Gap to quá anh :)))Các anh Mèo mỡ kéo xanh vỏ đỏ lòng quá![]()
Phục vụ ace PSGap to quá anh :)))
Nhất Hạnh đầm cũng rất kiên trìCTD đầm 9x tốt nhỉ :)))
Ý anh là nghị quyết 42 à?Sắp luật hoá nghị định 42 thì tạo điều kiện cho các Bank quá. Toàn nguồn lực ủng hộ bank =))). MUA đi các anh chị =))). Nợ xấu giảm ầm ầm ngay, tích cực siết nợ thay vì tạo điều kiện trả nợ, tăng tính thanh khoản.
À đúng đúng, với em thì quyết hay định giống nhau =))).Ý anh là nghị quyết 42 à?
Uhm về nguyên tắc thì nếu tsbđ mà phần lớn là bđs có tính thanh khoản cao thì còn lợi 1 tí. Cái này em thấy bt :))))À đúng đúng, với em thì quyết hay định giống nhau =))).
Giải thích hơn tý đi aUhm về nguyên tắc thì nếu tsbđ mà phần lớn là bđs có tính thanh khoản cao thì còn lợi 1 tí. Cái này em thấy bt :))))
Mấy giải pháp chính của NQ42 là cho phép:Giải thích hơn tý đi a
Cảm ơn aMấy giải pháp chính của NQ42 là cho phép:
1. Bank có quyền thu giữ TSBĐ để xử lý.
2. Bank có thể áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ ở Tòa án
3. Sau khi xử lý TSBĐ Bank được quyền thu hồi vốn trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế (thứ tự thanh toán)
4. Được quyền phân bổ lãi dự thu chứ không thoái sạch lãi dự thu như quy định.
Đấy là mấy giải pháp hay được sử dụng nhất. Cơ mà phải bán đc TSBĐ :)))))
Bank nào kẹp BDS thổ cư thì OK chứ kẹp BDS vướng pháp lý hay DA trên giấy, dở dang thì cũng ốm đòn nhỉ..Mấy giải pháp chính của NQ42 là cho phép:
1. Bank có quyền thu giữ TSBĐ để xử lý.
2. Bank có thể áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ ở Tòa án
3. Sau khi xử lý TSBĐ Bank được quyền thu hồi vốn trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế (thứ tự thanh toán)
4. Được quyền phân bổ lãi dự thu chứ không thoái sạch lãi dự thu như quy định.
Đấy là mấy giải pháp hay được sử dụng nhất. Cơ mà phải bán đc TSBĐ :)))))