VC-Thiền quán

Cô phát quà nhưng VN không đủ nhanh để nhận lấy :1:
VAR giúp ta không thua 1 bàn oan thì cũng giúp Nhật có 1 penalty coi như hòa. Đẳng cấp Nhật vẫn hơn nhưng ý chí quật cường, bất khuất không biết sợ hãi của lứa này là đáng ghi nhận. Cái Gap không thể xóa bỏ trong có 1 năm được. Phải đào tạo căn bản thêm 3-4 lứa như này nữa thì mới có cơ lên level 1 cách consistant, không thì cũng chỉ là 1 năm bùng cháy.
Giải này chỉ chứng minh 1 cái được duy nhất: ý trí chiến đấu tốt, còn là 1 thảm bại của ..nền bóng đá VN khi mà chúng ta thành công vang dội.......nhưng chẳng có ma nào đến mua cầu thủ. ngoài VL có 10.000 rẻ dúm/tháng
Đó là do ? do cầu thủ nhỏ quá, mảnh quá...ai mà mạo hiểm bỏ 10 tỏi mua văn đức mảnh mai...về đá gãy cẳng...thì lỗ vỡ mặt
Mà cầu thủ V không xuất ngoại ...thì lấy đâu kinh nghiệm. vẫn đá chậm, ra chân chậm
....
À nói đi pải nói lại: giờ V chỉ không đá dc với Iran, HQ....như vậy cũng quá tuyệt cú mèo ồi! hiiiiiiiii
 
Giải này chỉ chứng minh 1 cái được duy nhất: ý trí chiến đấu tốt, còn là 1 thảm bại của ..nền bóng đá VN khi mà chúng ta thành công vang dội.......nhưng chẳng có ma nào đến mua cầu thủ. ngoài VL có 10.000 rẻ dúm/tháng
Đó là do ? do cầu thủ nhỏ quá, mảnh quá...ai mà mạo hiểm bỏ 10 tỏi mua văn đức mảnh mai...về đá gãy cẳng...thì lỗ vỡ mặt
Mà cầu thủ V không xuất ngoại ...thì lấy đâu kinh nghiệm. vẫn đá chậm, ra chân chậm
....
À nói đi pải nói lại: giờ V chỉ không đá dc với Iran, HQ....như vậy cũng quá tuyệt cú mèo ồi! hiiiiiiiii
Khi nào cả bộ giáo dục và các phụ huynh VN hiểu rằng thể chất mạnh khỏe nó cũng quan trọng không kém Tri thức văn hóa, giảm tải áp lực học hành, nâng cao thể chất qua vận động + dinh dưỡng của dân tộc thì các cháu nó mới phát triển được. Giờ toàn thấy các bố thì nhậu nhẹt suốt ngày, bụng to như trống, bệnh tật đầy mình, tiểu đường mỡ máu ngày càng sớm.... Các con thì lưng gù mắt cận gồng mình với học thêm, lớn lên thì cắm mặt vào game với facebook, sữa không có mà uống hàng ngày thì lấy đâu ra cải tạo giống nòi như Nhật cách đây mấy chục năm được.
 
Khi nào cả bộ giáo dục và các phụ huynh VN hiểu rằng thể chất mạnh khỏe nó cũng quan trọng không kém Tri thức văn hóa, giảm tải áp lực học hành, nâng cao thể chất qua vận động + dinh dưỡng của dân tộc thì các cháu nó mới phát triển được. Giờ toàn thấy các bố thì nhậu nhẹt suốt ngày, bụng to như trống, bệnh tật đầy mình, tiểu đường mỡ máu ngày càng sớm.... Các con thì lưng gù mắt cận gồng mình với học thêm, lớn lên thì cắm mặt vào game với facebook, sữa không có mà uống hàng ngày thì lấy đâu ra cải tạo giống nòi như Nhật cách đây mấy chục năm được.
Anh đừng quên cái này. Hà Nội, HCM đã vượt Bắc Kinh trong 1 nốt nhạc.
Thậm chí, bảng cảnh báo ô nhiễm của xxx đã thông báo: mức ô nhiễm cao, ko có việc đề nghị cán bộ của xxx ko ra ngoài.
d2ffa509dcf5b1c45d2dfa339dc7f838.jpg


Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Công nhận anh này phải nói là như Degea chỉ chịu thua những quả quá khó thôi. Văn Lâm qua Thái bắt, nếu duy trì phong độ như vầy, em nghĩ sẽ 2 năm nữa sẽ qua Hàn Nhật bắt thôi.
dxw6vshwoaialxm-1548429137-8749-1548429254.png

