất cho hoạt động Khu công nghiệp
Tổng diện tích bàn giao gần 1000 ha. Lợi nhuận dự kiến từ hoạt động bàn giao đất là ~2.000 tỷ đồng, công ty dự kiến ghi nhận trong 3 năm. Trong đó, PHR sẽ bàn giao cho NTC 300 ha (bàn giao 1 lần), cho VSIP 691 ha (Chia làm 2 giai đoạn). Ngoài ra, PHR còn được tham gia cổ phần VSIP3 với tỷ lệ từ 20-30% trong suốt chu kỳ kinh doanh của đơn vị này
 
@Bắn Chim
Vậy là giá thoái NTC dự kiến 7x thôi à?
thấy mọi người quan tâm PHR em copy của mô giới SSI cập nhật thôi chứ em cũng ko có đọc kỹ nội dung :1cool_byebye:
còn đây là cafef:
Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Cao su Phước Hòa kỳ vọng lãi lớn hơn 1.200 tỷ đồng năm 2019 là do kỳ vọng thoái vốn tại KCN Nam Tân Uyên (NTC). Phước Hòa hiện sở hữu 32,85% cổ phần NTC tương đương 5,26 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, Phước Hòa sẽ thoái hết vốn trong năm 2019 và hiện đang trong quá trình chờ văn bản của Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG). Tổng giá trị đầu tư vào Nam Tân Uyên được ghi nhận đến 31/12/2018 là hơn 53 tỷ đồng, trong khi tạm tính theo thị giá hiện nay của cổ phiếu NTC (118.000 đồng/cổ phiếu), thì Cao su Phước Hòa thu về 620 tỷ đồng, tương ứng giá trị chênh lệch khoảng 560 tỷ đồng.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top