Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Mới đây (sáng 9/4) trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, đăng dòng chia sẻ: “Thuế quan tác động tiêu cực nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế, đã đến lúc bắt đáy!”
View attachment 9160
Đại pàng đã lên tiếng, thầy nhìn thấy cái số 1080 thần thánh trên image củng H chân nhơn hông????
Anh Lùn xoắn quá rồi hả tướng quân 🤣
Lại thêm Hoa hậu thập thò úp mở nữa 😛
Các Kols còn hô thì chưa xong ngay được đâu he he 😄
 
Anh Lùn xoắn quá rồi hả tướng quân 🤣
Lại thêm Hoa hậu thập thò úp mở nữa 😛
Các Kols còn hô thì chưa xong ngay được đâu he he 😄
Anh 4 Ngọ, chưa lên tivi phát biểu ạ. Anh 3 Lát, dính cú hồi mã thương của Long ca. Nhìn suy thoái thành cơ hội, trong khi trước đó, nhìn cơ hội ra suy thoái? Lạ thật, bọn Mèo Mù nó có bùa chú j ko biết…
 
Anh Lùn xoắn quá rồi hả tướng quân 🤣
Lại thêm Hoa hậu thập thò úp mở nữa 😛
Các Kols còn hô thì chưa xong ngay được đâu he he 😄
thường giang hồ nó có lệ giang hồ...đăng đàn hát bài tai sinh, hay xin làm lại...là sin lỗi ae rồi. giờ ae giật giây ca die thì đại loạn, nhất là kẻ thù nay lại là soái ca của chúng ta đó là đỗ nam T từ a mê ri can hiiiiiii
 
Anh Lùn xoắn quá rồi hả tướng quân 🤣
Lại thêm Hoa hậu thập thò úp mở nữa 😛
Các Kols còn hô thì chưa xong ngay được đâu he he 😄
ck nó giống gian hồ phết...đại ma đầu mà bị mấy em KOLs nó dí kiếm vào cổ.....dù đứng dí thế nào lại do các anh Chim chỉ . Pim phết hiiii
 
Như thế là trò chơi Định Giá cũng chưa từng bắt đầu à Thầy? Rốt cuộc vĩ mô có trước hay vi mô có trước, cái nào quyết định cái nào nhỉ? Mình đi học hỏi mãi mà chưa biết đâu là chân lý.
Ví dụ: Mình đi hóng anh Cá, thấy khoảng giá này ngày trước ảnh phím các mã Hàng Không, Cảng Biển, Lai Dắt… Nhưng tại sao lúc này ảnh lại im lặng?! Phải chăng do Thuế nó làm cho Model của ảnh rối bời?
định mẹ gì nữa anh
lúc này nó là tuyết lở
do margin, do bán chéo chứ đâu có do định giá nữa
 
Ý là mình định khoảng nào đó, đủ an toàn để lỡ bắt đáy hụt, thì vân an tâm ngồi chờ ngày hồi quy đó anh? Như vậy ko đúng ạ?
Đấy là anh lấy tham chiếu là KD bt như trước thuế chiến. Còn muốn định giá lại đc phải xem thực tế hđ DN ntn. Nghĩa là phải đôi quý nữa :)))
 
Mã nào anh 🤣🤣
Giai đoạn này nhiều mã ko ảnh hưởng thuế quan, vĩ mô nhiều giá chiết khấu sâu thì cứ mua dần thôi anh
Trừ phần bà con còn hoảng loạn quá thì còn giá chiết khấu thêm
 
Giai đoạn này nhiều mã ko ảnh hưởng thuế quan, vĩ mô nhiều giá chiết khấu sâu thì cứ mua dần thôi anh
Trừ phần bà con còn hoảng loạn quá thì còn giá chiết khấu thêm
Em thấy không trực tiếp thì gián tiếp cũng ảnh hưởng 🤣🤣🤣
 
Đấy là anh lấy tham chiếu là KD bt như trước thuế chiến. Còn muốn định giá lại đc phải xem thực tế hđ DN ntn. Nghĩa là phải đôi quý nữa :)))
Đâu phải, ngày xưa mình thấy mấy đứa làm bên Quỹ, nó có file excel, nhập mô hình định giá, phân tích các kiểu, có cho mình xem nhưng mình ko hiểu j cả. Trong file đó có 1 cái sheet độ nhạy của lãi suất, khấu hao, doanh số,... kéo qua kéo lại là ra giá trị hợp lý trong khoảng nào đó.
Hình như anh Cá ko chơi cái Model Excel đó...khá là lạ lẫm. Giờ mà ngồi đợi đôi quý nữa để tái định giá, chắc là chậm chân hơn dân TA nhỉ Thầy?
 
Đâu phải, ngày xưa mình thấy mấy đứa làm bên Quỹ, nó có file excel, nhập mô hình định giá, phân tích các kiểu, có cho mình xem nhưng mình ko hiểu j cả. Trong file đó có 1 cái sheet độ nhạy của lãi suất, khấu hao, doanh số,... kéo qua kéo lại là ra giá trị hợp lý trong khoảng nào đó.
Hình như anh Cá ko chơi cái Model Excel đó...khá là lạ lẫm. Giờ mà ngồi đợi đôi quý nữa để tái định giá, chắc là chậm chân hơn dân TA nhỉ Thầy?
Cứ đơn giản như anh Trung tính thuế í. Học hết lớp 3 là tính được :))
 
Nhìn lại câu chuyện thuế quan một chút thì với câu chuyện Trung Quốc bị áp thuế 104% và có vẻ không còn đường lùi cho TQ nữa thì miếng bánh dư ra đó, Mỹ cũng không cầm về hết được. Tại sao chúng ta chỉ nhìn vào thách thức là dính thuế 46% mà không nhìn vào cơ hội hợp tác sâu rộng hơn để đưa thêm một phần miếng bánh vụn đó về?

