VC-Thiền quán

:3D_51::3D_51::3D_51:
đang nói về thiên địa lợi thuận lợi..trâu bò đang lo nhảy beat dance lên gà qué có cơ hội nhớn

NHưng đây đâu pải thời nằm chơi hưởng sung, No free breakfast on nguyên công trứ street! hiiiiiii còn không cố đến khi bất lợi quay về thì lại nói do tiểu nhược....như hồi trước
Ok ok không ngồi chơi, tận dụng thời cơ, huyếc liệc, ý đảng lòng dân, đại đoàn kết dân tộc, không tiến từng bước vững chắc nữa mà nhảy hẳn lên cây hái cả chùm sung luôn ... tôi nói thế đúng ý lão chưa :))))))))))))))
 
Thế mới nói. Ai yêu tự do thì hẳn là phải yêu nước mẽo lắm lắm ...
Còn như lão Thiết có khi lại thích anh Pavel hay anh Tập, hay thậm chí là anh Kim, chả biết đâu mà lần :))))
đó giống thiên thời..không pải thích là được , nhưng Tom có vẻ thích anh Tập nhể hiiii
 
Ok ok không ngồi chơi, tận dụng thời cơ, huyếc liệc, ý đảng lòng dân, đại đoàn kết dân tộc, không tiến từng bước vững chắc nữa mà nhảy hẳn lên cây hái cả chùm sung luôn ... tôi nói thế đúng ý lão chưa :))))))))))))))
Ít ra pải chém gió vậy mới đúng là V :24::24::24:
 
Ý thầy Táo là lão Thiết thích ... râu dài :10:
đó mới là nhà xh chân chính, người lao động thế giới muốn như thế. tuy nhiên 30% còn lại sẽ không bao giờ muốn thế. vì vấn đế ai cũng muốn có tích lũy cho già cả, bệnh...hay răng chắn như thầy Tom
Chả nhẽ cho răn chắn lời hứa + liềm tin...pải có cái gì nó văn vật chứ thầy CHim nhể hiiiiii
Vì đời còn lắm lão Tom, lên buộc ta pải ôm thúng chứng ...và lão râu dài ngàn năm khóc hận. kể lão cũng khổ, lí tưởng thì một lão dài râu khác làm, thực hiện kiểm nghiệm là một lão râu dài nhưng đã hết tóc, lão chỉ là người lính thực tâm làm, mà cả đời lão hông hiểu tại sao giờ nó vậy. ..chẹp chẹp...cái này là do lão Tom cả thôi. chứ nếu làm dc thì thế giới đại đồng từ hồi Buddha
 
GIống như tiên đề đã sai, giải làm thao được: tiên đề của người ta là "hai đườn thẳn song song hông cut nhau" còn tiên đề này "muốn xd 1 xh xh, pải có con người xh". pải nó là quá khó, mission imposible giờ quăng cái xe đạp ra vỉa hè thôi giờ sau là đi bộ về nhà, đúng là nhiều con người vô páp ..làm thao???
 
đó mới là nhà xh chân chính, người lao động thế giới muốn như thế. tuy nhiên 30% còn lại sẽ không bao giờ muốn thế. vì vấn đế ai cũng muốn có tích lũy cho già cả, bệnh...hay răng chắn như thầy Tom
Chả nhẽ cho răn chắn lời hứa + liềm tin...pải có cái gì nó văn vật chứ thầy CHim nhể hiiiiii
Vì đời còn lắm lão Tom, lên buộc ta pải ôm thúng chứng ...và lão râu dài ngàn năm khóc hận. kể lão cũng khổ, lí tưởng thì một lão dài râu khác làm, thực hiện kiểm nghiệm là một lão râu dài nhưng đã hết tóc, lão chỉ là người lính thực tâm làm, mà cả đời lão hông hiểu tại sao giờ nó vậy. ..chẹp chẹp...cái này là do lão Tom cả thôi. chứ nếu làm dc thì thế giới đại đồng từ hồi Buddha
GIống như tiên đề đã sai, giải làm thao được: tiên đề của người ta là "hai đườn thẳn song song hông cut nhau" còn tiên đề này "muốn xd 1 xh xh, pải có con người xh". pải nó là quá khó, mission imposible giờ quăng cái xe đạp ra vỉa hè thôi giờ sau là đi bộ về nhà, đúng là nhiều con người vô páp ..làm thao???
Lí tưởng thì có lí tưởng xịn và có lí tưởng bịp bợm, có lí tưởng ngây thơ và có lí tưởng thực tế. Lại nữa, kẻ đói thì ổ bánh mì là lí tưởng, kẻ no thì lí tưởng với lòng tham là vô cùng vô tận nên ko nói gì được.
Ngây thơ thường đẹp nhưng đói. Thực tế thường hiệu quả nhưng xấu xí. Người như lão Thiết thì vừa phải hiệu quả vừa phải đẹp, nên mới tìm tới thế giới của khai mở. Mấy vị khai mở rồi thì thường nói những điều mà kẻ còn đang đi tìm không muốn tin ...
Cứ thế lí tưởng, niềm tin, thực tế và mộng ước đan xen và tạo nên thế giới loài người với những anh Chum anh vại, lão Thiết lão Chim, và dĩ nhiên là cả em Na nữa :)))
 
