Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Tỷ phú truyền thông, thị trưởng New York Michael Bloomberg. Ảnh: wikipedia.

Ông trùm truyền thông kiêm thị trưởng New York Michael Bloomberg sẽ đến Hà Nội hôm nay, trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên.

Trong chuyến thăm với mục đích làm việc này, ông Bloomberg sẽ gặp và chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông cũng sẽ được đón tiếp bởi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thông cáo của bộ cho hay.

Sáng mai, Bloomberg, chủ tịch một quỹ từ thiện mang tên ông, sẽ đến thăm trường tiểu học Nam Trung Yên ở Hà Nội. Dự kiến ông sẽ có phát biểu kêu gọi tăng cường sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em trong giao thông.

Trước đó, Bloomberg đã đến Singapore và có bài thuyết trình tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu về các sáng kiến phát triển đô thị bền vững.

Bloomberg là thị trưởng của thành phố New York và là chủ tịch công ty truyền thông mang tên ông. Người đàn ông 70 tuổi này hiện có tổng tài sản khoảng 20 tỷ USD, theo tính toán của Forbes, và là người giàu thứ 12 ở Mỹ. Ông đóng góp những khoản tiền đáng kể cho các tổ chức từ thiện thông qua quỹ Bloomberg Family Foundation.

Hôm qua nhân Hội nghị thế giới và thuốc lá và sức khỏe, ông công bố tài trợ 220 triệu USD trong bốn năm tới cho cuộc chiến chống thuốc lá trên toàn cầu.

Mai Trang
 
NN , tụi tây ba lô
xem bảng điện

chúng nó múc tiếp PVX và PVF theo DƯƠNG VĂN CHUNG

ĐỂ LÀM GÌ ?

PVF LẠI HẾT HÀNG ... HU HU
 
Chú ý chú ý cho phiên chiều nay 23/3 nè: đố các bác con FLC bỗng dưng quay đầu lại là

Chú ý chú ý cho phiên chiều nay 23/3 nè: đố các bác con FLC bỗng dưng quay đầu lại là nói lên điều gì ? 520 đó nha , em vừa nhận được tin từ Bản Việt đó nha..

Tụi nó gom xong rùi thì chiều nay dễ chơi đánh ngựơc lên lém ! Vì sao con FLC từ 43 rớt đùng xuống gần 26 rồi bật lại 28,2 và sẽ CE ?

Đơn giản là do 2 lý do ( BV phân tích qua hand phone)

Một là Các bạn có thấy cái sự điên của dòng tiền trong tháng 3 này không? Vì sao dòng tiền nó điên? vì BDS không thể rớt thảm mãi được , hạ tầng cơ sở mà thảm thì ai vào ?
Hai là Sóng này không lên 520 không bán, chắc là trong quý 2 thôi.
Cứ TC-NH-BDS thay nhau.

Và chốt lại qua hand phone thì một giọng nhẹ nhàng như đanh thép vang lên từ BV : em cứ xem bên chị gom FLC thì hiểu vì sao mà ...

Vâng , chiều nay em chờ FLC đỏ , em mong như thế lắm vì em biết cơn sóng thần 520 sẽ đến . Nó phải đến.
 
khi xưa, TT giảm, mỗi hôm 1 tí cưa da cứa thịt nhà "chết đơ", cứ lần chần không cắt để ôm hận ngàn thu, mấy hôm nay thì ngược lại, híc, mỗi hôm nó tăng 1 tí, đi thì dở, ở không xuôi, ngoảnh đi ngoảng lại từ 430 lên 450 rồi, híc! OK HAY
 
Tín hiệu xuất siêu tháng 3





Trạng thái xuất siêu lại tái hiện trong nửa đầu tháng 3/2012, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan.
Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng đạt gần 4,45 tỷ USD, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ tháng trước; trong khi nhập khẩu lại giảm tương ứng hơn 6%, dẫn đến kim ngạch chỉ đạt gần 4,4 tỷ USD.

Với diễn biến này, hoạt động thương mại trong giai đoạn nửa đầu tháng 3 tái hiện trạng thái xuất siêu gần 50 triệu USD. Trước đó, kỳ xuất siêu tháng 1 năm nay cũng đạt con số trên 170 triệu USD.

Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 3 này, nhập siêu vẫn còn hiện diện. Thêm vào diễn biến mới, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 19,77 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu là 19,88 tỷ USD, tăng hơn 8,7%.

Như vậy, nhập siêu từ đầu năm đến kỳ công bố này của Tổng cục Hải quan là gần 112 triệu USD, bằng khoảng 1/25 của cùng kỳ năm ngoái (so với gần 2,82 tỷ USD).

Nhìn lại diễn biến kim ngạch các mặt hàng xuất nhập khẩu trong kỳ, phía xuất khẩu đáng chú ý có một số nhóm hàng hóa tăng mạnh cả lượng và giá trị so với cùng kỳ tháng trước.

Xét về tốc độ tăng kim ngạch lớn thì đá quý, kim loại quý và sản phẩm gần gấp 3 lần; hạt tiêu bằng 2,5 lần tháng trước, nhưng tổng giá trị xuất trong tháng không lớn. Tuy nhiên, dầu thô lại thay đổi rất đáng kể khi tăng 67,7% so với tháng trước cả về lượng và giá trị xuất, với kim ngạch đạt 365,5 triệu USD.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng thêm hơn 40 triệu USD; hạt điều hơn 10 triệu USD; cà phê khoảng gần 8 triệu USD; sắn và sản phẩm thêm 18 triệu USD; gỗ và sản phẩm tăng khoảng 56 triệu USD; dệt may là 68 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử thêm gần 40 triệu USD; máy móc thiết bị, phụ tùng thêm 30 triệu USD; phương tiện vận tải tăng 53 triệu USD.

Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu khác lại giảm về kim ngạch so với cùng kỳ tháng trước như điện thoại linh kiện giảm gần 134 triệu USD; quặng và khoáng sản giảm một nửa; cao su “mất” 64 triệu USD; xơ sợi dệt giảm hơn 7 triệu USD; giày dép hụt đi khoảng 28 triệu USD; riêng rau quả, chè, gạo tiếp tục giảm nhẹ…
http://cafef.vn/20120323095827610CA3...eu-thang-3.chn

Thế này thì Ếch chết sặc rồi. Tiền FII nó lại chả vào nữa. Cộng với nhập siêu giảm tốc năm nay. USD k có cửa làm giá. Vàng giảm, BĐS chưa hồi phục. TK thì giảm còn 13%, tiền k vào chứng thì chạy đi đâu
 
Chứng khoán Bảo Việt (BVS), Chứng khoán Hải Phòng (HPC) và Chứng khoán Sao Việt (SVS)..............lỗ 2 năm liên tiếp

Nhựa Tân Hóa (VKP), Basa (BAS), Vận tải biển và BĐS Việt Hải (VSP), Hàng hải Hà Nội (MHC)............lỗ 2 năm liên tục
Cadovimex (CAD), Cà phê An Giang (AGC) và Tribeco (TRI)...........âm vốn chủ sở hữu

VSG bị tạm ngừng giao dịch từ 27/3...
 
Thị trường nay đã biến đổi về chất

TT ngày càng lớn mạnh về nhiều mặt như quy mô - vốn hóa ,
Số nhà đầu tư ngày càng đông và mạnh mẽ hơn
Cơ chế hoạt động hoàn thiện hơn.
Hiểu biết của các nhà đầu tư được nâng lên... v..v..v.....
Cũng chính vì vậy TT tăng điểm ngày càng ổn định. " Không tăng nóng quá - cũng không giảm mạnh quá ". Gía trị Cổ phiếu ngày càng được chú ý nhiều hơn - bớt hẳn tình trạng tốt xấu như nhau " vơ đũa cả nắm " như trước.
Do đó nếu CP nào giá trị nội tại hiện nay vượt quá giá trị thật trong bối cảnh chung của TT thì bị xả ra lập tức khó mà tăng nóng.
Chúng ta lấy ví dụ > đối với TT chung lúc này KLS là giá khoảng 12-13.
SSI giá khoảng 20-21... khi mà những cổ phiếu này tăng quá mưc tăng chung của TT thì bị xả hàng ngay.
Còn CP HBB chẳng hạn > nếu đè nó xuống 5-6 thì bị hốt liền vì giá trị nội tại của nó đối với TT chung phải cao hơn > cho nên dòng tiền còn vào mạnh.
Khi TT chung thay đổi > ví dụ khi VNI vượt 500 điểm thì lúc đó SSI có thể được chấp nhận mức giá 25-26 , còn KLS ở mức giá 14-15 chẳng hạn...
Cũng chính vì điều này nên những người chủ trương " Kinh doanh giá xuống " ( short sell ) thời gian qua bị điêu đứng !!!
 
Sẽ có làn sóng vốn ngoại nếu gỡ trần 49%
Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) đã được phê duyệt. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) trao đổi về vấn đề này.
Ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Thưa ông, trong các giải pháp để thực hiện định hướng tiếp tục khuyến khích thu hút dòng vốn FII, Đề án có đề cập việc tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài?
- Việc có tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài hay không đang được cơ quan quản lý cân nhắc và nếu có sẽ được hướng dẫn trong các văn bản mang tính kỹ thuật, chứ không được nêu chi tiết trong Đề án.
Khi chất lượng dòng vốn FII được tăng lên bền vững, về dài hạn, sẽ góp phần thu hẹp hình thức đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ, qua đó tạo thuận lợi trong việc nâng cao tính ổn định cho thị trường chứng khoán.
- Hoạt động quản lý dòng vốn FII theo Đề án mới có thay đổi nào đáng chú ý để khuyến khích dòng vốn này chảy mạnh hơn vào thị trường chứng khoán?
- Đề án có sự phân định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan chức năng đối với công tác quản lý và theo dõi dòng vốn FII. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ theo dõi luồng vốn vào - ra thông qua hoạt động quản lý tài khoản. UBCK có trách nhiệm theo dõi hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán…
- Lâu nay, mức độ minh bạch về dòng vốn ngoại còn hạn chế. Liệu sắp tới thị trường có cơ hội tiếp cận thêm những thông tin cụ thể hơn về dòng vốn này?
- Điểm đáng chú ý trong Đề án là làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc nâng cao tính chuẩn xác, kịp thời và minh bạch cho các dữ liệu về dòng vốn FII. Trong đó, các biến động về luồng vốn ra - vào, chế độ báo cáo của các tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cập nhật thường xuyên, chặt chẽ hơn. Nghĩa là chất lượng cơ sở dữ liệu về dòng vốn FII sẽ được cải thiện một bước trong thời gian tới.
 
Chứng khoán cũng giống như 1 trò chơi, liều ăn nhiều ko?

Không phải tự nhiên TT lên đâu. Khối ngoại vẫn múc ròng hơn 2 tháng từ đáy tới giờ, bọn nó cũng không ngu gì đẩy lên để cho nhỏ lẻ và các tổ chức trong nước xả đâu. Chừng nào khối ngoại vẫn chưa bán ròng thì vẫn chưa đáng ngại.
 