Đâu phải, ngày xưa mình thấy mấy đứa làm bên Quỹ, nó có file excel, nhập mô hình định giá, phân tích các kiểu, có cho mình xem nhưng mình ko hiểu j cả. Trong file đó có 1 cái sheet độ nhạy của lãi suất, khấu hao, doanh số,... kéo qua kéo lại là ra giá trị hợp lý trong khoảng nào đó.
Hình như anh Cá ko chơi cái Model Excel đó...khá là lạ lẫm. Giờ mà ngồi đợi đôi quý nữa để tái định giá, chắc là chậm chân hơn dân TA nhỉ Thầy?
Lại giả lập volatility test rồi định giá DCF với beta và risk premium từ Damodaran hả thầy 😁😁. Mình hồi xưa cũng làm và cũng tự thầm nhủ là sao ông giáo sư xa tít tắp ở New York lại tính được equity risk cho VN rồi là cái idiosyncratic risk cho từng công ty được tính toán trên phương thức nào? Định giá là một môn nghệ thuật hay là một môn khoa học? Đến giờ mình vẫn không trả lời được nên đành phải đi làm culi công nghệ chứ ko có duyên làm ngành tài chính.
 
Nhìn lại câu chuyện thuế quan một chút thì với câu chuyện Trung Quốc bị áp thuế 104% và có vẻ không còn đường lùi cho TQ nữa thì miếng bánh dư ra đó, Mỹ cũng không cầm về hết được. Tại sao chúng ta chỉ nhìn vào thách thức là dính thuế 46% mà không nhìn vào cơ hội hợp tác sâu rộng hơn để đưa thêm một phần miếng bánh vụn đó về?


Lại giả lập volatility test rồi định giá DCF với beta và risk premium từ Damodaran hả thầy 😁😁. Mình hồi xưa cũng làm và cũng tự thầm nhủ là sao ông giáo sư xa tít tắp ở New York lại tính được equity risk cho VN rồi là cái idiosyncratic risk cho từng công ty được tính toán trên phương thức nào? Định giá là một môn nghệ thuật hay là một môn khoa học? Đến giờ mình vẫn không trả lời được nên đành phải đi làm culi công nghệ chứ ko có duyên làm ngành tài chính.
Hình như là nó đó Thầy, nhìn excel chuyên nghiệp lắm.
***
Nói về thuế, mình hóng được tâm điểm câu chuyện rồi. Lí do, khởi từ đội tư vấn cho ông Trump xuyên tạc Mô hình của vị giáo sư (Neiman Brent j đó). Họ làm vậy với ý đồ gì, thì ông giáo sư này cũng chả thể hiểu.

Từ đây, có thể thấy là ông TQ cũng ko hiểu gì về Mô hình của ông Trump, chỉ biết là ông đấm tôi, tôi đấm ông, ai rơi xuống võ đài thì thua (nhớ cảnh ông Trump đấm nhau trên WE rồi cạo đầu tay chủ tịch). Thù hằn cá nhân, đội lốt mô hình kinh tế học.

Tiếp, do sai lầm đó, dân tài chính hốt hoảng, cũng ko hiểu gì luôn, tự nhủ mình học cái quái gì, mà ra thực tế ko tính nỗi mô hình thuế đối ứng. Đang yên lành, nó phập cho 1 cái, thôi co giò chạy trước, yên bình quay lại sau.

Nguy hiểm ở đây là gì: Là đội Mèo Mù ở TTTC quốc tế, trước đó thị trường tăng quá nóng, nhóm Tech bị đẩy giá quá cao; bọn nó cashout đủ rồi, nó cũng ko vội trục vớt mà tranh thủ té nước theo mưa (vd cụ WB, cashout hơn 300 tỷ đô thì phải? Tương ứng 50% in Cash).

Nguy hiểm ở đây là gì: Là ông Trump, chuyên trò khai man, và che giấu sai số. Ổng có khuynh hướng tạo ra một chiến dịch truyền thông ngược, tự bào chữa rằng đây là mô hình đặc biệt, team ổng nghĩ ra, để đưa nước Mỹ trở lại vị thế số 1.
Vậy, khi nào trò này diệt vong: Là khi cả 2 ông To kia đều rơi xuống võ đài. Hoặc khi ông Trump lên tivi nói về mô hình đặc biệt.

Tạm thế đã, hóng tiếp...
 
Mình thấy mọi chuyện nên nghĩ đơn giản thôi. Công thức gì thì nó cũng chỉ là 1 công cụ, là vật chết, còn cái quyết định là người dùng nó. Thế thì tại sao ta lại đi tìm hiểu xem công thức nó là đúng hay là sai, là fair hay ko fair? Mình thấy giờ giữa các nước như 1 ván poker thôi. Các player cứ call và fold tuỳ theo hands của họ. Munger đã từng nói là hãy cố gắng chơi cho thật tốt các là bài được chia chứ đừng ngồi nghĩ xem tại sao mình được chia vậy. Bessent đã hạ được BOE thì sao lại không thử hạ được BOC?
 
Back
Top