VC-Thiền quán

Cam vốn từ xưa đến nay nó đã ghét VN nên đá cũng máu lửa đấy, lại được nghỉ hơn VN 1 ngày, và vốn quen đá sân cỏ nhân tạo hơn VN.
Lối đá Cam giờ cũng Nhật hóa nên mềm mại hơn xưa, ban bật nhỏ, nhanh.
VN hơn được tâm lý xưa nay chuyên ăn Cam nên nếu không chủ quan thì chắc cũng vượt qua thôi, dù cũng vất vả.
Chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng với vận son của đội tuyển thì cửa thắng của mình cao hơn tương đối khoảng 80/20 ...
 
Cam nhà còn xanh lắm, đá banh tâm lí là số 1. lào cam kiểu gì thì Vn đá cũng yên tâm. mà yên tâm thì v hưng nó đá hay ngay
Lối đá Cam cũng có tí Nhật online - Mr Hon da thành ra chậm không nhanh kiểu Park Đang Sung, Vn cóc sợ lối đá ấy ...không bằng Nhật ni shi no
Vn :1178::1178::1178:

Cam có chú tiền đạo gì đó tôi không nhớ tên, có đá Seagames lần trước, cực kỳ ấn tượng lão có nhớ không? và không biết lần này còn tuổi đá U22 không nữa ...
 
Vận nước đang lên, chúc mừng các cô gái vàng
:3D_11::3D_11::3D_11::3D_11::3D_11::3D_11:
photo-7-15758165662871573024208.jpg
 
Là Lão Thiết đang bị thiên kiến đối với Văn Hậu, sợ bị ảnh hưởng bới lối đá châu Âu thôi. Chuyền về thế là quá đỗi bình thường ...
Lão nhầm tôi đang quan tâm đến Vh để trở thành ngôi sao châu âu mà không quên là ngôi sao châu á. lời lão như định mệnh cho trận chung kết
VN - Indo: 2-0
Văn toản tỏa sáng, Vt ngã xuống nhưng kịp đứng dậy ..trong ngỡ ngàng. nó cho thấy thầy park không nhầm người. sau cú ngã đứng dc dậy chỉ có thể là một...ngôi sao. Td tôi cũng hy vọng vậy
INdo: ưu thế của Indo chính là nỗi sợ của VN bấy nâu, Indo có hai ưu điểm:
1/ Chạy nhanh nhất DNA
2/ Sút mạnh và chính xác
VN: ưu điểm là
1/ tính thần quyết thắng
2/ có não
3/ có thầy Park
4/ có nhẫn nhịn
Tổng chỉ số VN cao hơn, nhưng xét ưu điểm của Indo tuyệt đối không tấn công kiểu nhật, tấn công tổng lực (pressing).
Trận Indo thắng là nhờ hậu vệ, hậu vệ không đi lên quá 1/3 sân nhà. tân công chỉ dùng 2-3 tiền vệ 1-2 tiền đạo. xong rồi về
Như vậy sẽ khắc chế lối đá chạy nhanh, sút mạnh của Indo. đến hiệp hai khi đội bạn xuống máu thì tấn công dứt điểm. nhưng lúc nào cũng phải có 3 hậu vệ, thủ môn phải hạn chế chạy ra, vì cầu thủ Indo rất nhanh
Do vậy mối lo chính là VH, người thỉnh thoảng quên nhiệm vụ phòng thủ. thiên tấn công, có chút bệnh sao phát tác
 
Toàn đội nữ VN hôm qua đá hay. Chương Thị Kiều chấn thương mà vẫn tỉnh táo cắt bóng như Maldini :113:
Chúc mừng các nữ chiến binh sao vàng :1178::1178::1178:
313672868dc664983dd7.jpg
nu_trong_tai_9_zing.jpg

Vn thắng là nhờ cầu thủ này, người đã bắt Liệt cho Vn, quả đó có thể bắt hoặc không nhé. người cũng kịp báo trận đấu kết thúc sớm hơn...trọng tài chính :24::24::24:
 