Lí tưởng thì có lí tưởng xịn và có lí tưởng bịp bợm, có lí tưởng ngây thơ và có lí tưởng thực tế. Lại nữa, kẻ đói thì ổ bánh mì là lí tưởng, kẻ no thì lí tưởng với lòng tham là vô cùng vô tận nên ko nói gì được.
Ngây thơ thường đẹp nhưng đói. Thực tế thường hiệu quả nhưng xấu xí. Người như lão Thiết thì vừa phải hiệu quả vừa phải đẹp, nên mới tìm tới thế giới của khai mở. Mấy vị khai mở rồi thì thường nói những điều mà kẻ còn đang đi tìm không muốn tin ...
Cứ thế lí tưởng, niềm tin, thực tế và mộng ước đan xen và tạo nên thế giới loài người với những anh Chum anh vại, lão Thiết lão Chim, và dĩ nhiên là cả em Na nữa :)))
lại trầm tư hông hểu nói gì...chắc bị cái ngây thơ nó hành hiiiiiiii
chắc hồi xưa pà răn chắn sinh viên đẹp và ngây thơ....nay về hiệu quả và .....:24::24::24: dẫu Tom kiếm trăm t /năm vẫn đói
 
lại trầm tư hông hểu nói gì...chắc bị cái ngây thơ nó hành hiiiiiiii
chắc hồi xưa pà răn chắn sinh viên đẹp và ngây thơ....nay về hiệu quả và .....:24::24::24: dẫu Tom kiếm trăm t /năm vẫn đói
Thế nào là bà răng trắng, thế nào là bà răng thâm? Mấy lão thiền sư này nhiều bà nhể? :105:
 
Thế nào là bà răng trắng, thế nào là bà răng thâm? Mấy lão thiền sư này nhiều bà nhể? :105:
pà làm lông nghiệp lên ăn khoai ăn chầu răng nó ..thâm. còn pà uốn cô gái hà lan đi du lịch nhà phố..răng nó chắn hiiiiiiii
 
Trung - Tài(
Cựu lãnh đạo CIA: Trung Quốc có thể thu hồi Đài Loan bằng vũ lực trong 3 ngày)
: NGuy cơ cao
Tự thân tài: thực ra tài rất cần indipendent, vì có cái này sẽ có sự ủy hộ quốc tế cao nhất về sự tồn vong của họ. nếu được công nhận, tài có con đườn riêng để đi, không liên quan lục địa. do vậy việc có cái này là tuyệt vời ..vấn đề còn lại chỉ là thời điểm. mà m-t tranh đấu chính là thời cơ ngàn năm có một

tung: nhiều tướn nói vấn đề hồi phục kte quan trọng hơn thu hồi tài, nhưng thu hồi tài đâu pải nói làm làm. cũng phải có cơ hội, chỉ lúc mẽo chưa kịp oánh giá tình hình, thì mau chóng chớp lấy mới ít thiết hại.
+ giờ tài ít có tầm quan trọng về kte với đại lục,
+ mà cái thiếu duy nhất là thể diện. nếu chưa có tài, tung không thể nói mình là cườn quốc dc
+ nếu có tài thì tung bít dc một tử huyệt vong quốc phía đông nam, tài thành phiên dậu bảo vệ. giờ hông có nước nào nhòm ngó dc phía nam
mẽo: giờ chỉ có rất ít nơi chấp nhận làm chiến địa, nếu mất tài coi như mất trận địa châu á, mẽo lên về mỹ là vừa
túm lại: nguy cơ đầu năm 21 là khá cao
 
Trung - Tài(
Cựu lãnh đạo CIA: Trung Quốc có thể thu hồi Đài Loan bằng vũ lực trong 3 ngày)
: NGuy cơ cao
Tự thân tài: thực ra tài rất cần indipendent, vì có cái này sẽ có sự ủy hộ quốc tế cao nhất về sự tồn vong của họ. nếu được công nhận, tài có con đườn riêng để đi, không liên quan lục địa. do vậy việc có cái này là tuyệt vời ..vấn đề còn lại chỉ là thời điểm. mà m-t tranh đấu chính là thời cơ ngàn năm có một

tung: nhiều tướn nói vấn đề hồi phục kte quan trọng hơn thu hồi tài, nhưng thu hồi tài đâu pải nói làm làm. cũng phải có cơ hội, chỉ lúc mẽo chưa kịp oánh giá tình hình, thì mau chóng chớp lấy mới ít thiết hại.
+ giờ tài ít có tầm quan trọng về kte với đại lục,
+ mà cái thiếu duy nhất là thể diện. nếu chưa có tài, tung không thể nói mình là cườn quốc dc
+ nếu có tài thì tung bít dc một tử huyệt vong quốc phía đông nam, tài thành phiên dậu bảo vệ. giờ hông có nước nào nhòm ngó dc phía nam
mẽo: giờ chỉ có rất ít nơi chấp nhận làm chiến địa, nếu mất tài coi như mất trận địa châu á, mẽo lên về mỹ là vừa
túm lại: nguy cơ đầu năm 21 là khá cao
Tài mà xong phim thì VN cũng chẳng yên đâu lão Thiết à, sao lão cứ ủng hộ lão Tập thế :105:
 