Hôm nay Hàn sách giỏ về nước!
là điều ngược lại VN, không có cầu thủ thông minh, kỹ thuật tốt như QH, CP. thành ra bóng thì nhanh nhưng đến nơi thì ....không biết làm gì? hiiii
Việc có nhiều cầu thủ F1 như văn lâm làm khung...sẽ giúp cho QH, CP, Văn đức tỏa sáng. họ là nhưng cầu thủ rất hay trong vòng 10m. Như giải AFF có ANh đức làm khung, thì sự tỏa sáng QH, VD rực rỡ, còn AFC lần này thì họ .... bị hụt hơi, khi giao nhiệm vụ chính...bộ khung
...
Các CLB, Đội tuyển....còn không tuyển thêm ...VL' gấp :21::21::21: lưu ý là tài năng không đợi ...huỳnh đức , hồng sơn, văn quyến, công vinh đã qua...QH, Cp...rồi cũng thế
 
Xuất hiện tin đồn HLV Park Hang-seo sẽ ngừng dẫn dắt U23 Việt Nam
Điều này cho thấy vff lần này được. việc tuyển vào 8 đội mạnh nhất châu á là cơ hội 20 năm có 1, nhất là world cup lần kế này có 48 đội , lại tổ chức ở qatar trung đông, là trỗ nắng nóng, và sở trường của tuyển V
cố lên ...lần đầu tên Vn vô world cup hiiiiiii
 
Bầu Đức: 'Phải gia hạn sớm với ông Park nhưng tôi không có quyền'
nói về giỏi thì Park không thể so sánh Lippi, Ericson....nhưng những HLV đó là HLV hiện đại, lới đá phòng thủ, phản công bóng dài, thi đấu tốc độ châu âu. cầu thủ VN dù 1.8 thì cũng chưa thể chơi được như thế nói chi tiền đạo có 1.68m
Park sinh ra để cho VN...cầu thủ nhỏ, nhanh, thông minh...với lối đá bổng tầm trung + chuyền nhỏ vùng 16.5m.
park có nhiều bài: pòng thủ, tấn công....nói trung là đa dạng
HLV đội tuyển quốc gia thì thường 2 năm là bật bãi. Park với đặc điểm trên hòan toàn tốt cho V trong 5 năm tới
HD sẽ kết thúc 1/2020 như vậy tháng 7 các CLB sẽ súc tiến ..gạ ông park (trò khôn lỏi định đợi sau afc2019 về giảm giá do thất bại, thì ông đã làm thành công ngoài tưởng tượng).
tất nhiên ông đi chỗ khác chưa chắc đã thành công, ông ở lại thì khả năng V có thể có mặt world cup
còn để ông đi mà thuê hlv khác dù hàn, Jap với trình độ tương đương thì lương cũng không thể thấp hơn, rủi ro thất bại là ....thấy ngay
nói chung là hai bên đều có lợi, lên thỏa thuận sau tết (tháng 3-5/2019) hd 5 năm, Hd dài như vậy sẽ hấp dẫn Park, nói chung có thể không cần tăng lương vì hd dài như trên. cũng như thiện ý của họ khi dùng media tác động hiiiiiii
 
Người anh em thiện lành Nhựt bủn đã cho người anh em hỉu nghị Vịt Lem sáng mắt sáng lòng chưa hehe
3 nháy Iran
Trận này Nhật mới bung hết sức đây này, Iran chỉ cầm bóng được cỡ ~40%. Nhật pressing quá tốt, tấn công hay phòng thủ đều luôn đủ quân số, chiến thuật tốt, mạnh mẽ, tốc độ, không ngại va chạm và khôn ngoan. Iran hơi ngố, nhất là pha bị thua đầu tiên hài quá :1:, sau khi bị thua bàn này thì ức chế thấy rõ nên đá không còn tốt nữa.
VN thực sự còn cách xa top 8 Asia nhiều lắm, đừng vội ảo tưởng :1:
 
Trận này Nhật mới bung hết sức đây này, Iran chỉ cầm bóng được cỡ ~40%. Nhật pressing quá tốt, tấn công hay phòng thủ đều luôn đủ quân số, chiến thuật tốt, mạnh mẽ, tốc độ, không ngại va chạm và khôn ngoan. Iran hơi ngố, nhất là pha bị thua đầu tiên hài quá :1:, sau khi bị thua bàn này thì ức chế thấy rõ nên đá không còn tốt nữa.
VN thực sự còn cách xa top 8 Asia nhiều lắm, đừng vội ảo tưởng :1:
Trái đầu nó té phát đứng lên chạy ầm ầm tạt bóng.
Trái cuối thì chạy như ngựa, đảo bóng ghi bàn
Khỏe như trâu í, cầu thủ vừa khôn vừa điềm tĩnh hehe
 