Lão nhầm tôi đang quan tâm đến Vh để trở thành ngôi sao châu âu mà không quên là ngôi sao châu á. lời lão như định mệnh cho trận chung kết
VN - Indo: 2-0
Văn toản tỏa sáng, Vt ngã xuống nhưng kịp đứng dậy ..trong ngỡ ngàng. nó cho thấy thầy park không nhầm người. sau cú ngã đứng dc dậy chỉ có thể là một...ngôi sao. Td tôi cũng hy vọng vậy
INdo: ưu thế của Indo chính là nỗi sợ của VN bấy nâu, Indo có hai ưu điểm:
1/ Chạy nhanh nhất DNA
2/ Sút mạnh và chính xác
VN: ưu điểm là
1/ tính thần quyết thắng
2/ có não
3/ có thầy Park
4/ có nhẫn nhịn
Tổng chỉ số VN cao hơn, nhưng xét ưu điểm của Indo tuyệt đối không tấn công kiểu nhật, tấn công tổng lực (pressing).
Trận Indo thắng là nhờ hậu vệ, hậu vệ không đi lên quá 1/3 sân nhà. tân công chỉ dùng 2-3 tiền vệ 1-2 tiền đạo. xong rồi về
Như vậy sẽ khắc chế lối đá chạy nhanh, sút mạnh của Indo. đến hiệp hai khi đội bạn xuống máu thì tấn công dứt điểm. nhưng lúc nào cũng phải có 3 hậu vệ, thủ môn phải hạn chế chạy ra, vì cầu thủ Indo rất nhanh
Do vậy mối lo chính là VH, người thỉnh thoảng quên nhiệm vụ phòng thủ. thiên tấn công, có chút bệnh sao phát tác
Sao gì lão ơi. Ở seagames, VH được xếp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ chứ có đá HV biên trái như xưa đâu mà lão nói ham lên tấn công. Nói gì cũng nên công tâm 1 tí. Lúc VN đang thua cần gỡ thì ai chẳng phải lên :15:
 
nu_trong_tai_9_zing.jpg

Vn thắng là nhờ cầu thủ này, người đã bắt Liệt cho Vn, quả đó có thể bắt hoặc không nhé. người cũng kịp báo trận đấu kết thúc sớm hơn...trọng tài chính :24::24::24:
Việt vị rõ như ban ngày cả mét mà lão bảo không bắt, lão xem lại quay chậm đê, dạo này lão bình luận chưa công tâm lắm, hay tại Trọng tài biền xinh quá nên ... lẫn hết cả :24:
 
Sao gì lão ơi. Ở seagames, VH được xếp đá trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ chứ có đá HV biên trái như xưa đâu mà lão nói ham lên tấn công. Nói gì cũng nên công tâm 1 tí. Lúc VN đang thua cần gỡ thì ai chẳng phải lên :15:
tùy trận...có trận đá hậu vệ, lão tự kiếm sơ đồ cầu thủ hiiiiii
 
Lão nhầm tôi đang quan tâm đến Vh để trở thành ngôi sao châu âu mà không quên là ngôi sao châu á. lời lão như định mệnh cho trận chung kết
VN - Indo: 2-0
Văn toản tỏa sáng, Vt ngã xuống nhưng kịp đứng dậy ..trong ngỡ ngàng. nó cho thấy thầy park không nhầm người. sau cú ngã đứng dc dậy chỉ có thể là một...ngôi sao. Td tôi cũng hy vọng vậy
INdo: ưu thế của Indo chính là nỗi sợ của VN bấy nâu, Indo có hai ưu điểm:
1/ Chạy nhanh nhất DNA
2/ Sút mạnh và chính xác
VN: ưu điểm là
1/ tính thần quyết thắng
2/ có não
3/ có thầy Park
4/ có nhẫn nhịn
Tổng chỉ số VN cao hơn, nhưng xét ưu điểm của Indo tuyệt đối không tấn công kiểu nhật, tấn công tổng lực (pressing).
Trận Indo thắng là nhờ hậu vệ, hậu vệ không đi lên quá 1/3 sân nhà. tân công chỉ dùng 2-3 tiền vệ 1-2 tiền đạo. xong rồi về
Như vậy sẽ khắc chế lối đá chạy nhanh, sút mạnh của Indo. đến hiệp hai khi đội bạn xuống máu thì tấn công dứt điểm. nhưng lúc nào cũng phải có 3 hậu vệ, thủ môn phải hạn chế chạy ra, vì cầu thủ Indo rất nhanh
Do vậy mối lo chính là VH, người thỉnh thoảng quên nhiệm vụ phòng thủ. thiên tấn công, có chút bệnh sao phát tác
Indo mạnh và sở trường chính là đá cánh; Đột phá vòng cấm chuyền ra cho tuyến 2 dứt điểm; nhanh và mạnh thì thấy rồi Thiết ca ơi :))
 
Nữ cầu thủ VN xinh quá :1:
Tuyết Dung: kỹ thuật cá nhân toàn diện, tốc độ xuất sắc, 2 chân như một, cầu thủ nữ duy nhất trên thế giới ghi bàn trực tiếp từ 2 quả phạt góc bằng chân trái và chân phải trong 1 trận đấu :77::41::41::41:
1503133905-tuyet-dung.jpg

