Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

TP. Đà Nẵng chính thức triển khai trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) khi trao Giấy chứng nhận thành viên cho 12 doanh nghiệp, gồm: Makara Capital Vietnam Holding, Bybit Technology Vietnam, 9Pay, Da Nang Fintech Lab, Siglaw IFC, DTCPay Việt Nam, PayD, Apex Vietnam IFC Services, Valverde Investment Partners, MISA NovafinX, VRC Solutions và Remi Tech.
Đồng thời, thành phố chấp thuận quan tâm đầu tư cho 5 tổ chức lớn là Vietcombank, VietinBank, Nam A Bank, SBI Holdings và FPT,
cho thấy VIFC đã bước sang giai đoạn hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cụ thể.
Song song với đó, Đà Nẵng trao quyết định cho 16 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 37.000 tỷ đồng, tập trung vào bất động sản – dịch vụ, nhà ở xã hội, công nghiệp và hạ tầng.
Động thái này phản ánh chiến lược phát triển hai trụ cột: xây nền trung tâm tài chính quốc tế dài hạn và duy trì dòng vốn đầu tư thực để tạo tăng trưởng bền vững cho thành phố.
Vietnam Finance
 
"Thứ ba là cơ chế khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai , đặc biệt với các doanh nghiệp nhà nước sở hữu quỹ đất lớn. Định hướng quản lý và hạch toán đất đai theo nguyên tắc thị trường được xem là động lực chính giúp các doanh nghiệp cao su đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang khu công nghiệp, qua đó mở ra tiềm năng tăng trưởng mạnh về giá trị tài sản ròng (NAV)."

Cao su nào có quỹ đất lớn lại ngon ha
 
"Thứ ba là cơ chế khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai , đặc biệt với các doanh nghiệp nhà nước sở hữu quỹ đất lớn. Định hướng quản lý và hạch toán đất đai theo nguyên tắc thị trường được xem là động lực chính giúp các doanh nghiệp cao su đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang khu công nghiệp, qua đó mở ra tiềm năng tăng trưởng mạnh về giá trị tài sản ròng (NAV)."

Cao su nào có quỹ đất lớn lại ngon ha
@TTN Trùm cao su nè chị =)) đè ra hỏi thui ạ
 
fr News
...từ "quản lý hạn chế" sang "kiến tạo phát triển"
1/ Nghị quyết cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn để tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước, thay vì phải nộp về ngân sách
-> uh cha cha bank
2/ cơ chế phân tách rõ ràng giữa doanh nghiệp “chiến lược” và doanh nghiệp “thương mại”
-> thoái vốn
3/ Thứ ba là cơ chế khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai
-> cao su chuyển đổi quỹ đất NN
Sang năm tha hồ chơi games :)))
từ Quản lý hạn chế sang Kiến tạo Phát triển
 
Back
Top