Từ biển 500 hoả tiển Mỹ nhằm vào Iran

****************************

> Nhóm hàng không mẫu hạm Mỹ đang tập trung tại bờ biển Iran. Hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ Enterprise cũng đã rời căn cứ tại Norfolk tiến vào Ấn Độ Dương, tới bờ biển Iran.
>
>
> Một trong những hkmh của Mỹ.
>
>
> Các nhà quan sát nhận xét : bằng cách đó, Washington chứng tỏ mức độ nghiêm chỉnh trong ý định của họ, không chỉ đối với Tehran mà cả với các nước không ủng hộ biện pháp trừng phạt chống Iran.
>
>
>
> Trong vùng biển Arab, gần bờ biển Iran, các hàng không mẫu hạm
>
>
> Carl Vinson và
>
>
>
> Abraham Lincoln của Mỹ đã có mặt ở đó. Ngày 20.3, tàu Enterprise cũng sẽ đến đây. Enterprise còn có ba tàu khu trục mang hoả tiển hành trình và một số tàu khác hộ tống.
>
>
>
>
> Tổng cộng, theo ước tính của các nhà phân tích quân sự, có khoảng 500 hoả tiển nhằm vào mục tiêu Iran từ biển.
>
>
>
> Đầu tháng 3, Thủ tướng Israel đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Theo truyền thông phương Tây, ông Obama thuyết phục ông Benjamin Netanyahu tránh các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran, ít nhất cho đến tháng 9, thậm chí lâu hơn bởi tháng 11, Mỹ sẽ bầu cử tổng thống, vì vậy Toà Bạch Ốc chưa rảnh tay để tham gia cuộc phiêu lưu mới. Tuy nhiên, lực lượng quân sự vẫn kéo đến vây Iran. Có lẽ, Mỹ đang cố gắng biểu dương lực lượng nhằm gây áp lực không chỉ đối với Tehran, mà cả với những quốc gia không tham gia các biện pháp trừng phạt chống Iran. "Hình như người Mỹ hy vọng rằng lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran có thể mang lại một số kết quả. Nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn không thể lôi kéo các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu mỏ của Iran như Ấn Độ và Nhật Bản tham gia lệnh trừng phạt. Rõ ràng, sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm là để cho các quốc gia đang do dự nhận thức được ý định cứng rắn của Mỹ", chuyên gia Ajdar Kurtov ở Viện Nghiên cứu Chiến lược của Nga bình luận. Trong khi đó, Israel nhấn mạnh rằng sự tấn công vào Iran chỉ được hoãn lại nhưng không từ bỏ kế hoạch. Theo ông Netanyahu, thời gian dự trù trước khi tấn công tất nhiên "không phải tính bằng ngày hoặc bằng tuần, nhưng cũng không phải qua nhiều năm nữa".
>
> Trước lập luận về sự nguy hiểm của hoạt động như vậy đối với toàn bộ Trung Đông, Tel Aviv chỉ đơn giản là nhún vai không quan tâm . Ảnh hưởng của việc tấn công Iran sẽ lan xa ra ngoài khu vực Trung Đông nên nếu làm như vậy thực ra sẽ nguy hiểm
>
> .
>
> "Đòn tấn công này sẽ không những giáng vào cơ sở hạ tầng hạt nhân, mà còn nhằm đến các mục tiêu lực lượng quân sự. Đây sẽ là một cuộc xung đột quân sự", ông Piotr Topychkanov, chuyên gia Trung tâm An ninh Quốc tế, khẳng định. Có một phương án thay thế cho cách này. Theo các chuyên gia Nga, điều chính yếu hiện nay là đưa Iran ra khỏi sự cô lập quốc tế. Quốc tế cần dành lại cho Tehran một cơ hội để nghiên cứu "hạt nhân hòa bình" và bảo đảm tính minh bạch đầy đủ cho chương trình hạt nhân của mình.
 
Khối ngoại tiếp tục thu gom mạnh những mã ngành ngân hàng như MBB, STB, SHB và các mã thanh khoản tốt như PVX, PVF ,PVS…vv. Tâm lý giao dịch hưng phấn bao trùm toàn bộ bảng điện tử khi số mã tăng giá chiếm tỷ trọng cao trên tổng số mã niêm yết.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 23/03/2012 thị trường có diễn biến tăng mạnh ở cả 2 sàn cùng thanh khoản được giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Như vậy xu hướng tăng tiếp tục được củng cố, và chỉ nên chốt lời cổ phiếu khi thị trường có dấu hiệu xấu tại đỉnh cũ. Những phiên đầu tuần tới sẽ là những phiên quyết định mức tăng tiếp hay phải tích lũy của thị trường.
 
Có thể xuất hiện làn sóng đầu tư từ Nhật Bản nếu những cải cách nền kinh tế của Việt Nam phát đi tín hiệu lạc quan hơn.


