Thảo luận Các góc nhìn định giá một Doanh nghiệp tiềm năng của Mèo Béo

@Sutj đã mua đủ lốp nhé… mua giá này coi như rẻ hơn cây nến đẩy hôm kia… mình chết thì lái toi, trạng chết chúa băng hà :))
Volume tại 32.x này là kỷ lục rồi a, hy vọng market ko quá nát
 
Volume tại 32.x này là kỷ lục rồi a, hy vọng market ko quá nát
Nát rồi cũng vá, lái chưa ăn uống được gì nhiều đâu đừng sợ… hôm trước tớ bán hết mg mấy con đầu cơ để canh nhịp chỉnh này mua hàng dài hơi, giảm mạnh là phải mua thôi
 
Bác hỏi thuyền trưởng Sụt ấy…
@Sutj vùng 32 lái mất bao tiền ôm sao buông được… kịch bản tệ nhất rơi 7% dưới nền chạm ngưỡng cắt lỗ bà con đu bám rồi mới đánh thốc lên… nhưng chơi thế khá phũ :))
Anh @Sutj :5: :5: :5:
 
@Sutj đúng là ai thạo món gì xài món đấy, con lốp đi theo kb xấu… tớ chưa từng chơi nên chưa thông thạo tính cách e nó… nhưng sure case này sẽ có phương án khắc phục…
 
@Sutj đúng là ai thạo món gì xài món đấy, con lốp đi theo kb xấu… tớ chưa từng chơi nên chưa thông thạo tính cách e nó… nhưng sure case này sẽ có phương án khắc phục…
Dạ vâng, rát quá
 
Dạ, chưa anh ạ, cổ phiếu chạy quá nhanh, tiền nóng vào đẩy giá kinh quá
Ok tưởng bị CL hù doạ chạy té khói r :)))
Lâu rồi mới có cảm giác đu đỉnh… con lốp xịt rồi cũng sẽ có phương án xử lý ko thiệt hại… vì cái cọc vẫn là dn làm ăn đàng hoàng…
 
@Sutj xào tạm lô vịt gỉ mua 47x….bù lõm lốp xịt… chẳng mấy chốc giá vốn về 0… con đường 3 chữ số gập ghềnh nhưng sẽ đến sớm…
Lướt hay quá ạ, em ko lướt đc nên cứ hold thôi
 

Viettel nghiên cứu đầu tư trung tâm logistic tại Nam Ninh, Trung Quốc​


Mới đây, TCT Bưu chính Viettel (VTPost) đại diện Tập đoàn ký kết biên bản ghi nhớ quan trọng về logistic với đoàn công tác từ thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.
Hai biên bản ghi nhớ bao gồm "Hợp tác nghiên cứu đầu tư trung tâm logistic tại Nam Ninh, Trung Quốc" và "Hợp tác nghiên cứu khả năng thành lập hiệp hội các doanh nghiệp logistic và thương mại Việt Nam - Trung Quốc".
Đây là bước tiến tiếp theo trong hành trình biến logistic thành "cột trụ của Viettel" như lời Chủ tịch Tào Đức Thắng nhấn mạnh trong buổi ra mắt tổ hợp công nghệ chia chọn thông minh đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hồi đầu năm.
Tại buổi làm việc ngày 19/4, Chủ tịch Tào Đức Thắng nhấn mạnh Viettel vui mừng khi được tiếp đón đồng chí Nông Sinh Văn, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, tới Tập đoàn. Chủ tịch chia sẻ về lợi thế của Viettel với cơ sở hạ tầng rộng khắp cả nước cùng sự đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với phía Nam Ninh trên lĩnh vực bưu chính.
DSC01708

"Viettel là Tập đoàn có tiềm lực về công nghệ, con người, nguồn vốn, được nhận sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Nhà nước Việt Nam cùng Bộ quốc phòng. Mong đồng chí Nông Sinh Văn thúc đẩy hợp tác giữa Viettel và các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và Nam Ninh nói riêng", Chủ tịch Tào Đức Thắng bày tỏ.
Đồng chí Nông Sinh Văn ấn tượng với thành quả của Viettel, chia sẻ Nam Ninh đang là bến đỗ đầy tiềm năng trong việc triển khai hợp tác logistic và thực tế đã có nhiều doanh nghiệp tại đây tới Việt Nam hợp tác và ngược lại. Đồng chí cũng chia sẻ muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực kết nối cơ sở hạ tầng và nhấn mạnh lại việc hồi đầu tháng 2 có đón tiếp đoàn VTPost sang thăm và làm việc.
Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Trung Quốc chia sẻ: “Những năm gần đây, Nam Ninh đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN, được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN lựa chọn. Điều này đặt ra sự cấp thiết về việc nâng cấp hạ tầng giao thông và logistics để kết nối hai khu vực một cách mạnh mẽ và hiệu quả”.
DSC01690

Viễn cảnh các phương tiện vận chuyển của Việt Nam được mở đường di thẳng tới Nam Ninh và ngược lại cũng được gợi mở trong buổi trao đổi. "Giá thành logistic sẽ thấp hơn, quãng đường ngắn hơn. Điều này đặc biệt hợp lý với việc vận chuyển hàng hóa có thời gian sử dụng ngắn như hoa quả", đồng chí Nông Sinh Văn nhấn mạnh. Viễn cảnh hợp tác tăng cường kinh tế số cũng được đề cập nếu hai bên hợp tác song phương.
Nói về kế hoạch đầu tư của Viettel tại Nam Ninh, đồng chí Hoàng Trung Thành, TGĐ VTPost cho biết việc kết nối với Quảng Tây là trọng điểm trong chiến lược phát triển logistic của Tập đoàn. VTPost sẽ hoàn thiện thủ tục trong năm 2024 và thành lập văn phòng hiện diện tại thành phố Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây sau chỉ đạo của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh và Bí thư Thành ủy Quảng Tây vừa qua.
Trong năm nay, VTPost có kế hoạch mở trung tâm giao dịch nông sản Trung Quốc - ASEAN rộng 140 ha trên cơ sở hợp tác với chính quyền và các doanh nghiệp tại Nam Ninh, Bằng Tường. Ngoài ra, VTPost cũng dự định mở trung tâm quản lý nông sản sau thu hoạch tại Nam Ninh, mở đường liên thông Nam Ninh - Bắc Giang - Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh VTPost đã có một trung tâm logistic với quy mô 130 ha tại Lạng Sơn đảm bảo kết nối thông suốt.
DSC01769
 
Back
Top