Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Qijwxkl_d.jpg

Này thì goat :24::24::24:
 
upload_2018-6-22_8-37-32.png
Argentina - Croatia:
Thất bại này là do HLV đầu tiên: cụ thể trong trận iceland thì dùng 4-2-3-1 mang tính phòng thủ cao với đội đá phòng thủ phản công. trong khi cratia là đội tấn công hay 10 năm nay ai cũng biết, lại dùng 3-4-3 Argentina (3-4-3): Caballero; Tagliafico, Otamendi, Mercado; Acuna, Mascherano, Perez (Dybala 68'), Salvio (Pavon 56'); Meza, Aguero (Higuain 54'), Messi.
như vậy cầu thủ răng ngang, có 3 lớp, hậu vệ có 3
kết quả ngay từ đầu đã thấy sai lầm vì Croatia liên tục tấn công suýt ghi bàn
HLV lại vẫn trên mây vụng chèo còn vụng chống...thất bại là cầm chắc. phải chăng ông đã trúng đòn kích tướng của HLV croatia khi nói cầu thủ của mình hơn ..chỉ kém 1 messi
 
Trận cuối lên dùng 4-4-2, vì Nigerial đá thế lực. không khéo nó ghi trước thì ..messi thành dê 7 món khi về quê hiiiiii
khi tấn công sẽ thành biến thể: 4-3-3, 3-4-3,3-2-2-3. giờ messi lộ rồi lên phải tối thiểu 2 công mới có cơ may ghi bàn
 
Last edited:
quá nhọ cho Argentina .Croatina đá như lên đồng.3-0.Messi mất hút
Nhọ gì. Bóng đá nó là cả 1 quá trình. Argentina bị về sớm là xứng đáng với những gì họ chuẩn bị.
Lê lết ở vòng loại, suýt không đoạt vé dự WC cho tới trận cuối cùng (toàn dựa dẫm nhờ Messi)
Giao hữu không có M10 thì thua TBN tới 6:1 : trình độ cầu thủ, tư duy chiến thuật kém toàn tập.
Giao hữu 1 trận duy nhất trước WC thắng 3-0 cũng chỉ có M10 ghi bàn, các ông khác chả làm gì nên hồn.

Bóng đá hiện đại nó khác xưa nhiều lắm: Chiến thuật và khả năng vận hành đội bóng khoa học ngày càng được chú trọng. Qua lượt trận đầu thấy các đội Nam Mỹ và châu Phi thua Châu Âu về chiến thuật nhiều lắm rồi. Đã qua rồi cái thời 1 người gánh cả đội bóng hay kỹ thuật cá nhân có thể quyết định trận đấu. Argentina thời xưa sao số nhiều vô kể với Batistuta, Crespo, Veron, Requelme, Ortega, Zanneti, Samuel ... đầy đủ cả 3 tuyến mà cũng có làm nên trò trống gì đâu nên M10 không làm được gì cũng phải thôi. Người dân Argentina éo biết DT có những cầu thủ chất lượng ra sao, cứ nghĩ là có M10 là đủ, thật hoang đường và tự gây áp lực.

Mình là Fan M10 thật nhưng cũng thấy Argentina nên về sớm. Chỉ tiếc cho M10 luôn đen và gục ngã ở những kỳ WC và Copa, như Roberto Baggio ngày xưa vậy, 1 mình kéo cả Italy vào CK 1994 nhưng đá hỏng 1 quả pen mà muôn đời bị dân Italy nguyền rủa.
 
Last edited:
Trận cuối lên dùng 4-4-2, vì senegal đá thế lực. không khéo nó ghi trước thì ..messi thành dê 7 món khi về quê hiiiiii
dùng chiến thuật 4-4-2 với SENEGAL là thượng sách rồi.chiến thuật này thì thắng lớn,nhưng rất tiếc SENEGAL ko nằm cùng bảng với argentina bác ơi.đây chắc là chân dài rồi,nghe giống mấy em chân dài bình luận trên VTV6 quá
 
Bóng đá và người đẹp.
Cùng sút tung lưới.
Con gái mình xem bóng đá mùa đầu tiên mà nó toàn buồn cười với bình luận của các cô.
Mình thì mù tịt còn hơn mấy em nữa nên chẳng thấy buồn cười gì.
 
Trận cuối lên dùng 4-4-2, vì senegal đá thế lực. không khéo nó ghi trước thì ..messi thành dê 7 món khi về quê hiiiiii
khi tấn công sẽ thành biến thể: 4-3-3, 3-4-3,3-2-2-3. giờ messi lộ rồi lên phải tối thiểu 2 công mới có cơ may ghi bàn
Nigeria Thiết tướng quân ơi he he . :24:
100% Argentina về nước sớm. Cũng tốt để M10 có thời gian chuẩn bị cho Barca :21:
 
Mình là Fan M10 thật nhưng cũng thấy Argentina nên về sớm. Chỉ tiếc cho M10 luôn đen và gục ngã ở những kỳ WC và Copa, như Robberto Baggio ngày xưa vậy, 1 mình kéo cả Italy vào CK 1994 nhưng đá hỏng 1 quả pen mà muôn đời bị dân Italy nguyền rủa.
Giờ em chỉ còn nước Nga để cổ vũ, hix...
 
Nhọ gì. Bóng đá nó là cả 1 quá trình. Argentina bị về sớm là xứng đáng với những gì họ chuẩn bị.
Lê lết ở vòng loại, suýt không đoạt vé dự WC cho tới trận cuối cùng (toàn dựa dẫm nhờ Messi)
Giao hữu không có M10 thì thua TBN tới 6:1 : trình độ cầu thủ, tư duy chiến thuật kém toàn tập.
Giao hữu 1 trận duy nhất trước WC thắng 3-0 cũng chỉ có M10 ghi bàn, các ông khác chả làm gì nên hồn.

Bóng đá hiện đại nó khác xưa nhiều lắm: Chiến thuật và khả năng vận hành đội bóng khoa học ngày càng được chú trọng. Qua lượt trận đầu thấy các đội Nam Mỹ và châu Phi thua Châu Âu về chiến thuật nhiều lắm rồi. Đã qua rồi cái thời 1 người gánh cả đội bóng hay kỹ thuật cá nhân có thể quyết định trận đấu. Argentina thời xưa sao số nhiều vô kể với Batistuta, Crespo, Veron, Requelme, Ortega, Zanneti, Samuel ... mà cũng có làm nên trò trống gì đâu nên M10 không làm được gì cũng phải thôi. Người dân Argentina éo biết DT có những cầu thủ chất lượng ra sao, cứ nghĩ là có M10 là đủ, thật hoang đường và tự gây áp lực.

Mình là Fan M10 thật nhưng cũng thấy Argentina nên về sớm. Chỉ tiếc cho M10 luôn đen và gục ngã ở những kỳ WC và Copa, như Robberto Baggio ngày xưa vậy, 1 mình kéo cả Italy vào CK 1994 nhưng đá hỏng 1 quả pen mà muôn đời bị dân Italy nguyền rủa.
quá tiếc cho Baggio.đá hỏng 1 quả pen cả đời sự nghiệp cầu thủ tiêu tan luôn.argentina đúng là ko đáng xem.nếu như NIGERIA thắng ICELAND thì cơ hội đi tiếp may ra còn nhưng 1994 ARGENTINA của MARADONA cũng từng ăn trái ớt với NIGERIA.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top