“Tiền tiết kiệm đang chảy khỏi ngân hàng”

NTC526244

New Member
eximbank_1.jpg


Từ ngày Ông Nguyễn Văn Giàu xuống chức Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Thống Đốc Nguyễn Văn Bình lên thay thế là tôi thấy có điều bất ổn khi tay này học kinh tế từ Liên xô và nếu đọc tiểu sử thì thấy phần lớn tay này trở lại Nga làm đại diện cho Nhà nước VN. Chính vì vậy kinh nghiệm kinh tế thị trường của một người suốt đời sống ở VN đã nghèo nàn thì tay này kinh nghiệm thuộc mức độ là hành khất chứ không còn là nghèo nàn nữa.
Hãy đọc bài này để thấy là tay này nghĩ chỉ cần tuyên bố hạ lãi suất từ 22% hay 20% xuống còn 17–19% hay áp dụng trần lãi suất huy động là 14% và áp đặt hành chánh đuổi việc người xé rào là tất cả tiền tiết kiệm của 90 triệu dân tộc ta sẽ răm rắp lấy lãi 14% để “ủng hộ” chính sách đầy sáng kiến vực dậy nền kinh tế suy thoái này. Nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn, chỉ mới một tuần sau những “hệ lụy” sau Chỉ thị 02 của NHNN và những đồng thuận bề ngoài thì đã có đến 9 trường hợp xé rào vì NH không chịu nỗi cảnh dân rút tiền ra khỏi tiết kiệm với mức độ hàng chục ngàn tỉ vnd mỗi tuần. NHNN muốn in thêm tiền thì máy in cũng chạy không kịp với mức độ rút tiền của người dân.
.
Rõ ràng là những chi nhánh phải đối mặt với thiếu thanh khoản trầm trọng đến nổi phải phá sản ngân hàng hay là phải lách trần lãi suất huy động 14% và có nguy cơ phát hiện mất chức. Họ đã chọn ‘nuốt’ trái đắng lãi suất đi đêm sự sinh tồn của chi nhánh của họ. Nhà cầm quyền ra Nghị quyết 11 siết chặt tín dụng nghị quyết 11 siết chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát thất bại khi lãi suất siết chặt gây suy thoái kinh tế . Sau khi thất bại chiêu này, Thủ Tướng đưa Nguyễn văn Bình lên chửa cháy với chiêu hạ lãi suất và chỉ một tuần thôi, thị trường đã chứng minh là chiêu này lại thất bại nữa. Chưa có một CP nào mà bất tài, làm gì thì thất bại chính sách đó, không bao giờ có những suy nghĩ tối thiểu về hậu quả của những chính sách của mình đối với cuộc sống của người dân. Siết chặt, thất bại, nới lõng, cũng thất bại. Trong khi cuộc sống của 90 triệu dân tộc ta ngày càng khổ vì lạm phát từ đầu năm, bây giờ có thêm suy thoái mà không chửa trị nổi.
.
Chỉ có một phương án để chửa trị cho cuộc sống của 90 triệu người dân khá lên. Đây là một câu đố mà không có giải thưởng vì 90 triệu người đều có câu trả lời đúng nhưng chưa ai can đảm mà thực hiện tinh thần câu trả lời đó.
Xin mời đọc thêm 8 bài sau đây

1. Ngân hàng nhỏ đuối sức http://www.sggp.org.vn/taichinhnganhangchungkhoan/2011/9/268140/
2. “Đủng đỉnh” giảm lãi suất http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/456017/%E2%80%9CDung-dinh%E2%80%9D-giam-lai-suat.html
3. Lập lại trật tự lãi suất: Không còn “hô khoan đánh” http://vneconomy.vn/2011091410282382P0C6/lap-lai-trat-tu-lai-suat-khong-con-ho-khoan-danh.htm
4. Sẽ lập nhóm ngân hàng “G12 + 1” http://vneconomy.vn/20110912071511215P0C6/se-lap-nhom-ngan-hang-g12--1.htm
5. Hạ lãi suất… từ gốc http://nld.com.vn/20110912094632682p0c1014/ha-lai-suat-tu-goc.htm
6. Kiến nghị đưa lãi suất cho vay về 12%, cắt giảm số ngân hàng http://vneconomy.vn/201109121017535...-suat-cho-vay-ve-12-cat-giam-so-ngan-hang.htm
7. Cần cú hích giảm lãi suất http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/551388/Can-cu-hich-giam-lai-suat-tpp.html
8. Ngân hàng lớn nghiêm, ngân hàng con có “chết”? http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/551126/Ngan-hang-lon-nghiem-ngan-hang-con-co-“chet”-tpp.html
 
Last edited by a moderator:
Back
Top