68 & 86

Các anh, các thầy mà khen Nâu thì có mà khen cả ngày, cực thông minh và sắc sảo. Đặc biệt cái nghề chính phải tưởng tượng, bay bổng và phóng khoáng nghệ thuật chắc cũng giúp ích nhiều cho Nâu đúng không :) J/K.
Ngày xưa ở VC có Gun n Rose cũng vậy.
Thanks for your sharing!
 
Các anh, các thầy mà khen Nâu thì có mà khen cả ngày, cực thông minh và sắc sảo. Đặc biệt cái nghề chính phải tưởng tượng, bay bổng và phóng khoáng nghệ thuật chắc cũng giúp ích nhiều cho Nâu đúng không :) J/K.
Ngày xưa ở VC có Gun n Rose cũng vậy.
Thanks for your sharing!
hì, dạ. :57:
các thầy khen hoài, Bon ngại lắm. :11:
 
@dash177 : Bon vẫn ko thích đặt SL, ko thích đặt bất kỳ orders nào trc, vì all đều vào datas sta cả, ng chơi theo data sta sẽ chiến theo dữ liệu này....
Bon đang tìm cách để ko cần dùng chúng...
vầng, thanks nâu
mà sao nâu đã nhuyễn sclap rồi; lại đi tìm hiểu một chiến thuật mới dài hơn hơn là daily vs position vậy? sao lại bỏ trường tìm đoản?
 
tự dưng em có câu hỏi: bao giờ thoát khỏi từ "giải thoát"
:1:
Bon cũng ko biết nữa, mà câu hỏi hay quá !!!
giải thoát có lẽ là kim chỉ nam để mình hành động thì đúng hơn, nó giống như sợi chỉ đỏ giữ mình ko trệch hướng, ko bị mê đắm với các men say & hào nhoáng của cuộc đời. giúp tâm thanh & tịnh. khi tâm tịnh chắc mọi thứ "rắc rối" ko sinh ra, ko có rắc rối sẽ giảm nghiệp, nghiệp giảm sẽ giảm tương tác bị động, ko có tương tác bị động nghiệp kết thúc, nghiệp kết thúc, mình sẽ có thể tự "làm chủ" hoàn toàn,.....:D
 
vầng, thanks nâu
mà sao nâu đã nhuyễn sclap rồi; lại đi tìm hiểu một chiến thuật mới dài hơn hơn là daily vs position vậy? sao lại bỏ trường tìm đoản?
tại Bon xác định ngay từ đầu khi bước vào fx là chọn lối scalp trc, đánh scalping để luyện & chuyển tâm lý vững, óc quan sát, phân tích phán đoán, phản xạ nhanh thành bản năng thành thói quen. Sau khi thành thục bước này (vậy mà cũng mất vài năm ròng), sẽ bước lên lối daily rồi position. vì chuyển chiến thuật coi như mình cũng sẽ dc luyện thêm các cảnh giới mới , VD nếu đánh dài hơi, cách quản lý rủi ro & tiền sẽ khác, cách phân tích TT sẽ khác, trc chiến theo từng cây nến, giờ theo kênh, xu hướng, ngưỡng cản và các mô hình dự đoán targets...Khi lên position trading có lẽ sẽ quay về lại với FA....
 
Bon cũng ko biết nữa, mà câu hỏi hay quá !!!
giải thoát có lẽ là kim chỉ nam để mình hành động thì đúng hơn, nó giống như sợi chỉ đỏ giữ mình ko trệch hướng, ko bị mê đắm với các men say & hào nhoáng của cuộc đời. giúp tâm thanh & tịnh. khi tâm tịnh chắc mọi thứ "rắc rối" ko sinh ra, ko có rắc rối sẽ giảm nghiệp, nghiệp giảm sẽ giảm tương tác bị động, ko có tương tác bị động nghiệp kết thúc, nghiệp kết thúc, mình sẽ có thể tự "làm chủ" hoàn toàn,.....:D
ồ, quả thực từ ngữ đôi khi không diễn tả đưoc cái cao siêu , thảo nào người "ngộ" rồi không bàn nữa, người còn bàn chưa "ngộ" :1:
lại có thắc mắc nhỏ theo ngôn từ: viết một đoạn dài, mục tiêu vẫn còn là " tự làm chủ" thì vẫn còn cần "giải thoát" ở cấp cao hơn mất, thảo nào Đường Tăng tu 10 kiếp... ai za
 
ồ, quả thực từ ngữ đôi khi không diễn tả đưoc cái cao siêu , thảo nào người "ngộ" rồi không bàn nữa, người còn bàn chưa "ngộ" :1:
lại có thắc mắc nhỏ theo ngôn từ: viết một đoạn dài, mục tiêu vẫn còn là " tự làm chủ" thì vẫn còn cần "giải thoát" ở cấp cao hơn mất, thảo nào Đường Tăng tu 10 kiếp... ai za
vâng, quả đúng vậy, ng đã giác ngộ có cách hiểu & diễn đạt thoát ý, Bon thì chưa thể.
về "tự làm chủ hoàn toàn" : có 1 lần trong thiền quán, Bon thắc mắc trong dòng suy nghĩ theo ngữ cảnh lúc đó, rằng, sau khi giải thoát, Phật về đâu ?
theo thuyết Phật & Phật đạo thì luân hồi là từ nghiệp quả, theo khoa học, là có sự hiện diện của tương tác... Nhưng Phật & Bồ Tát vẫn có thể hoá thân, họ hoá thân có theo con đường nghiệp quả hay khác? tức là còn những con đường khác ra vào trong luân hồi? but how ? ý Bon nói về tự làm chủ hoàn toàn là 1 phần nói đến điều này....(ko phải nói về kết quả của định đâu hén)
hì...mà cũng ko biết nữa. :D
 