Tài mà xong phim thì VN cũng chẳng yên đâu lão Thiết à, sao lão cứ ủng hộ lão Tập thế :105:
cái gì chứ chị Na quả là cao thủ về tạo cơ hội, nghi binh oánh úp. do vậy khi di quân phía tây (ấn)...thì ta pải hiểu là Na đang động pinh , chứ không pải di quân phía tây. đó là trò dươn đông kích tây, hồ li du thỏ...mà nhất biến Na đi quân tức là chuẩn bị súc ai đó....do vậy V cũng pải luôn sẵn sàng nghinh giá. nếu cần, vì ta đâu có được lựa chọn hiiiiiii
 
Trung - Tài(
Cựu lãnh đạo CIA: Trung Quốc có thể thu hồi Đài Loan bằng vũ lực trong 3 ngày)
: NGuy cơ cao
Tự thân tài: thực ra tài rất cần indipendent, vì có cái này sẽ có sự ủy hộ quốc tế cao nhất về sự tồn vong của họ. nếu được công nhận, tài có con đườn riêng để đi, không liên quan lục địa. do vậy việc có cái này là tuyệt vời ..vấn đề còn lại chỉ là thời điểm. mà m-t tranh đấu chính là thời cơ ngàn năm có một

tung: nhiều tướn nói vấn đề hồi phục kte quan trọng hơn thu hồi tài, nhưng thu hồi tài đâu pải nói làm làm. cũng phải có cơ hội, chỉ lúc mẽo chưa kịp oánh giá tình hình, thì mau chóng chớp lấy mới ít thiết hại.
+ giờ tài ít có tầm quan trọng về kte với đại lục,
+ mà cái thiếu duy nhất là thể diện. nếu chưa có tài, tung không thể nói mình là cườn quốc dc
+ nếu có tài thì tung bít dc một tử huyệt vong quốc phía đông nam, tài thành phiên dậu bảo vệ. giờ hông có nước nào nhòm ngó dc phía nam
mẽo: giờ chỉ có rất ít nơi chấp nhận làm chiến địa, nếu mất tài coi như mất trận địa châu á, mẽo lên về mỹ là vừa
túm lại: nguy cơ đầu năm 21 là khá cao
Tôi nghĩ không phải 3 thì 5 ngày. Chỉ là cân đối được mất dài ngắn thế nào mà thôi.
Tàu chỉ sợ Việt Nam với Nhật bủn thôi, còn xung quanh có coi thằng nào ra gì.
Mà Việt Nam với Nhật bủn thì đúng là khó nhằn thật, có phải không lão :)
 
Trung - Tài(
Cựu lãnh đạo CIA: Trung Quốc có thể thu hồi Đài Loan bằng vũ lực trong 3 ngày)
: NGuy cơ cao
Tự thân tài: thực ra tài rất cần indipendent, vì có cái này sẽ có sự ủy hộ quốc tế cao nhất về sự tồn vong của họ. nếu được công nhận, tài có con đườn riêng để đi, không liên quan lục địa. do vậy việc có cái này là tuyệt vời ..vấn đề còn lại chỉ là thời điểm. mà m-t tranh đấu chính là thời cơ ngàn năm có một

tung: nhiều tướn nói vấn đề hồi phục kte quan trọng hơn thu hồi tài, nhưng thu hồi tài đâu pải nói làm làm. cũng phải có cơ hội, chỉ lúc mẽo chưa kịp oánh giá tình hình, thì mau chóng chớp lấy mới ít thiết hại.
+ giờ tài ít có tầm quan trọng về kte với đại lục,
+ mà cái thiếu duy nhất là thể diện. nếu chưa có tài, tung không thể nói mình là cườn quốc dc
+ nếu có tài thì tung bít dc một tử huyệt vong quốc phía đông nam, tài thành phiên dậu bảo vệ. giờ hông có nước nào nhòm ngó dc phía nam
mẽo: giờ chỉ có rất ít nơi chấp nhận làm chiến địa, nếu mất tài coi như mất trận địa châu á, mẽo lên về mỹ là vừa
túm lại: nguy cơ đầu năm 21 là khá cao
mĩ và tài đều giăng cái bẫy khích x động thủ tại tài đấy....
kể cả hk, vì đó là lý do ts UK brexit....
yếu thế nhất là biển đông nếu x ko động phi mà động v :((( vì thế mà mũi này chum ít lôi kha khích bác nhất....
 
Back
Top