Người anh em thiện lành Nhựt bủn đã cho người anh em hỉu nghị Vịt Lem sáng mắt sáng lòng chưa hehe
3 nháy Iran
3-0 cũng chả ghê gớm. đơn giản Jap đi world cup , ngoại hạng anh nhiều. lên LỪA ĐẢO GIỎI, kiểu gì nó cũng kiếm được phạt đền ...bao gồm cả V, Iran. Hài hết sức....thằng Iran té tay chống xuống mà cũng thổi Penalty được
Quả khởi đầu là tiểu sảo...lợi dụng cầu thủ Iran ....đang khiếu nại.
Túm vày lại...đá lại chưa chắc được 1-0. kiểu đả giỏi luật này....chỉ được khen ở châu á...lên mãi không nhớn nổi ở thế giới
 
Đá với VN Nhật còn giấu bài chán. Để giành tuyệt kỹ hạ sát Iran. Top 8 e nghĩ ko xa lắm đâu, nhưng top 4 thì cách biệt rõ

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Thắng là vua là vậy
nói chung bóng đá tây á nói hơi hơi...hiệp sĩ như dậy, mới có cửa cho V. tuy nhiên nó cũng trong toán tính...kiểu này UAE vô địch chứ không chơi
 
3-0 cũng chả ghê gớm. đơn giản Jap đi world cup , ngoại hạng anh nhiều. lên LỪA ĐẢO GIỎI, kiểu gì nó cũng kiếm được phạt đền ...bao gồm cả V, Iran. Hài hết sức....thằng Iran té tay chống xuống mà cũng thổi Penalty được
Quả khởi đầu là tiểu sảo...lợi dụng cầu thủ Iran ....đang khiếu nại.
Túm vày lại...đá lại chưa chắc được 1-0. kiểu đả giỏi luật này....chỉ được khen ở châu á...lên mãi không nhớn nổi ở thế giới
Nhật đá kỷ luật và chuyên nghiệp hơn Iran. Pha đầu tiên trọng tài chưa thổi còi thì vẫn phải đá, 5 chú Iran xúm vào khiếu nại là quá ngây thơ chứ không phải là Nhật tiểu xảo :1:. Pha phạt đền chạm tay thì theo luật là chết rồi, cãi sao được dù về tình là hơi nặng :1:
Hà quốc vô địch 2 lần từ hồi giải có 4 đội, 1956, 1960 & chưa thể vô địch Asian sau 59 năm, Iran vô địch 3 lần 1968, 1972, 1976 hồi giải có 6 đội & chưa thể vô địch Asian cũng 43 năm roài trong khi Nhật vô địch 4 lần: 1992, 2000, 2004 và gần đây nhất là 2011 có 8 năm đủ thấy Nhật bản ổn định như thế nào.
VN muốn lên ngôi thì sau bao nhiêu năm nữa?
 
Nhật đá kỷ luật và chuyên nghiệp hơn Iran. Pha đầu tiên trọng tài chưa thổi còi thì vẫn phải đá, 5 chú Iran xúm vào khiếu nại là quá ngây thơ chứ không phải là Nhật tiểu xảo :1:. Pha phạt đền chạm tay thì theo luật là chết rồi, cãi sao được dù về tình là hơi nặng :1:
Hà quốc vô địch 2 lần từ hồi giải có 4 đội, 1956, 1960 & chưa thể vô địch Asian sau 59 năm, Iran vô địch 3 lần 1968, 1972, 1976 hồi giải có 6 đội & chưa thể vô địch Asian cũng 43 năm roài trong khi Nhật vô địch 4 lần: 1992, 2000, 2004 và gần đây nhất là 2011 có 8 năm đủ thấy Nhật bản ổn định như thế nào.
VN muốn lên ngôi thì sau bao nhiêu năm nữa?
quatar V cũng luộc trứng như thường. bóng đá có cái gọi là kỵ dơ. V trước giờ đâu có sợ Jap...là vì nó đá chậm. chơi trò đấu trí ...nếu cầu thủ V cao 1.8m thì đấu Jap là 5/5. mà 1.8 thì khoảng 10 năm
còn nói vô địch thì phải hỏi ông trời hiiiiiiii thiên mệnh
kiểu UAE kỳ này không có xuất sắc ..nhưng vô địch thì sao???
ngay cả AFF 2018 ..nếu thái dúi nó vào...thì bi giờ chưa biết ai vđ hiiiiiiii
 