Từ đầu năm đến nay, số vốn mà NĐT Nhật Bản giải ngân vào TTCK Việt Nam có xu hướng tăng. Ghi nhận của một số quỹ đầu tư cho thấy, có thể xuất hiện làn sóng đầu tư từ Nhật Bản nếu những cải cách nền kinh tế của Việt Nam phát đi tín hiệu lạc quan hơn
Lượng hóa dòng tiền
Theo một số quỹ đầu tư chuyên thu hút dòng vốn từ Nhật Bản để đầu tư vào TTCK Việt Nam, NĐT Nhật Bản đang có cái nhìn khá lạc quan về cơ hội đầu tư. Lý do không chỉ bởi giá chứng khoán hiện vẫn còn tương đối rẻ, mà quan trọng hơn là nỗ lực nhằm ổn định kinh tế vĩ mô về dài hạn đang có những bước đi đúng hướng, tuy rằng kết quả mang lại chưa như mong đợi.
Ông Lê Thế Bình, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Capital Partners Vietnam (CPVN) thuộc Công ty Capital Partners Securities (CPS) của Tập đoàn Capital Partners (Nhật Bản) cho biết, CPS là một trong những CTCK Nhật Bản huy động vốn mạnh nhất đầu tư vào TTCK Việt Nam ngay từ năm 2005, với gần 300 triệu USD. Lãnh đạo CPS đã trao đổi với các quan chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), nếu điều kiện thuận lợi, trong năm nay, CPS sẽ hút thêm khoảng 300 triệu USD và ít nhất đạt 1 tỷ USD trong những năm tới, để đầu tư vào TTCK Việt Nam.
Còn CPVN, qua các cuộc tiếp xúc gần đây với khách hàng hiện có và các NĐT đang có nhu cầu đầu tư qua hình thức M&A vào TTCK Việt Nam, Công ty nhận thấy có một dòng tiền khá lớn từ Nhật Bản đang trực chờ cơ hội vào TTCK Việt Nam. Lý do, không chỉ bởi nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, mà còn do sức hút từ các DN FDI của Nhật Bản đang kinh doanh khá hiệu quả tại Việt Nam.
Công ty Quản lý quỹ Capital Partners Asset Management (thuộc Tập đoàn Capital Partners) chia sẻ, đang phối hợp với Dragon Capital cùng quản lý một số quỹ đầu tư. NĐT Nhật Bản góp vốn đầu tư vào TTCK Việt Nam thông qua mua chứng chỉ quỹ DCVF do Capital Partners Asset Management và Dragon Capital điều hành. Chứng chỉ quỹ mở này được giao dịch hàng ngày và thông tin liên tục được cập nhật, để đáp ứng nhu cầu giao dịch của NĐT.
Là một công ty quản lý quỹ đầu tư nội địa chuyên thu hút vốn từ NĐT Nhật Bản để đầu tư vào TTCK Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) cho hay, danh mục đầu tư tính theo giá trị tài sản ròng (NAV) mà quỹ huy động tại Nhật Bản, do Công ty đang quản lý, đạt gần 340 tỷ đồng. Gần như toàn bộ danh mục đầu tư của LotusIMC là cổ phiếu niêm yết, với mục tiêu đầu tư dài hạn. Nếu như năm 2011 có hiện tượng NĐT rút vốn, thì từ đầu năm 2012 đến nay, các NĐT Nhật Bản đã giải ngân ròng hơn 10 tỷ đồng. Số vốn này không lớn, nhưng quan trọng là phát đi tín hiệu cho thấy NĐT Nhật Bản đang quay lại TTCK Việt Nam. LotusIMC đang nỗ lực huy động vốn bổ sung từ Nhật Bản để đầu tư vào TTCK Việt Nam.
“Bóng” nằm trong chân Việt Nam
Việc hút thêm dòng vốn ngoại, nhất là từ NĐT Nhật Bản, theo ông Bình, chủ yếu nằm ở môi trường đầu tư Việt Nam. Theo kinh nghiệm của CPVN, phần lớn trong số những NĐT có nhiều tài sản tại Nhật Bản thích đầu tư ra thị trường vốn quốc tế, hiện là những người trên 50 tuổi. Ở độ tuổi này, đa phần họ không thích đầu tư lướt sóng, không sẵn sàng đối mặt với nhiều rủi ro. Họ ưa thích đầu tư dài hạn, với mức lợi nhuận trung bình khá, ít rủi ro.
“Với đặc tính này, một khi bất ổn vĩ mô của Việt Nam, nhất là tình trạng lạm phát và lãi suất cao, VND mất giá, thâm hụt cán cân thương mại lớn kéo dài… được kiên trì giải quyết triệt để, nhằm dần ổn định vĩ mô về dài hạn, thì không quá lạc quan khi cho rằng, sẽ xuất hiện làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào TTCK Việt Nam trong những năm tới”, ông Bình nhận định.
Cùng với ổn định vĩ mô, để dòng vốn ngoại chảy vào TTCK gia tăng cả về chất và lượng, cơ quan quản lý cần tạo ra sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp, để đủ sức giành ưu thế trước các đối thủ trong khu vực. Nếu quá trình này diễn ra chậm và kém hiệu quả, thì Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thua thiệt trong thu hút dòng vốn ngoại, nhất là với các NĐT tiềm năng lớn là Nhật Bản.
Nâng cao sức cạnh tranh quốc tế cho TTCK cũng là một ưu tiên quan trọng. Theo các quỹ đầu tư, trước mắt, Việt Nam nên thực hiện 3 ưu tiên. Thứ nhất, đẩy nhanh tiến trình CPH các DNNN lớn, có tiềm năng tăng trưởng như Việt Nam Airlines, MobiFone, các ngân hàng và DN trong ngành logistics. Thứ hai, nâng cao chất lượng hàng hóa thông qua việc khuyến khích niêm yết các DN trên, đồng thời, xem xét nới room cho NĐT nước ngoài. Thứ ba, cơ chế giao dịch T+4 hiện tại rất khó để NĐT chủ động ứng phó với rủi ro, UBCK nên xem xét rút ngắn cơ chế này
 
Việt Nam: Lạm phát giảm xuống còn khoảng 14%


Tình trạng lạm phát tại Việt Nam được cải thiện chút ít trong tháng Ba này. Theo số liệu sơ bộ do Tổng cục Thống kê công bố hôm nay, 24/03/2012, chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống còn 14,15% tính theo tỷ lệ cả năm, trong khi đó con số này của tháng Hai là 16,44%.


