A
Alice Vũ
Guest
NGÀY 25/2/2015
Một vài nguồn tin từ OPEC cho biết Ả-rập Saudi sẽ không đồng ý tổ chức bất kỳ cuộc họp khẩn nào mặc dù các nước thành viên khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu giảm sâu.
Trong khi đó, bộ trưởng dầu của Nigeria, bà Diezani Alison-Madueke đã trả lời trên trang Financial Times hôm thứ 2 (23/2) rằng có khả năng cao sẽ kêu gọi OPEC mở cuộc họp khẩn trong 6 tuần tới, nếu không giá dầu sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Trong khi đó, các nước thành viên vùng Vịnh trong khu vực thì ngược lại, phản đối tổ chức cuộc họp khẩn.
Một quốc gia OPEC ngoài vùng Vịnh cho rằng “Mặc dù lượng dư thừa vẫn đang tăng lên và giá dầu có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa thì cũng không thể thuyết phục được Ả-rập Saudi tổ chức cuộc họp khẩn. Dù là rất hy vọng Saudi sẽ hành động nhưng tôi không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy động thái của Saudi cả.”
Một đại biểu của OPEC cho rằng quyết định của Nigeria dường như bị tác động bởi tình hình chính trị. (Đây là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc giá dầu giảm. Dầu mỏ chiếm hầu hết kim ngạch xuất khẩu của Nigeria, mang về 95% lợi nhuận dưới dạng ngoại tệ và 85% tổng doanh thu. Theo Deutsche Bank , Nigeria cần giá dầu ở mức $120/thùng để cân bằng ngân sách. Trong khi đó, quốc gia này cũng đang trong chiến dịch bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử ở Nigeria, dự kiến diễn ra vào ngày 14/2, đã phải hoãn lại 6 tuần do cơ quan an ninh Nigeria cho biết họ cần thêm thời gian để kiềm chế tình trạng bạo lực ở miền Đông Bắc nước này.)
Một quốc gia vùng Vịnh cho biết: “Theo tôi được biết thì OPEC không có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp khẩn nào và chúng tôi cũng không hề đặt mục tiêu về giá để mở cuộc họp khẩn đó. Việc cắt giảm sản lượng thực sự rất khó khăn và đó không phải là một giải pháp cho OPEC. Muốn chính sách của OPEC thay đổi thì trước hết các nước sản xuất ngoài OPEC phải hạn chế sản lượng. Và việc này rất khó đàm phán thành công.”
Trong cuộc họp gần đây nhất của mình (27/11/2014), OPEC quyết định giữ nguyên mức sản lượng (30 triệu thùng/ngày) nhằm cạnh tranh với các nguồn cung mới như dầu đá phiến Mỹ. Quyết định này đã ảnh hưởng rất lớn đến các nước trong và ngoài khu vực như Nigeria, Venezuela hay Nga. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ dầu mỏ của Saudi cũng phát biểu sẽ không cắt giảm sản lượng cho dù dầu có ở mức $20/thùng.
Các nhà phân tích cũng cho rằng rất ít khả năng OPEC sẽ thay đổi chính sách về sản lượng. Ý định tổ chức cuộc họp khẩn không phải là của Saudi, thế lực thực sự đứng sau OPEC, hay thậm chí là các nước đồng minh trong khu vực khư Kuwait hay UAE.
Nếu một cuộc họp khẩn được mở ra thì sản lượng sẽ bị cắt giảm và giá sẽ được đẩy lên ở mức cao hơn. Thực tế thì viễn cảnh đó dường như là không thể. Ông Tom Kloza, nhà phân tích dầu tại Oil Prices Information Service cho biết: “Hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì cho thấy OPEC sẽ triệu tập cuộc họp khẩn nào cả.” Thậm chí, nếu tổ chức này có họp sớm đi chăng nữa, thì chiến lược về sản lượng cũng sẽ không thay đổi.
Ả-rập Saudi quyết định không cắt giảm sản lượng để “hất cẳng” các nước sản xuất có chi phí cao hơn như dầu đá phiến Mỹ hay dầu cát Canada ra khỏi thị trường dầu mỏ. Rõ ràng, với giá dầu giảm sâu, Mỹ và Canada đều chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Khủng hoảng giá dầu: $35/thùng?
Edward Morse, chuyên gia phân tích hàng hóa của Citigroup, người đã dự đoán chính xác sự sụp đổ dầu trở lại trong năm 2008, đưa ra cảnh báo trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ 2 rằng sự phục hồi gần đây của giá dầu chỉ là tạm thời.
Chính Morse cũng đánh giá “OPEC đang dần mất đi quyền lực thực sự”, cho rằng giá dầu có thể chìm xuống mức $35/thùng trong quý II và sẽ không quay lại mức $60/thùng cho đến năm sau.