HLV Park Hang-seo và bức tranh 10 năm cho nền bóng đá Việt Nam
AF cup kết thúc. chúng ta đã thấy 02 đội bong mạnh nhất châu á là hàn , nhật thất bại ê chề. tỷ số làm đau lòng các fan hâm mộ, dù nước ngoài như thầy Chim.
Nhưng nhờ thất bại cay đắng đó, lại cho VN bài học về phát triển bòng đá như thế nào?
Ai cũng biết...chẳng phải thầy Park...cội nguồn bóng đá là bóng đá trẻ
...
Thầy Park rất thẳng thắn...sau khi xem u22 đá, bản lĩnh có..nhưng tài năng ..thiếu. và ai cũng phải biết...trọng nhân tài không có nghĩa là nhân tà sẽ phát sinh ngay. trong quá khứ như:
+ chúng ta mất hàng chục năm đầu tư mà thể dục dụng cụ có cái huy chương nào đâu...nhưng nhờ kiên trì: đùng cái ta có hàng loạt huy chương như của ánh viên, ....
+ bóng đá cũng vậy....đầu tư bằng ba mươi năm đổi mới...có ai dám nghĩ ..bóng đá V đẹp thế này chăng??? phải nói quá nhiều tài năng cấp châu lục để mà ..V có cơ hội tỏa sáng
....
Năm 2019 chúng ta sẽ làm gì?
1/ Thầy park: cái đạo lý muốn sang phải pắc cầu kiều. xưa lưu bị phải ba lần mới tầy nơi cỏ chanh. nay không nhẽ lại tếc vài tháng...mà kí cho xong với ông thầy. đã đem vinh quang cho bóng đá V. phải nói là tài năng không mãi có..dịp này quá hiếm , sau đợt này ..chắc còn nâu mới thấy lứa có thể vô địch hay có thành tích ở mức u19, u20
Nói chúng ta bỏ U23 (seagame) là không đúng, mà là ưu tiên trọng tâm. năm qua chúng ta có quá nhiều vinh quang...lên dùng U22 (HLV khác tranh cúp seagame là bình thường). còn thầy park lên tập trung cho lứa tài năng này...hên thì lần đầu chúng ta có world cup. sui thì chúng ta vô vòng cuối (tức là khoảng 16 đội mạnh nhất châu á) sẽ tạo tiếng vang lớn nữa
Giờ thầy park là ông kẹ..nếu đem tranh cup seagame là giải trẻ ao làng. thí các nước khu vực họ cũng bức xúc. vì 2018 vinh quang bóng đá DNA V ôm sạch rồi. đây là game...cũng phải biết nhường cho bạn bè chứ. nếu U22 giành cup thì là vấn đề khác, vẻ vang hơn
 
