Bình luận Giao dịch hàng ngày - Tự tin bước vào giai đoạn mới.

Status
Not open for further replies.
Nể lắm luôn í.
Cam kết lợi nhuận của Vinpearl thì trả đủ dù chịu lỗ mất cả tỷ đô trong mấy năm dịch bệnh.
Cho thuê nhà thì miễn gần hết.
Trong mọi trường hợp đều nhận phần thiệt về mình.
Nhưng cổ đông cũng phải chịu thiệt thòi cùng.
Thôi thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chí lớn tìm đến nhau :10:
Vì cộng đồng doanh nghiệp, vì một ngày mai tương sáng chế nhỉ
 
fdba01d10e8bedbfb6d859484d4ac917.jpg

Chị @TTN xem tiến độ ok chưa ạ


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Báo cáo của các cty ck tham khảo thêm thôi em. Cái chính là báo cáo của PHR và văn bản của Bình Dương về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
Tiến độ thì PHR nói trong biên bản họp thường niên là:
- KCN Tân Bình - Bình Mỹ - Hội Nghĩa đang trình UBND tỉnh đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2025.
Tuy nhiên hiện văn bản của Bình Dương chưa thấy Hội Nghĩa.
- Tân lập 1: đã trình UBND tỉnh hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh trình chính phủ phê duyệt.
các dự án khác chị mới tìm thấy ở văn bản kế hoạch lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của 2 huyện Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng.
Nói chung cũng ko nhanh đâu.
 
Đất của PHR thì cụ thể thế này:
Theo bản cáo bạch ngày 30/06/2009 thì PHR đang quản lý và sử dụng hợp pháp: 17.090 ha tại Bình Dương gồm có 16.671,8 ha đất trồng cao su và 418,4 ha đất chuyên dùng( bao gồm 36.4 ha KDC Phước Hòa, 331.97 ha NTU1 và chắc khoảng 50 ha văn phòng nhà máy gì đó)
Trong đó có diện tích giao khoán 1.069,42 ha (cái này chị xác định mất) nên chỉ còn có 15.600 ha đất trồng cao su.
Phù hợp với diện tích cây sao cu ở 7 nông trường là 15.532 ha.
1 Nông trường Bố Lá- Phú Giáo : 1,601.66
2 Nông trường Hưng Hòa- Bến Cát : 2,592.63
3 Nông trường Tân Hưng - Bến cát: 2,922.77
4 Nông trường Lai Uyên - Phú Giáo : 2,074.84
5 Nông Trường Hội Nghĩa - Tân Uyên: 2,124.45
6 Nông Trường Nhà Nai - Tân Uyên : 2,528.01
7 Vĩnh Bình- BÌnh Mỹ - Bắc Tân Uyên : 1,688.26
 
Từ năm 2009 tới nay PHR chuyển 352.5 ha sang làm KCN Tân Bình và 288.52 ha làm NTU2, 346 ha làm NTU3. Tổng là đã chuyển đổi 987 ha.
Như vậy hiện còn 14.545 ha.
Kế hoạch chuyển đổi có trong quy hoạch sử dụng đất của thị xã Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu bàng và Phú Giáo tổng là 6.002 ha.
Gồm 15 dự án sau:
1. Tân Lập 1 và 2 : 487
2. VSIP : 1.000 ha
3. KCN dịch vụ đô thị Tân Thành : 575 ha
4. KCN dịch vụ đô thị Bình Mỹ : 858.72 ha
5. KDC Tân Thành 1 và 2 : 69.85 ha
6. KDC Bình Mỹ: 175 ha
7. Khu nhà ở cn Lai Uyên: 52 ha
8. KDC Tân Hưng 1 : 18 ha
9. KDC tân hưng 2 : 249 ha
10. KDC Bố lá : 56 ha
11. Tân Bình gđ 2 : 1,022 ha
12. Tân bình gđ 3 : 167 ha
13. NN CNC : 502 ha
14. khu xử lý chất thải tân long Phú Giáo: 400 ha
15. đất TM DV trong Khu hành chính bắc tân uyên: 370 ha
 
Cái hay là thị xã Tân Uyên và Bến Cát có kế lên thành phố.
Mà diện tích 8.543 ha còn lại chưa quy hoạch khả năng đều nằm ở đây vì chưa thấy kế hoạch chuyển đổi đất ở 2 nông trường thuộc Bến Cát.
2 Nông trường thuộc thị xã Tân Uyên cũng mới chuyển NTU2 288.52 ha, NTU3 346 ha và kế hoạch 196 ha VSIP3(804 ha thuộc Bắc Tân Uyên)
Lúc đó chắc phải chuyển sang khu đô thị mới xứng tầm :1:
 
Tích lũy đẹp. Chắc sẽ tăng thôi. Tăng cho đỡ khổ bà con kẹp hàng.
Giá này tăng là kỳ vọng tăng trưởng chứ ko phải là đầu tư giá trị.
Cá nhân chị đánh giá đội ngũ lãnh đạo VNM ko thực sự có tài, họ đã may mắn cả thập kỷ qua.
Vâng ạ! Sắp tới có vụ biểu quyết việc sát nhập với GTN, ko biết có thay đổi gì ko chị nhỉ?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top