KHÔNG HỀ CÓ DẤU HIỆU OPEC SẼ HỌP SỚM
Một vài nguồn tin từ OPEC cho biết Ả-rập Saudi sẽ không đồng ý tổ chức bất kỳ cuộc họp khẩn nào mặc dù các nước thành viên khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề do giá dầu giảm sâu.
Trong khi đó, bộ trưởng dầu của Nigeria, bà Diezani Alison-Madueke đã trả lời trên trang Financial Times hôm thứ 2 (23/2) rằng có khả năng cao sẽ kêu gọi OPEC mở cuộc họp khẩn trong 6 tuần tới, nếu không giá dầu sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Trong khi đó, các nước thành viên vùng Vịnh trong khu vực thì ngược lại, phản đối tổ chức cuộc họp khẩn.
Một quốc gia OPEC ngoài vùng Vịnh cho rằng “Mặc dù lượng dư thừa vẫn đang tăng lên và giá dầu có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa thì cũng không thể thuyết phục được Ả-rập Saudi tổ chức cuộc họp khẩn. Dù là rất hy vọng Saudi sẽ hành động nhưng tôi không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy động thái của Saudi cả.”
Một đại biểu của OPEC cho rằng quyết định của Nigeria dường như bị tác động bởi tình hình chính trị. (Đây là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc giá dầu giảm. Dầu mỏ chiếm hầu hết kim ngạch xuất khẩu của Nigeria, mang về 95% lợi nhuận dưới dạng ngoại tệ và 85% tổng doanh thu. Theo Deutsche Bank , Nigeria cần giá dầu ở mức $120/thùng để cân bằng ngân sách. Trong khi đó, quốc gia này cũng đang trong chiến dịch bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử ở Nigeria, dự kiến diễn ra vào ngày 14/2, đã phải hoãn lại 6 tuần do cơ quan an ninh Nigeria cho biết họ cần thêm thời gian để kiềm chế tình trạng bạo lực ở miền Đông Bắc nước này.)
Một quốc gia vùng Vịnh cho biết: “Theo tôi được biết thì OPEC không có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp khẩn nào và chúng tôi cũng không hề đặt mục tiêu về giá để mở cuộc họp khẩn đó. Việc cắt giảm sản lượng thực sự rất khó khăn và đó không phải là một giải pháp cho OPEC. Muốn chính sách của OPEC thay đổi thì trước hết các nước sản xuất ngoài OPEC phải hạn chế sản lượng. Và việc này rất khó đàm phán thành công.”
Trong cuộc họp gần đây nhất của mình (27/11/2014), OPEC quyết định giữ nguyên mức sản lượng (30 triệu thùng/ngày) nhằm cạnh tranh với các nguồn cung mới như dầu đá phiến Mỹ. Quyết định này đã ảnh hưởng rất lớn đến các nước trong và ngoài khu vực như Nigeria, Venezuela hay Nga. Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ dầu mỏ của Saudi cũng phát biểu sẽ không cắt giảm sản lượng cho dù dầu có ở mức $20/thùng.
Các nhà phân tích cũng cho rằng rất ít khả năng OPEC sẽ thay đổi chính sách về sản lượng. Ý định tổ chức cuộc họp khẩn không phải là của Saudi, thế lực thực sự đứng sau OPEC, hay thậm chí là các nước đồng minh trong khu vực khư Kuwait hay UAE.
Nếu một cuộc họp khẩn được mở ra thì sản lượng sẽ bị cắt giảm và giá sẽ được đẩy lên ở mức cao hơn. Thực tế thì viễn cảnh đó dường như là không thể. Ông Tom Kloza, nhà phân tích dầu tại Oil Prices Information Service cho biết: “Hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì cho thấy OPEC sẽ triệu tập cuộc họp khẩn nào cả.” Thậm chí, nếu tổ chức này có họp sớm đi chăng nữa, thì chiến lược về sản lượng cũng sẽ không thay đổi.
Ả-rập Saudi quyết định không cắt giảm sản lượng để “hất cẳng” các nước sản xuất có chi phí cao hơn như dầu đá phiến Mỹ hay dầu cát Canada ra khỏi thị trường dầu mỏ. Rõ ràng, với giá dầu giảm sâu, Mỹ và Canada đều chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Khủng hoảng giá dầu: $35/thùng?
Edward Morse, chuyên gia phân tích hàng hóa của Citigroup, người đã dự đoán chính xác sự sụp đổ dầu trở lại trong năm 2008, đưa ra cảnh báo trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm thứ 2 rằng sự phục hồi gần đây của giá dầu chỉ là tạm thời.
Chính Morse cũng đánh giá “OPEC đang dần mất đi quyền lực thực sự”, cho rằng giá dầu có thể chìm xuống mức $35/thùng trong quý II và sẽ không quay lại mức $60/thùng cho đến năm sau.
Theo CNN Money
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/khong-he-co-dau-hieu-opec-se-hop-som/
Bài dịch của Nhóm IF24h
Link: http://if24h.com/khong-he-co-dau-hieu-opec-se-hop-som/