Về bóng đá trẻ: là việc làm của giáo dục, các clb chuyên nghiệp
trở lại đội Hàn: đá nhanh chạy nhanh đánh đầu tốt....nhưng giải này có quá nhiều đội đá phòng thủ phản công. thành ra chiến thuật này..vô dụng. Nói ngắn cho nước trong là khả năng xâm nhập 16.5 của hàn chưa xuất sắc. mà cái này gọi là kỹ thuật cá nhân; thế giới có ronaldo (lai VN) - người ngoài hánh tinh, ronaldinho..hay Vn có công phượng.
KHi gặp đội đá phòng thủ..phượng sẽ tỏa sáng, đáng tiếc Vn chỉ có 1 phượng, và quá nhỏ con, và thể lực (sức hơi) thì chỉ 65'. Phượng qua Kleague nhiều khi chỉ là truyền thông, chứ đá cho J league thì hay hơn
vậy ở cấp CLB : cầu thủ phải được học kỹ thuật từ 6-15 tuổi
NHìn VN đá rất sướng..nhưng sức mạnh, tỷ lệ trúng goal quá thấp, V mất căn bản
vậy ở cấp CLB : cầu thủ phải được học kỹ thuật sút bóng vô goal (môi tư thế xa, gần, đánh đầu) từ 6-15 tuổi
vậy ở cấp CLB : cầu thủ phải được rèn luyện thể lực đến nơi đến chốn. cụ thể tối thiểu đến 15t thì một buổi tập phải chạy được 10km trở lên
Tóm lại: các giải u6-u15 các cầu thủ nhí phải đạt 3 kỹ năng cơ bản: thể lực + sút bóng + kỹ thuật
các cấp độ này chưa đề cao đá chiến thuật, mà đẻ các cầu thủ nhí đá tự do..như vậy 1 cầu thủ tối thiểu 5 năm (10-15 tuổi) còn đam mê thì 9 năm. thời gian đủ để các em đam mê đá bóng.
như vậy ban tổ chức các giải u6-u15 phải ghi rõ như thế.HLV chỉ được thay người, không được đứng ra chỉ đạo trực tiếp. với thời gian 5 năm, các em có thể nhắm mắt là đá vào cung thành. việc này LD thái lan làm khá tốt. các cầu thủ thái lan phải nói bài bản hơn V về căn bản: cầu thủ thái đá bóng ghi bàn rất an tâm (tỷ lệ trúng goal cao), dù là người DNA nhưng tốc độ bóng bay khá đáng nể. cầu thủ chạy như ngựa. kỹ thuật cũng tốt
đạt được mức này mới căn bản là trình độ phổ thông
các cấp u15-u19 mới đá chiến thuật, kỹ thuật đá hiện đại 1 chạm, đá đồng đội. cầu thủ lúc này ngoài các em kỹ thuật quá hay (tài năng thực sự) thì bắt đầu lựa các em thể hình cao to. để luyện tiếp. lúcđó thể lực có thể phải cao hơn như luyện chạy nước rút 100m. chạy xa 15km trở lên
được như vậy thì tài năng bóng đá V lo gì thiếu. tất nhiên các tài năng đặc biệt thì phải chờ thôi. như thái hệ thống căn cơ là vậy...nhưng đào đâu ra katisac mới, hay tiền đạo natipong nỗi ám ảnh của V...lứa cầu thủ thái giờ pình phường. nhưng nền bóng đá của họ không thấp hơn V. V chớ coi thường mà ôm hận vài năm sau. điều này chứng minh bằng lứa u22 rất ít triển vọng
 
Last edited:
Lại nói về đội Nhật: đội nhật thất bại là đâu?....thì chính là lối đá phòng thủ phản công. chính lối đá ..gọi là phản bóng đá đã giết đi tinh thần nhiệt huyết, máu lửa, khả năng săn bàn ..theo thời gian. đó là sự khác biệt giữa Nhật trình cao hơn với V có máu lửa song ro trình thấp hơn, thể lực yếu hơn lên thua sát nút. vấn đề của các đội bóng theo triết lý phòng thủ phản công: chính là NẾU bị thua trước, càng khó gỡ, thành thua đậm.
để đón nhận bài học từ hai đội hàn nhật, chúng ta phải đào tạo như trên. trước tiên phải là các cầu thủ máu lửa ghi bàn. rồi sau đó mới già dơ..lấy vàng (đá chiến thuật, đá phòng thủ phản công như đội tuyển Pháp, NHật, V)
đến đây chúng ta sẽ thấy ...vai trò thầy park không pải là đào tạo trẻ....vai trò của ông chính là đỉnh cao...sự gặt hài thành công như 2018, 2019 chính là cái gương để nhân tài V lao vào các cái lò bóng đá. và ở đó chúng ta lại phải làm trái ngược thầy park...đào tạo bóng đá tấn công, các chiến binh V. khi võ công thâm hậu...sẽ rất dễ học các mánh khóe của phù thủy park hiiiiiiii
NB:
nói vậy hoàng anh GL đi đúng hướng????? chưa cầu thủ HAGL quá yếu thể lực. kỹ thuật sút goal chỉ trung bình...cho thấy cấp độ thấp đào tạo thiếu
CLB HN: câu lạc bộ này đào tạo thể lực tốt nhất, chiến thuật tốt, tuy nhiên kỹ thuật cá nhân lại kém HAGL, và khả năng ghi bàn kém (tỷ lệ đá hụt goal quá cao)
 
Úp úp :1178::1178:. 4-0 lần đầu thấy Thái bế tắc vậy
Chưa bao giờ thấy VN đá kiểu đàn áp TL như hôm qua :41::41::41:. Đặc sản cháo sườn nhà Quang Hải là có thật :2cool_misdoubt:, ngoài ra hồi nhỏ hình như có chơi cầu mây bên Thái thì phải :4:
Toàn đội hôm quá đá hay. Trọng Ỉn không hổ danh là Cannavaro của VN: đẹp trai, đá đầu óc :41::41::41:
54729157-426229321524103-38430-3901-2299-1553617702.png
 
Back
Top