Đây là lần thứ bảy liên tiếp, Việt Nam kìm hãm được tốc độ tăng của lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát trong quý một năm nay vẫn là 15,95%, cao hơn mức 12,79% của cùng kỳ năm ngoái.

Một chuyên gia ngân hàng Việt Nam, xin dấu tên, bình luận với AFP : « Điều đáng khích lệ là nhìn thấy các con số giảm, nhưng còn quá sớm để có thể lạc quan. Đây là một thách thức đối với đất nước ». Vẫn theo chuyên gia này, chính phủ quá tham vọng khi vừa muốn giảm lạm phát, vừa muốn tái thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giảm nhiều lãi suất chủ chốt với hy vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao. Thế nhưng, tình trạng lạm phát hai con số, cán cân thương mại bị thâm hụt nghiêm trọng và đồng tiền quốc gia bị mất giá liên tục đã buộc đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới.

Đầu năm 2011, chính quyền Việt Nam đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế, đặc biệt là nâng lãi suất và giảm các đầu tư công.

Năm ngoái, Việt Nam có mức tăng trưởng 5,9%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 6%. Năm nay, chính phủ đưa ra mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng từ 6% đến 6,5% và giảm lạm phát xuống dưới 10%.
 
Những thực phẩm ăn để trẻ mãi không già







Rau quả có chứa nhiều flavonoid và carotenoid, là hai chất có tác dụng chống ốc xít hóa (antioxidant) rất lớn, đồng thời loại bỏ những free radical trong da và cơ thể làm bạn chóng già.

Loại atisô giúp làm mờ đi vết quầng ở dưới mắt nhờ có chứa gấp 5 lần lượng chất sắt so với khoai thường. (Hình: sheknows.com)


Một chế độ ăn uống cân bằng giúp bạn xuống cân, sống thọ và mạnh khỏe hơn nhưng cũng làm cho bạn trẻ hơn nữa. Bác Sĩ Oz, người phụ trách mục sức khỏe trong Yahoo.net đề nghị một số thực phẩm giúp bạn trẻ mãi không già như sau.

-Tỏi đen (black garlic) có antioxidant nhiều gấp đôi tỏi thường và có thể ăn sống. Chúng không những giúp phục hồi tế bào da bị hư hại do tiến trình lão hóa mà còn làm cho da mạnh khỏe thêm. Nên dùng tỏi đen thay cho tỏi thường trong việc nấu nướng hằng ngày.

-Củ sắn (Jicama) là loại củ có chứa dồi dào nguồn vitamin C, có thể ăn sống hoặc nấu chung với thức ăn. Củ sắn giúp loại trừ vết chân chim ở hai bên khóe mắt.

-Jerusalem artichoke, một loại atisô giúp làm mờ vết quầng ở dưới mắt. Bí quyết thẩm mỹ của chúng nằm ở chất sắt, vốn chứa nhiều gấp 5 lần so với khoai lang hoặc khoai tây. Ăn loại củ này giúp bổ sung chất sắt mà cơ thể khiếm khuyết, một nguyên nhân thông thường dẫn đến sự xanh xao, khiến túi quầng dưới mắt càng nổi bật thêm.

-Rau sam (purslane) là một loại thảo mộc có chứa nhiều axít béo (fatty acid) omega-3, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não. Ngoài ra rau sam cũng chứa nhiều vitamin A, B và C.

-Bơ làm từ hạt của hoa hướng dương (sunflower seed butter) có chứa nhiều loại axít béo có tác dụng giúp hạ cholesterol và đánh tan máu đông trong động mạch. Nên ăn bơ này thay vì bơ đậu phụng (peanut butter).

-Cá hồi (salmon) nằm trong loại cá có chứa nhiều omega-3 nhất, nên chọn ăn để có được làn da mạnh khỏe. Khi chúng ta già, da thay chậm đi, khiến tích tụ những vết sần sùi và da khô; da chúng ta bắt đầu sản xuất ít chất dầu hơn làm mất đi vẻ sáng tự nhiên. Axít béo omega-3 giúp làn da của bạn sáng trở lại. Hãy gắng ăn cá salmon hai lần mỗi tuần.

-Khoai lang, ớt và quả hạnh almond tiêu biểu cho nhóm thực phẩm ACE, tức thực phẩm có chứa nhiều vitamin A, C và E, vốn giàu chất antioxidant giúp phục hồi tế bào da bị hư hại và loại bỏ các free radical là căn nguyên làm bạn già trước tuổi. Loại củ có màu sáng đậm như khoai lang, có chứa nhiều vitamin A, giúp loại trừ free radical. Ớt có lượng vitamin C cao nhất, nên ăn sống để có được hiệu năng tối đa. Cũng như mọi thực phẩm có nhiều vitamin E khác, quả hạnh amond giúp da phục hồi độ ẩm và mịn màng hơn nhờ gia tăng sản xuất chất nhờn.

-Noni nhầu nguyên chất nổi tiếng nhờ tính chống viêm, giúp chống hình thành bướu trong cơ thể, kể cả chống da nhăn.

