Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
thuở đầu pháp quyền bị phản đối kịch liệt bởi khổng tử, ông cho rằng tàn nhẫn. cụ thể ông ví dụ nước tề ra pháp, hễ bắt thằng nào ăn trộm thì chặt tay, kết quả trộm không giảm mà tay chất thành đống, đất nước giảm năng suất ld vì dân chúng bị chặt tay .
Do vậy đề cao nhân đạo trị quốc
Nhưng theo thời gian, 1 quốc gia dân số càng đông, nhiều khi cả đời a không gặp mặt b một lần dù trong quận. thành ra nhân đạo không phát huy tác dụng ở mức XH lớn. Pháp quyền + nhân đạo chính là lý tưởng nhất

TRong đó nhân là gốc, nhân càng lớn anh càng ít khi vi phạm luật. như vậy nâng cao đạo đức là rất tốt cho chủ thể đời này, chưa kể đời sau hiiiiii
Cái điểm em đang hỏi ban đầu là chuẩn đạo đức không có mà suốt ngày nói về vi phạm đạo đức, nếu lấy chuẩn của Khổng Phu tử, rồi chuẩn của các tôn giáo khác nhau, thì cuối cùng loạn cào cào...
 
@thietkieutam
- KHHB không xây dựng dựa trên cái gốc là đạo đức hay thiên - địa - nhân gì cả. Chẳng qua cũng là theo lẽ tự nhiên để ứng biến vô biên, quan sát tự nhiên mà đúc kết thành lý lẽ. Mượn hình ảnh ngũ hành, âm dương, có tác động qua lại: hình, xung, khắc, hợp, hại, mộ... dựa trên đó mà lý luận, theo lẽ tự nhiên. Tạm thời, em chỉ hiểu vầy, tương lai có đổi hay không thì tính sau. :1:
"- Thiên: Thiên nói theo ngôn ngữ hiện đại là khoảng không vũ trụ ngoài trái đất.Thiên can là tọa độ không gian được thể hiện ở 10 vị trí: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí. Thiên là khỏang không gian bao la, trong Thiên có ba yếu tố hợp thành là Nhật (mặt trời); Nguyệt (mặt trăng); Tinh (các vì tinh tú). Vạn vật con người chuyển dịch trong không gian theo 10 thiên can, được Nhật, Nguyệt, Tinh chiếu vào tác động ảnh hưởng suốt cả cuộc đời, do vậy yếu tố năm, tháng, ngày, giờ sinh được người xưa cho là có thể quyết định được vận mệnh của từng người.

- Địa: Địa chính là môi trường tự nhiên trên bề mặt trái đất tác động đến con người. Địa chi là tọa độ thời gian được thể hiện ở 12 vị trí thời gian trong năm, tháng, ngày, giờ gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Địa được cấu thành bởi 3 yếu tố thủy, hỏa, phong. Từ yếu tố địa, người xưa hình thành nên môn địa lý phong thủy dùng để xem xét sự vận động hài hòa của thủy hỏa phong, nếu mất cân bằng trong vận động của ba yếu tố này ở một địa điểm mà một người đang sinh sống thì người đó sẽ gặp trở ngại và tai họa.

- Nhân: Phản ánh chủ thể con người với các mối quan hệ xã hội. Nó thể hiện ở lối sống của mỗi người, bao gồm: Thiện - ác, nhân nghĩa - cường bạo, chân thành - dối trá, thật thà - gian xảo... Con người bao giờ cũng mơ ước có được đầy đủ ngũ phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Tóm lại, nói Thiên Địa Nhân là nói con người luôn luôn bị chi phối bởi Thiên và Địa, ba yếu tố này tương tác lẫn nhau, con người muốn tồn tại, sinh sống bình thường phải có sự cân bằng giữa bản thân với thiên địa, với xã hội đang sống. Không gian Dịch là không gian Thiên Địa Nhân, là thế giới của âm dương giao hòa, chuyển hóa cho nhau, thế giới giữa hai mặt đối lập tồn tại và bổ xung cho nhau nên khi nắm bắt được chuyển động đó người xưa đã lập ra mô hình trạng thái không gian gọi là âm, dương (lưỡng nghi). Âm, dương vận động sinh ra bốn khí gọi là tứ tượng, lại tiếp tục vận động thành ra bát quái."
 
Cái điểm em đang hỏi ban đầu là chuẩn đạo đức không có mà suốt ngày nói về vi phạm đạo đức, nếu lấy chuẩn của Khổng Phu tử, rồi chuẩn của các tôn giáo khác nhau, thì cuối cùng loạn cào cào...
VN là ngàn năm văn hiến, thành ra khi xử theo thói quen họ hay nói đạo đức Khổng nho bác. tất nhiên tôn giáo khác thì có thể họ không vừa tai, do vậy người tôn giáo khác ở xứ nè dễ phạm luật có thể vô ý.
túm váy lại vẫn xử theo luật. Đạo đức chính là thứ giúp người ta hạn chế vi phạm luật, ngay cả khi vô ý
 
Khó lúc dạo đầu thôi, sau thì cũng không còn khó nữa... key word là cái nick của Thánh chứ còn gì nữa...kkk
Bác làm được thì dễ không làm được vẫn thấy khó.
Thêm tầng nữa: làm thế nào giữ hay kéo dài "key word"?:24:
Luyện đc nhớ chỉ em nhé bác!
 