Hậu vệ biên trẻ măng Hoàng Thị Loan
hoang-thi-loan-612-1-ngoisao.vn-w650-h481.jpg

Hoa khôi, QBV Ngọc Châm thế hệ trước :113:
ba1a.jpg
 
huynh-nhu-coi-ao-1-1566914595923759767284.jpg

Đất Vn là đất nữ chung hào kiệt. nhìn đội tuyển nữ toàn người nhỏ xíu đá thắng quả là quả cảm, xứng danh ba TRưng Ba TRiệu
Tuy nhiên đội tuyển lên tuyển chị em cao to tí, bóng rổ có người cao 2.00m cơ mà
thế đá nó thể thao hơn là dũng sỹ hiiiiiiii
:1178::1178::1178:
 
Nữ cầu thủ VN xinh quá :1:
Tuyết Dung: kỹ thuật cá nhân toàn diện, tốc độ xuất sắc, 2 chân như một, cầu thủ nữ duy nhất trên thế giới ghi bàn trực tiếp từ 2 quả phạt góc bằng chân trái và chân phải trong 1 trận đấu :77::41::41::41:
1503133905-tuyet-dung.jpg

Hậu vệ biên trẻ măng Hoàng Thị Loan
hoang-thi-loan-612-1-ngoisao.vn-w650-h481.jpg

Hoa khôi, QBV Ngọc Châm thế hệ trước :113:
ba1a.jpg
nhìn bắp chân Ngọc Châm kìa :2cool_misdoubt:
 
Lão nhầm tôi đang quan tâm đến Vh để trở thành ngôi sao châu âu mà không quên là ngôi sao châu á. lời lão như định mệnh cho trận chung kết
VN - Indo: 2-0
Văn toản tỏa sáng, Vt ngã xuống nhưng kịp đứng dậy ..trong ngỡ ngàng. nó cho thấy thầy park không nhầm người. sau cú ngã đứng dc dậy chỉ có thể là một...ngôi sao. Td tôi cũng hy vọng vậy
INdo: ưu thế của Indo chính là nỗi sợ của VN bấy nâu, Indo có hai ưu điểm:
1/ Chạy nhanh nhất DNA
2/ Sút mạnh và chính xác
VN: ưu điểm là
1/ tính thần quyết thắng
2/ có não
3/ có thầy Park
4/ có nhẫn nhịn
Tổng chỉ số VN cao hơn, nhưng xét ưu điểm của Indo tuyệt đối không tấn công kiểu nhật, tấn công tổng lực (pressing).
Trận Indo thắng là nhờ hậu vệ, hậu vệ không đi lên quá 1/3 sân nhà. tân công chỉ dùng 2-3 tiền vệ 1-2 tiền đạo. xong rồi về
Như vậy sẽ khắc chế lối đá chạy nhanh, sút mạnh của Indo. đến hiệp hai khi đội bạn xuống máu thì tấn công dứt điểm. nhưng lúc nào cũng phải có 3 hậu vệ, thủ môn phải hạn chế chạy ra, vì cầu thủ Indo rất nhanh
Do vậy mối lo chính là VH, người thỉnh thoảng quên nhiệm vụ phòng thủ. thiên tấn công, có chút bệnh sao phát tác
Chưa biết thầy Park chọn đấu pháp gì. Chỉ tin một điều sẽ đủ uyển chuyển, linh hoạt, tương kế tựu kế. Chơi rát ngay từ đầu như đấu với Cam cũng không phải là không thể. Ưu thế tuyệt đối của VN hiện nay là lối chơi đồng đội, kỷ luật, chiến lược chiến thuật linh hoạt, và khát khao chiến thắng cao. Ở các trận ngang phân thì đội nào chơi đồng đội hơn và khát khao hơn sẽ dành chiến thắng. Thầy Son lại đang có gió đông ủng hộ, nên tôi cũng đồng ý với lão tỷ số 2-0. Why not :111:
 
huynh-nhu-coi-ao-1-1566914595923759767284.jpg

Đất Vn là đất nữ chung hào kiệt. nhìn đội tuyển nữ toàn người nhỏ xíu đá thắng quả là quả cảm, xứng danh ba TRưng Ba TRiệu
Tuy nhiên đội tuyển lên tuyển chị em cao to tí, bóng rổ có người cao 2.00m cơ mà
thế đá nó thể thao hơn là dũng sỹ hiiiiiiii
:1178::1178::1178:
Việt Nam gốc là mẫu hệ, nữ anh hùng và tài giỏi. Sau chuyển hệ nên bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị chậm tiến như bây giờ đấy các cụ :19:
 
Back
Top