-Cá ngừ (tuna) có chứa axít béo omega-3 giúp chống tia cực tím UV gây hư hại da, và cũng giàu nguồn niacin, thiếu chất này làm cho da bị phát ban.

-Quả lý chua đen (black currant) có chứa hợp chất anthocyanosides, giúp cải tiến thị giác. Hơn nữa, loại siêu thực phẩm này còn chứa 5 lần lượng vitamin C so với cam, khiến gia tăng mức miễn nhiễm của cơ thể.

-Mầm lúa mì (wheat germ) có giàu chất kẽm, vốn đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào da mới. Chúng còn mang tính chất chống viêm, giúp ngăn chận eczema. Nghiên cứu gần đây cho thấy mầm lúa mì giúp trị bớt mụn. Ăn nửa tách mầm lúa mì mỗi ngày để bổ sung cho lượng kẽm cơ thể cần.

-Dưa hấu có chứa nguồn lycopene, giúp bảo vệ da khỏi bị tia cực tím UV của ánh nắng mặt trời hủy hoại.

-Rau dền (spinach) là một nguồn vitamin C dồi dào mà cơ thể cần để tạo sebum, một chất liệu dầu do các tuyến nhờn tiết ra. Sebum là một thứ dầu dưỡng tóc thiên nhiên (natural conditioner) giúp cho tóc óng mượt, nhìn trẻ trung, trong khi giúp cho tóc không bị khô.

-Cá mòi (sardine) chứa nhiều axít béo omega-3, kích thích tóc mọc và óng ả khiến trông trẻ trung hơn.

-Rau diếp (romaine lettuce) là loại rau lá xanh có chứa nhiều vitamin A, giúp hồi sinh da đồng thời kích thích tăng trưởng tế bào da mới.

-Ớt đỏ (red pepper) và brussels sprout cả hai đều giàu vitamin C.

-Hạt trái lựu (promegranate seed) có chứa hai tác nhân giúp chống da bị hư hại.

-Sò hàu (oyster) giàu chất kẽm giúp cơ thể tổng hợp protein.

-Trái bơ (avocado) tốt cho sức khỏe của da.

-Bột yến mạch (oatmeal) có giàu chất sợi dễ hòa tan, giúp làm giảm cholesterol LDL xấu.

-Thực phẩm vùng Ðịa Trung Hải như thì là (fennel) giúp chống viêm; bạch tuộc có giàu axít béo omega-3, B12, chất sắt và kẽm.

-Ðậu lăng (lentil) giàu nguồn kẽm.

-Xoài cung cấp 96% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày và giúp ngăn ngừa bệnh nớu răng.

-Thịt nạc chứa nhiều chất sắt. Thiếu chất sắt dễ làm móng tay bị mỏng và lõm vào.

-Cà chua cung cấp chất lycopene giúp ngừa bệnh tim mạch, cholesterol cao và ung thư. Lycopene còn tác dụng ngăn chận tia mặt trời, không để tia tử ngoại làm cho da nổi đốm, khô và nhăn nheo. Nhớ ăn nhiều cà chua để có được hiệu năng chống lão hóa tối đa.

-Ổi có chứa nhiều vitamin C giúp làm mướt da. Hai tách nước ổi mỗi tuần là đủ đô để giúp chống lão hóa.

-Trứng có chứa nhiều chất sắt và biotin.

-Tảo bẹ (kelp) có chứa nhiều vitamin C và E.

-Dưa chuột tốt cho da. Chất silica ở vỏ dưa giúp giảm da nhăn.

-Phó mát ít chất béo làm từ sữa đã gạn kem (lowfat cottage cheese) có chứa nhiều protein, nhờ vậy làm tóc được mạnh khỏe (vì thành phần của tóc hầu hết là protein).

-Cá tuyết (cod) có chứa chất selenium giúp bảo vệ da khỏi hư hại do ánh nắng và ngừa cả ung thư.

-Rượu nho đỏ, làm từ vỏ và hạt nho, có nhiều chất polyphenol, một loại chất chống ốc xít hóa. Nếu không biết uống rượu bạn có thể tìm mua nước nho.

-Dark chocolate giúp bảo vệ răng và có chứa nhiều flavonoid.

-Hạt dẻ Brazil có chứa selenium, một khoáng chất có năng lực giúp sản xuất chất chống ốc xít hóa glutathione, giúp phục hồi các tế bào bị hư hại, đồng thời làm chậm lại tiến trình lão hóa của da. Chỉ hai hạt mỗi ngày cũng đủ giúp bạn chận đứng tiến trình lão hóa.

-Cà rốt có giàu vitamin A, chất dinh dưỡng này cần thiết cho một da đầu lành mạnh và một mái tóc óng mượt trẻ trung.

-Cam đỏ (blood orange) giúp bảo vệ da chống tia cực tím UV nơi ánh mặt trời.

-Nước trái quất (cranberry juice) giúp răng không bị đóng vôi, do vậy răng không bị vàng. Ngoài ra flavonoid có trong nước cranberry cũng giúp chống lại vi trùng sâu răng. Cẩn thận nhớ đừng uống nước cranberry coctail có chứa nhiều đường.

-Hạt đậu (bean) có giàu chất protein, kích thích tóc mọc và giúp tế bào tóc dày thêm bằng cách làm cho các chất sợi mạnh hơn.

-Blueberry. Một khẩu phần của loại siêu thực phẩm này mang lại cho cơ thể của bạn nhiều chất chống ốc xít hóa hơn bất kỳ rau trái nào khác. Giúp bảo vệ da khỏi bị nhăn nheo.
 
