Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Túm lại, là chữ Huých đúng hay chữ Hích đúng hả bà chị?
6. "Trùng lắp" hay "trùng lặp"?
"Trùng lắp" chỉ là biến thể dùng trong khẩu ngữ của từ "trùng lặp",
giống như "cú huých"chỉ là biến thể dùng trong khẩu ngữ của từ "cú hích". => nên viết " trùng lặp" và "cú hích"

Bài này không biết có chính xác???
 
Ông này cứ vẽ vời huyền hoặc, văn vẻ thì như nhà tiên tri, em thấy thường...
Thị thường là câu chuyện tiếp nối, không ai đoán trước tương lai market moving hàng tháng hàng năm cả, may thì đúng rủi thì trượt, e ko tin...
Mình cũng tin thế. Đọc bất kỳ ai dự thị trường cũng thấy rất buồn cười.
 
Ông này cứ vẽ vời huyền hoặc, văn vẻ thì như nhà tiên tri, em thấy thường...
Thị thường là câu chuyện tiếp nối, không ai đoán trước tương lai market moving hàng tháng hàng năm cả, may thì đúng rủi thì trượt, e ko tin...
xưa ace vc còn máo ptkt vào tiếp chiu mà ông sj chạy mất tiu uổng gì đâu, chém cũng sợ sai nà thế nào :3cool_adore:
 
6. "Trùng lắp" hay "trùng lặp"?
"Trùng lắp" chỉ là biến thể dùng trong khẩu ngữ của từ "trùng lặp",
giống như "cú huých"chỉ là biến thể dùng trong khẩu ngữ của từ "cú hích". => nên viết " trùng lặp" và "cú hích"

Bài này không biết có chính xác???
Tôi sai rồi. Người đâu mà khó tính vãi
 
@3 Kào
Đọc ít trang đầu cuốn Cú hích thấy ông này vay mượn của Kahneman nhiều lắm. Chưa thấy ý tưởng mới nào ở đây cả. Hổng hiểu phần trao giải Nobel 2017 thực sự từ đâu.
 
Mình cũng tin thế. Đọc bất kỳ ai dự thị trường cũng thấy rất buồn cười.
Nói đâu xa, e ví dụ ngay phiên hôm nay:
Thời điểm trước 2h chiều hôm nay nhìn giao dịch xác xuất đẩy vượt đỉnh cực cao... vậy mà chỉ 1 vài tác động, tâm lý tt đảo ngược trong vài giây
Nhìn FUT phản ứng loạn xạ là thấy lòng người dao động ghê gớm thế nào...
Cho nên thay vì lo dự báo xa xôi, quan sát tt vận động thế nào rồi phô lâu là ấm....
 
Nói đâu xa, e ví dụ ngay phiên hôm nay:
Thời điểm trước 2h chiều hôm nay nhìn giao dịch xác xuất đẩy vượt đỉnh cực cao... vậy mà chỉ 1 vài tác động, tâm lý tt đảo ngược trong vài giây
Nhìn FUT phản ứng loạn xạ là thấy lòng người dao động ghê gớm thế nào...
Cho nên thay vì lo dự báo xa xôi, quan sát tt vận động thế nào rồi phô lâu là ấm....
Thật ra, tất cả những ông quản lý quỹ và trader trung thực đều đã thừa nhận điều hiển hiên là không thể dự đoán thị trường. Có điều rất nhiều ông ảo tưởng, huyễn hoặc và nhiều ông cần được dẫn dắt mới sinh ra cái ông gia cát dự.
Có quá nhiều biến tác động qua lại cho nên không có ngáo ộp nào là MMs cả. Chỉ có những người muốn người khác tin để lợi dụng lòng tin ấy kiếm tiền thôi.
 
@3 Kào
Đọc ít trang đầu cuốn Cú hích thấy ông này vay mượn của Kahneman nhiều lắm. Chưa thấy ý tưởng mới nào ở đây cả. Hổng hiểu phần trao giải Nobel 2017 thực sự từ đâu.
Theo trí nhớ của em (đang thiếu minh mẫn), thì nông Kahneman mượn ý của ông Thaler chứ nhỉ? Ổng có tâm sự trong sách Nhanh và Chậm rồi mà?
Nobel trao cho kinh tế hành vi là phải, dẫu em không hiểu nhiều, nhưng Kinh tế học duy lý, cơ bản là đã không thể ứng dụng trong thực tế (chỉ dùng để build model, trên giấy, theo dạng lý thuyết thì ổn...). Trong môn Marketing, thời em học DH, thì cũng có nghiên cứu chỉ ra, đám đông mua hàng ít duy lý mà họ mua theo trào lưu, xu hướng... Những món hàng thuộc dạng trung và cao cấp...
Ps: Chỉ là ý kiến cá nhân, không có ý chê bai hay hạ thấp Model của bộ môn nào!!! Nhận ăn mắng, nếu nhớ sai và đưa ý kiến bậy...
Híp pi with Ken bà chị!!!
 
Thật ra, tất cả những ông quản lý quỹ và trader trung thực đều đã thừa nhận điều hiển hiên là không thể dự đoán thị trường. Có điều rất nhiều ông ảo tưởng, huyễn hoặc và nhiều ông cần được dẫn dắt mới sinh ra cái ông gia cát dự.
Có quá nhiều biến tác động qua lại cho nên không có ngáo ộp nào là MMs cả. Chỉ có những người muốn người khác tin để lợi dụng lòng tin ấy kiếm tiền thôi.
Thực ra chỉ là họ bày tỏ quan điểm cá nhân thôi.
Ông nào nghe theo mới có vấn đề :21::21::21:
 
Ông này cứ vẽ vời huyền hoặc, văn vẻ thì như nhà tiên tri, em thấy thường...
Thị thường là câu chuyện tiếp nối, không ai đoán trước tương lai market moving hàng tháng hàng năm cả, may thì đúng rủi thì trượt, e ko tin...
Nghe đâu đó có chút tự mãn với khả năng của chính mình. Mà hình như khi thành công 1 chút, ai cũng vậy.
Nhận định lúc nào cũng mang tính chủ quan, tham khảo rồi ra quyết định là việc của mỗi người, tự làm tự chịu. Ít ra người ta còn share góc nhìn.
Khi có PS rồi, PTKT và PTCB sẽ phải tự nâng cấp, để phòng ngừa những cú đánh thốc bấc ngờ. Nhưng nền tảng DN nói riêng và cả nền KT nói chung vẫn sẽ quyết định hướng đi của TTCK.
Em không phải dân chuyên nghiệp, nên bắt đầu thấm thía 2 chữ "vận may".
Cảm ơn bác chia sẻ./.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top