@thietkieutam
- Đầu tiên, phải cảm ơn ý tứ của tướng quân cái ạ.
- Tiếp, Lão tử chê Khổng tử vẫn chưa hiểu về đạo, mất Đạo rồi mới sinh ra Lễ, Nghĩa... Em thì thấy Lão tử chuẩn.
- Cách hành động của quân tử là thuận lẽ tự nhiên: Xuân thì hoa nở, Hạ thì nắng cháy da, Thu tàn Đông đến. Có tác động thì cũng tác động theo lẽ tự nhiên. Kiểu traders mà cứ ngồi không đòi pím hàng & chia sẻ bí quyết thành công, thì giúp họ tức là hại họ... trái lẽ tự nhiên, muốn ăn phải lăn vào bếp, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Hoặc giả, một traders hôm nay lãi, ngày mai lõm, mà cứ te te đi dạy người khác oánh chứng thế này mới đúng, thế kia là tầm bậy, họ không nghe theo thì lại thấy khó ở trong người... há có thuận lẽ tự nhiên? Ngậm miệng cười khì, chúc vui, lại là hữu ích.
- KHHB không xây dựng dựa trên cái gốc là đạo đức hay thiên - địa - nhân gì cả. Chẳng qua cũng là theo lẽ tự nhiên để ứng biến vô biên, quan sát tự nhiên mà đúc kết thành lý lẽ. Mượn hình ảnh ngũ hành, âm dương, có tác động qua lại: hình, xung, khắc, hợp, hại, mộ... dựa trên đó mà lý luận, theo lẽ tự nhiên. Tạm thời, em chỉ hiểu vầy, tương lai có đổi hay không thì tính sau. :1:
hay quá!
mà KHHB là mã nào nhể ?
 
"- Thiên: Thiên nói theo ngôn ngữ hiện đại là khoảng không vũ trụ ngoài trái đất.Thiên can là tọa độ không gian được thể hiện ở 10 vị trí: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí. Thiên là khỏang không gian bao la, trong Thiên có ba yếu tố hợp thành là Nhật (mặt trời); Nguyệt (mặt trăng); Tinh (các vì tinh tú). Vạn vật con người chuyển dịch trong không gian theo 10 thiên can, được Nhật, Nguyệt, Tinh chiếu vào tác động ảnh hưởng suốt cả cuộc đời, do vậy yếu tố năm, tháng, ngày, giờ sinh được người xưa cho là có thể quyết định được vận mệnh của từng người.

- Địa: Địa chính là môi trường tự nhiên trên bề mặt trái đất tác động đến con người. Địa chi là tọa độ thời gian được thể hiện ở 12 vị trí thời gian trong năm, tháng, ngày, giờ gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Địa được cấu thành bởi 3 yếu tố thủy, hỏa, phong. Từ yếu tố địa, người xưa hình thành nên môn địa lý phong thủy dùng để xem xét sự vận động hài hòa của thủy hỏa phong, nếu mất cân bằng trong vận động của ba yếu tố này ở một địa điểm mà một người đang sinh sống thì người đó sẽ gặp trở ngại và tai họa.

- Nhân: Phản ánh chủ thể con người với các mối quan hệ xã hội. Nó thể hiện ở lối sống của mỗi người, bao gồm: Thiện - ác, nhân nghĩa - cường bạo, chân thành - dối trá, thật thà - gian xảo... Con người bao giờ cũng mơ ước có được đầy đủ ngũ phúc: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Tóm lại, nói Thiên Địa Nhân là nói con người luôn luôn bị chi phối bởi Thiên và Địa, ba yếu tố này tương tác lẫn nhau, con người muốn tồn tại, sinh sống bình thường phải có sự cân bằng giữa bản thân với thiên địa, với xã hội đang sống. Không gian Dịch là không gian Thiên Địa Nhân, là thế giới của âm dương giao hòa, chuyển hóa cho nhau, thế giới giữa hai mặt đối lập tồn tại và bổ xung cho nhau nên khi nắm bắt được chuyển động đó người xưa đã lập ra mô hình trạng thái không gian gọi là âm, dương (lưỡng nghi). Âm, dương vận động sinh ra bốn khí gọi là tứ tượng, lại tiếp tục vận động thành ra bát quái."
muốn tồn tại & sinh sống bình thường phải có sự cân bằng.
cơ mờ tiến hóa là hệ quả của sự mất cân bằng.
vậy ta phải làm sao ?
đau hết cả đầu! :21:
 
  • Like
Reactions: TTN
Thêm câu nữa là các anh các chị muốn vào muốn ra thỏai mái, trước sau gì các anh chị cũng lại loanh quanh ở cái chiếu này thôi :4:
ha ha ..... !
'Đó không phải là điều mà các anh chị hằng mơ ước hay sao?!'
 
Last edited:
Nếu coi việc từ chối bán bò cho Việt Nam đồng nghĩa với từ bỏ 1 nguồn lợi vì giết mổ tàn nhẫn mới là đạo đức thì Ít người đạo đức lắm, ngay cả anh và tôi :1:
Khó thế nên chúa mới bảo không cần làm gì to tát, chỉ cần tử tế với thằng bên cạnh thôi :21:
Người thân nhất bên cạnh không được tôn trọng, lại còn bị chê là dốt, vậy là không nghe lời chúa rồi!:24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top