vâng, quả đúng vậy, ng đã giác ngộ có cách hiểu & diễn đạt thoát ý, Bon thì chưa thể.
về "tự làm chủ hoàn toàn" : có 1 lần trong thiền quán, Bon thắc mắc trong dòng suy nghĩ theo ngữ cảnh lúc đó, rằng, sau khi giải thoát, Phật về đâu ?
theo thuyết Phật & Phật đạo thì luân hồi là từ nghiệp quả, theo khoa học, là có sự hiện diện của tương tác... Nhưng Phật & Bồ Tát vẫn có thể hoá thân, họ hoá thân có theo con đường nghiệp quả hay khác? tức là còn những con đường khác ra vào trong luân hồi? but how ? ý Bon nói về tự làm chủ hoàn toàn là 1 phần nói đến điều này....(ko phải nói về kết quả của định đâu hén)
hì...mà cũng ko biết nữa. :D
nếu không có con người thì có Phật không? :1: thì cứ cho là có tồn tại cùng vũ trụ đi.
đã tồn tại, có hay chưa có khái niệm do con người đặt ra, thì cũng tuân theo quy luật nào đó của vũ trụ, thoát khỏi quy luật trạng thái này cũng đồng thời bắt đầu tuân thủ hoặc bị chi phối bởi quy luật trong trạng thái khác.
rồi lại có câu hỏi ngoài khái niệm vũ trụ sẽ là khái niệm gì?
lại cần sự giải thoát... sự tò mò của con người là mãi mãi...:1:
sử dụng phục vụ mục tiêu thì tốt, đề phòng Mê đắm quá tổn sắc đẹp nhé!
 
nếu không có con người thì có Phật không? :1: thì cứ cho là có tồn tại cùng vũ trụ đi.
đã tồn tại, có hay chưa có khái niệm do con người đặt ra, thì cũng tuân theo quy luật nào đó của vũ trụ, thoát khỏi quy luật trạng thái này cũng đồng thời bắt đầu tuân thủ hoặc bị chi phối bởi quy luật trong trạng thái khác.
rồi lại có câu hỏi ngoài khái niệm vũ trụ sẽ là khái niệm gì?
lại cần sự giải thoát... sự tò mò của con người là mãi mãi...:1:
sử dụng phục vụ mục tiêu thì tốt, đề phòng Mê đắm quá tổn sắc đẹp nhé!
Phat la ten goi of ng da giac ngo ma. Phat giao tim ra thuyet duyen khoi va tinh khong. Co nghia la van vat dc sinh ra n mat di deu do su tuong tac hop thanh or tan ra. Ko co su tuong tac nua nhu cach cac hat bi ban ra khoi lo den vu tru (tham khao big bang). Co nghia la khi giai thoat ko con su tuong tac trao doi chat nua con ng ko con o the trang vat chat nhu con ng hien tai. Bon cung dang thac mac la khi con ng giai thoat thi ho se la gi n o dau ngoai vu tru...
 
Kiếp trước Bon làm nhiều việc tốt rồi nên chưa thấy thằng nào nó đến đòi nợ còn đòi giải thoát gì nữa, đừng lý tưởng hóa mọi việc cho nó trở nên cao siêu nữa Bon à! Đỉnh cao của phật pháp cũng chỉ là tu trong cõi trần, tu trong cõi trần là sao? là làm những điều bình thường nhất với một lòng nhân ái nhất với tâm thanh thản nhất, có thể chỉ là việc chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau già cả, nấu cho chồng một bữa ăn ngon, là cho con bộ quần áo để con đến trường cho chỉn chu với bạn bè, chứ chẳng là một cái gì đó cao siêu cả mà phải mãi trăn trở đi tìm!:1:
 
Last edited:
Các anh, các thầy mà khen Nâu thì có mà khen cả ngày, cực thông minh và sắc sảo. Đặc biệt cái nghề chính phải tưởng tượng, bay bổng và phóng khoáng nghệ thuật chắc cũng giúp ích nhiều cho Nâu đúng không :) J/K.
Ngày xưa ở VC có Gun n Rose cũng vậy.
Thanks for your sharing!
Chiều sâu tư tưởng! Lạ thật, mới hơn 30 à bác Chim?
 
Phat la ten goi of ng da giac ngo ma. Phat giao tim ra thuyet duyen khoi va tinh khong. Co nghia la van vat dc sinh ra n mat di deu do su tuong tac hop thanh or tan ra. Ko co su tuong tac nua nhu cach cac hat bi ban ra khoi lo den vu tru (tham khao big bang). Co nghia la khi giai thoat ko con su tuong tac trao doi chat nua con ng ko con o the trang vat chat nhu con ng hien tai. Bon cung dang thac mac la khi con ng giai thoat thi ho se la gi n o dau ngoai vu tru...

Tôi vừa thực hiện xong trang này, có thể giúp ích cho bác, https://sites.google.com/site/trovethuctaidangla/tri-an-thay
Đã có một số người bình thường đã chạm vào được thực tánh... tôi thì chưa, :1:
 
Back
Top