Vnm

Gần đây có 1 ông bác chuyện trị VNM
giờ tin VNM ra mới thấy ông già 73 tuổi này cao tay

trong khi minh lăn lóc với VGS - KLS - PVC ... nhưng lãi vẫn ít ỏi hơn VNM nhiều

Cuối tuần này VNM tổ chức ĐHCD 2011, Nhắc lại đầu năm ngoái cũng 25/03 VNM tổ chức ĐHCĐ 2010, sau đó cp này phi từ 60 lên 72 trong vòng 2 tháng...

VNM: Nâng cổ tức 2011 từ 30% lên 40% bằng tiền mặt
Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 của công ty vào sáng 23/03.
Bà Liên chia sẻ thêm, hiện tỷ trọng trên doanh thu của VNM bao gồm, sữa nước đóng góp 40%, sữa chua 30%, sữa bột khoảng 20%. Ước tính sản lượng lần lượt sẽ là 47%, 49% và 27.4%. Năm vừa rồi kim ngạch xuất khẩu của VNM đạt 140 triệu USD, năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 20%.
Công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2012 đạt 26,480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 5,625 tỷ đồng. Cổ tức giữ nguyên ở mức 30% bằng tiền.


link :

http://vietstock.vn/ChannelID/737/T...hang-dau-nam-tang-truongnbsp22-loi-nhuan.aspx




VNM: ĐHCĐ thống nhất tăng gấp đôi mức cổ tức đợt 2/2011

link



http://www.stockbiz.vn/News/2012/3/...-nhat-tang-gap-doi-muc-co-tuc-dot-2-2011.aspx

Nguồn tin: Đầu tư Chứng khoán điện tử







|

|




ĐHCĐ của VNM ngày 23/3/2012 diễn ra tại TP HCM với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 77,4% với những kỳ vọng lớn về triển vọng phát triển của Công ty.

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNM cho biết, năm 2012, để đạt được tốc độ tăng trưởng trên 30% so với năm 2011, tổng doanh thu đạt 26.480 tỷ đồng tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 4.690 tỷ dồng (tăng 11,2%), VNM cần tập trung vào ba việc chính: thứ nhất, nâng cao năng lực làm việc, sáng tạo để đáp ứng với vị thế của một công ty sữa lớn nhất Việt Nam; thứ hai, quản trị doanh nghiệp phải đạt chuẩn quốc tế; thứ ba, tiết kiệm chi phí tối đa để đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tương đương.

“Trong một vài năm tới, VNM lại một lần nữa sẽ được vinh doanh trong Top 200 doanh nghiệp lớn của châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí Forbes bình chọn”, bà Liên tin tưởng.

Thị trường sữa Việt Nam được đánh giá là sẽ tăng trưởng mạnh và bền vững trong tương lai. Vinamilk đặt mục tiêu phấn đấu trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 03 tỷ USD vào năm 2017. Trước thắc mắc của cổ đông về mục tiêu 5 năm tới sẽ đạt được 3 tỷ USD doanh số có khả thi hay không, bởi thực tế VNM phải mất mấy chục năm mới đạt được doanh thu 1 tỷ USD? Bà Liên nói: “VNM tự tin với mục tiêu này và hy vọng VNM còn có thể đẩy nhanh thời gian đạt được mục tiêu này vào năm 2016”.

HĐQT của VNM xác định chiến lược phát triển của Công ty trong những sắp tới và trong dài hạn như sau: Tiếp tục chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sữa và mở rộng phát triển thêm ngành nước giải khát có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng; Tiếp tục củng cố và mở rộng hệ thống phân phối: mở thêm điểm bán lẻ, tăng độ bao phủ phân phối sản phẩm; Đầu tư mở rộng nhà máy nhằm tăng công suất đáp ứngnhu cầu phát triển dài hạn của thị trường: tối đa và tối ưu hóa công suất của các nhà máy hiện hữu, đầu tư xâydựng nhà máy mới với công nghệ tiên tiến nhất thế giớinhằm duy trì chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bò sữa: đầu tư tăng số lượng bò sữa tại các trang trại bò sữa hiện có và tìm kiếm phát triển thêm các trang trại bò sữa mới trong và ngoài nước.

Năm 2011, VNM cơ bản hài lòng với những mục tiêu sản xuất - kinh doanh: doanh số đạt hơn 1 tỷ USD (22.071 tỷ đồng) tăng 37,2%, nộp ngân sách nhà nước 2.400 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2010. Đặc biệt, năm 2011 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 140 triệu USD, tăng 67,4%. Cột mốc 01 tỷ USD doanh số đã đạt sớm hơn một năm so với mục tiêu đã đề ra cho kế hoạch 3 năm 2011 – 2013.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 của Công ty thông qua ngày 25/03/2011, mức cổ tức cho cả năm 2011 sẽ là 3.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 09/2011, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông với bằng 2.000 đồng/cổ phiếu, như vậy kế hoạch cổ tức chi trả đợt 2/2011 còn 1.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh khả quan của Công ty, ĐHCĐ Vinamilk sáng nay đã thống nhất với đề xuất tăng gấp đôi mức chi trả cổ tức đợt 2, từ 1.000 đồng/cổ phiếu lên 2.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 10/4/2012.
 
Tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 4%
Chủ nhật, 25/03/2012 20:40
Sáng 25/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với hơn 30 nhà khoa học và chuyên gia kinh tế về tình hình kinh tế quý 1 năm 2012.

Về tình hình kinh tế, có ý kiến cho răng, Việt Nam đang chuyển từ kiểm soát lạm phát bị động sang chủ động kiểm soát lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 chỉ tăng 0,16%, mức tăng thấp nhất trong 2 năm gần đây.

Xuất khẩu trong quý 1 tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 25 tỷ USD trong khi nhập siêu kiềm chế ở mức khoảng 300 triệu USD, bằng hơn 1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về chính sách tiền tệ, các chuyên gia kinh tế đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng nhà nước trong việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay, xử lý tính thanh khoản, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, đến thời điểm này số lượng các ngân hàng khó khăn chỉ có 6% trên thị trường liên ngân hàng mà tập trung vào 9 ngân hàng mà Ngân hàng nhà nước đã khoanh vùng quản lý. Còn 94% trên thị trường liên ngân hàng đã ổn định với lãi suất qua đêm chỉ 7-8% và cao nhất 1 tháng chỉ có 13,3%...

Theo ước tính, tăng trưởng kinh tế quý 1 đạt khoảng 4%, vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, trong đó công nghiệp tăng trưởng chậm lại, nhất là công nghiệp chế biến.

Nghịch lý hiện nay là mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế đang giảm sút, nhiều ngân hàng thừa tiền nhưng không cho vay được vì ít khách hàng có thể đáp ứng đủ các điều kiện vay, từ đầu năm đến nay có khoảng 2.200 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và hơn 9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại, nhiều ngân hàng huy động ngắn hạn nhưng lại cho vay vào thị trường dài hạn như bất động sản sẽ dẫn đến rủi ro lớn, gần đây xuất hiện trở lại việc phá rào trần lãi suất huy động của một số tổ chức tín dụng…

Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ dài hơi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp, phải có chính sách đồng bộ giữa thị trường tiền tệ gắn với thị trường bất động sản và chứng khoán...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ quan điểm điều hành là kiên trì bám mục tiêu ưu tiền kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý khoảng 6% gắn với đảm bảo an sinh xã hội.
 
Lật ngược vấn đề với Alan Phan - tức là chúng ta cũng lật ngược vấn đề cùng với chính mình , chúng ta .có đánh bạc hay không ?

link xem bài - nguồn trích dẫn 319 - internet * tác giả : tiến sĩ Alan Phan.
http://f319.com/home/1514745

Lật ngược vấn đề với Alan Phan

Tiến sĩ Alan Phan cho rằng một khi thị trường chứng khoán còn được bảo bọc thì sẽ mãi còn non trẻ. Và muốn thu hút người chơi, không có cách nào khác là phải cho họ thấy đây là nơi họ có thể kiếm lời một cách minh bạch và thuận lợi.
Tiến sĩ Alan Phan, Việt kiều Mỹ, hiện là chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa, quỹ đầu tư của gia đình trị giá khoảng 78 triệu USD hoạt động tại Hồng Kông và Thượng Hải. Quỹ đầu tư chủ yếu tại Mỹ, châu Âu, Hồng Kông và Trung Quốc nhưng không đáng kể ở Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa NCĐT với ông có thể sẽ lý giải một phần sự thận trọng này.

Các sách vở về tài chính đều định nghĩa “thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn cho nền kinh tế”. Tại sao ông gọi nó là sòng bạc?
Về mặt lý thuyết, người ta cho rằng sòng bạc thì có kẻ thắng người thua, còn trên thị trường chứng khoán mọi người đều có thể thắng khi nền kinh tế phát triển mạnh, hay công ty làm ăn có lời. Tôi đồng ý với điểm này. Nhưng nếu như vậy, mức lời của nhà đầu tư cũng chỉ nằm trong mức tăng trưởng của công ty họ sở hữu cổ phiếu.
Trong khi đó, trên thực tế, có những người giàu lên từ thị trường chứng khoán với tốc độ hàng trăm phần trăm. Như vậy, số tiền họ có được chắc chắn không tương đương với số lợi nhuận công ty làm ra. Vậy thì ở đâu? Chắc chắn trên thị trường đã phải có người khác mất đi số tài sản tương đương. Về mặt này, thị trường chứng khoán không khác gì sòng bạc.




Thế ông có “đánh bạc” ở Việt Nam?
Tôi đầu tư 50% tài sản vào Trung Quốc, 50% vào cổ phiếu, trái phiếu và vàng ở châu Âu và Mỹ, nhưng chưa đầu tư đồng nào vào cổ phiếu ở Việt Nam.
Trên thế giới có rất nhiều sàn chứng khoán, tại sao phải chơi ở Việt Nam khi thị trường chưa đáp ứng được 2 yêu cầu căn bản nhất của nhà đầu tư? Thứ nhất, thị trường chưa có thanh khoản, vì số người chơi quá ít. Thứ hai, thị trường chưa làm cho nhà đầu tư tin tưởng đây là nơi họ có thể kiếm lời. Họ bỏ tiền vào thì được nhưng muốn rút tiền ra thì không dễ, mà phải chờ đến thời điểm T+4 (tức sau khi thực hiện giao dịch 4 ngày làm việc, tiền hay chứng khoán mới về tài khoản của nhà đầu tư).
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, còn nhiều rào cản khác. Chẳng hạn, phương thức bán khống vẫn không hợp pháp. Việt Nam vẫn nhất quyết chỉ công nhận thị trường chứng khoán là kênh tạo vốn cho doanh nghiệp, tức là chỉ mới công nhận lợi ích của doanh nghiệp niêm yết, vậy lợi ích của nhà đầu tư, người chơi chủ yếu, ở đâu?
 
Back
Top